Monday, February 5, 2024

HÀN QUỐC YÊU CẦU NGA "CHẤM DỨT QUAN HỆ QUÂN SỰ" VỚI BẮC TRIỀU TIÊN (Trọng Thành / RFI)

 



Hàn Quốc yêu cầu Nga ‘‘chấm dứt quan hệ quân sự’’ với Bắc Triều Tiên

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 04/02/2024 - 12:13

 https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20240204-h%C3%A0n-qu%E1%BB%91c-y%C3%AAu-c%E1%BA%A7u-nga-ch%E1%BA%A5m-d%E1%BB%A9t-quan-h%E1%BB%87-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-v%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%AFc-tri%E1%BB%81u-ti%C3%AAn

 

Đại diện đặc biệt về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc, hôm nay, 04/02/2024, đã yêu cầu Nga triệt để tuân thủ các nghĩa vụ với Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, ‘‘chấm dứt ngay lập tức các quan hệ quân sự’’ với chế độ Kim Jong Un, đang trở thành mối đe dọa lớn về an ninh đối với bán đảo Triều Tiên và châu Âu.

 

https://s.rfi.fr/media/display/3ce838fa-78bc-11ee-b690-005056bf30b7/w:980/p:16x9/AP23305360742981.webp

Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại sân bay vũ trụ Vostochny, Nga ngày 13/9/2023. AP - Vladimir Smirnov

 

Theo Yonhap, phát biểu nói trên được đưa ra khi thứ trưởng thứ nhất bộ Ngoại Giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun và đại diện đặc biệt về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc Kim Gunn tiếp thứ trưởng Ngoại Giao Nga phụ trách châu Á – Thái Bình Dương Andreï Rudenko. Cũng trong chuyến công du Hàn Quốc, thứ trưởng Ngoại Giao Nga đã có buổi hội kiến với trợ lý thứ trưởng Ngoại Giao Hàn Quốc Chung Byung-won. Trong cuộc gặp này, chính quyền Seoul đã yêu cầu Nga ‘‘ứng xử có trách nhiệm’’, và tỏ rõ thái độ ‘‘cứng rắn’’ đối với việc Matxcơva và Bình Nhưỡng siết chặt hợp tác về quân sự.

 

Chuyến công du Hàn Quốc của thứ trưởng Ngoại Giao Nga diễn ra đúng vào lúc quan hệ Seoul và Matxcơva đang căng thẳng thêm một nấc. Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc hôm qua đã triệu đại sứ Nga Georgy Zinoviev lên để phản đối về những lời lẽ của phát ngôn viên bộ Ngoại Giao cáo buộc Seoul ‘‘phải chịu trách nhiệm một phần về tình hình căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên’’. Hãng tin Pháp AFP nhận được thông báo của bộ Ngoại Giao Hàn Quốc tối qua về chủ đề này, cho biết : ‘‘các lời lẽ (của phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga) lờ đi một thực tế hiển nhiên là các tuyên bố hiếu chiến của Bắc Triều Tiên và các khiêu khích liên tục đưa ra đang gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực.’’

 

Trong một tuyên bố hồi đầu tuần, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova khẳng định ‘‘chính sách liều lĩnh của Mỹ cũng các đồng minh, Hàn Quốc và Nhật Bản’’ là nguyên nhân chính dẫn đến căng thẳng. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga cảnh báo Hàn Quốc ‘‘có thể trở thành một con bài trong cuộc chơi địa-chính trị của Washington’’, và Seoul ‘‘dường như không nhận ra rằng vị thế thống trị thế giới của nước Mỹ đang trở thành quá khứ, và đây là điều không thể vãn hồi.’’

 

Căng thẳng trên báo đảo Triều Tiên liên quan trực tiếp đến các phát biểu mang tính thù địch gia tăng của Bình Nhưỡng, đặc biệt với việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ bỏ chủ trương tái thống nhất, đưa quan điểm coi Hàn Quốc là ‘‘quốc gia thù địch’’ vào Hiến pháp, và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, hôm thứ Tư, 01/02/2024, lên án Bắc Triều Tiên là quốc gia duy nhất ban hành luật cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân như một biện pháp ‘‘tấn công phủ đầu’’ và gọi giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên là ‘‘những kẻ mất trí’’.

 

--------------------------

Các nội dung liên quan

 

BẮC TRIỀU TIÊN - TÊN LỬA

Nga lên án Mỹ - Nhật - Hàn "chuẩn bị tấn công Bắc Triều Tiên"

 

CHUYÊN MỤC TRÊN MẠNG

Bản chất mối đe dọa Bắc Triều Tiên thay đổi “triệt để” do hợp tác quân sự với Nga

 

HÀN QUỐC - BẮC TRIỀU TIÊN

Seoul cảnh báo nguy cơ Bắc Triều Tiên can thiệp vào bầu cử Hàn Quốc






No comments: