Friday, August 16, 2024

BỘ TRƯỞNG CÔNG AN LƯƠNG TAM QUANG VÀO BỘ CHÍNH TRỊ (BBC News Tiếng Việt)

 



Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị

BBC News Tiếng Việt

16 tháng 8 năm 2024

 https://www.bbc.com/vietnamese/articles/clyg24mzjk0o

 

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/dc7b/live/a470e270-5bbe-11ef-997c-711b7066309d.png.webp

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, một nhân vật thân cận của Tổng Bí thư Tô Lâm, đã trở thành ủy viên Bộ Chính trị

 

Văn phòng Trung ương Đảng hôm nay 16/8 cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ.

Theo đó, cơ quan này đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Tại cuộc họp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, vào Bộ Chính trị.

Như vậy, ông Lương Tam Quang đã chính thức gia nhập nhóm quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với sự bổ sung ông Quang, Bộ Chính trị Việt Nam hiện có 15 ủy viên.

 

Cũng trong ngày 16/8, Ban Bí thư đã có sự bổ sung với ba gương mặt mới, trong đó có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Cả ông Quang và ông Ngọc đều từng là thứ trưởng Bộ Công an dưới thời ông Tô Lâm làm bộ trưởng bộ này và đều là đồng hương Hưng Yên của ông Tô Lâm.

 

Sự bổ sung ông Quang vào Bộ Chính trị và ông Ngọc vào Ban Bí thư được đánh giá là càng củng cố sức mạnh chính trị của ngành công an và quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm.

 

·        Việt Nam trong quỹ đạo Đảng trị và Công an trị16 tháng 8 năm 2024

·        Tổng Bí thư tiếp tục ra sách: Truyền bá 'Tư tưởng Nguyễn Phú Trọng'?24 tháng 6 năm 2024

·        Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: đức trị và đảng trị1 tháng 8 năm 2024

 

 

Tiền đồ chính trị của Thượng tướng Lương Tam Quang

 

Vào thời điểm trở thành bộ trưởng Công an hồi tháng 6/2024, Thượng tướng Lương Tam Quang chưa có chân trong Bộ Chính trị.

Đây được coi là một trường hợp ngoại lệ.

 

Xét các đời bộ trưởng Bộ Công an từ sau 1975 tới nay, có một đặc thù là tất cả những nhân vật này đều được bầu vào Bộ Chính trị trước, sau đó mới lên làm bộ trưởng Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an là chức danh quyền lực, nếu không có chân trong Bộ Chính trị thì sẽ không được tham gia các cuộc họp quan trọng của nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Với những diễn biến vừa qua trên chính trường, đặc biệt là sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và Đại tướng Tô Lâm lên làm tổng bí thư, quyền lực của ông Lương Tam Quang đã càng được củng cố.

Việc được vào Bộ Chính trị sẽ giúp ông Lương Tam Quang gia tăng cơ hội thăng tiến trên chính trường.

 

Vào thời điểm Đại hội 14 vào đầu năm 2026, ông Quang sẽ 61 tuổi, mà độ tuổi tái cử đối với ủy viên Bộ Chính trị là "không quá 65", theo quy định hiện nay của Đảng. Do đó, cơ hội của ông được đánh giá là rất lớn, trong bối cảnh đội ngũ lãnh đạo cấp cao đang "neo người" sau khi hàng loạt ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng mất chức do vi phạm kỷ luật.

 

VIDEO :  "Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bị hạn chế quyền lực?", Thời lượng 5,38

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/clyg24mzjk0o

 

 

Ông Lương Tam Quang là ai?

 

Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965 tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ông là đồng hương của cựu Bộ trưởng Tô Lâm, người hiện đang là tổng bí thư, chủ tịch nước.

Ông được kết nạp đảng vào năm 1998.

Ông hiện là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Trước khi được phê chuẩn chức bộ trưởng, ông là ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn là cử nhân ngành điều tra tội phạm.

 

Sau thời gian công tác ở các vị trí cấp thấp trong ngành công an, ông Lương Tam Quang bắt đầu vươn lên các vị trí quyền lực hơn tại bộ này.

Năm 2012, ông trở thành trợ lý thứ trưởng Bộ Công an. Cùng năm, ông được bổ nhiệm phó chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tới năm 2015, ông được thăng cấp bậc thiếu tướng.

Vào năm 2017, ông được bổ nhiệm chánh văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của bộ này.

Năm 2019, ông Lương Tam Quang được phong cấp hàm trung tướng. Tới tháng 8 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 5/2020, ông được phân công kiêm nhiệm chức thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

 

Tại Đại hội Đảng 13 vào tháng 1 năm 2021, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.

Vào năm 2022, ông được thăng cấp hàm thượng tướng và tiếp tục cương vị thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 6/6/2024, ông được Quốc hội phê chuẩn chức danh bộ trưởng Bộ Công an.

Sau đó, Bộ Chính trị đã chỉ định ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vào ngày 16/8, ông được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

 

 

Thêm tướng công an vào Ban Bí thư

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/660/cpsprodpb/416a/live/d5ab5db0-5bc4-11ef-997c-711b7066309d.jpg.webp

Ông Nguyễn Duy Ngọc khi còn công tác tại Bộ Công an

 

Ngoài trường hợp ông Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị, ngành công an cũng đã được tăng cường lực lượng ở trong các nhóm quyền lực nhất của Đảng sau sự bổ sung các gương mặt mới vào Ban Bí thư.

 

Ngày 16/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung ủy viên Ban Bí thư với ba cán bộ gồm:

 

·        Ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

·        Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

·        Ông Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Trong số các ủy viên Ban Bí thư được bổ sung nói trên, ông Nguyễn Duy Ngọc vốn là tướng công an.

Ông mang cấp hàm thượng tướng, từng giữ chức thứ trưởng Bộ Công an dưới thời Bộ trưởng Tô Lâm.

 

Vào ngày 3/6, Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức chánh văn phòng Trung ương Đảng thay cho ông Lê Minh Hưng sau khi ông Hưng trở thành trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay bà Trương Thị Mai, người đã mất chức do "khuyết điểm".

 

Việc được phân công làm chánh văn phòng Trung ương Đảng, và giờ đây được bổ sung vào Ban Bí thư, có thể giúp củng cố triển vọng thăng tiến của ông Ngọc trong chính trường.

 

Play video, "Tướng công an Vũ Hồng Văn làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương", Thời lượng 9,04

09:04

VIDEO : Tướng công an Vũ Hồng Văn làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/clyg24mzjk0o

 

=================================================

.

.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang được bầu vào Bộ Chính trị

RFA

2024.08.16

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/minister-of-public-security-luong-tam-quang-elected-to-the-politburo-08162024094831.html

 

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam bầu bổ sung làm ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/minister-of-public-security-luong-tam-quang-elected-to-the-politburo-08162024094831.html/@@images/b66a5199-22ed-4067-af54-5ed5dd76602b.png

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang   (Người Lao Động)

 

Truyền thông Nhà nước loan tin trên trong ngày 16/8 theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN đã bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị với thượng tướng Lương Tam Quang - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, bộ trưởng Bộ Công an.

 

Sau khi bầu bổ sung Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, hiện Bộ Chính trị khóa XIII của Đảng CSVN gồm có 15 ủy viên.

 

Ông Lương Tam Quang sinh năm 1965 được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 6/2024, thay cho cựu Bộ trưởng Tô Lâm lúc bấy giờ đã được bầu lên làm Chủ tịch nước.

 

Việc ông Lương Tam Quang vào thời điểm đó chưa vào Bộ Chính trị mà đã thăng tiến làm Bộ trưởng Bộ Công an được nhiều nhà phân tích tình hình chính trị Việt Nam cho là điều chưa từng có từ sau năm 1975.

 

---------------------------------

Tin, bài liên quan

Tin Việt Nam

 

·        Quốc hội phê chuẩn ông Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an

 

·        Bộ chính trị Đảng triệu tập hội nghị cán bộ toàn quốc

 

 

 



No comments: