Sunday, March 20, 2011

HỘI THẢO HÈ 2011 tổ chức tại SINGAPORE

BAN TỔ CHỨC
Cập nhật : 19/03/2011 01:01

Thông Báo của Ban tổ chức

HỘI THẢO MÙA HÈ
SINGAPORE
20-21 tháng 8-2011

Việt Nam và các nước ASEAN trước thử thách

Cuộc hội thảo khuyến khích các đóng góp nhằm đánh giá Việt Nam và các nước Asean trước các thử thách quốc tế, chính trị và kinh tế trong tương lai. Cụ thể là :
(a) Vai trò cóthể của Việt Nam và các nước ASEAN trong việc hình thành chính sách thực sự độc lập nhưng hữu nghị với Trung Quốc ;
(b) Khả năng hợp tác nhằm bảo vệ hoà bình ở khu vực Biển Đông Nam Á và chia sẻ lợi ích bền vững từ sông Mekong ;
(c) Vai trò có thể của Mỹ và các nước khác trong khu vực ;
(d) Ưu tiên đổi mới ở Việt Nam nhằm phát huy được  tiềm năng có sẵn

The challenges facing
VietNam and the ASEAN countries

This symposium encourages participantsto assess Vietnam and Asean in view of the international, political andeconomic challenges that they face in the foreseeable future. Suggestedtopics include:
(a) The rolesthat Vietnam and the ASEAN nations can play as independent but friendlynations vis-à-vis China;
(b) Thepossible cooperative efforts to maintain peace in the Southeast AseanSea and in the fair sharing of sustainable benefits from the MekongRiver;
(c) Thepossible roles of the US and other countries in the region;
(d) Prioritiesfor changes in Vietnam to realize its full potential.


Thứ bảy – Chủ nhật, 20 - 21 tháng 8-2011
Lee Kuan Yew School of Public Policy
NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE
469C Bukit Timah Road
Oei Tiong Ham Building
SINGAPORE 259772

Ghi danh : 8:30- 9:30 giờ sáng thứ bảy20-8-2011
Khai mạc : 9:30 giờ sáng thứ bảy20-8-2011

Liên hệ bài vở

· Dự thảo đề tài viết (abstract – một trang) kèmtheo lý lịch nghề nghiệp (curriculum vitae- 6 dòng) và địa chỉ liên lạc, xin gửi về Ngô Vĩnh Long (ngovinhlong@gmail.com) trước ngày 1 tháng 6, 2011. Trường hợp có bài trùng nhau hoặc không hợp đề tài, Ban Tổ chức sẽ thông báo lại các bạn. Bài viết nộp bản trướcngày 15 tháng 7, 2011. Ban tổ chức sẽ trả lời bài được chấp nhận haykhông vào ngày 1 tháng 8, 2011.

· Tiêu chuẩn bài : Bài viết do Ban Tổ Chức chọn lọc hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học. Trong trường hợp bài có giá trị khoa học nhưng không hoàn toàn phù hợp với đề tài Hội thảo, bài cũng có thể sẽ được chọn, nhưngthời gian dành cho thảo luận sẽ bị hạn chế.

· Bài chọn sẽ được đưa lêntrang web tại http://hoithao.viet-studies.info/Hoithao2011.htm

· Bài viết bằng tiếng Việt,dùng bất cứ font nào (nhưng tốt nhất là Unicode, Arial hoặc Times New Roman). Khi đưa lên trang web của Hội thảo, chúng tôi sẽ dung font Unicode.

· Ðể biết được nội dung bàivở và cách tổ chức những lần trước, các bạn có thể tham khảo các bài tại trang các hội thảo : http://hoithao.viet-studies.info/

· Địa chỉ gửi bài : Ngô VĩnhLong, ngovinhlong@gmail.com.

Người tham dự
Ngoài các bạn gửi bài được mời tham dự,Ban Tổ Chức cũng sẽ mời một số người nghiên cứu ở Việt Nam tham gia Hộithảo
Xin đặc biệt lưu ý: Tất cả mọi người tham dự (có bài hay chỉ dự thính, hoặc báo chí) đềuphải được Ban Tổ Chức mời. Hội thảo này là của một nhóm tư, khôngphải là một hội thảo công cộng.

Tài chính

Hội thảo Hè 2011 do The Vietnamese Heritage Institute hỗ trợ.
Chi phí đi lại, ăn ở, hoàn toàn do cá nhân người tham dự trách nhiệm.

Chỗ ở : Sẽ thông báo sau.

Ban Tổ Chức
Giáp Văn Dương (Singapore)
Trần Hữu Dũng (Mỹ)
Nguyễn Ngọc Giao (Pháp)
Trần Hải Hạc (Pháp)
Trần Quốc Hùng (Mỹ)
Vũ Minh Khương (Singapore)
Ngô Vĩnh Long (Mỹ)
Phan Toàn Thắng (Singapore)
Nguyễn Minh Thọ (Bỉ)
Trần Văn Thọ (Nhật)
Vũ Quang Việt (Mỹ)
.
.
.

No comments: