Tuesday, November 15, 2011

VIỆT NAM ĐỨNG THỨ 8 về SỐ LƯỢNG SINH VIÊN DU HỌC TẠI HOA KỲ (RFI, VOA)



Trọng Thành  -   RFI
Thứ ba 15 Tháng Mười Một 2011

Một nghiên cứu của bộ Giáo dục Mỹ, được công bố ngày hôm qua 14/11/2011, cho biết, tổng số sinh viên nước ngoài tại Mỹ đạt con số kỷ lục vào năm học trước 2010 - 2011, với 723.277 sinh viên, trong đó Việt Nam đứng hàng thứ tám.

Theo báo cáo thường niên của Institut of International Education và bộ phận phụ trách các hoạt động văn hóa và giáo dục của bộ Ngoại giao Mỹ, có bốn nước châu Á trong số năm quốc gia dẫn đầu về số lượng du học sinh. Trung Quốc đứng hàng đầu, tiếp theo là Ấn Độ, Hàn Quốc, Canada và Đài Loan. Đứng trước Việt Nam còn có Ả Rập Xê Út và Nhật Bản.

Lượng sinh viên du học tại Mỹ tăng cao trong năm ngoái, đặc biệt là do số sinh viên Trung Quốc tăng đến 22%, Ả Rập Xê Út 44%. Sinh viên Đài Loan du học Mỹ giảm 7%, trong khi sinh viên Việt Nam tăng thêm 14%.

Các lĩnh vực thu hút nhiều sinh viên ngoại quốc gồm có : thương mại và quản trị doanh nghiệp (22%), các ngành kỹ sư (19%), toán và tin học (9%), vật lý và khoa học về sự sống (9%), khoa học xã hội (9%), nghệ thuật (5%), y tế (5%), tiếng Anh (5%), giáo dục (2%), văn chương (2%) và nông nghiệp (1%).

Năm tiểu bang thu hút nhiều sinh viên nước ngoài nhất là California, New York, Texas, Massachusetts và Illinois. Trường liên tục thu hút nhiều sinh viên nhất từ 10 năm nay là đại học Nam California (với hơn 8.000 sinh viên), tiếp theo đó là hai trường đai học Illinois và New York.

Báo cáo cũng cho biết, phần lớn sinh viên phải tự chi trả việc học tập vốn rất đắt đỏ tại Mỹ, với sự giúp đỡ của gia đình, hoặc bằng tiền tự kiếm được. Theo bộ Thương Mại Mỹ,  sinh viên nước ngoài đóng góp cho nền kinh tế Hoa Kỳ 21 tỷ đô la hàng năm.

-------------------------

VOA
Thứ Hai, 14 tháng 11 2011

Con số sinh viên các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng, với tổng số trên 720 ngàn người trong năm học vừa qua.

Hôm thứ Hai, Viện Giáo Dục Quốc Tế cho hay con số sinh viên nước ngoài du học tại Hoa Kỳ gia tăng 5 năm liền, và hiện nay tổng số tăng tới gần một phần ba so với một thập niên trước đây. Trong năm ngoái, Viện cho biết số sinh viên tới từ Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Việt Nam, Iran và Venezuela tăng mạnh.

Gần một nửa tất cả các sinh viên nước ngoài đến Hoa Kỳ du học là từ Trung Quốc, Ấn Độ, và Nam Triều Tiên. Hơn một phần năm các sinh viên quốc tế học ngành kinh doanh và quản trị, với ngành kỹ sư đứng hàng thứ nhì trong số các ngành học được sinh viên ưa chuộng nhất.

California là tiểu bang có nhiều sinh viên quốc tế tới học nhất, với hơn 96 ngàn người. Trong 10 năm liên tiếp, Trường Đại Học Nam California thu nhận nhiều sinh viên quốc tế theo học nhất, với hơn 8.600 người.

.
.
.

No comments: