Tuesday, April 16, 2024

TÒA ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ TIẾP TỤC XỬ VỤ ARMENIA VÀ AZERBAIJAN KIỆN NHAU THANH LỌC CHỦNG TỘC Ở THƯỢNG KARABAKH (Chi Phương / RFI)

 



CJI tiếp tục xử vụ Armenia và Azerbaijan kiện nhau thanh lọc chủng tộc ở Thượng Karabakh

Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 15/04/2024 - 13:28

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240415-cji-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-x%E1%BB%AD-v%E1%BB%A5-armenia-v%C3%A0-azerbaijan-ki%E1%BB%87n-nhau-thanh-l%E1%BB%8Dc-ch%E1%BB%A7ng-t%E1%BB%99c-%E1%BB%9F-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-karabakh  

 

Hôm nay, 15/04/2024, Tòa Án Công Lý Quốc Tế (CJI/ICJ), trụ sở tại La Haye, Hà Lan, tiếp tục xét xử vụ kiện giữa Armenia và Azerbaijan về cáo buộc thanh lọc chủng tộc ở vùng Nagorno-Karabakh (Thượng Karabakh). 

 

https://s.rfi.fr/media/display/ab9b5504-fb19-11ee-b419-005056a97e36/w:980/p:16x9/AP23341787022972.webp

Ảnh tư liệu: Một người Arrménia di tản từ Nagorno-Karabakh tới Gori, vùng Syunik, Arménia, ngày 27/09/2023. AP - Vasily Krestyaninov

 

Trong đợt xét xử lần này kéo dài đến ngày 26/04, các bên liên quan phản bác những cáo buộc của đối phương được đưa ra trong phiên xử hồi tháng 9/2021, trong bối cảnh căng thẳng vẫn gia tăng tại biên giới chung của hai nước.

 

Theo AFP, Armenia và Azerbaija cùng cáo buộc nhau tội « thanh lọc sắc tộc », vi phạm Công ước quốc tế về việc xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc (CERD). Sau khi Liên Xô tan rã, khu vực Thượng Karabakh chủ yếu là những người Armenia sinh sống, nằm trong lãnh thổ của Azerbaijan. Những người thuộc phe ly khai ở Nagorno-Karabakh, tự tuyên bố độc lập, đã chống đối chính quyền Azerbaijan trong hơn 3 thập kỷ, với nhiều vụ xung đột vũ trang đặc biệt là qua cuộc chiến tranh năm 1988, 1994 và năm 2020, khiến hàng ngàn người thiệt mạng.

 

Khu vực này đã bị lực lượng Azerbaijan tái chiếm lại vào năm 2023 khiến hơn 100 000 người, tương đương với gần 80 % dân số, đã phải chạy lánh nạn sang Armenia. Vụ việc đã khiến nhiều nước phương Tây gọi đây là cuộc « thanh lọc chủng tộc » của Baku.  Azerbaijan bác bỏ cáo buộc này và cho rằng những người Armenia « tự rời đi », chứ không hề bị ép buộc. Theo L’Express, các chuyên gia và những người tị nạn được hỏi, thì nêu ra những lý do phải chạy khỏi dải đất này như « theo lệnh của phe ly khai », hay sợ bị trả thù, hoặc sợ lịch sử tái diễn, ý nói đến cuộc chiến những năm 1990 khiến 30 000 bỏ mạng.

 

Hôm nay, trước các thẩm phán, theo AFP, đại diện của phái đoàn Baku, ông Elnur Mammadov nhận định rằng đơn kiện từ phía Armenia ngay từ đầu đã có mục đích là để thực hiện một « chiến dịch truyền thông đại chúng chống lại Azerbaijan ».

 

Hồi tháng 12/2021, sau phiên xét xử mà Armenia đệ đơn kiện Azerbaijan, tòa đã đưa ra yêu cầu khẩn cấp, kêu họi hai bên ngừng kích động hận thù chủng tộc. Vào tháng 11/2023, tòa cũng đã yêu cầu Azerbaijan cho phép tất cả những người Armenia, nếu muốn, thì có thể trở về vùng Thượng Karabakh an toàn.

 

Xin nhắc lại, các phán quyết của Tòa Án Công Lý Quốc Tế không có tính chất ràng buộc thi hành.

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

PHÂN TÍCH

Cộng Đồng Chính Trị Châu Âu bất lực trước các cuộc xung đột vũ trang

 

THƯỢNG KARABAKH - LIÊN ÂU

Thượng Karabakh : Hàng nghìn người Armenia biểu tình ở Bruxelles tố cáo “sự đồng lõa” của châu Âu

 

THƯỢNG KARABAKH

Lần đầu tiên từ hơn 3 thập kỷ qua Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn đến Thượng Karabakh






No comments: