Monday, April 13, 2015

ĐIỂM TIN THỨ HAI 13-4-2015





Điểm tin Thứ Hai 13-4-2015
.
Dân Luận tổng hợp
14/04/2015

Dân Luận: Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

Chính trị - Xã hội

Jonny Phạm - Hãy để 30/4 như một ngày bình thường (BBC): Hồi nhỏ, khi đi học những trường chuyên lớp chọn ở Hà Nội, chúng tôi đã được ‘quán triệt’ tư tưởng “30/4 là ngày giải phóng đất nước khỏi ách xâm lược của đế quốc Mỹ, chúng ta phải tự hào vì là dân tộc duy nhất trên thế giới đánh thắng đế quốc Mỹ”.
Bất ngờ trước 'chỉ tiêu' về mạng người (Thanh Niên): Trước các “chỉ tiêu” này, ông Phan Trung Lý cho rằng, phải yêu cầu thực hiện đúng, thực hiện đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật, nhất là về tố tụng. “Không thể nói cho phép ít nhất 5%, 10% hay bao nhiêu được. Một mạng người chết là vấn đề quan trọng, tại sao lại cho phép ít nhất...?”, ông Phan Trung Lý phản biện.
Blogger Mẹ Nấm: Nỗi buồn khi nhận giải thưởng nhân quyền (RFA): "Mình vẫn ước là mình không có nhận cái giải này, vì mình sống trong một nước độc tài mà mình nhận cái giải này vì những cái nổ lực như vậy, nếu không có giải thưởng thì mình được tự do hơn." Blogger Mẹ Nấm
Mưa 30 phút, nhiều tuyến đường ở Sài Gòn bị ngập giữa mùa khô (Dân Trí): Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút vào chiều 12/4, nhiều tuyến đường tại TPHCM đã bị ngập từ 20 – 30cm ngay trong thời điểm mùa khô.
Sau hàng loạt sự cố, Việt Nam ban hành quy tắc ODA (Đất Việt): Bộ KH&ĐT dự định sẽ ban hành quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ODA hoặc vốn vay của Nhật Bản. Dự định này được đưa ra sau một số vụ hối lộ trong các dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản gần đây.
Giữ hay bỏ hình phạt tử hình? (Tuổi trẻ), - Hình phạt và sức răn đe (Tuổi trẻ): “Một vụ án mà phải tuyên tử hình tới 30 người thì nó giống như thảm sát chứ không còn là hình phạt nữa” - trung tướng Trần Văn Độ bình luận.
Không cải thiện xếp hạng, Việt Nam sẽ đi sau Campuchia (VNN): Nếu không thay đổi, chắc chắn y học Việt Nam sẽ ngày càng tụt hậu, ngay cả so sánh với Campuchia khi họ hiện nay đã tiếp cận và thực hiện các chương trình của Úc.
Xe biển xanh vô tư chạy vào đường cấm để…mua sắm (Kiến Thức): Nhiều người đi đường tưởng chiếc xe biển xanh đi công vụ quan trọng nên chạy vào đường cấm nhưng bất ngờ tài xế dừng lại trước shop thời trang.
Lệnh cấm câu cá "cho vui" ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè? (VNN): Dù chính quyền địa phương tại TPHCM giăng nhiều băng rôn “cấm đánh bắt cá dưới mọi hình thức ” dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, thế nhưng hàng ngày, người dân vẫn tới đây, bất chấp lệnh cấm tụ tập câu cá. Họ lý giải cho hành động này là một thú vui hằng ngày, khó có thể bỏ được.
Cán bộ TN-MT Quảng Nam ăn tiền từ thủy điện (Đất Việt): Viện KSND Quảng Nam đã hoàn tất cáo trạng truy tố 9 đối tượng trong vụ án lập chứng từ khống để chiếm đoạt và làm thiệt hại hàng chục tỷ đồng tiền đền bù dự án Thủy điện Sông Bung 2 tại huyện Nam Giang của tỉnh này.

Kinh tế

Ngày 13.4 sẽ có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu (Dân Việt): Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ Công Thương sẽ chính thức có quyết định công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu và điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào ngày 13.4.
"Tan" giấc mơ ôtô Việt Nam: Lời thật của doanh nghiệp ngoại (Đất Việt): Liên doanh Toyota VN cân nhắc ngưng sản xuất tại VN, VSM tính toán sẽ chỉ nhập khẩu nguyên chiếc, Mazda, Huyndai rời bỏ đầu tư thị trường mới.
Đề xuất địa điểm mới xây casino Phú Quốc (Đất Việt): Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về địa điểm xây casino tại đảo Phú Quốc, sau khi Thủ tướng có chỉ đạo về việc thay đổi địa điểm xây dựng tổ hợp này.

Giáo dục

“Công ty cá thối” và sự thỏa hiệp với cái xấu (Đất Việt): không lý giải nổi tại sao, chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi bị phát hiện tuồn cá thối vào trường, Phú Nhật Hào lại tiếp tục cung cấp bữa ăn làm hàng chục trẻ lớp 3 bị ngộ độc, nôn ói phải vào cấp cứu trong viện?

Sức khỏe - Môi trường

Bộ trưởng Y tế: 'Có cơ sở thực tế để cam kết không nằm ghép' (VnExpress): Nhờ xây thêm toà nhà, thêm cơ sở hai, đến nay 23/38 bệnh viện tuyến trung ương đã cam kết không để bệnh nhân nằm ghép.
Án oan' nhiễm HIV:Mong thông cảm vì người xét nghiệm nghỉ hưu? (Đất Việt): “Chúng tôi rất mong được anh Sửu và gia đình thông cảm. Thời diểm xét nghiệm cho anh Sửu đã qua rất lâu, những người làm xét nghiệm đã nghỉ hưu nên bây giờ rất khó xác định nguyên nhân gây sai sót và trách nhiệm của những người liên quan để xử lý”, ông Hồng nói.

Thế giới - Đối ngoại

Nhà Trắng công khai chuyện thu chi nhà Obama (VnEconomy): Gia đình Obama tài trợ 70.712 USD cho hoạt động từ thiện trong năm 2014, tương đương 15% tổng thu nhập trước thuế. Trong đó, khoản tài trợ lớn nhất là 22.012 USD được dành cho quỹ Fisher House Foundation chuyên cung cấp nhà ở cho gia đình các binh sỹ và cựu binh.
Lãnh đạo Mỹ, Cuba bắt tay nhau tại Panama (VNN): Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã bắt tay nhau tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Panama, một cử chỉ mang tính biểu tượng khi cả hai nước đang tìm cách khôi phục lại các mối quan hệ sau hơn nửa thập kỷ. - Mỹ chưa quyết định rút Cuba khỏi nhóm bảo trợ khủng bố (VNN): ông Obama cũng nói thêm rằng ông vẫn chưa quyết định về việc Cuba khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố vì muốn có thời gian nghiên cứu kỹ báo cáo đánh giá tình trạng khủng bố mà Bộ Ngoại giao Mỹ vừa nộp trong tuần này.
IS lại hành quyết dã man con tin (VNN): Các thánh chiến binh tự xưng Ai Cập trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới tung lên mạng một video ghi cảnh bắn chết một binh sĩ nước này và chặt đầu một con tin khác. - Phiến quân IS tấn công liều chết nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq (Dân Trí): Theo nguồn tin quân đội, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 11/4 đã tiến hành các vụ tấn công liều chết nhằm vào nhà máy lọc dầu Baiji, nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq. - IS tấn công Đại sứ quán Hàn Quốc tại Libya, 2 người thiệt mạng (Dân Trí): Ngày 12/4, các tay súng được cho là thuộc IS đã tấn công Đại sứ quán Hàn Quốc ở thủ đô Tripoli của Lybia, làm 2 lính gác thiệt mạng và một người bị thương.

Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí

Hà Nội: Tắc nghẽn ở lễ hội hoa anh đào (Dân Trí): Hàng chục nghìn người dân thủ đô đổ về lễ hội hoa anh đào Nhật Bản khiến khu vực Hoàng thành Thăng Long và trục đường Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ rơi vào tắc nghẽn. - Tranh thủ ngày nghỉ, dân Hà Nội đổ xô đi ngắm hoa anh đào (Dân Trí): Sau một ngày khai mạc, Lễ hội Hoa Anh Đào Nhật Bản 2015 tại Hà Nội đã náo nhiệt hơn. Vì là ngày nghỉ nên có hàng ngàn người đổ về khu vực Hoàng thành Thăng Long tham dự lễ hội đặc sắc này…
Kỳ lạ hòn đảo chỉ nổi vào mùa Xuân rồi biến mất (Dân Trí): Đảo rùa chỉ nổi lên vào những tháng mùa xuân và hoàn toàn biến mất trong 9 tháng. Mỗi năm, địa điểm này thu hút hàng ngàn khách du lịch về tham quan để chứng kiến hiện tượng lý thú.

---------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 12/04/2015 by Doi Thoai

·         Tin Ngoài Nước-Tín Châu
·         Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
·         Chuyện Việt Nam-Thanh Ly


---------------------------------------

Chủ nhật, 12 tháng 4, 2015

Các nhà văn nữ Mỹ gốc Việt viết về sự rời bỏ quê hương: Articulating the Exodus: Place and Memory in Vietnamese American Women Writers’ Novels (Canadian Review of Comparative Literature March 2015) -- Bài hiếm có! 
Tân Hoa Xã khoe rằng nhiều quan chức Việt Nam thấy triển vọng liên kết chặc chẽ hơn với Tàu: Vietnamese officials see promising development in ties with China (Xinhua 12-4-15) -- Tân Hoa Xã kể ra tên Phùng Quang Thanh, Vũ Huy Hoàng, Bùi Quang Vinh, Hoàng Bình Quân (khá khen cho Phạm Bình Minh, Nguyễn Thị Kim Ngân ... KHÔNG được nêu tên!)
Kinh tế thị trường hiện đại theo định hướng XHCN là gì? (TBKTSG 11-4-15) -- Bài Trương Đình Tuyển
KINH ĐIỂN: Về Việt kiều thế hệ thứ hai: You Can Come Home Again: Narratives of Home and Belonging among Second-Generation Việt Kiều in Vietnam (Journal of Social Issues in Southeast Asia, March 27, 2015) --Bài rất nên đọc
Hai bộ óc lớn Nguyễn Thiện Nhân và Vương Đình Huệ hợp nhau lại thì hết sẩy! Ban Kinh tế T.Ư và Ủy ban Trung ương MTTQ VN nghiên cứu mô hình Hợp tác xã kiểu mới (LĐ 12-4-15)
Tính cách Sài Gòn (TBKTSG 12-4-15)
Đầu tư của Nhật ở Việt Nam: Provincial Vietnam, meet 'little Japan Inc.' (Nikkei Asian Review 11-4-15)
Tám điều (Mỹ) cần theo khi đối phó với Tàu: Eight Rules for Dealing with a Rising China (WSJ 9-4-15) -- Ý kiến của Henry Paulson
.
Chi 1,5 tỷ USD du học: Nỗi thẹn cho giáo dục VN (ĐV 12-4-15) -- Tại sao lại phải thẹn?  Điều này chứng tỏ thu nhập dân Việt Nam rất cao!
Đọc sách bằng trái tim (LĐ 12-4-15) -- Tin vui cho những người mù!
Giáo dục bậc cao: Hết thời học phí đi đôi chất lượng (PLTP 11-4-15) -- P/v GS Nguyễn Đăng Hưng
Tâm hồn Nga hay là „Một cộng một bằng ba“ (Blog Trương Hồng Quang 11-4-15)
Nhà văn Đinh Hằng: Đến Mỹ để thấy 'quá trẻ để chết' (TTVH 12-4-15) -- What the hell is she talking about? (She: "Too young to die"; Me: "Too old to care"!)
Phỏng vấn nhà văn Mỹ gốc Việt Thanh Viet Nguyen: A Dark, Funny — And Vietnamese — Look At The Vietnam War (NPR 11-4-15)








No comments: