Friday, April 24, 2015

ĐIỂM TIN THỨ SÁU 24-4-2015





ĐIỂM TIN THỨ SÁU 24-4-2015
.
.
Dân Luận tổng hợp
25/04/2015

Dân Luận: Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi ý điểm tin.

Chính trị - Xã hội

- Tranh luận về 'ngược đãi' sau 40 năm (BBC Vietnamese): Cuộc chiến đã khép lại tròn 40 năm sau khi quân đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn ngày 30/4/1975, nhưng hòa giải, hòa hợp giữa hai bên thắng và thua cuộc đã đạt được tới đâu vẫn có thể là câu hỏi?
- Lạc quan như người Việt: 92% ủng hộ tăng giá cước 3G (Đất Việt): Kết quả khảo sát cho thấy có tới 92% người dùng được hỏi đồng ý với giả định tăng giá cước 3G và chỉ 8% không chấp nhận (?!?)
- Vội chôn nạn nhân TNGT: Công an sai hoàn toàn! (PLO): Giải thích việc chôn nạn nhân quá sớm, Đại úy Sô Minh Hải, điều tra viên thụ lý vụ tai nạn, nói rằng nếu để tử thi ở BV Đa khoa Phú Yên lâu sẽ tốn tiền bảo quản. Nhưng BS Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc BV Đa khoa Phú Yên, khẳng định toàn bộ chi phí bảo quản thi thể bệnh nhân chưa xác định nhân thân đều do bệnh viện chịu.
- An ninh nghiêm ngặt trong dịp lễ 30/4 ở TP.Hồ Chí Minh (Giáo Dục Việt Nam): Người dân có nhà trong khu vực đường bị phong tỏa, nếu bị bệnh đột xuất cũng không được tự do đi lại, mà cần báo cho cơ quan chức năng để đưa đi bệnh viện.
- Người dân bức xúc về Vĩnh Tân 2 là xác đáng (Giáo dục Việt Nam): “Việc gây ô nhiễm của Nhà máy Vĩnh Tân 2 đã đẩy dân vào tình thế bức xúc, dân phản ứng là xác đáng. Trong cuộc xung đột vừa qua không chỉ đổ mồ hôi mà còn đổ máu. 17 chiến sĩ, cán bộ bị thương. Các mặt nạ chống bạo loạn bị quăng đá gãy gần hết. Trước mặt mình là người dân nên anh em mình chịu trận” - ông Lê Tiến Phương cho hay.- Tính toán di dời dân khỏi “ổ” ô nhiễm Vĩnh Tân 2 (Tuổi Trẻ): “Việc ô nhiễm tại Vĩnh Tân đã đẩy dân vào tình thế bức xúc, dân phản ứng là xác đáng, dẫn đến phát sinh chuyện người dân ra chặn quốc lộ 1. Trong cuộc xung đột vừa qua không chỉ đổ mồ hồi mà còn đổ máu. 17 chiến sĩ, cán bộ bị thương. Các mặt nạ chống bạo loạn bị quăng đá gãy gần hết". - EVN xin lỗi về vụ ô nhiễm từ nhà máy Vĩnh Tân 2 (Tuổi trẻ): Tập đoàn Điện lực VN (EVN) tiếp tục có thông cáo, trong đó nêu tình trạng phát tán tro, bụi, xỉ ra môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Bình Thuận) trong thời gian qua là sự việc rất đáng tiếc. Bên cạnh việc cáo lỗi và xin rút kinh nghiệm, EVN cũng nêu hàng loạt giải pháp để giải quyết tình hình phát tán tro, bụi, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 khiến người dân bức xúc, khiến xảy ra tình trạng dân chặn quốc lộ 1A thời gian qua.
- Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại Hà Nội (Tuổi trẻ): Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng trên địa bàn TP, đặc biệt là những yếu kém trong công tác giải phóng mặt bằng.
- 50% thạc sĩ nước ngoài bằng giỏi, trượt công chức thủ đô (Đất Việt): trong tổng số 63 thí sinh thuộc đối tượng là thủ khoa đại học trong nước, bằng giỏi nước ngoài, có đến 30 người bị đánh trượt (5 thí sinh có bằng thạc sỹ loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài và 25 thí sinh là thủ khoa, thủ khoa xuất sắc trong nước, cử nhân bằng giỏi nước ngoài).
- Phó chủ tịch xã hai lần dùng bằng giả (VnExpress): Huyện ủy Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) vừa kết luận 3 cán bộ xã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp lệ, sau thời gian kiểm tra đối chiếu.
- Hi hữu chuyện doanh nghiệp gửi đơn kiện để đòi trả lại đường lên Bà Nà (Doanh Nhân): Ngày 20/4/2015, Ông Nguyễn Trung Dân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Danatol, đã nộp đơn kiện công ty cổ phần Sun Land, đơn vị quản lý khu du lịch Bà Nà Hills – thành viên của tập đoàn Sun Group, tại tòa án nhân dân huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) với nội dung rất hi hữu đơn kiện đòi “trả lại con đường bộ lên Bà Nà”.
- Đồng Nai: liên tiếp 4 vụ tai nạn giao thông, 5 người chết (Tuổi trẻ): Sáng 23-4, tại tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông trên cả đường sắt và đường bộ, làm 5 người chết tại chỗ.
- Xe máy tại TP.HCM chịu phí cao nhất 150.000 đồng/năm (Tuổi trẻ): Việc thu phí tính theo từng năm, bắt đầu thực hiện từ năm 2015. Các xe phát sinh trước ngày 1-1-2015 thì chủ phương tiện khai nộp phí đến hết tháng 7-2015.
- Di tích Chăm có thể bị san lấp để làm đường cao tốc (VnExpress): Nhà chức trách Quảng Nam đang chờ ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tiến hành san lấp quần thể di tích Chăm mới được phát lộ, nhằm thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quãng Ngãi.

