Sunday, August 4, 2024

LUẬT SƯ ĐỀ NGHỊ TÔ LÂM XỬ LÝ VỤ THÍCH CHÂN QUANG LẤY BẰNG TIẾN SĨ 'THẦN TỐC' (Người Việt Online)

 



Luật sư đề nghị Tô Lâm xử lý vụ Thích Chân Quang lấy bằng tiến sĩ ‘thần tốc’  

Người Việt Online

August 4, 2024

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/luat-su-de-nghi-to-lam-xu-ly-vu-thich-chan-quang-lay-bang-tien-si-than-toc/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc vụ ông Thích Chân Quang lấy bằng tiến sĩ “thần tốc” đã “chìm xuồng,” một luật sư vừa lên tiếng nhờ ông Tô Lâm, tân tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, chỉ đạo làm rõ sự vụ.

 

Trong thư ngỏ đề gửi ông Tô Lâm được đăng trên trang cá nhân hôm 4 Tháng Tám, Luật Sư Lê Ngọc Luân, ở Sài Gòn, viết: “Mong ông sẽ có ý kiến chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng để vụ việc [Thích Chân Quang] sớm sáng tỏ trước công luận. Đó là cách bảo vệ uy tín tốt nhất cho trường Đại Học Luật Hà Nội và công dân Vương Tấn Việt nếu họ đúng. Còn trường hợp cấp bằng sai, vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm mà lúc còn sống cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã đề ra.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/VN-To-Lam-Thich-Chan-Quang-1.jpeg

Ông Thích Chân Quang (thứ hai từ phải) nhận bằng tiến sĩ luật vào Tháng Tư, 2022, do Đại Học Luật Hà Nội cấp. (Hình: Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam/Tuổi Trẻ)

 

Luật Sư Luân nhắc lại chuyện Bộ Giáo Dục và Đào Tạo hồi cuối Tháng Sáu gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Đại Học Luật Hà Nội báo cáo vụ việc, nhưng đến nay đã hơn một tháng nhưng “kỳ lạ là không thấy bất kỳ thông tin nào từ bộ và nhân dân đặt câu hỏi rất lớn về điều này.”

 

Đến nay, công luận không hề thấy ông Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng Giáo Dục, cũng như hiệu trưởng Đại Học Luật Hà Nội lên tiếng về sự việc.

 

Liên quan sự việc này, mạng xã hội hôm 4 Tháng Tám lan truyền một đoạn video clip cho thấy bà Vũ Thị Lan Anh, hiệu phó Đại Học Luật Hà Nội, hiện diện tại tiệc mừng lấy bằng tiến sĩ của ông Thích Chân Quang.

 

Trong lời phát biểu tại sự kiện, bà Lan Anh gọi ông Chân Quang là “sư phụ” và là “tấm gương” của sinh viên trường này.

 

Phát ngôn của bà Lan Anh khiến công luận đặt câu hỏi về việc tại sao ban giám hiệu trường Đại Học Luật Hà Nội lại “hạ mình” trước một nhà sư nhiều điều tiếng và có thể “bán rẻ” tấm bằng tiến sĩ cho ông ta.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/VN-To-Lam-Thich-Chan-Quang-2-1536x951.jpg

Ông Thích Chân Quang (đứng) lúc bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại Học Luật Hà Nội. (Hình: Dân Việt)

 

Ông Thích Chân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, trụ trì thiền tôn Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện đang bị Giáo Hội Phật Giáo CSVN áp lệnh cấm thuyết giảng hai năm do có các phát ngôn và bài giảng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

 

Lệnh cấm nêu trên được coi là đòn giáng mạnh vào “thu nhập” của sư Chân Quang, người lâu nay gây tranh cãi với việc hù dọa Phật tử về thuyết nhân quả để họ cúng dường thật nhiều cho chùa của ông. (N.H.K) [qd]

 





No comments: