Sunday, August 4, 2024

TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN TỨC QUỐC TẾ NGÀY 03/08/2024

 



TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN TỨC QUỐC TẾ NGÀY 03/08/2024

 

.

Nhật Bản – Philippines mở cuộc tập trận chung đầu tiên ở Biển Đông

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 03/08/2024 - 14:25Sửa đổi ngày: 03/08/2024 - 14:32

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20240803-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-%E2%80%93-philippines-m%E1%BB%9F-cu%E1%BB%99c-t%E1%BA%ADp-tr%E1%BA%ADn-chung-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn-%E1%BB%9F-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%B4ng

 

Miến Điện : Một nhóm nổi dậy vũ trang loan báo chiếm được trụ sở một bộ chỉ huy

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 04/08/2024 - 12:28Sửa đổi ngày: 04/08/2024 - 14:48

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20240804-mi%E1%BA%BFn-%C4%91i%E1%BB%87n-m%E1%BB%99t-nh%C3%B3m-n%E1%BB%95i-d%E1%BA%ADy-v%C5%A9-trang-loan-b%C3%A1o-chi%E1%BA%BFm-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-tr%E1%BB%A5-s%E1%BB%9F-m%E1%BB%99t-b%E1%BB%99-ch%E1%BB%89-huy

 

.

Vụ án Trump tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 được tái tục

Reuters

03/08/2024

 https://www.voatiengviet.com/a/vu-an-trump-tim-cach-dao-nguoc-ket-qua-bau-cu-duoc-tai-tuc/7728725.html

 

Vụ án hình sự cấp liên bang cáo buộc Donald Trump tìm cách đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 một cách phi pháp được tái tục sau gần 8 tháng tạm hoãn vào ngày thứ Sáu. Thẩm phán thụ lý vụ án giờ sẽ quyết định xúc tiến như thế nào sau phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về quyền miễn tố.

 

 https://gdb.voanews.com/6a90f0ac-dcf9-4fd0-902d-dec45f598b22_cx0_cy10_cw0_w1023_r1_s.jpg

Cựu Tổng thống Donald Trump bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu nhiều phần nhằm đảo ngược thất bại của ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

 

Thẩm phán Tòa án Liên bang ở thủ đô Washington, Tanya Chutkan, dự kiến sẽ quyết định trong những tuần tới những khía cạnh nào trong bản cáo trạng mà Công tố viên đặc biệt Jack Smith đệ trình cần phải bỏ ra sau khi Tòa án Tối cao phán quyết rằng các cựu tổng thống có quyền miễn tố rộng rãi đối với các hành động chính thức được thực hiện trong tư cách tổng thống.

 

Quyết định của Tòa án Tối cao xem xét vụ án, với phán quyết được đưa ra vào ngày 1 tháng 7, khiến vụ việc gần như không thể được đưa ra xét xử trước khi ông Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, đối mặt với Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11.

 

Tòa án Tối cao, với đa số bảo thủ 6-3 bao gồm ba người được ông Trump bổ nhiệm, đã chính thức trả lại vụ án cho tòa án cấp dưới của thẩm phán Chutkan. Việc này cho phép các công tố viên và luật sư của ông Trump bắt đầu cuộc chiến pháp lý tiếp theo về việc áp dụng phán quyết của Tòa án Tối cao như thế nào.

 

Ông Trump tuyên bố không có tội đối với bốn tội danh hình sự cáo buộc ông tham gia vào một âm mưu nhiều phần nhằm đảo ngược thất bại của ông trong cuộc bầu cử năm 2020.

 

Vụ việc đã bị tạm hoãn kể từ tháng 12 năm ngoái trong khi ông Trump đệ đơn lên Tòa án Tối cao yêu cầu xem xét quyền miễn tố của mình.

 

Tòa án Tối cao giao cho thẩm phán Chutkan quyết định liệu một số hành động nhất định của ông Trump - bao gồm những kế hoạch lập danh sách đại cử tri tổng thống ủng hộ ông ở các bang chiến địa mà ông đã thua và những trao đổi liên lạc của ông với những người ủng hộ trước cuộc tấn công vào Điện Capitol trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021 - có phải là những hành động riêng tư được thực hiện trong tư cách là một ứng cử viên chính trị hay không, hay là những hành động chính thức được bảo vệ bởi quyền miễn tố của tổng thống.

 

.

122 BÌNH LUẬN  

 

 

 

Kamala Harris giành đủ số phiếu bầu để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ

Minh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 03/08/2024 - 13:14Sửa đổi ngày: 03/08/2024 - 13:39

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240803-kamala-harris-gi%C3%A0nh-%C4%91%E1%BB%A7-s%E1%BB%91-phi%E1%BA%BFu-b%E1%BA%A7u-%C4%91%E1%BB%83-tr%E1%BB%9F-th%C3%A0nh-%E1%BB%A9ng-c%E1%BB%AD-vi%C3%AAn-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-c%E1%BB%A7a-%C4%91%E1%BA%A3ng-d%C3%A2n-ch%E1%BB%A7

 

 

Bà Harris dồn lực bảo vệ quyền phá thai, ông Trump dịu giọng

VOA EXPRESS

03/08/2024

https://www.voatiengviet.com/a/ba-harris-don-luc-bao-ve-quyen-pha-thai-ong-trump-diu-giong/7728031.html

 

Quyền phá thai là một trong những chủ đề chính trong cuộc đua tổng thống Mỹ năm nay. Chiến dịch Kamala Harris tin rằng việc ủng hộ quyền phá thai sẽ thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu vào tháng 11, trong khi Donald Trump và đảng Cộng hòa đã giảm bớt lập trường công khai chống phá thai của họ.

 

NGHE & XEM >>>>>   

 

 

 

.

Bầu cử tổng thống Mỹ : Donald Trump và Kamala Harris tranh cãi về ngày tranh luận

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 04/08/2024 - 13:41

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240804-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-m%E1%BB%B9-donald-trump-v%C3%A0-kamala-harris-tranh-c%C3%A3i-v%E1%BB%81-ng%C3%A0y-tranh-lu%E1%BA%ADn

 

 

.

 

Mỹ điều thêm lực lượng quân sự đến Trung Cận Đông để bảo vệ Israel

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 03/08/2024 - 14:13Sửa đổi ngày: 03/08/2024 - 15:46

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240803-m%E1%BB%B9-%C4%91i%E1%BB%81u-th%C3%AAm-l%E1%BB%B1c-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BA%BFn-trung-c%E1%BA%ADn-%C4%91%C3%B4ng-%C4%91%E1%BB%83-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-israel

 

 

.

 

Lò lửa Trung Đông vẫn âm ỉ sau vụ tiêu diệt hai thủ lãnh Hamas và Hezbollah

Thụy My  -  RFI

Đăng ngày: 04/08/2024 - 01:07

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20240803-l%C3%B2-l%E1%BB%ADa-trung-%C4%91%C3%B4ng-v%E1%BA%ABn-%C3%A2m-%E1%BB%89-sau-v%E1%BB%A5-ti%C3%AAu-di%E1%BB%87t-hai-th%E1%BB%A7-l%C3%A3nh-hamas-v%C3%A0-hezbollah

 

.

Venezuela : Phong trào biểu tình ủng hộ phe đối lập tiếp diễn, cho dù chính quyền dọa trấn áp

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 04/08/2024 - 13:12Sửa đổi ngày: 04/08/2024 - 14:27

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240804-venezuela-phong-tr%C3%A0o-bi%E1%BB%83u-t%C3%ACnh-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-phe-%C4%91%E1%BB%91i-l%E1%BA%ADp-ti%E1%BA%BFp-di%E1%BB%85n-cho-d%C3%B9-ch%C3%ADnh-quy%E1%BB%81n-d%E1%BB%8Da-tr%E1%BA%A5n-%C3%A1p

 

 

.

 

Matxcơva xác nhận có "điệp viên nằm vùng" trong số tù nhân Nga được trao trả với phương Tây

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 03/08/2024 - 13:05Sửa đổi ngày: 03/08/2024 - 16:03

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240803-matxc%C6%A1va-x%C3%A1c-nh%E1%BA%ADn-c%C3%B3-%C4%91i%E1%BB%87p-vi%C3%AAn-n%E1%BA%B1m-v%C3%B9ng-trong-s%E1%BB%91-t%C3%B9-nh%C3%A2n-nga-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-trao-tr%E1%BA%A3-v%E1%BB%9Bi-ph%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2y

 

 

.

 

Ukraine cáo buộc quân Nga giết chết và chặt xác tù nhân chiến tranh

Reuters

04/08/2024

https://www.voatiengviet.com/a/ukraine-cao-buoc-quan-nga-giet-chet-chat-xac-tu-nhan-chien-tranh/7728892.html

 

Trưởng cao ủy nhân quyền Ukraine kêu gọi Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế (ICRC) và Liên Hợp Quốc điều tra một hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng hôm thứ Bảy mà ông nói có thể cho thấy một tù nhân chiến tranh người Ukraine bị quân Nga giết chết và chặt xác.

 

https://gdb.voanews.com/09d40000-0a00-0242-018f-08da92422907_cx0_cy9_cw0_w1023_r1_s.jpg

Trưởng cao ủy nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets

 

Tổng công tố viên Ukraine nói trong những phát biểu riêng rẽ rằng một cuộc điều tra khẩn cấp đã được khởi động về thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan vụ sát hại và chặt xác một tù binh người Ukraine.

 

“Một bức ảnh, có lẽ là một tù nhân Ukraine bị người Nga chặt đầu và tay chân, đã xuất hiện trên mạng,” Dmytro Lubinets, quan chức nhân quyền hàng đầu của Ukraine, nói trong một đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

 

“Trước những hình ảnh ghê rợn này, tôi đã khẩn cấp kêu gọi ICRC và Liên Hợp Quốc ghi nhận thêm một vụ vi phạm nhân quyền khác của quốc gia khủng bố này,” ông Lubinets viết.

 

Andriy Kostin, tổng công tố viên, nói một cuộc điều tra khẩn cấp đã được khởi động.

 

“Nga liên tục lặp lại những tội ác của Đức Quốc xã, ngang ngược thể hiện sự khinh mạn hoàn toàn đối với mọi chuẩn mực của thế giới văn minh,” ông viết trên Telegram.

 

Nga phủ nhận tra tấn hoặc các hình thức ngược đãi tù binh khác.

 

Một ban điều tra của Liên Hợp Quốc về Ukraine nói trong một báo cáo được công bố vào tháng 3 rằng họ đã ghi nhận những cáo buộc đáng tin cậy về những vụ hành quyết ít nhất 32 tù binh người Ukraine trong 12 trường hợp riêng rẽ từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm nay, và họ đã xác minh độc lập được ba vụ việc trong số này.

 

Ban Điều tra gồm ba thành viên cho biết họ cũng đã thu thập thêm bằng chứng cho thấy Nga đã tra tấn tù binh người Ukraine một cách có hệ thống, ghi nhận những lời đe dọa cưỡng hiếp và chích điện vào bộ phận sinh dục.

 

Ban Điều tra nói quy mô của những vụ tra tấn như vậy ngang với những vụ xâm hại nghiêm trọng nhất được định danh là tội ác chống nhân loại, mô tả chúng xảy ra “phổ biến và có hệ thống.”

 

 




No comments: