Sunday, April 8, 2012

MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 7-4-2012

MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 7-4-2012



Người Việt làm chủ một thị trấn Mỹ - Nguyễn Xuân Nghĩa - Viết cho BBC từ California, Hoa Kỳ











Iran – Syria – Bắc Triều Tiên   -   Thành Đồng Nguyên Giáp



































Người Việt Nam mua cả Làng của Mỹ   -   DCVOnline - Tin Reuters


Doanh nghiệp Việt Nam đã kiệt sức! (DDDN 6-4-12) -- P/v TS Trần Đình Thiên
Lợi vào tay ai? Công ty trong nước mua nợ giúp Vinashin thoát kiện (VnEx 6-4-12) -- "Đối tác đề nghị mua lại nợ của Vinashin là một tập đoàn đa ngành của Việt Nam có tiềm lực tài chính mạnh, hiện có trong tay hàng trăm triệu đôla Mỹ, có thể trả ngay lập tức toàn bộ nợ của Vinashin với giá gốc. Đây là doanh nghiệp có quản trị tốt, mức tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu hàng năm tương đối cao" Quản trị tốt? Bà Nguyễn Thanh Phượng (ái nữ thủ tướng, chủ tịch VietCapital) quá khiêm nhường! Phải nói là "quản trị hết sẩy!"
Doanh nghiệp của bà Hoàng Yến bị kiện (NLĐ 5-4-12) -- Ở "sân sau", đàn em của anh Ba, anh Tư đấu nhau?
Tư bản đỏ ở Việt Nam: Đại gia chi hàng chục tỷ săn nơi 'an nghỉ cuối cùng' (VTC 7-4-12)
Tranh Chấp Trường Sa: The Spratlys: From Dangerous Ground to Apple of Discord (Contemporary Southeast Asia March 2011) - Bài của Brantly Womack
Vụ Bạc Hi Lai: A Populist’s Downfall Exposes Ideological Divisions in China’s Ruling Party (NYT 6-4-12) -- Vợ Bạc Hi Lai (Cốc Khai Lai) 'Jackie Kennedy of China' at Center of Political Drama (WSJ 7-4-12) -- Cốc Khai Lai là con của Cốc Cảnh Sơn (Gu Jingsheng), mẹ của Cốc Khai Lai là Phạm Thừa Tú (Fan Chengxiu), hậu duệ của Phạm Trọng Yêm (Fan Zhongyan) một văn nhân nổi tiếng đời Tống.
Tại sao thức ăn Việt Nam lại "sang trọng" ở Singapore như vậy? Indochine chic: Why is Vietnamese food so classy in Singapore? (Anthropology Today April 2012) -- Thiệt không các bạn?
Trần Thị Phương Hoa: Tiếng Việt - hiện đại hoá xưa và hiện đại hoá nay (viet-studies 7-4-12)
Thêm nhiều sai phạm ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NCT 6-4-12) -- Tại sao báo Người Cao Tuổi săm soi trường này thế nhỉ?
Văn hóa blog (TBKTSG 3-4-12)
Tác phẩm nào viết ra cũng gửi gắm tấm lòng và hi vọng (VHQN 7-4-12) -- P/v nhà văn Nguyễn Chí Trung
KINH ĐIỂN - Truyền thống tôn giáo và công cuộc lập quốc ở Việt Nam: From Spiritual Homes to National Shrines: Religious Traditions and Nation-Building in Vietnam (East Asia March 2012)







.
.
.

No comments: