Saturday, October 10, 2009

BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CSVN : RÕ LÀ QUÂN ĂN HẠI


Báo điện tử của đảng ta (Cpv.org.vn) giá 2,63 triệu VNĐ (tương đương 147 U$D):
Rõ là quân ăn hại
Trần Hiền Thảo, Hà Thị Đông Xuân và nhóm sinh viên
http://www.doi-thoai.com/baimoi1009_113.html

Kính thưa bác Nông Đức Mạnh, tổng bí thư
Kính thưa 14 bác còn lại trong Bộ Chính Trị ĐCSVN


Sau 4 năm học ở bậc đại học về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với kết quả đáng tự hào, nay sắp ra trường, nhóm chúng cháu sau khi suy nghĩ và bàn bạc xin có mấy đề nghị lợi dân, ích nước với bác Mạnh và Bộ Chính Trị như sau:

1) Chúng cháu muốn mua đứt tờ báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Chúng cháu đủ khả năng gom góp được số tiền 2,63 triệu VNĐ (tương đương 147 đô la Mỹ) để mua đứt trang báo điện tử của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây là giá quốc tế do
http://bizinformation.org/ định ra, không phải chúng cháu dam trả rẻ.
- Theo kết quả đánh giá của bizinformation thì trang báo điện tử của ĐCSVN trung bình mỗi ngày chỉ có 10 lần truy cập; và đề mục được bạn đọc xem cũng chỉ có 10 mà thôi. Còn nhiều biện pháp đánh giá khác (nói ra, chưa chắc các bác đã hiểu) cũng cho những kết quả tương tự.
- Thật là chưa có trang báo điện tử nào ở Việt Nam hoặc trên thế giới lại bị người đọc thờ ơ, coi thường hoặc tẩy chay đến mức như vậy. Với 10 lần truy cập (trung bình) mỗi ngày, cứ cho là gồm 100% là đảng viên, thì có thể nói hầu hết đảng viên của đảng CSVN đã coi trang web của báo đảng là vô giá trị.
- Ấy thế mà nhân dân Việt Nam đã phải đóng thuế để duy trì cái trang báo - vừa vô bổ, vừa vô duyên này
- tốn kém gấp hàng trăm lần giá trị bản thân trang web đó. Các bác cứ tính toán đi: Nào là tiền thiết kế, nào là lương cho tất cả nhân sự trong toà báo, nào là phí duy trì...
- Chúng cháu chưa nói tới tờ Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân: Hai tờ này cũng rất thảm hại về số người truy cập và số đề mục (trang) được bạn đọc xem, mặc dù đảng chi tiền cho chúng không hạn chế. Điều này có nguyên nhân. Chỉ xin đưa một ví dụ mà bản thân chúng cháu thấy rõ. Bác Tống Văn Công (có địa chỉ và nhân thân rõ ràng) có bài góp ý cho đảng với tư cách một đảng viên 50 năm tuổi đảng, với thái độ xây dựng. Vậy mà báo QĐND lại cho một tên “cha căng chú kiết” nào đó (dùng nick name) trả lời, với giọng điệu trịch thượng, lời lẽ vòng vo, thái độ mất dạy. Thử hỏi còn ai muốn đọc? Thử hỏi, bác Nông Đức Mạnh và toàn thể Bộ Chính Trị đã có ai được 50 tuổi đảng? Thử hỏi, trong bộ chính trị được mấy người có cha mẹ tham gia cách mạng từ rất sớm như bác Tống văn Công? Điều minh bạch suốt từ khi chúng cháu lớn lên đến nay là: Các tờ báo của đảng mỗi khi đả kích một người Việt nam thì không bao giờ cho người đó trả lời trên chính tờ báo đó. Cả ba tờ báo vừa nêu danh ở trên đều vô văn hoá như vậy. Cứ cãi đi!
- Khi mua được tờ báo điện tử ĐCSVN, chúng cháu không cần kinh phí nhà nước, không cần nhân viên, mà vẫn đảm bảo số bạn đọc sẽ vượt xa cả 3 tờ nói trên cộng lại. Dân ta sẽ biết mọi tin tức cần thiết, nhất là tin bọn Trung Quốc đang xâm lăng biển, đảo và lãnh thổ của ta.

2) Nếu không bán, hãy chấn chỉnh lại tờ báo
Hiện nay, báo ĐCSVN là quân “ăn hại, đái nát” với tổng biên tập quá lộ liễu là tay sai của bọn xâm lược. Ông ta không còn chút uy tín nào, càng duy trì càng nhục nhã cho đảng.
- Để đối phó, che đậy, xin hãy cách chức bác Đào Duy Quát. Đồng thời lệnh cho 3 triệu đảng viên mỗi ngày phải truy cập một lần và “lướt” ít nhất 20 trang trong báo. Đây là con dao hai lưỡi, có thể gây phản ứng mạnh trong đảng (bắt đảng viên mua hàng giả, kém chất lượng).
- Để thật sự lấy lại uy tín: Cần làm ngay 2 việc:
a) Đăng bản góp ý của bác Tống Văn Công, kêu gọi mọi người thảo luận trên trinh thần xây dựng, hoà nhã và thái độ trách nhiệm. Chỉ cần thế, số người truy cập sẽ sớm đạt hàng triệu. Đảm báo sẽ đuổi kịp các trang blogs như Bauxitevietnam.info; Blogosin.org; Truongduynhat.com... Chả lẽ không một uỷ viên bộ chính trị nào thấy ngượng khi blog cá nhân được quốc tế định giá cao gấp ngàn vạn lần trang báo chính thức của một đảng cầm quyền?
b) Đăng Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền (và các Tuyên Ngôn liên quan khác) mà chính ĐCSVN và Nhà Nước của đảng đã cam kết thực hiện. Hãy kêu gọi mọi người góp ý coi thử điều nào trong Tuyên Ngôn phải thực hiện ngay; điều nào có thể cho khất và có lộ trình thực hiện rõ ràng. Quá trình tháo luận sẽ làm bộc lộ ra ánh sáng những Luật, những nghị định phản động (ví dụ Luật Đất Đai, Nghị Định 97, nghị định khai thác bauxite...). Sửa, chắc chắn sẽ được toàn dân hoan nghênh.

c) Dưới đây là số liệu tham khảo, có thể kiếm tra dễ dàng

Tỷ giá U$D / VNĐ (để quy tiền Việt ra đôla): tin báo Lao Động, thứ Sáu 9/10/2009
Đơn vị Giá mua Giá bán Chuyển khoản
USD 17,849 17,849 17,849

Cpv.org.vn Giá Trị ₫ 2,63 Triệu = $147
Trang Web Có Giá Trị ₫ 2,63 Triệu
Trang Xem Hàng Ngày < 10
Số Lượt Truy Cập Mỗi Ngày < 10
Đánh Giá Trên Toàn Thế Giới (không được xếp hạng)

Nhandan.org.vn Giá Trị ₫ 249,75 Triệu = $14.000
Trang Web Có Giá Trị ₫ 249,75 Triệu
Trang Xem Hàng Ngày 3 001
Số Lượt Truy Cập Mỗi Ngày 1 287
Đánh Giá Trên Toàn Thế Giới 190 856

Qdnd.vn Giá Trị ₫ 324,52 Triệu = $18.387
Trang Web Có Giá Trị ₫ 324,52 Triệu
Trang Xem Hàng Ngày 9 152
Số Lượt Truy Cập Mỗi Ngày 1 677
Đánh Giá Trên Toàn Thế Giới 121 025

Bauxitevietnam.info Valuation $940.135,2
Website Value $940,135.2
Daily Pageviews 20,856
Daily Visitors 4,699
Worldwide Rank 47,902

Truongduynhat.vnweblogs.com Valuation $815.386,2
Website Value $815,386.2
Daily Pageviews 11,553
Daily Visitors 4,075
Worldwide Rank 62,509

Blogosin.org Valuation $617.770,2
Website Value $617,770.2
Daily Pageviews 7,652
Daily Visitors 3,081
Worldwide Rank 84,911



No comments: