Bắc
Triều Tiên: Kim Jong Un muốn "nữ hóa" tầng lớp lãnh đạo?
Minh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 23/10/2025 - 11:24 - Sửa đổi ngày: 23/10/2025 - 16:29
Đưa dì và
em gái vào các chức vụ quan trọng, chọn một nữ chính khách làm ngoại trưởng, để
con gái xuất hiện tại các buổi phóng thử tên lửa cũng như các sự kiện quan trọng
khác như một người kế vị tương lai, chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un dường
như đang "nữ hóa" thượng tầng quyền lực, một điều “không tưởng” dưới
thời Kim Jong Il và Kim Nhật Thành. Phải chăng nhà độc tài của đất nước khép
kín, đặt nặng truyền thống Nho giáo này là một người ủng hộ nữ quyền ?
HÌNH
:
Lãnh
đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un (bên trái) và con gái của ông (ở giữa) trong
chuyến thăm sư đoàn không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh được hãng
thông tấn KCNA đăng ngày 01/12/2023. AFP - STR
Phụ
nữ lên nắm quyền ở Bắc Triều Tiên
Tháng
trước, ngoại trưởng Bắc Triều Tiên, bà Choe Son-hui, đã gặp người đồng cấp
Trung Quốc để thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia. Bà
đã đảm nhiệm vị trí chiến lược này suốt ba năm qua và nay trở thành nhân vật
không thể thiếu trong bộ máy lãnh đạo ở Bình Nhưỡng. Choe Son-hui thậm chí đã
có cuộc gặp riêng với tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 11/2024. Việc một
phụ nữ nắm giữ chức vụ như vậy ở Bắc Triều Tiên là một trường hợp hiếm hoi
trong chính trường đầy nam giới của các chế độ độc tài. Hơn thế nữa,
bà Choe Son-hui không phải là người phụ nữ duy nhất được Kim Jong-un đưa
ra trước công chúng.
Chủ tịch
Bắc Triều Tiên không hề ngần ngại đưa con gái Kim Ju-ae đi cùng với ông gần như ở khắp mọi nơi. Sự xuất
hiện thường xuyên của cô bé – hiện khoảng 12 hoặc 13 tuổi – khiến một số nhà
bình luận cho rằng cô có thể sẽ là người kế nhiệm cha.
Trước
đó, Kim
Yo-jong, em
gái của
nhà độc tài, cũng đã từng được đồn đoán sẽ là người thay thế Kim Jong-un. Cô xuất
hiện lần đầu tiên trên trường quốc tế tại Thế vận hội Mùa đông 2018, với tư
cách đại diện cho Bắc Triều Tiên. Kể từ đó, Kim Yo-jong ngày càng trở nên nổi bật
và nắm giữ nhiều trọng trách hơn. Nhỏ hơn anh trai khoảng ba hoặc bốn tuổi, hiện
nay cô được mệnh danh là “Người đàn bà thép” của Bình Nhưỡng, đảm nhận
vai trò cố vấn toàn diện cho ông.
Ông
Ramon Pacheco Pardo, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học King’s
College London, nhận định : “Vợ của Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju, cũng từng
có một mức độ ảnh hưởng nhất định, nhưng dường như bà đã đánh mất điều đó trong
thời gian gần đây”. Bà đã chính thức được gọi là “Đệ nhất phu
nhân” từ năm 2018, một danh hiệu chưa từng được sử dụng kể từ năm 1974. Ri
Sol-ju thường tháp tùng chồng trong hầu hết các chuyến công du.
Ngoài ra
có thể kể tới cô ruột của Kim Jong-un, bà Kim Kyong-hui, là người đi tiên phong trong việc
khẳng định ảnh hưởng của phụ nữ trong những tầng lớp cao nhất của bộ máy nhà nước.
Bà từng được coi là cố vấn thân cận của anh trai, Kim Jong-il, nhưng chỉ hoạt
động trong bóng tối. Vào đầu thời kỳ cầm quyền của mình, Kim Jong-un
đã dựa vào Kim Kyong-hui qua việc phong bà làm đại tướng vào năm 2012, dù bà cô
không hề có kinh nghiệm quân sự. Sau đó, bà đã bị gạt ra ngoài lề trong một thời
gian dài, cho đến khi tái xuất chính thức bên cạnh cháu trai vào năm 2020.
Trai
hay gái không quan trọng, chỉ cần cùng huyết thống
Sự
xuất hiện ngày càng nhiều của phụ nữ trong các vị trí nổi bật có thể tạo cảm
giác rằng Bắc Triều Tiên dưới thời Kim Jong-un đã thoát khỏi mô hình gia trưởng.
Theo Ramon Pacheco Pardo : “Điều này là điều không thể tưởng
tượng được vào thời của Kim Jong-il, cha của Kim Jong-un, hay Kim Nhật Thành,
người sáng lập ra Bắc Triều Tiên”. Sabine Burghart, chuyên gia về bán
đảo Triều Tiên tại Đại học Turku (Phần Lan), bổ sung : “Về mặt lịch
sử, mức độ tham gia chính trị của phụ nữ ở Bắc Triều Tiên là thấp nhất thế giới.
Khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập vào năm 1948, một số đạo
luật khá tiến bộ đã được ban hành, nhưng chưa bao giờ thực sự được áp dụng. Một
phần là do xã hội và chính trị bị quân sự hóa, và một phần là do các giá trị
truyền thống của Tân Nho giáo, vốn giới hạn vai trò của phụ nữ tầng lớp thượng
lưu trong phạm vi gia đình.”
Vậy phải
chăng Kim Jong-un là một nhà hoạt động vì nữ quyền ? Chuyên
gia về Bắc Triều Tiên Sebastian Harnisch tại Đại học Heidelberg (Đức)
cho rằng không hẳn là như vậy. Theo ông, “điều quan trọng không phải là
giới tính, mà là huyết thống”. Huyết thống luôn đóng vai trò quan trọng
trong chế độ cha truyền con nối của Bắc Triều Tiên, “nhưng điều mới mẻ dưới
thời Kim Jong-un đó là chỉ cần trong gia đình, hoặc có mối liên hệ với gia đình
ông ấy, thì nam hay nữ không còn quan trọng nữa,” Ramon Pacheco Pardo khẳng
định.
Thay
đổi này được thể hiện rõ qua trường hợp của em gái, con gái và cô ruột của nhà
lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Còn ngoại trưởng đương nhiệm Choe Son-hui,
cũng có thể đươc xem là “dòng dõi hoàng gia”. “Bà thuộc về một trong
những gia đình có ảnh hưởng nhất trong nước. Bố chồng của bà, Choe Yong-rim, từng
là cựu thủ tướng Bắc Triều Tiên và là người rất thân cận với gia tộc họ Kim. Bà
đã theo học đúng theo lộ trình điển hình của giới tinh hoa Bắc Triều Tiên, với
một phần thời gian học tập ở trong nước và phần khác ở nước ngoài [Trung Quốc,
Áo và Malta]. Sau đó, bà từng bước thăng tiến qua từng cấp bậc trong bộ
Ngoại Giao,” Ramon Pacheco Pardo cho biết.
Tận
dụng nữ quyền để phục vụ mục đích của chế độ
Việc
nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình Kim trùng hợp với sự gia tăng quyền lực
kinh tế và xã hội của phụ nữ trong chế độ khép kín này. Trước đó, Bắc Triều
Tiên là một xã hội cực kỳ gia trưởng, do ảnh hưởng từ Nho Giáo và từ chế độ
quân sự. Phụ nữ thường bị giới hạn trong vai trò truyền thống là
làm vợ và làm mẹ.
Nhưng
mọi thứ đã thay đổi vào những năm 1990, khi một loạt trận lũ lụt và hạn hán tàn
phá mùa màng, gây ra nạn đói khủng khiếp. Số người chết chính xác vẫn chưa được
xác định, nhưng ước tính có từ 240.000 đến 3 triệu người chết đói trong giai đoạn
từ 1994–1998. Đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt, cùng hậu
quả nặng nề của thiên tai và nạn đói, nhiều phụ nữ Bắc Triều Tiên đã quyết định tự
đứng lên. Không thể trông chờ vào nhà nước để nuôi sống họ, phụ nữ buộc phải
làm mọi cách để gia đình mình sống sót. Trong khi đàn ông phần lớn bị ràng
buộc trong các nông trường và nhà máy dưới chế độ cộng sản, phụ nữ đã kiểm soát
thị trường chợ đen, buôn bán thực phẩm và mở các sạp hàng để kiếm thêm tiền.
Trả lời
đài ABC News của Úc, bà Bronwen Dalton, chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Đại
học Công nghệ Sydney, nhận định rằng giới cầm quyền ở Bình Nhưỡng
lúc này đứng trước hai lựa chọn. Một là đàn áp phong trào này, hai là tận
dụng nó để phục vụ lợi ích của chế độ. Và rồi họ đã quyết định chấp nhận
những người phụ nữ năng động này. Bà nói : “Sau cuộc khủng hoảng kinh tế
nghiêm trọng giữa những năm 1990, những hoạt động buôn bán của phụ nữ ban đầu
không được nhà nước cho phép, nhưng dần dần được chấp nhận một cách không chính
thức như phương án duy nhất khả thi để nuôi sống các gia đình Bắc Triều
Tiên.”
Dalton
cùng đồng nghiệp Kyungja Jung đã viết một cuốn sách về hiện tượng này mang
tên Chủ nghĩa tư bản cơ sở do phụ nữ lãnh đạo ở Bắc Triều Tiên (North
Korea’s Women-Led Grassroots Capitalism). Nghiên cứu của họ dựa trên các cuộc
phỏng vấn với 52 người đào tẩu hiện đang sống ở nước ngoài, cùng với những quan
sát trực tiếp trong ba chuyến đi thực địa của Dalton đến Bắc Triều Tiên.
Bắc
Triều Tiên hướng tới xã hội bình đẳng giới ?
Chuyên
gia Sabine Burghart nhấn mạnh : “Đây vẫn là một hệ thống cực kỳ phân cấp và
mang tính gia trưởng. Chỉ có 18% đại biểu của Hội đồng Nhân dân Tối cao – một
cơ quan vốn không nắm quyền lực chính trị thực sự – là phụ nữ,” Trường
hợp của một vài phụ nữ may mắn, xuất thân từ các gia đình quyền thế, không nên
khiến người ta lầm tưởng rằng dưới thời Kim Jong-un “Bắc Triều Tiên đang có
bước tiến xã hội hướng đến bình đẳng giới,” Sabine Burghart nói thêm. “Họ
vẫn luôn bị áp bức,” Ramon Pacheco Pardo kết luận.
Dalton
cho biết: “Giống như nhiều quốc gia xã hội chủ nghĩa khác, bất chấp những
lời hoa mỹ của nhà nước, Bắc Triều Tiên đã không đạt được bình đẳng giới
trong thực tế. (…) Một số phụ nữ, như em gái Kim Yo Jong của
Kim Jong Un, có vai trò nổi bật và có quyền lực chính trị, nhưng sự tham gia của
họ vào bộ máy lãnh đạo đã không mang lại sự thay đổi chính sách đáng kể nào (cho
bình đẳng giới).
(Nguồn
: France24, ABC News)
No comments:
Post a Comment