Friday, April 6, 2012

MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 5-4-2012

MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 5-4-2012







Tên cướp đỏ - Tiến sĩ Ralf Berhorst
Khi các nhà khoa học kiên trì lên tiếng - Mặc Lâm, Biên tập viên RFA
Có phải báo chí nói quá nhiều về Tiên Lãng? - Việt Hà, Phóng viên RFA, Bangkok

























NGƯỜI NAUY GIẢN DỊ   -   Song Chi














Giỡn mặt nhân dân  -  Huỳnh Ngọc Chênh
Viết cho con về các chiến sĩ QLVNCH  -  Y Sĩ Đại Úy Nguyễn Sơ Đông
Cũng chỉ là sợ  -  Trung Thực
Kẻ bất trị  -  Trần Khải Thanh Thủy
Đã làm rõ hay vẫn cố tù mù?   -   Nguyễn Quang Lập
Tiên Lãng vẫn chưa có hồi kết  -  Việt Hà - phóng viên RFA, Bangkok





Chiến lược của Tàu ỡ Biển Đông: China's Strategy in the South China Sea (Contemporary Southeast Asia March 2011) -- Bài của Taylor Fravel mà "người sành điệu" chờ đợi đã lâu! (Trong bài này, Fravel có nhiều lý luận mà THD không đồng ý. Đăng bài này ở đây để các bạn biết có người nghĩ như thế, không phải vì tôi đồng ý với tác giả, đừng "bắn người đưa tin" nha!)..Trong số báo này có nhiều bài hay, ngày mai đăng tiếp! ◄◄
Điện không lo thiếu vì doanh nghiệp 'chết' nhiều (VnEx 5-4-12) -- Vậy giải pháp cho việc thiếu điện là đóng cửa doanh nghiệp?
Tư bản đỏ ở Việt Nam: Đột nhập khu đô thị 'khủng' nhất Việt Nam (DDDN 5-4-12)
Kinh Điển - Những vấn đề liên hệ đến việc phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài: The dual roles of transnational daughters and transnational wives: monetary intentions, expectations and dilemmas (Global Networks April 2012)
Sự kiện Mỹ xoay trở lại châu Á gây sóng gió trong khu vực: US pivot making waves in the region (Straits Times 5-4-12) -- Bài của Mark Valencia
Biển Đông - ASEAN chia rẽ: Asian Bloc Split on Disputes With China (WSJ 4-4-12)
Trổi dậy quân sự của Trung Quốc: China’s military rise (Economist 6-4-12) -- Bài trên trang bìa tạp chí Economist tuần này.
Lùm xùm bên Tàu: So much for China’s year of doing nothing (FT 4-4-12)
Lịch sử phong trào cải cách bên Tàu: In China, Following in Footsteps of Reform (NYT 4-4-12) -- Đem chuyện Khang Hữu Vi (Kang Youwei) ra xem lại!
Lùm xùm xung quanh vụ trường Yale hợp tác với Đại học Quốc gia Singapore: Faculty Gives Yale a Dose of Dissent Over Singapore (NYT 4-4-12)












 .
.
.





No comments: