Ẩn số Nguyễn Thanh
Nghị và sự trở lại của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng
BBC News Tiếng Việt
4
tháng 10 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c7v1rd83qdvo
Khi
ông Nguyễn Tấn Dũng chính thức trở thành thủ tướng vào năm 2006, con trai cả của
ông, khi đó 30 tuổi, chưa gia nhập chính trường, và đến 2008 vẫn chỉ mới là
phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP HCM.
Nhưng
không lâu sau đó mọi chuyện đã thay đổi.
Tại
Đại hội Đảng lần thứ 11 vào năm 2011, trong khi ông Dũng tiếp tục của cố vị thế
chính trị của mình, và tiếp tục nắm giữ chiếc ghế thủ tướng cho nhiệm kỳ mới,
con trai ông lần đầu tiên có mặt trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, dù không
phải là đại biểu tham dự.
Ông
Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, khi đó là một trong hai gương mặt trẻ nhất được
bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan tinh hoa quyền lực của Đảng Cộng
sản Việt Nam, dù ở vị trí dự khuyết.
Đến
tháng 11/2011, ông rời Trường Đại học Kiến trúc TP HCM ra Hà Nội giữ chức thứ
trưởng Bộ Xây dựng.
Lần
ra Hà Nội đầu tiên đó, ông Nghị ở Bộ Xây dựng được hơn hai năm rồi lại được
luân chuyển về Kiên Giang, vùng đất mà cha của ông là Nguyễn Tấn Dũng gầy dựng
sự nghiệp chính trị ban đầu.
Ở
đó, ông Nghị giữ chức phó bí thư, rồi bí thư Tỉnh ủy vào năm 2015.
Ở
vị trí này, ông củng cố vững chắc một suất cho chiếc ghế ủy viên Trung ương
trong khóa 12, một vị trí quyền lực quan trọng trong hệ thống chính trị Việt
Nam.
Nhưng
khi ông Nghị trở thành ủy viên chính thức, cha của ông lại không có tên trong
danh sách Trung ương Đảng khóa 12, đồng nghĩa với việc sẽ không nằm trong đội
ngũ ban lãnh đạo mới của Việt Nam.
Cuộc
tranh đấu quyền lực giữa "Cung Vua và Phủ Chúa" đã buộc Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng phải rời chính trường ở tuổi 66 trong khi ông Nguyễn Phú Trọng,
người lớn hơn ông Dũng 5 tuổi, lại trụ lại ở "trường hợp đặc biệt" để
tiếp tục ngôi vị Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ hai.
Sau
đại hội 12, ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp tục giữ chức bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
suốt nhiệm kỳ 2015-2020.
Quan
lộ của ông Nghị cũng có những điểm khác với đường đi của cha mình.
Trong
khi ông Nguyễn Tấn Dũng từ Kiên Giang ra Hà Nội từ tháng 12/1994 và ở lại đó
cho đến khi về hưu trên cương vị thủ tướng 22 năm sau đó, ông Nguyễn Thanh Nghị,
tính đến nay, đã ba lần ra Hà Nội, và đều cho những chức vụ thăng tiến khác
nhau, nhưng vẫn chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị.
Ẩn
số Nguyễn Thanh Nghị
Dù
không là đại biểu tham dự Đại hội 11, ông Nguyễn Thanh Nghị, vẫn được bầu làm ủy
viên dự khuyết Trung ương Đảng vào tháng 1/2011, trở thành một trong hai người
trẻ nhất trong ban lãnh đạo mới của Đảng.
Trên
báo Tuổi Trẻ, ông Nghị tâm sự rằng ông "không nghĩ mình sẽ trúng cử vì
nghe nói có rất nhiều ứng cử viên. Tôi nghĩ làm chính trị không đơn giản. Trước
mắt mình phải làm tốt công việc hiện tại".
Nhưng
chính trường đã nhanh chóng gọi tên ông với danh hiệu thứ trưởng trẻ nhất, và
người ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị khi đó là Phó Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc.
Đại
hội 11, diễn ra vào tháng 1/2011, bên cạnh 175 ghế ủy viên chính thức, các đại
biểu đã bầu 25 ghế ủy viên dự khuyết từ 61 ứng viên.
Một
nhân vật sinh năm 1976 như ông Nghị cũng lần đầu tiên có mặt trong danh sách ủy
viên Dự khuyết Trung ương, là ông Nguyễn Xuân Anh, khi đó là bí thư Quận ủy
Liên Chiểu Đà Nẵng.
Ông
Xuân Anh là con trai của ông Nguyễn Văn Chi, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Trung ương giai đoạn 2003-2011.
Cả
ông Nghị, lẫn ông Xuân Anh, vào năm 2015 đều trở thành bí thư tỉnh ủy và thành ủy
trẻ tuổi nhất Việt Nam.
Nhưng
sự khác biệt là trong khi ông Nghị tiếp tục con đường quan lộ của mình, ông
Xuân Anh bị kỷ luật cách chức vào năm 2017 vì dính đến vụ án Vũ nhôm.
No comments:
Post a Comment