Kinh tế

- Giá điện tăng kéo lạm phát tháng 4 tăng theo (Một Thế Giới): Với 8/11 nhóm hàng có sự tăng trưởng về chỉ số CPI và chỉ 3 nhóm hàng sụt giảm, nhìn chung, bức tranh CPI của cả nước trong tháng 4 có đà tăng trưởng, gam màu sáng chiếm phần lớn. Trong đó, việc giá điện tăng là nguyên nhân làm tăng CPI tháng này tăng.

Pháp luật


Sức khỏe - Môi trường

- Hà Nội: Bất ngờ xuất hiện hố tử thần rộng hơn 2m trên đường Đại Cồ Việt (info.net): Mặt đường Đại Cồ Việt bất ngờ sụt xuống tạo thành hố tử thần sâu 2m. Rất may vụ việc xảy ra vào ban đêm nên không có ai gặp nạn.
- Chui qua băng tải quặng bôxit để đi làm vườn (Tuổi Trẻ): Khoảng bốn năm nay, sáu hộ dân tại tổ dân phố 22, thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) hằng ngày phải chui qua tuyến băng tải quặng bôxit mới có thể vào vườn cà phê đi làm.
- Hơn 300 người nhập viện sau bữa cơm gà (VnExpress): Ngoài gà kho sả, bữa cơm khiến hơn 300 công nhân ở Long An phải nhập viện còn có cải luộc. Họ đau bụng, nôn ói và nằm la liệt dưới nền bệnh viện ở TP HCM do quá tải.
- Thuốc thử nghiệm Ebola chữa lành bệnh cho khỉ (Tuổi trẻ): Theo thông tin do các nhà khoa học Mỹ đưa ra ngày 22-4, một phương thuốc thử nghiệm đã chữa khỏi bệnh cho loài khỉ nhiễm virút Ebola chủng Makona.
- Mưa đá gần một giờ ở Bình Dương (VnExpress): Sau trận mưa đá, một cơn mưa lớn kết hợp giông lốc gây ngập cục bộ. Một số cây xanh bị gãy đỗ, nhiều biển hiệu quảng cáo trên đường hư hỏng.
- Video núi lửa Chile phun làm 4.000 người sơ tán (Tuổi trẻ): Ngày 23-4, hơn 4.000 người Chile đã được sơ tán sau khi núi lửa Calbuco phun cột tro bụi cao nhiều km lên trời, vụ phun trào thứ hai trong hai ngày qua.

Khoa học - Kỹ thuật

- Singapore muốn học hỏi Việt Nam trong phát triển điện hạt nhân (Đất Việt): Trong phát triển điện hạt nhân, Việt Nam có nhiều bước tiến vượt bậc so với Singapore, nên trong chuyến thăm lần này Singapore hy vọng có thêm nhiều kiến thức cũng như học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc phát triển điện hạt nhân.
- Google ra mắt dịch vụ di động (VnExpress): Đại gia Internet vừa công bố dịch vụ di động Project Fi, thâm nhập vào thị trường viễn thông đang cạnh tranh gay gắt về giá cả tại Mỹ.
- Máy bay không người lái Mỹ lần đầu tiếp nhiên liệu trên không (Tuổi trẻ): Ngày 23-4 (giờ VN), tại cuộc thử nghiệm diễn ra ngoài khơi bang Maryland, chiếc máy bay chiến đấu không người lái siêu hiện đại X-47B của Mỹ lần đầu tiên tiếp được nhiên liệu từ trên không.

Thế giới - Đối ngoại

- Đằng sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo (Một Thế Giới): Ngày 20-4, Chủ tịch Moon Jae-in tuyên bố, sẽ tiến hành các bước cần thiết để luận tội Thủ tướng Lee Wan-koo, người bị cáo buộc có liên quan tới vụ bê bối nhận hối lộ của cố Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Keangnam Enterprises Sung Wan-jong.
- TQ bắt đầu dùng thủy phi cơ xâm phạm Hoàng Sa (Đất Việt): Biên đội tàu Hải tuần 21 và Hải tuần 1103 phối hợp với thủy phi cơ triển khai phi pháp ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
- Philippines: Quyết không đàm phán song phương với Trung Quốc ở Biển Đông (Giáo Dục Việt Nam): Philippines sẽ không đồng ý đàm phán song phương với Trung Quốc về yêu sách chồng lấn vì nó sẽ gây nguy hiểm cho vụ kiện đường lưỡi bò.
- Trung Quốc xây đảo nổi di động trên biển Đông:Âm mưu mới? (Đất Việt): "Những đảo di động này, cũng như giàn khoan nổi Hải Dương 981, chắc chắn sẽ có một đội tàu hộ tống hùng hậu đi kèm. Ảnh hưởng thấy ngay là sẽ hạn chế vùng hoạt động của ngư dân và các loại tàu thuyền đi lại xung quanh nó trong phạm vi bán kính do Trung Quốc quy định."
- Trung Quốc tìm bắt 100 quan tham trốn ở nước ngoài (Tuổi trẻ): Trang web của CCDI ghi rõ chi tiết giới tính, vị trí công tác khi còn ở Trung Quốc, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, ngày trốn khỏi Trung Quốc và quốc gia mà 100 người này đang có khả năng lẩn trốn.
- Kim Jong-un sắp hội đàm lần đầu với Putin (VnExpress): Nga hôm qua chính thức xác nhận lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tham dự lễ kỷ niệm Thế chiến II ở Moscow vào tháng sau và có cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin.
- Triều Tiên có thể đang sở hữu 20 đầu đạn hạt nhân (Tuổi trẻ): Theo nhận định của các chuyên gia hạt nhân Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên có thể đang sở hữu tới 20 đầu đạn hạt nhân, nhiều hơn so với ước tính của Mỹ. - Hàn Quốc "tố" tin tặc Triều Tiên tấn công mạng (Tuổi trẻ): Giới điều tra Hàn Quốc khẳng định có chứng cứ cho thấy CHDCND Triều Tiên đứng sau các cuộc tấn công mạng những cơ sở trọng yếu tại Hàn Quốc giai đoạn 2013-2014.
- Thiếu niên Anh bị buộc tội có âm mưu tấn công khủng bố nước Úc (Tuổi trẻ): Các công tố viên Anh vừa cáo buộc một nam thiếu niên 14 tuổi vì tội danh kích động và có kế hoạch tấn công khủng bố nước Úc.
- Dân Mỹ sợ IS hơn Nga, Iran (Tuổi trẻ): Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy người dân Mỹ xem nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) là mối đe dọa lớn nhất, hơn cả Iran, Nga hay các nước khác.
- Mỹ bác bỏ cáo buộc của Nga về việc huấn luyện binh sĩ ở đông Ukraine (VOA): "Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác bỏ những phát biểu của một quan chức quân sự Nga là ""ngớ ngẩn"" và ""tuyên truyền"" vì nói rằng quân đội Mỹ đang huấn luyện binh sĩ Ukraine trong khu vực xung đột ở miền đông Ukraine.

Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí

- Cụ bà Việt Nam cao tuổi nhất thế giới (Tuổi trẻ): Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) vừa cho biết Hiệp hội Kỷ lục thế giới có trụ sở tại Hồng Kông đã chính thức công nhận cụ Nguyễn Thị Trù, 122 tuổi, công dân nước CHXHCN Việt Nam, là Cụ bà cao tuổi nhất thế giới.
- Xem 5 MV nổi nhất trên Youtube 10 năm qua (Tuổi trẻ): Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày video đầu tiên xuất hiện trên Youtube (23-4-2005 - 23-4-2015), tờ New York Post đã giới thiệu 5 MV (music video) nổi tiếng và được xem nhiều nhất trên Yotube.

--------------------------------------

.
.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
Posted on 23/04/2015 by Doi Thoai

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly
  •  


---------------------------------------

Thứ năm, 23 tháng 4, 2015

Bốn mươi năm sau: Trật tự chiến lược ở châu Á sau chiến tranh Việt Nam đang bị thử thách: Forty years on - The strategic order in place in Asia since the Vietnam war is being challenged (Economist 25-4-15)
Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (18-4-15) -- Về chuyến đi của TBT Nguyễn Phú Trọng và những vấn đề quốc phòng, ngoại giao liên hệ.  42 người ký gồm các cựu chiến binh, cán bộ lão thành, trí thức...
Think tank của trí thức Việt Nam: Thực trạng & Giải pháp (Diễn Đàn 23-4-15) -- Bài của GS Chu Hảo
Tuyên truyền mạnh mẽ: Vai trò của ký giả Việt Nam trong chiến tranh: Powerful propaganda: Vietnam journalists' role in war (AFP Daily Mail 22-4-15)
Thần dược "free" cho những người mất ngủ: Tổng Bí thư viết về Đại thắng mùa Xuân 1975 (LĐ 23-4-15) -- Nhiều người chỉ cần đọc một đoạn là sụp mắt, không cần đọc hết bài!
Những bài học đã không được học về Việt Nam: The unlearned lessons of Vietnam (Boston Globe 22-4-15) -- Bài của ký giả kỳ cựu H.D.S. Greenway
Giấc mơ ô tô Việt Nam dang dở: Điều Indonesia làm được (ĐV 23-4-15) -- Tại sao Việt Nam, một nước "xã hội chủ nghĩa", thường khoe là làm cái gì cũng có kế hoạch (ngày xưa còn có một Ủy Ban Kế Hoạch Nhà Nước to đùng, gồm những bộ óc "tinh hoa" của chế độ) lại làm ăn một cách hỗn độn, ẩu tả, sai lầm, lãng phí... chẳng có kế hoạch gì cả, thua cả Indonesia là một nước không phải là nổi tiếng gì về phát triển?
Di tích Chăm có thể bị san lấp để làm đường cao tốc (VnEx 23-4-15) -- Nhưng đường ở Hà Nội thì phải "cong mềm mại" để tránh nhà của Tướng!
KINH ĐIỂN -- Về việc phát triển khu Phú Mỹ Hưng ở TP HCM: Phu My Hung New Urban Development in Ho Chi Minh City: Only a partial success of a broader landscape (International Journal of Sustainable Built Environment, May 2015) -- Bài của TS Huỳnh Thế Du
.
Nguyên khí ngoài biên chế (TS 3-4-15) -- Bài của Cao Tự Thanh






No comments: