Friday, November 11, 2011

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 11-11-2011


NHẬT BÁO BA SÀM  
Posted by basamnews on 11/11/2011

Tin nóng, hồi 12h – Sáng nay LS Lê Quốc Quân và blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh đã đến cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội tại số 6 Quang Trung, Hà Đông theo giấy triệu tập. Một số “biểu tình viên” tập trung tại một quán cafe bên ngoài, bị công an tới thăm hỏi, kiểm tra … kể cả đồ dùng cá nhân, máy ảnh. Blogger Lê Dũng bị đưa về công an phường.
15h25′ – Blogger Người Buồn Gió gửi email cho biết thêm về vụ bắt giữ các “biểu tình viên” : 14h20: Nguyễn Lân Thắng bị lên cơn hen (TS Nguyễn Xuân Diện đính chính là “bị đánh ngất”). Binh Nhì cấp tốc đi mua thuốc đưa vào. Nếu Nguyễn Lân Thắng có chuyện gì thì Công an Hà Nội hoàn toàn chịu trách nhiệm trước liệt tổ liệt tông Cụ Nguyễn Lân và dòng họ Nguyễn Lân. 14h31: Xe Công an biển số 29A 00072 chuẩn bị đưa Nguyễn Lân Thắng rời trụ sở công an quận Hà Đông. Xe chuyển bánh. Rất nhiều xe máy đuổi theo để xem việc công an Hà Đông đưa Lân Thắng đi đâu và làm gì với Lân Thắng. 14h34: Xe công an quận Hà Đông đưa Nguyễn Lân Thắng vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Hình: Nguyễn Lân Thắng trên giường cấp cứu (ảnh: blog BKXX) – >

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Về video tàu Việt Nam đuổi tàu TQ, báo Defense News có bài, Tàu Việt Nam và Trung Quốc đúng là đụng nhau trên biển: China, Vietnam Vessels Collide At Sea – Literally. “if it occurred after the July 20 agreement for the Declaration of Conduct guidelines for South China Sea claimant countries or after the Oct. 11 China-Vietnam agreement on basic principles to settle sea issues, it then raises questions on which country is in violation. Vietnam is clearly the aggressor in the video, and the video demonstrates that the Vietnamese vessel violates safety of navigation and international regulations preventing collisions at sea”.
Tạm dịch: Nếu sự kiện này xảy ra sau thỏa thuận về các hướng dẫn trong Tuyên bố ứng xử của các nước đòi chủ quyền ở biển Đông ngày 20-7, hoặc sau ngày 11-10, ngày hai nước Việt – Trung ký thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản để giải quyết các vấn đề trên biển, thì câu hỏi được đặt ra là, nước nào vi phạm. Trong video, rõ ràng Việt Nam là phía hiếu chiến, video cho thấy tàu Việt Nam vi phạm an toàn lưu thông và các quy định quốc tế về phòng ngừa đụng nhau trên biển.
- Phỏng vấn GS Carl Thayer: Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần 3 ở Hà Nội(RFA). “… ông Quý (Đại sứ VN) cũng chú ý đến dư luận trong nước nhằm giải tỏa sự bất bình về cách chính phủ xử lý các mối quan hệ với Trung Quốc.”
- Việt Nam tranh thủ các cường quốc: Vietnam courting major powers (Strait Times). - Ấn Độ cân nhắc yêu cầu hỗ trợ quân sự của Việt Nam(RFI). - Nói về bài đã điểm: Lời yêu cầu của Việt Nam đặt Bộ Ngoại giao Ấn Độ trong tình trạng khó xử: Vietnam’s plea puts South Block in a predicament (The Hindu). – Ấn Độ giúp hiện đại hóa Không quân và Hải quân Việt Nam (Vietnam Defence). – Seoul và Hà Nội hướng đến một mối quan hệ đối tác nhiệt thành – (Asia Times Online/ x-café).
- Ông Murli Manohar Joshi, lãnh đạo đảng Bharatiya Janata, Ấn Độ, nói rằng Trung Quốc bao vây Ấn Độ cả ba phía: China has surrounded India from all three sides: M M Joshi (Rediff). – Ấn Độ lên kế hoạch triển khai thêm 100.000 quân tới biên giới Trung Quốc: India plans to deploy 100,000 more troops on China border (Daily Times). – Nhật báo Quân Giải phóng ND Trung Quốc nói, Ấn Độ hiện đại hóa quân đội là để kềm chế Trung Quốc: India’s military modernisation ‘to contain China’: PLA Daily (The Hindu). – Báo Trung Quốc: Ấn Độ gia tăng quân ở biên giới nhắm vào Trung Quốc đang trỗi dậy? India’s border troop surge aimed at rising China? (Peoples Daily). Trung và Mỹ: Ấn Độ nên chơi các lá bài như thế nào: US and China: How India must play its cards (Rediff).
- Mối đe dọa Trung Quốc: Các Nhóm lợi ích trong chính phủ Mỹ sẽ giúp các tập đoàn dầu khí khám phá dầu ở Việt Nam? Threat to China: Will Corporatists in U.S. Government Move Forward to Assist Big Oil in Vietnam Discovery? (Prison Planet). – Phân tích: Trung Quốc nhìn khắp châu Ấ và thấy các mối đe dọa mới: Analysis: China looks across Asia and sees new threats (Reuters). – Gần đến hội nghị thượng đỉnh Thái Bình Dương, nhắc nhở vai trò an ninh của Hoa Kỳ: Near Pacific summit site, reminder of US security role (Reuters). – Chỉ huy hạm đội 7 Mỹ cảnh báo về biển Đông (PLTP/Inquirer). – Những cuộc cách mạnh thầm lặng tại Đông Nam Á – (Economist/ x-café).
- Công an sách nhiễu thầy giáo Vũ Hùng – (DLB). “Tại cơ quan công an, thầy giáo Vũ Hùng tuyên bố bất hợp tác, không làm việc…thầy Hùng lập lại quan điểm của mình : Bản thân tôi không chấp nhận bản án ba năm tù giam, cho nên lệnh quản chế này là vô giá trị !” - Internet & Văn hoá đối thoại – (DLB).
- Học viên Pháp Luân Công lãnh 3 năm tù(BBC). – 2 học viên Pháp Luân Công bị tuyên án tù(RFA). - Bên trong phiên tòa xử học viên Pháp Luân Công - (RFA). – Việt Nam kết án tù hai môn đồ Pháp Luân Công(RFI). – Chiều qua điểm tin này trên trang Tin tức, BS có bình “Nực cười là không có một chi tiết nào cho thấy họ ‘phát sóng trái phép các thông tin’ là thông tin gì, rồi ‘nhận tiền, thiết bị của một số đối tượng’ là đối tượng nào, ‘để lắp đặt trái phép 3 hệ thống phát sóng’“, thì sáng nay thấy trên An ninh Thủ đô có rõ thêm chút về một số đối tượng khác “Võ Hoàng Vinh (SN 1982, người Việt, quốc tịch Mỹ), Ku Kuo Chen (tức “Quốc Chân”) và Liaw Shu Huey (tức “Tú Huệ”) cùng quốc tịch Trung Quốc”, còn lại thì vẫn rất mù mờ, kể cả việc có phối hợp với cảnh sát Mỹ, Trung Quốc để truy lùng mấy đối tượng này hay không.
- Nhân chứng nói, các phát thanh viên Việt Nam bị kết án trong phiên tòa lấy lệ : Vietnam Broadcasters Sentenced in Show Trial, Witnesses Say (The Epoch Times). “The witness recalled in particular one moment in the trial after the prosecutor had asserted that Falun Gong was illegal in China. Trien asked to be shown what law in China bans Falun Gong, and the prosecutor was silent. In fact, there is no legal basis for the persecution of Falun Gong in China. When the prosecutor asserted that broadcasting into China was illegal, Trien asked to be shown what Vietnamese law banned broadcasting into China, and again was met with silence.
Tạm dịch : Đặc biệt, các nhân chứng kể lại trong một thời điểm tại phiên tòa, sau khi công tố viên khẳng định Pháp Luân Công bất hợp pháp ở Trung Quốc, ông Triển (Luật sư Trần Đình Triển) muốn biết luật nào cấm Pháp Luân Công tại Trung Quốc, công tố viên im lặng. Trên thực tế, không hề có cơ sở pháp lý nào về việc cấm đoán Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Khi công tố viên khẳng định phát sóng vào Trung Quốc là bất hợp pháp, ông Triển hỏi luật nào của Việt Nam cấm phát sóng vào Trung Quốc, nhưng lại nhận được sự im lặng.
Dưới đây là hình ảnh các học viên Pháp Luân Công tọa thiền trước Sứ quán Trung Quốc sáng 8/11/2011, do độc giả PXG vừa gửi tới thêm:
Lực lượng công an và các “cộng sự” chuẩn bị ra tay
- Hội kín – Lối ra cho xã hội dân sự ở Việt Nam – (Lê Nguyên Hồng). “Khi mà một đất nước có nền chính trị Độc tài, thì ở đó chẳng bao giờ có thể có một xã hội dân sự đúng nghĩa. Và vì vậy, tất cả các hội đoàn dân sự – vốn là nền tảng cho một xã hội có dân chủ – đều là công cụ của chính quyền.”
- CHÚNG TA ĐANG XẺ THỊT TỔ QUỐC MÌNH ĐỂ SỐNG (Ngô Minh). “Chúng ta đã khai thác, buôn bán tài nguyên quốc gia một cách ồ ạt, vô tội vạ. Dường như thu nhập GDP đất nước đều do buôn bán tài nguyên mà có, còn hàng hoá sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao chiếm tỷ lệ không đáng kể. Nghĩa là từ ‘đổi mới’ đến nay, chúng ta đang sống nhờ bán tài nguyên, chứ chẳng làm được thương hiệu gì bền vững có tầm cỡ thế giới cả”.
- Gian, tham, ngu, ác, mắc câu, ‘giãy chết’? – (BoxitVN). “Nước nhỏ, nghèo yếu, quyền lực cai trị lại tham lam, ngu hèn thì dễ bị nước lớn dùng làm mồi câu trong các thủ đoạn bang giao quốc tế. Đã thấy ra rồi thì nên xử sự có tư cách, không nên học thói ‘Chí Phèo’ làm mất thể diện quốc gia, lòng tự trọng, phẩm giá dân tộc, làm lỡ thời cơ của đất nước”.
- VÃI DOAN(Mai Xuân Dũng). “…bà phó nổi đình đám hơn cả cô Ngọc Trinh trên các diễn đàn vì mới đây bà có phát ngôn lịch sử: ‘Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản’…”. – Sẽ thi tuyển vụ trưởng, giám đốc sở (TT).
- Vinashin: chuyện phải đến, đã đến ! - (Mạnh Quân). Hy vọng sẽ có ngày nói tiếp: “Chính phủ: chuyện phải đến, đã đến!” Hề hề! - Về vụ Vinashin bị kiện (Phan Vĩnh Trị). – Vinashin bị kiện và những hệ quả(Lý Toét).
- Phê bình công an viên dùng súng đập đầu dân (NLĐ). – Xây dựng văn hóa ứng xử cho CSGT rồi cũng rất nên mở rộng ra toàn ngành công an nữa (ANTĐ).
- Bộ Quốc phòng cần làm rõ nhu cầu xây sân golf (TT). Hết mối lo ngoại xâm, dùng trường bắn làm golf để “đối ngoại quân sự”?
- Ngay cả chó cũng đang bỏ chạy khỏi Bắc Triều Tiên: Even Dogs Are Defecting From North Korea (ABC). “Many are puzzled why the defectors would have brought along the dogs at the risk of being caught in case they barked.” Tạm dịch: Nhiều người không hiểu vì sao sẽ những người trốn chạy lại mang theo chó, vì rất nguy hiểm, nếu chúng sủa thì họ sẽ bị bắt. BTV: Thiệt tình! “Thiên đường” không chịu ở, lại đánh đổi cả mạng sống đi sang xứ “giãy chết”!
- Độc giả méc video: SURPRISE PROTEST IN EMBASSY OF CHINA IN PARIS 4.11.2011 (miyulnews/ Youtube). Một nhóm thanh niên Tây Tạng biểu tình tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris lúc 3h sáng ngày 4-11-2011. Một thanh niên đã leo lên tòa nhà để hạ lá cờ Trung Quốc và thay bằng cờ Tây Tạng. – Một thanh niên Tây Tạng ở Nepal tự thiêu phản đối Trung Quốc(RFI).
13h30′:
- TIN KHẨN CẤP: CÔNG AN HÀ ĐÔNG BẮT GIỮ 4 NGƯỜI(Nguyễn Xuân Diện). - Tin cực khẩn ; Nhiều người đã bị bắt trưa nay tại Hà Đông- Hà Nội(Người buôn gió). Hình ảnh (do độc giả H.C. gửi) trong quán cafe, trước khi công an tớ i-
- Bà Clinton: Việt Nam phải thể hiện nhiều hơn nữa về nhân quyền: Vietnam must do more on rights: Clinton (Channel News Asia).
- Mỹ sẽ nêu việc bắt giữ các blogger trong các cuộc hội đàm với Việt Nam tại hội nghị APEC: US raises blogger arrests in talks with Vietnam (Taiwan News).
- The United States raised concerns with Vietnam on Thursday over its restrictions on media freedoms and other human rights that Washington views as a stumbling block to establishing a strategic alliance between the former foes.International rights groups say Vietnam has tightened controls on the press and Internet this year and arrested bloggers and journalists.
- “We have made it clear to Vietnam that if we are to develop a strategic partnership, as both our nations desire, Vietnam must do more to respect and protect its citizens’ rights,” Secretary of State Hillary Rodham Clinton said in a speech in Hawaii on Asia policy.
- The coalition, including Reporters Without Borders, said 20 reporters, bloggers and activists currently are in prison for writing about the denial of human rights in Vietnam. Human Rights Watch says that in all almost 500 political and religious prisoners are being held in the country.
Tạm dịch: Hôm thứ năm, Mỹ tỏ ý lo ngại về việc giới hạn tự do báo chí và các quyền con người khác mà Washington xem như một trở ngại trong việc thành lập liên minh chiến lược với cựu thù của mình. Các nhóm nhân quyền quốc tế nói, Việt Nam thắt chặt kiểm soát báo chí và Internet, đồng thời bắt giữ các blogger và các nhà báo trong năm nay”.
- Trong một bài phát biểu về chính sách Châu Á tại Hawaii, Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton cho biết: “Chúng tôi đã nó rõ với Việt Nam rằng, nếu hai nước định xây dựng một mối quan hệ đối tác chiến lược như hai bên mong muốn, Việt Nam phải thể hiện hơn nữa việc tôn trọng và bảo vệ quyền công dân”.
- Một liên minh gồm Tổ chức Phóng viên Không biên giới cho biết, hiện có 20 phóng viên, blogger và các nhà hoạt động bị cầm tù do đã viết về sự phủ nhận nhân quyền tại Việt Nam. Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền nói rằng, Việt Nam hiện có gần 500 tù chính trị, tôn giáo đang bị giam cầm trong nước.
- Phỏng vấn LS Trần Đình Triển: Một phiên tòa có nhiều điểm sai?(RFA).
- Tin nóng … máu: Ông Nguyễn Thanh Nghị làm thứ trưởng bộ Xây dựng (SGTT). Sao không (dám) nói rõ thêm ông nầy là con ông Thủ tướng? Bổ sung, hồi 19h20′, BS xin lỗi nhìn nhầm, trong tin có nói ông Nghị là con ông Dũng.
20h25′:
- Bữa trước đọc cái tin Mỗi Bộ chỉ có 6 Thứ trưởng (Bee) thấy là lạ, chiều nay có tin về vị thứ trưởng thứ 6 của Bộ Xây dựng thì mới … vỡ lẽ. – TỪ HIỆU PHÓ, LÊN PHÁT THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG (Mai Thanh Hải). “Đây quả thực là bước chuyển biến cực kỳ mạnh mẽ trong Công tác Tổ chức – Cán bộ của nước CHXHCN Việt Nam, từ năm 1945 đến giờ. Này nhé: Ngày 09/9/2011, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng có Tờ trình đề nghị; 11 ngày sau, Bộ Nội vụ có ý kiến thông qua và đồng ý với đề nghị; chưa đầy 2 tháng sau, Bộ Chính trị có ý kiến đồng ý và chỉ 24 tiếng đồng hồ sau, Phó Thủ tướng theo dõi công tác… Nội chính Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định điều động, bổ nhiệm”.

KINH TẾ

- Làm trò cười cho thiên hạ: Việt Nam bầu kỳ quan thiên nhiênVietnam: the natural wonders of voting (Financial Times’ blog). “Battling Asia’s highest inflation rate and a banking system that is at “very high risk” of a crisis according to Standard & Poor’s, Vietnam’s central bank this week sent out an urgent communiqué to Vietnamese financial institutions. But the State Bank of Vietnam was not warning them to boost their balance sheets or clean up their risky loan books. It was urging them to make their employees vote for Halong Bay, one of Vietnam’s most popular tourist destinations, as one of the new seven natural wonders of the world.
Tạm dịch: Theo Standard & Poor, tuần này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã gửi thông cáo khẩn đến các tổ chức tài chính Việt Nam khi phải vật lộn với tỷ lệ lạm phát cao nhất châu Á và hệ thống ngân hàng đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng rất cao. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã không cảnh báo họ thúc đẩy cân đối tài chính hay dọn dẹp các khoản vay rủi ro trong sổ sách. Thay vào đó, thúc giục họ bắt nhân viên mình bỏ phiếu cho Vịnh Hạ Long, một trong những điểm du lịch phổ biến nhất Việt Nam, [để trở thành] một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.
13h30′:
- TS. Nguyễn Minh Phong: Những ngộ nhận về tín dụng đen (TVN).
20h25′:
- Dani Rodrik, Giáo sư Kinh tế chính trị quốc tế tại Đại học Harvard: ÁC MỘNG KẾ TIẾP CỦA CHÂU ÂU (BS Hồ Hải/Project Syndicate).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- LÌNH XÌNH GIẢI THƯỞNG HỒ XUÂN HƯƠNG (NGHỆ AN): Muốn giải trong sạch thì nên hủy kết quả để làm lại(Thắng Xòe).
- Xem và nghe (TN).
13h30′:
20h25′:
- Lan Xuân: LÌNH XÌNH GIẢI THƯỞNG HỒ XUÂN HƯƠNG (NGHỆ AN): Ban giám khảo còn dự giải thì còn nảy sinh phức tạp (Thắng xòe).
- BẦU CHỌN TẠI SÀI GÒN(Mai Thanh Hải). “Có lẽ, cũng chính vì chả để ý đến cuộc “Bầu chọn mang tính Quốc gia” này, nên việc tuyên truyền, treo khẩu hiệu – pa nô, áp phích ở Sài Gòn cũng rất ít, nếu có cũng chỉ mang tính chất tượng trưng, đối phó rất dễ nhận”.
- Liveshow Chế Linh vẫn chưa đủ điều kiện tổ chức (ĐV). – Sở VH-TT&DL Hà Nội tiếp nhận lại Liveshow Chế Linh (NLĐ).
- THẾ VIỆT: 16 CHỮ VÀNG CỦA HOÀNG GIÁP NGUYỄN KHẮC NIÊM (Nguyễn Trọng Tạo).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- PGS Chu Xuân Diên: Văn học dân gian không có bản chính thức duy nhất (SGGP). – Chút ý kiến về chuyện làm mắm em Cám(Hồ Trung Tú).
- Ngày ấy bên sông Cầu – khoa Ngữ văn- ĐH Tổng hợp Hà Nội kỷ niệm 55 năm ngày thành lập khoa — (Nguyễn Thông).
- Tin vui cho bác cựu tổng! Nghệ An: Cụ ông 90 tuổi vẫn sinh con (VNN). Nhưng lại là tin buồn cho các loài … thú hoang: “cụ được gia đình truyền cho nghề nấu và bán các loại cao động vật nên người đàn ông này thường dùng một ít cao động vật ra để bồi bổ cơ thể.”
Bổ sung tin nóng, hồi 10h10′ – theo tin từ cộng tác viên của TTX Vỉa Hè, bác cựu tổng tân lang vừa cùng tân nương đương kim nghị sĩ đăng ký kết hôn tại phường X. quận Hai Bà Trưng, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của … “nhà gái”. Xin chúc mừng và nín thở chờ lễ thành hôn!
13h30′:
20h25′:
- CHIỀU NỘI TRÚ (Thùy Linh).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Trụ trì chùa đánh đập dã man trẻ mồ côi (PLTP). Cháu Khoẻ bị đánh bầm dập cả mặt và đầu=>
- Độc giả méc bài Hà Nội sửa nói ngọng (VNE) và đặt dấu hỏi: “’nói giọng phổ thông chuẩn xác’ là gì nhỉ?” - Chuyện của cô giáo nói ngọng nhất trường (VNN).
13h30′:
- Nhà máy hạt nhân Ấn Độ gặp trở ngại “do các cuộc biểu tình của dân chúng ở khu vực nhà máy”(BBC).
20h25′:

QUỐC TẾ

= Chủ tịch Cuba Fidel Castro đón tiếp Đức Giáo Hoàng Jean Paul II tại La Habana, tháng Giêng 1998. – Đức Giáo Hoàng đi thăm Cuba và Mêhicô vào đầu 2012(RFI). – Con gái Castro lên Twitter(BBC).
13h30′:
20h25′:
* RFI: 10-11-2011
.
.
.

No comments: