Sunday, October 29, 2017

ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 29-10-2017 (Tin Tức Hàng Ngày)





·         Trung Quốc bênh vực hoạt động xây cất ở Biển Đông (VOA) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm nhắc lại rằng hoạt động xây cất đảo ở Biển Đông là "hợp pháp và thỏa đáng" và không phải sự bành trướng quân sự.
·         Khi ngoại giao TQ 'thắng' cả phán tòa quốc tế (BBC) - Tiến sỹ Yuka Kabayashi từ Đại học SOAS London nêu quan điểm về xung đột Biển Đông và vị thế, chiến lược, tính toán của Trung Quốc.
·         THƯ YÊU CẦU (BoxitVN) - Giáo phận Vinh - Giáo hạt Thuận Nghĩa - Giáo xứ Song Ngọc - THƯ YÊU CẦU - Kính gửi: UBND xã Sơn Hải. UBND huyện Quỳnh Lưu. UBND tỉnh Nghệ An. Thưa quý cơ quan, Tôi là Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, thuộc địa bàn ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Lâu nay chúng tôi có nghe bà con bàn tán việc hội cờ đỏ 3 miền sẽ kéo về xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vào cuối tháng 10, nhưng đó là thông ...
·         Đề nghị thưởng phạt phân minh (BoxitVN) - Cảnh cáo và cách chức đồng chí Phạm Sỹ Quý vì “kê khai tài sản không đầy đủ” là quá nghiêm minh. Lý do kê khai không đầy đủ thì không cần nói rõ, vì bí mật quốc gia. Vậy là tài sản với cái biệt phủ khủng nhất Châu Á kia là hợp pháp. Nguồn gốc tài sản cũng không cần truy vì ông ấy đã khai rõ là do chắt góp từ buôn lá chít, bán chổi đót, đánh giày… mà có được [Nghĩa là ông Quý yên tâm nhận ...
·         Bộ mặt thật của quan chức (BoxitVN) - Triệu tập Thứ trưởng tới vụ xử VN Pharma: ‘Tòa đã triệu tập là phải đến’ N. Huyến - Chúng ta phải ghi xương khắc cốt, rằng chúng nhân danh đạo đức, văn hóa để bào chữa cho tội ác. Chu Mộng Long. Và họ dám chây bửa một cách trơ tráo (không chịu đến theo lệnh tòa triệu tập) vì họ đã quen ngồi xổm trên luật pháp, tự coi mình là luật pháp, như viên Thiếu úy CA nọ từng tuyên bố: Luật là tao tao là luật. Bộ mặt thật của đám ...
·         Việt Nam: Con gái blogger Mẹ Nấm cầu cứu Melania Trump (RFI) - "Xin bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ" là lời kêu gọi của Nguyễn Bảo Nguyên, con gái blogger Mẹ Nấm đã gửi đến đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Melania Trump. Nội dung bức thư được công bố trên Facebook của thân mẫu nhà viết blog Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, cách nay hai hôm (26/10/2017).
·         «Lãnh thổ Việt Nam hao hụt thế nào từ 1999?», câu hỏi âm ỉ và là đầu mối của nhiều tin đồn (BoxitVN) -
Như đã nói trong một chapeau đăng ngày 26-10-2017, chúng tôi nhận được bài viết của một bạn đọc gửi cho thông tin do Word Bank ghi nhận, rằng lãnh thổ của chúng ta từ 1999 đã bị hụt đi khoảng 15.000 km2, mà người gửi lấy lại trên trang Tin tức hàng ngày. Đây quả là một vấn đề gây bức xúc, do liên quan đến câu hỏi về đường biên giới ký năm 1999 với Trung Quốc có khuất tất gì không mà nhiều địa điểm quan trọng ...
·         GS Tạ Ngọc Tấn: 'Gorbachev là kẻ cơ hội' (BBC) - Một giáo sư tại Hà Nội nói Liên Xô sụp đổ vì đã để kẻ cơ hội như Gorbachev 'lên vị trí cao nhất' và 'bán rẻ chế độ Xô Viết vĩ đại'.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         10 bức tranh cổ động từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Mười Nga (BBC) - Cách mạng Nga tháng 10 năm 1917 gây đảo lộn nhưng cũng đầy tính sáng tạo, được thể hiện qua các bức tranh cổ động.
·         Giấc mơ Trung Hoa, ác mộng thế giới (RFI) - Tác giả Christian Makarian trên L’Express tuần này khi viết về Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19 đã nhận định « Giấc mơ Trung Hoa, ác mộng cho thế giới ». Bài viết mô tả, hàng ngàn đại biểu Đảng bỗng xuất hiện như từ trong quá khứ, với những nụ cười giả tạo và cờ đỏ rợp trời, chẳng khác nào thời kỳ chủ nghĩa cộng sản làm mưa làm gió.
·         Tư tưởng Tập Cận Bình (BoxitVN) - Nguyễn Thành Trí - Tại Bắc Kinh ngày 24/10/2017, Đại hội Đảng Trung Cộng đã bế mạc với một sự kiện nổi bật là “Tư Tưởng Tập Cận Bình” được chính thức ghi vàođiều lệ đảng. Điều lệ của Đảng Trung Cộng được coi như một thứ Hiến pháp của Trung Quốc! Như vậy, Tập Cận Bình, người đang cầm quyền cai trị tối cao ở Hoa Lục đã được tôn lên ngang hàng với Mao Trạch Đông, người khai sinh ra ĐảngTrung Cộng và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Tham ...
·         Bắc Kinh cảnh báo Bình Nhưỡng về nguy cơ nơi thử hạt nhân bị sụp (RFI) - Các chuyên gia địa chất Trung Quốc vừa cảnh báo các đồng nghiệp Bắc Triều Tiên về nguy cơ khu vực gần biên giới Trung Quốc mà Bình Nhưỡng đã chọn để thử nghiệm hạt nhân bị sụp đổ với hệ quả thảm khốc. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 28/10/2017, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Địa Chất và Địa Vật Lý Trung Quốc đã trực tiếp chuyển lời cảnh báo trên cho một phái đoàn Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh vào cuối tháng 9.
·         Mỹ nhắc lại : Không chấp nhận Bắc Triều Tiên thành cường quốc hạt nhân (RFI) - Căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí, hôm 28/10/2017, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đã cảnh cáo rằng Washington sẽ có đòn « đáp trả quân sự ồ ạt » nếu Bình Nhưỡng có bất kỳ động thái sử dụng vũ khí hạt nhân nào ; đồng thời nhắc lại rằng Hoa Kỳ không cho phép Bắc Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân.
·         Đe doạ hạt nhân của Bắc Hàn 'tăng tốc' (BBC) - Mối đe dọa tấn công hạt nhân của Bắc Hàn đang tăng tốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu từ Hàn Quốc.
·         Bangkok: Truyền thống sắc màu cứu người bán hàng rong (BBC) - Khi chính phủ Thái Lan dọa cấm các quầy hàng trên đường phố, các người bán quà rong ở khu Ari đã áp dụng thông lệ cổ về phối hợp màu sắc.
·         Bangladesh lên kế hoạch triệt sản người Rohingya tị nạn (RFI) - Hãng tin AFP, hôm nay 28/10/2017, cho biết, chính phủ Bangladesh dự kiến đưa ra một chương trình triệt sản tự nguyện tại các trại tị nạn của người Rohingya đang trong tình trạng quá tải. Đa số người Rohingya tại các trại tị nạn sống trong tình trạng tồi tệ, với khả năng tiếp cận thực phẩm, vệ sinh và y tế hạn chế. Chính quyền địa phương lo ngại việc thiếu kế hoạch hóa gia đình sẽ làm dân số các trại tăng lên khiến cho chính quyền không đủ sức đáp ứng nhu cầu ngày một tăng.
·         Myanmar đồng ý cho phép LHQ tiếp tục phân phối thực phẩm (VOA) - Thỏa thuận được loan báo trong khi Quỹ cứu trợ Khẩn cấp Trẻ em Quốc tế của Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng trẻ em người Rohingya chạy sang Bangladesh "gần chết" vì suy dinh dưỡng.
·         Washington công bố danh sách 39 công ty Nga bị trừng phạt (RFI) - Dưới áp lực của Quốc Hội Mỹ, chính quyền của tổng thống Donald Trump, hôm 26/10/2017, đã đệ trình lên Quốc Hội danh sách 39 công ty sản xuất vũ khí của Nga bị cấm trao đổi thương mại, theo một đạo luật được ban hành hồi tháng 8.
·         8 mẫu thiết kế bức tường Trump được giới thiệu ở California (RFI) - Bức tường dọc theo biên giới ngăn cách Hoa Kỳ và Mêhicô là một trong những lời hứa hẹn mà tổng thống Donald Trump cam kết thực hiện, trong cuộc đua vào Nhà Trắng hồi năm ngoái. Một năm sau, bức tường này vẫn chưa hình thành, song 8 bản thiết kế mẫu cho bức tường này đã được dựng lên và giới thiệu hôm thứ 5 26/10/2017 ở phía nam California.
·         Nga–Mỹ: Những cáo buộc đầu tiên trong nghi án Nga xen vào bầu cử Mỹ (RFI) - Đài truyền hình Mỹ CNN ngày 27/10/2017 đã có tiết lộ chấn động về nghi án Nga can thiệp vào bẩu cử Mỹ, có lợi cho ứng cử viên Donald Trump: Một đại bồi thẩm đoàn tại Washington đã đồng ý về những cáo buộc đầu tiên trong cuộc điều tra đang do chưởng lý đặc biệt Robert Mueller tiến hành.
·         Tin nói các cáo buộc đầu tiên trong vụ điều tra Nga đã được đệ trình (VOA) - Bản cáo trạng được niêm phong theo lệnh của thẩm phán liên bang vì vậy không rõ những cáo buộc đó là gì và đối tượng bị nhắm tới là ai. Các nguồn tin cho biết nó có thể được công bố và đồi tượng có thể bị câu lưu sớm nhất là vào ngày thứ Hai.
·         Manh mối về thương vong của Nga ở Syria (VOA) - 131 công dân Nga đã chết ở Syria trong 9 tháng đầu năm nay. Con số đó bao gồm cả nhân viên quân sự tư nhân làm việc theo hợp đồng.
·         Catalunya độc lập: Cư dân tại chỗ kẻ mừng, người lo (RFI) - Tại Catalunya, từ chiều qua 27/10/2017, hàng chục ngàn người tập hợp trên đường phố chào mừng một "nền Cộng Hòa độc lập" với khẩu hiệu "không khuất phục" chính quyền trung ương Tây Ban Nha.
·         Tây Ban Nha: Vùng Catalunya bị tước quyền tự trị sau khi tuyên bố độc lập (RFI) - Madrid giải tán Nghị Viện Catalunya, bãi nhiệm chính phủ cấp vùng trong tay lãnh đạo phong trào đòi độc lập Carles Puigdemont, cách chức người đứng đầu 17.000 nhân viên cảnh sát Catalunya, thông báo tổ chức bầu cử cấp vùng tại Catalunya vào ngày 21 tháng 12/2017. Chỉ vài giờ sau khi phe ly khai tại Catalunya đơn phương tuyên bố độc lập, ngày hôm qua, 27/10/2017, thủ tướng Tây Ban Nha thông báo thu hồi quy chế tự trị của vùng đất này. Chính quyền trung ương tại Madrid giành lại quyền kiểm soát từ an ninh, tư pháp đến giáo dục, truyền thông của Catalunya.
·         Những phụ nữ đeo mặt nạ bí ẩn ở Trung Đông (BBC) - Đeo những chiếc mặt nạ kín mặt làm bằng sắt, phụ nữ vùng cảng Bandari có cuộc sống bí ẩn khó ai hiểu được.








No comments: