Friday, November 4, 2011

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 4-11-2011


NHẬT BÁO BA SÀM 
Posted by basamnews on 04/11/2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Khai mạc hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông (Thanh Niên). Thêm một hội thảo quốc tế về Biển Đông – (BBC). Hội thảo này do Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, trong hai ngày 4 và 5 tháng 11. Chủ đề hội thảo “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”. – Giải quyết vấn đề Biển Đông: quân sự hay hòa bình – (RFA). – Biển Đông sẽ được giải quyết bằng hòa bình hay vũ lực? – (RFA). BTV: Hai bài, 2 tựa khác nhau nhưng là 1. Có lẽ web editor của RFA đưa bài đã edit lên, mà quên “hạ” bài cũ xuống?
- Trung Quốc đang rung cây dọa khỉ hay đang chờ thời để gây chiến cướp biển Đông? – (ĐCV). – Ấn Độ cảnh báo về những trở ngại trên biển với Trung Quốc tại cuộc gặp gỡ ở Nhật: India flags maritime troubles with China at meet with Japan (Duccan Herald). – Nhật tiến tới các liên minh quốc phòng: Japan Steps Up Defense Alliances (WSJ). Nhật – Ấn đồng ý tập trận hải quân chung trong năm 2012: Japan, India agree on 1st bilateral naval exercise in 2012 (Mainichi Daily). Mở rộng quan hệ, đối phó với “láng giềng hữu nghị” – (RFA). – Việt Nam nhận thêm 2 tàu tuần tra Svetlyak từ Nga – (VOA).
- Tin nóng Ba Sàm vừa nhận được: HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG VIỆT NAM SẼ TỌA THIỀN TẬP THỂ trước tòa Đại sứ Trung Quốc, lúc 8h30′ sáng nay 4/11/2011.
- Báo chí trong nước tấn công Giáo Xứ Thái Hà – (RFA). – Chính xứ Nhà thờ Thái Hà khởi kiện – (BBC). – Tin khẩn cấp: Giáo xứ Thái Hà bị khủng bố – Linh mục, giáo dân bị đánh đập – (DLB). – Nhà thờ Thái Hà: ‘Côn đồ’ tới tấn công – (BBC). – Xô xát tại sân nhà thờ giáo xứ Thái Hà, Hà Nội – (RFI). “Nói chung là sự việc này xảy ra có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, được quay phim chụp hình toàn bộ, nhưng về ngoài có vẻ là quần chúng tự phát hoàn toàn và rất là hổ lốn… ”. - Giáo xứ Thái Hà bị tấn công – (Người Buôn Gió). – Từ St Paul tới Thái Hà: “Chúa Jesus sẽ làm gì?” – (BBC). – Video: “Nhân dân” Phường Quang Trung đến “Nói chuyện” với nhà thờ Thái Hà (MrVinh20/ HN1). – Video: Chính quyền dùng côn đồ tấn công Dcct Thái Hà(TNCG). – Gần 200 quần chúng tự phát được điều động tấn công nhà thờ Thái(Chuacuuthe). – J.B Nguyễn Hữu Vinh: Ý nghĩa của việc dùng côn đồ tấn công Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà chiều nay 3/11/2011 (RFA’s blog). “Thực ra, tất cả những hành động này chỉ nhằm lấp liếm một thực tế là cái gọi là Bệnh viện Đống Đa đã được ‘mượn’, nay muốn chiếm đoạt mà chủ nhân không đồng ý thì dùng bạo lực, côn đồ“.
Bổ sung, hồi 10h5′, nhiều độc giả phản hồi về vụ này, xin trích một độc giả, 9h45′: “…Với lực lượng phá hoại hành hung đông như thế rõ ràng là có tổ chức được sắp xếp từ trước , vì thế chính quyền nhà nước VN cần phải có hành động cụ thể truy bắt cho được tổ chức phá hoại nêu trên và những tên cầm đầu đó là ai ? Loại người nào ? Có thuộc nhóm phản động nào hay không? Nếu chính quyền VN không tìm ra được những thủ phạm hành hung phá hoại trên thì rất dể gây sự hiểu lầm là do chính quyền nầy đứng sau lưng tổ chức hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Xin chia sẻ nỗi đau buồn cùng giáo dân Thái Hà”.
- Vụ cưỡng chế nhà dân ở Phường La Khê, Quận Hà Đông – TP Hà Nội – (DLB). “Thảm trạng của hàng trăm, hàng ngàn người từ Nam chí Bắc đổ về Thủ đô Hà Nội: Sống lang thang vất vả trên các vườn hoa, bãi cỏ, nhà trọ chật chội… để ngày ngày kéo đến phòng tiếp dân của Thanh tra Chính phủ, trụ sở tiếp dân của Đảng…Video vụ cưỡng chế nhà dân ở Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội (Danbaotv/ Youtube).
- Lê Diễn Đức: Vụ án trung tá công an đánh chết người giữa chốn công quyền: Phép thử công lý và đạo lý của CHXHCN Việt Nam? (RFA’s blog). – Không cho phép giở trò đánh tráo – (DLB). Lại phải đem ra so sánh một vụ việc hiếm hoi cách nay 18 năm, viên CSGT Tùng Dương bắn chết người trên cầu Chương Dương, với rất rất nhiều vụ bạo hành, giết người liên quan tới công an mấy năm nay. Khi đó, trong dư luận đã có thông tin cho rằng cái “án bỏ túi” đã được quyết ở cấp cao nhất (TBT hồi đó là ông Đỗ Mười) và quá nặng, nhưng dường như là nhằm “xả” cái tâm lý đang rất bức xúc của dân chúng. Nhưng hình như giờ đây những người lãnh đạo nghĩ khác, thậm chí ngược lại. Họ không áp dụng chiêu “thí tốt”, mà tâm niệm câu ngạn ngữ “được đằng chân (nó) lân đằng đầu”, sợ “thua” DÂN. Một phần vì vậy mà dẫn đến Sự vô cảm tràn lan trong xã hội (Kami-RFA’s blog). Người dân quay lưng trước nỗi khổ đau, bất công của đồng bào mình, vì thường đơn giản tặc lưỡi “không giây vào”, họ sợ “làm ơn mắc oán” hoặc bị “vạ lây”.
= Hình mẫu thẻ an sinh xã hội ở Mỹ, chỉ ghi tên, số an sinh xã hội và chữ ký của người được cấp, không có cả hình, lẫn ngày tháng năm sinh của người được cấp. – ‘Chứng minh nhân dân giờ rất lạc hậu’ (VNE). “Ở các nước, mỗi người chỉ có một mã số dùng trong mọi thủ tục và theo người đó suốt đời. Không nên ban hành chứng minh nhân dân mà cần điện tử hóa để quản lý dễ dàng hơn”. BTV: Ở Mỹ mỗi người có 1 số an sinh xã hội (Social Securit Number), không cần phải mang theo trong người, chỉ nhớ số đó, khi cần gì thì đọc cho nhân viên công vụ biết, họ bấm vào máy tính, sẽ tìm ra các thông tin khác mà họ cần tìm để giúp dân.
- Con gái Thủ tướng Dũng thêm vai trò mới – (BBC). Nhân chuyện nầy, muốn nhắc tới hội nghị trung ương vừa rồi và bài diễn văn của TBT Nguyễn Phú Trọng, có đề cập tới hai mối nguy là “tư duy nhiệm kỳ” và “lợi ích nhóm” (“Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách đầu tư phải có tầm nhìn xa, không bị ‘tư duy nhiệm kỳ’, tư tưởng cục bộ, bệnh thành tích, chủ quan duy ý chí hay ‘lợi ích nhóm’ chi phối”). Nghe tin vỉa hè rằng nghị quyết trung ương tới giờ vẫn chưa ra được một phần cũng vì mấy chữ này, vì nó làm cho vài vị chủ chốt bị “cay mũi”, muốn bỏ chúng ra khỏi văn bản.
- Việt Nam-Na Uy tăng cường hợp tác kinh tế – (VOA). – Na Uy ‘có cuộc sống tuyệt vời nhất’ – (BBC). “Trong 11 năm qua, đã có chín lần Na Uy đứng đầu trong bảng xếp hạng hàng năm tổng kết mức thịnh vượng kinh tế cùng chất lượng giáo dục và tuổi thọ. Úc đứng thứ hai, tiếp theo là Hà Lan, Mỹ, và New Zealand trong 5 vị trí đầu. Anh quốc xếp thứ 28, còn Việt Nam đứng thứ 128 trong tổng số 187 nước được xếp hạng”.
- Nguyễn Dương: Những chiếc lồng son (Trương Duy Nhất). “Trong làng báo chí mọi người vẫn khẳng định: Làm báo ND là sướng nhất. Quanh năm suốt tháng chỉ việc đi dự hội nghị, khai trương, động thổ, trao huân chương… Đi đến đâu các anh báo ND đều được trọng vọng, ăn trên ngồi trước”. – Phỏng vấn TS Nguyễn Kim Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Sẽ sửa điều khoản hạn chế báo chí (NLĐ).
- Trần Mạnh Hảo: Hoan hô Quốc hội sắp ban hành luật nhà thơ – (DLB). “Các vị dân biểu chắc là nhìn xa trông rộng, thấy mối nguy của dân tộc hiện nay là nhà nhà làm thơ, người người làm thơ, không biết chữ cũng làm thơ, cứ thơ phú thi thi tửu tửu kiểu này quên bố nó chuyện tiến lên thiên đường cộng sản, bèn sinh ra bộ luật này để cấm việc ai cũng có thể biến thành nhà thơ chăng?” – THỬ HÌNH DUNG LUẬT NHÀ THƠ (Nguyễn Tường Thụy). - “Luật Nhà văn được đưa vào dự kiến chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội (QH) khóa 13” : Rảnh (TN). Bổ sung, hồi 10h15′ – mời bà con đọc phản hồi thú vị của blogger Gốc Sậy, lúc 9h56′.
- Mỗi năm cả nước “đốt” hơn 1 tỷ USD theo khói thuốc lá (Dân Trí). “Với 15,3 triệu người hút thuốc Việt Nam nằm trong “top” 15 quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc cao nhất thế giới. Theo ước tính mỗi năm số người nghiện này “đốt” hơn 1 tỷ USD vào việc mua thuốc, khói thuốc cũng cướp đi sinh mạng của 40.000 người”. BTV: Có lẽ QHVN nên ra các dự luật quy định về hút thuốc lá, thay vì “Luật nhà thơ” hay “Luật nhà văn”: Có thể cấm người dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá (Thanh Niên).
- Phát ngôn Tuần Việt Nam: Bộ trưởng và… nhiệm kỳ (TVN). “Bộ trưởng Đinh La Thăng, Bộ trưởng Vương Đình Huệ và các bộ trưởng khác có ‘tư duy nhiệm kỳ’ không?”
- Trần Huy Thuận: ĐUỔI GÀ CHO… CƠ QUAN! (Nguyễn Trọng Tạo). – BÍ THƯ CHI BỘ – (Mai Thanh Hải).
- Các chính phủ châu Á bất lực trước sức mạnh của Internet (Phía trước/Reuters). – Cuộc cách mạng trên không gian ảo ở Trung Quốc – (BBC). – Bài dịch: Trung Quốc lo ngại về mạng truyền thông xã hội (SAAG/ TTXVH). “Đảng và Chính phủ đã giám sát chặt chẽ các thông tin dựa trên các biên bản của NPC và Ban Chấp hành Trung ương Đảng vì những gì báo in loan tải ngày càng đánh mất lòng tin, trong khi những thông tin và bài viết của các cư dân mạng đưa lên blog của họ nhận được tín nhiệm ngày càng lớn”.
- Quan ngại an toàn ở mỏ đồng của TQ – (BBC). “HRW nói các thợ mỏ bị dọa đuổi việc nếu tham gia hoạt động công đoàn”. – Trung Quốc bênh vực các tập tục khai mỏ ở Zambia – (VOA).
12h30′:
- Tin nóng nữa, VTV1-Thời sự 12h: Cơ quan Phản gián Hoa Kỳ vừa lên tiếng chính thức cáo buộc các cơ quan tình báo Trung Quốc và Nga đã đánh cắp nhiều bí mật khoa học, công nghệ của Mỹ …
13h30′:
- Bài dịch: Cạnh tranh càng trở nên sâu sắc tại Biển Đông (Asia Times Online/ x-cafe). – Căng thẳng ở biển Đông làm các nước láng giềng của Trung Quốc lo lắng: South China Sea tensions rattle China’s neighbours (BBC English). – Căng thẳng gia tăng trên biển Đông: Tensions Rising on the South China Sea (China Digital Times).
- Ấn Độ ủng hộ tự do đi lại ở vùng biển quốc tế: India upholds freedom of navigation in international waters (Times of India). India has called for global cooperation in ensuring the freedom of navigation and passage in international waters…” Ấn Độ kêu gọi hợp tác toàn cầu để bảo đảm tự do lưu thông ở vùng biển quốc tế…
- 125 tuổi vẫn soi đường cho tự do: Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York – (VOA). “Thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, nói, ‘Nếu có ai đó, ở khắp thế giới, muốn đưa gia đình tìm đến nơi có tự do, tự do ngôn luận, tự do định đoạt số phận của họ, tất cả những quyền tự do mà chúng ta đã khắc ghi trong bộ Luật Dân Quyền–họ luôn luôn tìm đến nước Mỹ’.”

KINH TẾ

- Tổng thống Mỹ quyền lực nhất thế giới (TN). BTV: Mấy ông giáo sư dạy các lớp tài chính (Finance) của BTV thì cho rằng, người có quyền lực nhất thế giới không phải là tổng thống Mỹ mà là ông Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang (The Federal Reserve, gọi tắt là “The Fed”), hiện tại là ông Ben Bernanke, bởi vì chỉ một lời nói của ông có thể làm cho người ta trắng tay hoặc từ triệu phú có thể trở thành tỉ phú. Vì sao? Mời các độc giả trong ngành này thảo luận.
13h30′:
- “Thủ thế” trên thị trường liên ngân hàng (SGTT).
- Khốn đốn vì nuôi nhầm vịt lạ (TP). “Vịt chỉ đạt trọng lượng vài lạng sau nhiều tháng nuôi, bán không ai mua phải đem cho”. – Dở khóc dở cười với vịt… nuôi mãi không lớn (DV).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Người Việt cần biết gì về Phương Tây? – (BBC). “Nhưng ấn tượng của họ về xã hội và con người phương Tây nhiều khi sai lầm, hạn hẹp hoặc giản đơn”. BTV: Một người bạn của BTV là giảng viên ở 1 trường ĐH Sài Gòn, mà BTV có dịp làm hướng dẫn cho người này trong 1 chuyến hội thảo, kết hợp với tham quan, ở 1 nước “giãy chết”. Sau 2 tuần lễ tìm hiểu gần như mọi ngõ ngách về cuộc sống ở đất nước mà lần đầu tiên anh đến, anh đã hỏi: Nghe nói ở đây xài súng tự do, bắn nhau ầm ầm ngoài phố, sao anh không thấy? Còn nữa, nghe nói nước này tệ nạn ma túy, gái mại dâm đứng đầy đường, vậy họ ở đâu? Tôi trả lời: Ở trong phim và trong sách vở tuyên truyền về xứ “tư bản giẫy chết”!
- Ngọa sơn Trịnh Tuấn: CHUYẾT CHUYẾT TRẦN TRỌNG DƯƠNG – THƯ PHÁP VÀ CÁ TÍNH (Văn chương +).
- Gặt lúa chạy lũ: giải nhất ảnh về cây lúa VN (TT). Tui mà chấm thì cho hình nầy xếp hạng … bét. Vì nó sắp đặt, giả dối. Bộ đội đi gặt cho dân mà áo mũ chỉnh tề, mới coóng vậy thì chỉ để chụp hình, khoe khoang thôi chớ mần ăn gì? (Tiếc là hình ảnh tương tự thế nầy hàng ngày vẫn luôn nhan nhản trên truyền hình). Chính trị nó cứ ngự trị trên đầu nghệ thuật là sinh ra cái nạn như vậy – >
- Thu hồi tập truyện Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông do “truyền bá lối sống dâm ô đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam” (TT).
- CHỌN THI BÁ Ở NƯỚC MỸ (Trần Nhương).
13h30′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Nhân tài Việt Nam mạnh gì, yếu gì? – (BBC). “Một là thiếu kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh…Hai là thanh niên Việt Nam vẫn thiếu tư duy ứng dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn để hái ra tiền”.
- Vụ 38 giáo viên tỉnh Nam Định bỗng dưng mất việc: Giáo viên ngưng dạy vì trường không có tiền trả lương? (PLTP).
- Vì sao sinh viên sợ Triết học? (Kênh 14/PLXH). Bổ sung, hồi 9h40′, một độc giả phản hồi: “Bởi chỉ học toàn những thứ nhảm nhí, lạc hậu.”
Cũng có chút liên quan giáo dục, độc giả Bác Ba Phi, người thường xuyên có những bài thơ bình rất thú vị, vừa có tứ thơ họa cái slogan PHÁ VÒNG NÔ LỆ: Tiểu đồng khiêng gạch chẹt lên cu / Muôn kiếp vòng U chốn ngục tù / Bò to sừng khủng đần trí não / Chó vẫy đuôi mừng gặm chổng khu”.
13h30′:
- Ngôi trường kỳ lạ: Dạy không vì thành tích (VNN). “…ngôi trường tiểu học chỉ làm một việc quan trọng nhất: dạy làm sao cho các em thích đi học”.

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Người A Rem – (Cu Làng Cát). Phụ nữ và trẻ em Arem =>
- Khổ chủ cán phải đinh “xếp hàng” chờ vá xe trên xa lộ Hà Nội (TN). Có lần BS đã gợi ý nên đặt ra điều kiện để cái thành phố nầy được “mang/giữ tên bác”, đó là phải giải quyết dứt điểm nạn ngập lụt và kẹt xe. Nhưng giờ thì có thêm điều kiện nữa: dẹp loạn “đinh tặc”. Nếu không xong 3 cái nầy, bắt trở về tên cũ, để sẽ lại có một “SÀI GÒN đẹp lắm Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi” … Hề hề!
- Ký ức loài tê giác – Kỳ cuối: Tê giác Java trong vòng bảo vệ (TT).
13h30′:

QUỐC TẾ

13h30′:
* RFI: 04-10-2011
.
.
.



No comments: