Tuesday, June 1, 2010

CĂNG THẲNG TẠI BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên

talawas blog

01/06/2010 6:37 sáng Chưa có phản hồi.

http://www.talawas.org/?p=20976

.

Tình hình tại bán đảo Triều Tiên trở lên hết sức căng thẳng sau khi các nhà điều tra Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố nguyên nhân khiến tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị chìm hồi tháng Ba là do một vụ tấn công từ phía CHDCND Triều Tiên.

.

Triều Tiên đã bác bỏ lời cáo buộc trên và cho rằng kết quả điều tra của Hàn Quốc đã được thực hiện một cách không khách quan, bởi thành phần nhóm điều tra là những chuyên gia của Hàn Quốc, Mỹ, Anh và Australia, những nước từng tham gia chiến tranh Triều Tiên trước đây.

.

Trong khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang gây sức ép để Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực khiển trách Bắc Triều Tiên đã đánh chìm một chiến hạm của Nam Triều Tiên trước Hội đồng Bảo an, Trung Quốc vẫn chưa công nhận kết quả điều tra vụ tàu Cheonan và cho rằng việc gấp gáp trong lúc này là xử lý đúng đắn ảnh hưởng nghiêm trọng của sự cố Cheonan, dần dần giải tỏa căng thẳng và tránh xung đột có thể xảy ra.

.

Bình Nhưỡng đã cắt hết quan hệ ngoại giao với Seoul, và trong khi Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc làm giả bằng chứng vụ tàu hải quân chìm và cảnh báo bán đảo Triều Tiên đang tiến gần tới chiến tranh, thì Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận lớn với giả định ngăn chặn một cuộc tấn công của Triều Tiên gần biên giới.

.

.

.

No comments: