Wednesday, April 29, 2015

TƯỞNG NIỆM 40 NĂM XA XỨ (1975-2015) - Biên soạn: Phan Anh Dũng





Biên soạn: Phan Anh Dũng
Tháng 4/1975

Việt Nam Muôn Thuở - Sáng tác: Nguyễn Văn Đông - Tiếng hát: Bùi Thiện & Thanh Tuyền (mp3)
                           (trong băng nhạc "Continental 6 - Dân Ca 3 Miền" phát hành tháng 7/1974)
"Thương yêu Việt Nam, dù quê hương nhỏ bé
  Nước mắt mồ hôi, đổ trên non sông này
  Thương yêu Việt Nam, dù quê hương nhỏ bé
  Ta vẫn còn yêu, yêu hoài ngàn năm"

"Chỉ Hẵng Nói Về Mỗi Một Đề Tài, 35 Năm sau ngàyViệt Nam Cộng Hòa Thất Thủ" (pdf) - Thanh Nguyễn
"Surrender at Appomattox" (pdf - Anh Ngữ) 
    Bài Học Lịch Sử Quý Giá: Tướng R.E Lee đầu hàng ở Appomattox, 9 tháng 4, 1865 - Nội Chiến Nam Bắc Hoa Kỳ
"Những Vần Thơ Cho Tháng Tư" -  Nhiều tác giả
"Tôi Hát Cùng Bạn, Tự Do Ơi" (Je Chante Avec Toi, Liberté - G. Verdi) 
                                                             Tâm Minh Ngô Tằng Giao phóng tác
"Gọi Hồn Giữa Thăng Long" - Trương Anh Thụy / chuyển ngữ: Nguyễn Ngọc Bích
"Lá Cờ Thiêng" - Hoàng Tường / tác giả trình bày
"Lại Một Tháng Tư Đen" - Thơ: Hoàng Song Liêm; Nhạc: Anh Bằng / Hoàng Cung Fa trình bày
Khúc Hát Ly Hương - Sáng tác: Thanh Trang - Tiếng hát: Tâm Hảo
Khi Tôi Chết, Hãy Đem Tôi Ra Biển - Nhạc: Phạm Đình Chương ; Lời: ý thơ Du Tử Lê
Tháng Tư Tưởng Nhớ Sài Gòn - Nhạc tuyển của nhiều tác giả
"Hát Cho Em Nghe Bài Hát Sài Gòn" - Nhạc & lời: Trần Chí Phúc / tác giả trình bày
"Thương Hoài Một Nơi" - Nhạc & lời: Ngô Càn Chiếu / Tâm Hảo trình bày
"The Lucky Few" - (Một Số Người May Mắn) - video: ÔB Bùi Dương Liêm - Câu chuyện về chiến hạm USS Kirk FF1087. Đây là con tầu cứu người tị nạn ở những ngày cuối cùng của Chiến Tranh Việt Nam - kể cả công tác đặc biệt là giúp tháp tùng 30 chiến hạm của Hải Quân VNCH và một số thuyền tư nhân - khoảng 20 đến 30 ngàn người Việt ti nạn - an toàn đến Subic Bay, Phi Luật Tân
Câu Chuyện Về Một Hạm Trưởng Bất Đắc Dĩ - video: Hòa Ái, RFA - Cựu Đại tá Hải quân Bùi Cửu Viên kể lại câu chuyện 40 năm trước, ông buộc phải trở thành một hạm trưởng bất đắc dĩ, trong cuộc di tản cuối tháng 4 năm 1975.
"Tưởng Niệm 30 Tháng 4" - Chương trình phát thanh Bich Huyền & Uyển Diễm thực hiện (mp3)
  "Tháng Tư Buồn"- Băng nhạc Bốn Phương 1 (thực hiện vào những năm đầu tị nạn)
Chuyện Buồn Người Vợ Tù - Trần Thị Thanh Minh (video)
Những Ngày Cuối Tháng 4 - Thy Nga thực hiện năm 2003 (video)
Tuy Xa Nghìn Trùng - Sáng tác: Lê Dinh - Tiếng hát: Tâm Hảo (video)
Mười Tình Khúc Quê Hương - 60 phút nhạc song ca nam nữ, thu âm trước 1975
"Chiều Biên Khu" - Nhạc: Tuấn Khanh; Lời: Châu Ngân / Nhật Trường trình bày
"Gởi Người Giới Tuyến" - Nhật Lệ / Dạ Hương trình bày để tưởng nhớ người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa
"Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp" - Nguyễn Văn Đông / Thanh Tuyền & Thanh Phong trình bày
Sài Gòn Trong Trái Tim Tôi- Sáng tác: Anh Nguyễn - Tiếng hát: Hà Thanh - video: Liên Như
Tình Ca Cho Nguyễn Thị Sài Gòn - Sáng tác & trình bày: Việt Dzũng
Sài Gòn Chỉ Vui Khi Các Anh Về - Sáng tác: Bảo Chương (tức Ca sĩ Duy Trác)
"Ca Ngợi Tự Do" (Hymn To Freedom) - Lê Văn Khoa / Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày
"Ai Trở Về Xứ Việt" - Phan Văn Hưng / tác giả trình bày
"Nhân Quyền Ở Đâu" - Nguyệt Ánh / Nguyệt Ánh & Việt Dzũng trình bày
"Đường Việt Nam" - Nguyễn Đức Quang sáng tác và trình bày
"Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" - Nguyễn Đức Quang / Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày
NHẠC CHỦ ĐỀ: TƯỞNG NHỚ SÀI GÒN - Biên soạn: Phan Anh Dũng








No comments: