Tuesday, April 9, 2024

MEXICO KIỆN ECUADOR RA TÒA ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ (Thanh Hà | RFI)

 



Mêhicô kiện Ecuador ra Tòa Án Công Lý Quốc Tế

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 08/04/2024 - 13:14

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240408-m%C3%AAhic%C3%B4-ki%E1%BB%87n-ecuador-ra-t%C3%B2a-%C3%A1n-c%C3%B4ng-l%C3%BD-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF

 

Hai ngày sau vụ cảnh sát Ecuador đột nhập vào tòa đại sứ Mêhicô ở Quito, nơi cựu phó tổng thống Ecuador Jorge Glas đang tị nạn, chính quyền Mêhicô hôm nay 08/04/2024 thông báo đệ đơn kiện Quito ra trước Tòa Án Công Lý Quốc Tế. Cộng đồng quốc tế và nhiều nước ở châu Mỹ La Tinh lên án hành động thô bạo của Ecuador. Chính quyền cánh hữu của tổng thống Ecuador Daniel Noboa đứng trước một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng.

 

https://s.rfi.fr/media/display/f27a834c-f497-11ee-9d4e-005056bf30b7/w:980/p:16x9/2024-04-06T230112Z_884339092_RC2A17AEVWIC_RTRMADP_3_MEXICO-ECUADOR-PROTEST.webp

Khoảng 50 người biểu tình ngày 6/4/2024, trước sứ quán Ecuador ở thủ đô Mêhicô, lên án chính quyền Ecuador là “phát xít”, sau vụ cảnh sát tấn công sứ quán Mêhicô bắt cựu phó tổng thống tị nạn. REUTERS - Luis Cortes

 

Ngoại trưởng Mêhicô Alicia Barcena ngay từ chiều qua cho biết chuẩn bị hồ sơ kiện Ecuador ra trước Tòa Án Công Lý Quốc Tế, cơ quan tư pháp tối cao của Liên Hiệp Quốc, vì Quito « vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền của Mêhicô », như tổng thống Mêhicô Andres, Manuel Lopez Obrador đã ghi nhận. 

 

Hôm qua, nhân viên ngoại giao Mêhicô tại thủ đô Quito và gia đình đã phải cấp tốc rút chạy về nước, với sự bảo vệ của đại sứ Đức, Cuba, Panama và Honduras trên một chuyến bay thương mại. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi cảnh sát Ecuador đột nhập vào sứ quán của Mêhicô, bắt cựu phó tổng thống Glas đang xin tị nạn. Phó tổng thống Ecuador, bị tân chính quyền Quito truy tố về tội tham nhũng, đã bị cảnh sát áp tải thẳng vào tù.

 

Cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án Ecuador vi phạm công ước Vienna, đột nhập vào cơ sở ngoại giao của một quốc gia có chủ quyền. Liên Hiệp Châu Âu, Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và nhiều chính quyền cánh tả tại châu Mỹ Latinh, từ Brazil đến Venezuela hay Chile đồng loạt lên án Ecuador. Thậm chí Achentina trong tay tổng thống Javier Milei cánh cực hữu cũng tuyên bố không thể chấp nhận hành vi của chính quyền cánh hữu Noboa.

 

Mêhicô và Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador. Tổng thống Honduras, quyền chủ tịch luân phiên Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào hôm nay.

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

 

ECUADOR - MÊHICÔ

Ecuador bị cô lập ngoại giao vì tấn công đại sứ quán Mêhicô

 

CHÂU MỸ - NGOẠI GIAO

Mêhicô cắt đứt bang giao với Ecuador

 

 



No comments: