Saturday, August 24, 2024

KAMALA HARRIS : BỐN ĐIỂM NỔI BẬT TRONG BÀI PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG DÂN CHỦ (BBC News Tiếng Việt)

 



Kamala Harris: Bốn điểm nổi bật trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng Dân chủ

BBC News Tiếng Việt

23 tháng 8 năm 2024

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5y3q2416gwo

 

Tối 22/8 (giờ Mỹ), Phó Tổng thống Kamala Harris lên phát biểu tại Đại hội Đảng Dân chủ, chính thức nhận đề cử tổng thống và nhấn mạnh vào một số yếu tố mà ban tranh cử của bà mong muốn, nhưng hiếm có các lập luận hùng hồn và điểm mới nổi bật.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/33c2/live/409d2000-6128-11ef-b43e-6916dcba5cbf.jpg.webp

Bài phát biểu của bà Kamala Harris vào tối 22/8 (giờ Mỹ) tại Đại hội Đảng Dân chủ không có nhiều nội dung mới

 

Điểm nổi bật rốt cuộc lại chính là bản thân bà Harris – người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành ứng cử viên tổng thống của một đảng chính.

 

“Đừng để ai nói với bạn rằng bạn là ai,” bà Harris nói.

 

“Bạn hãy cho họ thấy bạn là ai.”

 

Nhưng trong khoảng 45 phút phát biểu, bà Harris đã tìm cách nói với người dân Mỹ bà là ai và bà sẽ làm gì nếu đắc cử.

 

Dưới đây là bốn điểm nổi bật trong phát biểu hạ màn Đại hội Đảng Dân chủ (DNC) của bà Harris.

 

Bà Harris nhấn mạnh xuất thân giai cấp trung lưu

Nhiều người Mỹ biết tới bà Harris, nhưng không nhiều người biết về quan điểm và quá khứ của bà.

 

Bài phát biểu tại DNC trước hết là nhằm thay đổi điều này.

 

Bà nói về hành trình nhập cư từ Ấn Độ tới Mỹ của mẹ bà.

 

Bà chia sẻ câu chuyện cha mẹ bà đã gặp gỡ ra sao và cuối cùng họ đã ly hôn thế nào.

 

Bà cũng kể về tuổi thơ lớn lên ở một khu phố của dân lao động ở thành phố Oakland, bang California.

 

“Tôi xuất thân từ tầng lớp trung lưu,” bà nói.

 

“Mẹ tôi luôn giữ một ngân sách nghiêm ngặt. Chúng tôi sống với những gì chúng tôi có. Dù vậy, chúng tôi không thiếu thốn gì lắm. Bà ấy muốn chúng tôi tận dụng mọi cơ hội chúng tôi có.”

 

Bà Harris cũng giải thích nguyên nhân mình chọn trở thành một luật sư và công tố viên.

 

Bà liên hệ thời gian công tác tại tòa án với sự nghiệp chính trị của bản thân.

 

“Tôi chỉ có một khách hàng trong suốt sự nghiệp của mình. Đó là người dân,” bà nói.

 

Một tầm nhìn tương lai chung chung

Trong bài phát biểu, bà Harris kêu gọi người Mỹ đoàn kết xây dựng con đường vượt qua “những đắng cay, hoài nghi, và những cuộc chiến phân chia” của chính trị Mỹ hiện đại.

 

Bà Harris nói rằng Mỹ đang có một cơ hội “quý giá nhưng thoáng qua” để “vạch ra một con đường mới.”

 

Tuy nhiên, bà không đi vào chi tiết con đường mới này trông ra sao.

 

Những lời kêu gọi mơ hồ về đoàn kết và về con đường vượt qua sự phân cực chính trị là diễn ngôn đã được nhiều ứng cử viên tổng thống sử dụng trong quá khứ.

 

Khi đề cập tới chi tiết của chính sách, bà Harris lại nói chung chung.

 

Bà nói rằng mình sẽ tập trung vào việc giảm chi phí của những “nhu cầu căn bản” – bao gồm chăm sóc sức khỏe, nhà ở và thực phẩm.

 

Bà đặc biệt nhấn mạnh vào quyền phá thai, coi rằng đó là cách để bảo vệ tự do - chủ đề được lặp đi lặp lại tại DNC.

 

“Nước Mỹ không thể thực sự thịnh vượng nếu người Mỹ không hoàn toàn có khả năng tự quyết định về cuộc sống của chính mình, đặc biệt là về các vấn đề của con tim và mái ấm,” bà nói.

 

Trong bài phát biểu, bà Harris tự giới thiệu mình là một người trung dung thiên tả ôn hòa, không quá khác biệt so với Tổng thống Joe Biden.

 

“Ở tất cả những nơi tôi đi, trong tất cả những người tôi gặp, tôi thấy một quốc gia sẵn sàng tiến lên phía trước,” bà nói.

 

“Hãy sẵn sàng cho bước tiếp theo trong hành trình phi thường của nước Mỹ.”

 

Nhưng những bước tiếp theo là gì vẫn chưa rõ.

 

 

·        Kamala Harris: Xuất thân đa chủng tộc có ý nghĩa gì cho tương lai nước Mỹ?23 tháng 8 năm 2024

·        Đại hội Đảng Dân chủ: 'ông bố quốc dân', huấn luyện Tim Walz22 tháng 8 năm 2024

·        Đại hội Đảng Dân chủ: Tổng thống Joe Biden rơi nước mắt20 tháng 8 năm 2024

 

 

Thông điệp không đổi về cuộc chiến ở Gaza

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/7c3e/live/6c5af0a0-6128-11ef-b970-9f202720b57a.jpg.webp

Một nhóm biểu tình ủng hộ Palestine tập trung bên ngoài địa điểm tổ chức Đại hội Đảng Dân chủ, ảnh chụp ngày 22/8.

 

Giữa lúc có hàng loạt các nhóm ủng hộ Palestine tập trung bên ngoài DNC, bà Harris dành một sự chú ý đặc biệt cho cuộc chiến ở Gaza trong phần phát biểu về chính sách ngoại giao.

 

Một lần nữa, không có quá nhiều khác biệt giữa phát biểu và quan điểm của bà so với của ông Biden.

 

Bà cũng nhiều lần liên hệ bản thân với ông Biden.

 

“Tổng thống Biden và tôi đang làm việc ngày đêm vì bây giờ là lúc để đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận về con tin,” bà nói.

 

Bà cũng cam kết sẽ đảm bảo rằng Israel luôn có khả năng tự vệ và đặc biệt lưu ý đến sự tàn bạo của cuộc tấn công mà Hamas thực hiện vào ngày 7/10/2023.

 

Trong thoáng chốc, tưởng chừng đám đông sẽ bắt đầu phản đối, nhưng bà Harris nhanh chóng đổi chủ đề sang tình cảnh của người Palestine, nói rằng mức độ đau khổ của họ thật quá “đau lòng”.

 

Điều này khó có thể làm thỏa mãn những người biểu tình bên ngoài.

 

Họ có thể sẽ về nhà, một số sống ở các bang chiến trường quan trọng như Michigan, tin rằng một nhiệm kỳ tổng thống của bà Harris đồng nghĩa với sự tiếp nối chính sách của ông Biden ở Gaza.

 

 

Ông Trump ‘không nghiêm túc’ nhưng là mối đe dọa nghiêm trọng

 

Hai ngày trước, ông bà Michelle và Barack Obama đã cùng nhau chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump, nói rằng ông này có những nỗi ám ảnh vụn vặt và tính cách tầm thường.

 

Bà Harris cũng công kích ông Trump, nhưng bằng cách thức khá tiêu chuẩn mà phe Dân chủ - bao gồm ông Biden – đã dùng trong vài tháng qua.

 

“Về nhiều khía cạnh, Donald Trump là một người kẻ không nghiêm túc. Nhưng hậu quả của việc để ông ta thắng cử là rất nghiêm trọng,” bà nói.

 

Bà khơi lại vụ bạo loạn Điện Capitol vào ngày 6/1/2021 do những người ủng hộ ông Trump thực hiện, đồng thời nhắc tới các bản án hình sự của cựu tổng thống.

 

Bà cũng chỉ trích Dự án 2025 do Tổ chức Quỹ Heritage soạn thảo.

 

Dự án này gần đây đã trở thành một “bia tập bắn” ưa thích của Đảng Dân chủ khi muốn công kích chính sách của Đảng Cộng hòa.

 

Dù ông Trump đã phủ nhận sự liên quan tới Dự án 2025, bà Harris lưu ý tới việc cố vấn của ông Trump đã tham gia viết dự thảo trên.

 

Theo bà Harris, dự án này có mục đích kéo Mỹ “trở về quá khứ”.

 

Lâu nay, ban tranh cử của bà Harris tập trung nhấn mạnh vào sự đối lập giữa quá khứ và tương lai. Yếu tố này cũng được bà Harris nhắc tới trong bài phát biểu tại DNC.

 

Đây là một trong những cách mà bà Harris khắc họa sự khác biệt với đối thủ Cộng hòa Donald Trump, và cả với những yếu tố không được yêu thích của ông Joe Biden, người từng là ứng cử viên tổng thống dự kiến của Đảng Dân chủ nhưng đã bỏ cuộc cách đây vài tuần.





No comments: