Thursday, October 26, 2017

ĐIỂM TIN THỨ NĂM 26-10-2017 (Tin Tức Hàng Ngày)





·         Singapore lên làm chủ tịch ASEAN: Cơ may cho Biển Đông? (RFI) - Vào lúc nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN của Philippines sắp chấm dứt, vai trò của Singapore đã bắt đầu thu hút sự chú ý vì là nước sẽ lên đứng đầu Hiệp Hội Đông Nam Á kể từ năm tới 2018. Vào lúc thủ tướng Singapore công du nước Mỹ để củng cố thêm quan hệ quốc phòng song phương vốn đã rất chặt chẽ, bộ trưởng Quốc Phòng Singapore đã đến Philippines dự Hội Nghị Bộ Trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) và hôm 24/10/2017 đã tiết lộ một sáng kiến quan trọng liên quan đến Biển Đông: Đó là khả năng tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và toàn khối ASEAN. Theo phía Singapore, nếu được thực hiện, sáng kiến này sẽ cho phép giảm thiểu đáng kể căng thẳng đến từ tranh chấp biển đảo tại vùng Biển Đông giữa 4 nước ASEAN và Trung Quốc.
·         Biển Đông: Philippines không bỏ phán quyết PCA (BBC) - Thẩm phán Tòa Tối cao Philippines nói nước ông sẽ tiếp tục thực thi phán quyết quốc tế về vụ kiện Trung Quốc.
·         Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không dự Thượng Đỉnh Đông Á (RFI) - Vào tháng tới, tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công du châu Á, đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc rồi ghé Việt Nam và Philippines. Tuy nhiên, trái với chương trình từng được dự kiến, Nhà Trắng hôm qua 24/10/2017 cho biết là từ Philippines, ông Trump sẽ trở lại Hoa Kỳ một ngày sớm hơn dự kiến, tức là vào đúng ngày 14/11. Vấn đề là hôm 14/11 sẽ diễn ra Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á (EAS) – mà Mỹ là thành viên - cũng ở Philippines, việc tổng thống Mỹ bỏ về sớm có nghĩa là ông sẽ không dự hội nghị này.
·         Tổng thống Trump không dự Thượng Đỉnh Đông Á (RFA) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á (EAS) được tổ chức tại Philippines vào tháng tới.
·         Chất đất sét của đá tảng Macxit (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Giới thiệu. Phần lớn, nếu không phải tất cả, các lý thuyết, các học thuyết được xây dựng dựa vào một số tiên đề hoặc giả thiết khoa học (GT). Học thuyết Macxít cũng như vậy, nó được bắt đầu bằng một số GT. Các GT đó được Karl Marx (Mác) nghiên cứu, được trình bày như các chân lý, được một số người suy tôn thành các hòn đá tảng với ý nghĩa chúng vững chắc đời đời, làm nền móng cho việc xây dựng lâu đài học ...
·         CHOÁNG: Diện tích của Việt Nam sau 1999 biến mất 15 ngàn km2, không biết đi đâu?(BoxitVN) - Ông Trần Công Trục nguyên Trưởng ban Biên giới CP chính là người chịu trách nhiệm chính trong việc đàm phán và ký kết Hiệp định biên giới Việt – Trung vào năm 1999. Trách gì nhiều năm sau Hiệp định ký kết, ông cứ còn phải lên tiếng thanh minh về bao nhiêu nỗi vất vả đã phải gánh lấy cho công việc khó khăn phức tạp này (xin xem, chẳng hạn bài trên BBC năm 2013: VN có nhượng bộ TQ về biên giới không?). Rồi ông lên ...
·         2017, năm khủng hoảng ngoại giao của Việt Nam (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải) và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong một cuộc hội kiến tại Phnom Penh, tháng Tư, 2017. Có một mốc thời điểm trùng hợp đáng chú ý: Tháng Bảy năm 2017 bắt đầu nổ ra cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức – Việt khởi sự từ vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”, cũng là tháng mà Tổng bí thư đảng cầm quyền ở Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng thực hiện một cuộc “bình Tây”: chuyến công du mang sắc ...
·         Cựu đại sứ: ‘Việt Nam bị Trung Quốc bao vây chiến lược’ (BoxitVN) - An Tôn thực hiện - “Việt Nam sẽ không đi với nước này để chống nước kia, cũng không cho nước này sử dụng căn cứ quân sự để chống nước kia. Nhưng Việt Nam sẽ sử dụng tất cả các đòn bẩy chiến lược và chiến thuật mình có để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, với những liên kết rất linh hoạt và đa dạng”. Thôi đi ông TS Trường. Mưu mẹo nhất là CS nhưng kiêu ngạo đến ngu xuẩn cũng là họ. Thế ...
·         Chống tham nhũng sau Hội nghị trung ương Sáu bằng luân chuyển cán bộ (RFA) - Việc luân chuyển cán bộ đã từng được dùng để tranh giành quyền lực phe phái với nhau.
·         Ngân sách khốn quẫn: điều tất yếu phải đến? (VOA) - Công an là lực lượng mà giới lãnh đạo cộng sản thường ví là “thanh gươm của đảng”. Một trong những khẩu hiệu mang tính chất “kim chỉ nam” của đội quân hùng hậu này là: “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình.”
·         Bao nhiêu nhiệm kỳ nữa thì đến mạt kỳ? (VOA) - nhưng ông Huệ tin rằng vẫn có thể đạt “chỉ tiêu tăng trưởng” nhờ khoản thu từ việc… bán các doanh nghiệp nhà nước! Ông Huệ và nhiều ông khác không bận tâm như ông Phớc: Bán hết rồi thì nhiệm kỳ sau lấy gì để chi tiêu
·         Bộ Công An Việt Nam trình Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, An ninh mạng (VOA) - Bộ Công An hôm 25/10 đã trình Quốc hội dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và An ninh mạng.
·         Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: An ninh 'tuyệt đối' cho APEC (VOA) - TT Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh đảm bảo an ninh “tuyệt đối” trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC mà Việt Nam sẽ là nước chủ nhà vào đầu tháng sau tại Đà Nẵng
·         Đồng Tâm: đôi lời nhân việc đảng cách chức và khai trừ bà Nguyễn Thị Lan(BoxitVN) - Nguyễn Đăng Quang - Đại tá Nguyễn Đăng Quang có ý hỏi ông Tổng Trọng xem việc quyết định khai trừ bà Bí thư Nguyễn Thị Lan ra khỏi Đảng liệu có phù hợp với câu nói rất hay của ông mà dân chúng nhặt được trong lời kết thúc Hội nghị TW 6: “Cần khẳng định, Đảng làm lợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn! Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả!”. Nhưng thôi, ...
·         Khởi tố, điều tra vụ Đồng Tâm phải như thế nào? (BoxitVN) - Nguyễn Đình Ấm - Vốn tin theo Đảng từ xưa, trong mọi việc Đảng làm cứ một ông có danh nghĩa chức sắc đứng đầu đứng ra giải quyết là xong hết. Có ngờ đâu lần này Đảng đưa ông Chung ra làm miếng mồi nhử để lập kế bẫy dân vào tròng, nhằm nuốt cho trôi mảnh đất béo bở trót nói là thu hồi làm sân bay quân sự, kỳ thực để… bán chác chia nhau. Vắt kiệt lòng yêu nước của dân để cuối cùng đẩy dân đến tình ...
·         THÔNG CÁO PHÁT HÀNH NGAY (BoxitVN) - Việt Nam: Cần hủy bỏ cáo buộc đối với các nhà hoạt động sinh viên
Trong khi Hội nghị thượng đỉnh APEC đang đến gần, đàn áp nhằm vào những người vận động nhân quyền gia tăng. (New York, ngày 24 tháng Mười năm 2017) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu, Việt Nam cần hủy bỏ mọi cáo buộc và ngay lập tức phóng thích blogger sinh viên Phan Kim Khánh. Các nhà tài trợ của Việt Nam và các lãnh đạo trong vùng cần tuyên bố ...
·         6 năm tù tuyên cho nhà hoạt động Phan kim Khánh (RFA) - Sáu năm tù giam và 4 năm quản chế là bản án mà Tòa tỉnh Thái Nguyên vào ngày 25 tháng 10 tuyên đối với sinh viên Phan Kim Khánh, nhà hoạt động sử dụng công cụ mạng xã hội để nói lên tình trạng tham nhũng và các vấn đề xã hội khác tại Việt Nam.
·         Sinh viên Phan Kim Khánh bị sáu năm tù (RFI) - Sinh viên Phan Kim Khánh hôm nay 25/10/2017 đã bị tòa án tỉnh Thái Nguyên kết án sáu năm tù giam vì tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước » theo điều 88 Luật Hình sự, do đã sử dụng mạng xã hội để cổ vũ cho đa đảng và tự do báo chí.
·         “Việt Nam dùng nhà tù để giết những người không có tội” (RFA) - Mục sư Nguyễn Công Chính và vợ, bà Trần Thị Hồng tham dự một buổi tường trình tại Quốc Hội Hoa Kỳ vào chiều ngày 24/10/2017 để vận động cho tự do tôn giáo của Việt Nam.
·         "Gõ cửa" Quốc hội Mỹ vì nhân quyền Việt Nam (VOA) - Những câu chuyện cụ thể về tình trạng đàn áp những nhóm tôn giáo không được công nhận và những vi phạm nhân quyền của chính quyền cộng sản Việt Nam đối với những nhà hoạt động và thân nhân của họ được nêu bật trong buổi tường trình về nhân quyền Việt Nam tại trụ sở Quốc hội Mỹ chiều ngày 24 tháng 10.
·         Phó Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam chiếm đoạt hàng nghìn tỷ, tại sao vẫn chưa bị đưa vào lò? (BoxitVN) - Nguyễn Văn Hiền - (cán bộ Tỉnh ủy Hà Tây cũ đã nghỉ hưu) - Xin thưa, có lẽ củi này không phải củi khô, cũng chẳng phải củi tươi, mà là củi ướt, cụ Tổng muốn đốt thì còn phải bàn bạc trong bộ tứ và tính toán phơi phóng nó cách nào cho chóng ráo nước, nếu không thì bốc khói mịt mù, mắt cụ đã kèm nhèm rồi làm sao chịu thấu, còn mấy ông bà kia thì liệu có bị “khói ám” mất ăn mất ngủ không. Bauxite Việt Nam. Nguyễn ...
·         Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ (Phần 5: Vũ Đức Thuận)(BoxitVN) - David Tran Hieu - Lời mở đầu: Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng – công tác cán bộ, đã qua 4 phần đề cập tới công tác cán bộ ở Bộ Giao thông Vận tải khi Đinh La Thăng là người đứng đầu, với Phần 1 đề cập tới việc bổ nhiệm Nguyễn Đình Việt làm Cục phó Cục Hàng hải khi không có bằng đại học; Phần 2 về sự thăng tiến thần tốc của Tổng cục phó Tổng cục Đường bộ, thái tử đỏ Nguyễn Xuân Ảnh, là em ...
·         Mỗi người Việt Nam gánh 30 triệu đồng nợ công (RFA) - Trung bình mỗi người dân Việt Nam hiện gánh khoảng 30 triệu đồng nợ công và con số này sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm nay.
·         Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và Việt Nam gặp nhau ở Philippines (RFA) - Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis vào ngày 24 tháng 10 có cuộc gặp gỡ người đồng nhiệm Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bên lề hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại căn cứ không quân Clark, Philippines.
·         Mỹ và VN muốn tăng cường quan hệ quốc phòng (BBC) - Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nhấn mạnh cam kết hợp tác ‘với các đối tác như Việt Nam’.
·         Việt Nam và Ấn Độ đối thoại chiến lược (RFA) - Ấn Độ cam kết sẽ tiếp tục giúp Việt Nam tăng cường khả năng quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đào tạo sĩ quan và cung cấp tín dụng mua vũ khí cho Việt Nam.
·         'Mong tân Tổng thanh tra giải quyết tàn dư của bộ máy' (BBC) - Ý kiến nói có mong muốn tân Tổng thanh tra Chính phủ "sẽ giải quyết được tàn dư của bộ máy Đảng, Nhà nước hiện nay".
·         Chuyện thật như đùa: Học sinh Hà Nội đội mũ “bảo hiểm” trong… lớp học! (BoxitVN)- Lệ Thu - “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đến bây giờ mà học sinh vẫn còn phải học với tình trạng nguy hiểm như dưới hầm trú ẩn thời chiến tranh. Một nền giáo dục thì sình lầy, một tầng giáo dục thì xập xệ. Ở giữa là những đứa trẻ tội nghiệp và đáng thương với những trận đánh liên tiếp và dồn dập từ các cuộc cải cách. Những đứa trẻ trở thành nạn nhân của ...
·         Từ vụ Yên Bái, nhìn ra người Việt quen dùng cổ luật (RFA) - Quyền lực chính trị cũng giống như con đập tích nước, nếu người ta xây đập càng cao, chứa nước càng nhiều nhưng bản vẽ và chất liệu để xây đập quá kém, dẫn đến tức nước, vỡ đập, tai họa sẽ khó mà lường.
·         Con lai ‘Thiên Thần’ của một cựu binh Mỹ (VOA) - Gary Wittig gặp Huỳnh Thị Chút khi trở lại Việt Nam trong đợt đưa quân ra chiến trường lần 2. Một cô bé đã ra đời sau khi người lính Mỹ rời Việt Nam. Gần 50 năm sau, cả 3 người được đoàn tụ trên đất Mỹ.
·         Con lai Việt-Nhật lần đầu thăm quê cha (VOA) - Các thân nhân của những binh sỹ Nhật còn ở lại Việt Nam sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã tới thăm Nhật để gặp mặt một trong những người lính từng tham chiến ở Việt Nam
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Các nhà đàm phán TPP họp vào tuần tới tại Nhật (RFA) - Các nhà đàm phán từ 11 quốc gia thành viên còn lại của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ tổ chức một cuộc họp kéo dài ba ngày tại Nhật Bản vào tuần tới.
·         Xuất hiện video về hai nghi phạm khác trong vụ Kim Jong Nam (RFA) - Vào ngày 26 tháng 10, trong phiên tòa tiếp tục xử vụ 2 bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah về tội giết ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với đương kim lãnh tụ Bắc Hàn, phía công tố sẽ công bố hình ảnh của 2 người đàn ông bị cáo buộc có liên quan đến vụ ám sát.
·         Dân TQ sẽ khó mua nhà ở New Zealand? (BBC) - Nữ thủ tướng trẻ của New Zealand cấm người nước ngoài, mà đa số là khách Trung Quốc và Úc, mua nhà ở nước bà.
·         Trung Quốc : Tập Cận Bình biết dọn đường để cầm quyền lâu dài (RFI) - Theo thông lệ tại Trung Quốc trong thời gian gần đây, nhiệm kỳ của người lãnh đạo tối cao là 5 năm, và từ thời Giang Trạch Dân đến nay, tên tuổi người kế nhiệm vào vị trí số một thường được biết trước, và người này luôn được bầu vào Ủy Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị. Với ông Tập Cận Bình, tình hình có dấu hiệu đổi khác, và trong thời gian qua, giới quan sát dự đoán rằng ông sẽ tìm cách ở lại lâu dài ở vị trí lãnh đạo tối cao. Kịch bản này đã được tiến hành theo hai bước nhân Đại Hội đảng Cộng Sản Trung Quốc vừa kết thúc, với hồi thứ hai vừa hoàn tất hôm nay, 25/10/2017 với việc bầu ra Ủy Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị khóa mới.
·         ĐCSTQ: Tập Cận Bình tái đắc cử tổng bí thư nhưng vắng người kế nhiệm (RFI) - Một điều gần như chắc chắn nhưng đến hôm nay 25/10/2017 mới là chính thức : Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã giao phó cho tổng bí thư Tập Cận Bình thêm một nhiệm kỳ 5 năm thứ hai. Nhưng bên cạnh ông Tập là một ê-kíp mới, cơ quan quyền lực cao nhất là Ủy ban Thường vụ Bộ Chính Trị hầu như hoàn toàn sắp xếp lại.
·         "Hoàng đế" Tập "đóng ấn" tư tưởng đưa Trung Quốc thành đại cường (RFI) - Chủ tịch Tập Cận Bình chính thức trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất tại Trung Quốc từ 40 năm qua với « tư tưởng » được đưa vào cương lĩnh của đảng Cộng Sản Trung Quốc ngay khi còn sống. Điều này chỉ xảy ra với Mao Trạch Đông, nhà sáng lập chế độ hiện nay, khi còn nắm quyền.
·         Chủ tịch Trung Quốc giới thiệu dàn lãnh đạo mới (RFA) - Vào ngày 25 tháng 10. Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã giới thiệu các thành viên mới của Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc, là cơ quan có quyền lực lớn nhất, quyết định chính sách quốc gia, cho nhiệm kỳ 2017-2022.
·         Hồ sơ Rohingya ở Miến Điện : Mỹ sẽ dùng khái niệm “thanh lọc sắc tộc” (RFI) - Hôm qua 24/10/2017, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã hối thúc ông Patrick Murphy, nhà ngoại giao cao cấp chuyên trách Đông Nam Á, cùng một số các quan chức Nhà Trắng khác, nhanh chóng đưa ra quan điểm rõ ràng về cuộc truy bức người Hồi Giáo tại bang Rakhine, Miến Điện. Họ đề nghị ngoại trưởng Rex Tillerson sử dụng từ ngữ « thanh lọc chủng tộc », để nói về cuộc khủng hoảng sắc tộc này.
·         Myanmar và Bangladesh sẽ đưa người tị nạn Rohingya về lại Myanmar (RFA) - Hai chính phủ Miến Điện và Bangladesh sẽ thực hiện chung kế hoạch đưa người Hồi Giáo Rohingya đang tạm trú ở Bangladesh về lại đất Miến.
·         Mỹ-Ấn : Đoàn kết chống khủng bố (RFI) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm nay 25/10/2017 từ New Delhi đã ca ngợi việc Ấn Độ sát cánh với Hoa Kỳ chống lại các tổ chức thánh chiến. Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng mong muốn có sự hợp tác của Ấn Độ, để đối phó với ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc.
·         Sai sót hành chính khiến Tướng Indonesia không được vào Mỹ (RFA) - Trong thông cáo phổ biến ngày 25 tháng 10, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Jakarta nhận lỗi sơ sót hành chính khiến Tướng Tư Lệnh Quân Đội Indonesia không được lên máy bay sang Mỹ dự hội thảo về chống khủng bố quá khích.
·         Tổng thống Duterte sẽ thăm chính thức Nhật Bản (RFI) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 29/10 đến ngày 31/10/2017, ngay trước thềm hai cuộc hội nghị thượng đỉnh quan trọng trong khu vực sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.
·         Thái Lan bắt đầu lễ tang nhà vua Bhumibol Adulyadej (RFA) - Từ ngày 25 tháng mười 2017, cả trăm ngàn người dân Thái Lan đã tề tựu ở hoàng cung, tham dự chương trình lễ tiễn đưa vị vua đáng kính Bhumibol Adulyadeh của họ.
·         Nga bác bỏ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về vũ khí hóa học tại Syria (RFI) - Nga hôm qua 24/10/2017 đã phủ quyết một nghị quyết của Hội Đồng Bảo An, về gia hạn điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria thêm một năm. Đây là lần thứ 9 kể từ năm 2011 Matxcơva sử dụng quyền này tại Liên Hiệp Quốc, để bảo vệ đồng minh Syria
·         Irak : Bagdad chuẩn bị tiêu diệt các ổ kháng cự cuối cùng của Daech (RFI) - Quân đội Irak đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công tái chiếm những vùng lãnh thổ cuối cùng còn nằm dưới quyền kiểm soát của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech tại Irak, nằm ở vùng giáp giới với Syria ở phía tây đất nước. Không quân Irak vào hôm nay, 25/10/2017 đã cho rải truyền đơn trên các khu vực nói trên để thông báo chiến dịch này.
·         Hoa Kỳ : Hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa đả kích dữ dội tổng thống Trump (RFI) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua 24/10/2017 đã đến Quốc Hội ăn trưa với các đại biểu đảng Cộng Hòa, và làm áp lực để họ thông qua dự luật cải cách thuế khóa. Theo một số thành viên, sự kiện diễn ra tốt đẹp, thậm chí ông Trump còn nhận được nhiều tràng pháo tay. Nhưng trong số những người tham gia, có ít nhất hai thượng nghị sĩ không chịu bày tỏ lòng trung thành với người khách mời danh dự này.
·         Bí mật ẩn bên trong một tượng đài nổi tiếng (BBC) - The Monument, công trình tưởng nhớ vụ cháy lớn nhất của London, và cũng là một thiết bị khoa học khổng lồ.

*










No comments: