Friday, September 18, 2009

TÁM NHÀ HOẠT ĐỘNG DÂN CHỦ RA TOÀ VÀO NGÀY 24-9-2009


VN sắp mở phiên toà xét xử 6 nhà đấu tranh dân chủ
Trà Mi, phóng viên đài RFA
2009-09-17
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Show-trial-set-for-6-democracy-activists-in-hai-phong-09172009154935.html
Sáu nhà đấu tranh dân chủ ở miền Bắc bị bắt giam từ tháng 9 năm ngoái sẽ bị đưa ra tòa vào tuần tới.

Quốc tế vận động trả tự do cho các nhà tranh đấu dân chủ tại Việt Nam. Photo courtesy of freethemnow
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Show-trial-set-for-6-democracy-activists-in-hai-phong-09172009154935.html

Tuyên truyền chống nhà nước
Ngày 24/9 tới đây, Tòa án nhân dân Hải Phòng sẽ mở phiên xét xử 6 nhà dân chủ bao gồm nhà văn và cũng là thành viên khối dân chủ 8406 Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh viên Ngô Quỳnh, cựu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Mạnh Sơn, ông Nguyễn Văn Tính, ông Nguyễn Văn Túc, và ông Nguyễn Kim Nhàn.
Những người này đều bị truy tố với tội danh vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự, tức “tuyên truyền chống phá nhà nước”, sau khi họ có các bài viết và các hoạt động ôn hòa cổ súy dân chủ-nhân quyền-đa đảng cho Việt Nam, kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, và chỉ trích việc Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa-Trường Sa. Tất cả đều bị chính quyền bắt tạm giam từ tháng 9 năm ngoái tới nay.
Gia đình các bị can cho hay dù đã nhiều lần làm đơn xin thăm nuôi, nhưng trong suốt hơn năm trời người thân bị giam giữ, họ chỉ được phép gặp mặt người thân trong trại tạm giam của Bộ Công An ở Hà Nội đôi lần.
Như bị can Nguyễn Xuân Nghĩa, người thân của ông chỉ được vào thăm 2 lần. Bà Nga, vợ ông Nghĩa, cho biết lần đầu vào ngày 26 tết và lần sau cách đây hơn 1 tháng. Trong khi đó trường hợp của anh Ngô Qùynh thì chỉ có đúng một lần.
Ông Ngô Quyền, anh trai của Ngô Quỳnh xác nhận: “Cho đến thời điểm này, gia đình được gặp trực tiếp 1 lần vào ngày 14/7. Qùynh cho biết sức khỏe bình thường, tinh thần thì vẫn như xưa.”
Người thân các bị can nói rằng họ chưa nhận đựơc thông báo chính thức từ phía chính quyền liên quan đến phiên tòa sắp tới, nhưng thông tin từ luật sư cho biết phiên xử dự tính sẽ diễn ra trong hai ngày, 24 và 25 tháng 9.
Gia đình ông Túc ở Thái Bình, ông Nghĩa ở Hải Phòng, và anh Quỳnh ở Bắc Giang đã nhờ luật sư Trần Vũ Hải và luật sư Vũ Anh tại số 72 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội, đại diện bảo vệ cho người thân của họ trong phiên xử sắp tới.

Luật sư bào chữa
Anh ruột bị can Ngô Quỳnh, nói về những khó khăn trong việc lo luật sư cho em trai của mình.
“Ban đầu gia đình chúng tôi nhờ luật sư Lê Trần Luật. Người kế đến là luật sư Hùynh Văn Đông, rồi đến luật sư Vũ Anh và luật sư Vũ Hải. Sau đó tôi nhận thấy tình trạng của luật sư Lê Trần Luật rất khó khăn.
Tôi đến tận tư gia của anh Luật và thấy anh rất khó khăn, bị (chính quyền) giám sát chặt chẽ, rồi tôi nhờ luật sư Đông. Thế nhưng cho đến giờ phút này cả hai luật sư này vẫn không đựơc cấp giấy chứng nhận làm luật sư bào chữa trong phiên tòa này. Còn luật sư Vũ Anh cho tôi biết đã nhận được giấy chứng nhận và thông báo phiên tòa sẽ mở ngày 24/9.”

Trong cuộc tiếp xúc tối ngày 16/9, luật sư Vũ Anh xác nhận với chúng tôi:
“Tôi sẽ bào chữa cho Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, và Nguyễn Văn Túc. Hiện tôi đã tiếp xúc với bị can.”
Dù đã mời được luật sư và luật sư Hải và luật sư Anh cũng đã được Tòa chấp nhận, nhưng các bị cáo và người thân của họ vẫn không mấy lạc quan đối với phiên tòa sắp tới, như giãi bày của bà Nga, vợ nhà dân chủ Nguyễn Xuân Nghĩa:
“Bây giờ thì tôi cũng chỉ trông cậy vào luật sư thôi, chứ người ta kết tội mình thì bản án người ta cũng đã định sẵn rồi. Có luật sư để hỗ trợ tinh thần cho chồng mình cảm thấy có người che chở một chút lúc ra tòa thôi chứ tôi nghĩ rằng khó mà thay đổi ý của họ. Tất cả đều do họ quyết định thì biết làm thế nào.”
Bà nói thêm:
“Tôi nghĩ rằng việc làm của chồng tôi là chân lý, lẽ phải. Tôi luôn tin tưởng việc làm của chồng tôi là đúng đắn, không có gì sai trái cả. Anh là một người rất quan tâm đến vận mệnh của đất nước.”

Hy vọng gì?
Còn anh trai của nhà dân chủ trẻ Ngô Qùynh thì chia sẻ rằng:“Theo hiểu biết của tôi, quyền người ta nghĩ gì, nói gì, thể hiện thái độ một cách ôn hòa thì chuyện đó hết sức bình thường. Tôi có một niềm tin nho nhỏ thôi, hy vọng tòa sẽ đưa ra phán quyết là em tôi vô tội.”
Giải thích vì sao dù khẳng định những điều em trai mình làm là hợp pháp mà niềm tin của anh vào công lý ở phiên tòa sắp tới lại chỉ là “nho nhỏ”, anh Ngô Quyền tâm sự:
“Cũng khó mà nói ra. Có lẽ là do môi trường, xã hội, thói quen, và do cái chuyện này đã xảy ra ở các phiên tòa tương tự trước đó, cho nên tôi có cảm nhận như thế, chứ khó mà giải thích đựơc rõ ràng.
Mọi người nên phân biệt điều xấu và điều tốt. Nếu những người có hành vi tốt thì mọi người nên hưởng ứng, còn những hành vi sai thì mình lên án, phản đối nó.”


Ngoài 6 trường hợp sắp bị đưa ra xét xử ở Hải Phòng, 4 nhà dân chủ khác cũng bị bắt giam từ tháng 9 năm ngoái đến nay mà chưa có án lệnh là blogger Phạm Thanh Nghiên, thầy giáo Vũ Hùng, kỹ sư Phạm Văn Trội, và nhà thơ Trần Đức Thạch. Những người này gặp rắc rối với chính quyền sau khi công khai lên tiếng chỉ trích nhà nước và kêu gọi dân chủ cho Việt Nam.
Luật sư Trần Vũ Hải cho biết phiên tòa dành cho nhà dân chủ Vũ Hùng dự tính diễn ra vào ngày 25/9 tại Hà Nội, tức trùng ngày với phiên xử ở Hải Phòng. Luật sư Hải cũng là người sẽ bảo vệ cho ông Hùng, nên ông đang yêu cầu cơ quan chức năng sắp xếp lịch thuận tiện cho ông được đại diện các thân chủ của mình ở cả hai phiên tòa chính trị này.
Trong buổi phát thanh sau, chúng tôi sẽ gửi đến qúy vị cuộc trao đổi với luật sư Trần Vũ Hải liên quan đến vài đặc điểm đang được quan tâm ở các phiên tòa chính trị tại Việt Nam. Mời qúy vị đón theo dõi.

Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.

-----------------------------------------

Tám nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam ra tòa vào tuần tới
Thanh Phương
Bài đăng ngày 18/09/2009 - Cập nhật lần cuối ngày 18/09/2009 14:24 TU
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/117/article_4996.asp
Hãng tin AFP hôm nay, 18/09/2009, trích dẫn lời của thân nhân tám nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam cho biết là ngày thứ năm tuần tớI, 24/09, họ sẽ bị đem ra xử.

Cụ thể, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và năm người khác, gồm sinh viên Ngô Quỳnh, cựu đảng viên Nguyễn Mạnh Sơn, các ông Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Kim Nhàn sẽ ra tòa tại thành phố Hải Phòng với tội danh '' tuyên truyền chống Nhà nước ''.
Hai nhà hoạt động dân chủ khác là ông Phạm Văn Trội và nhà giáo Vũ Hùng sẽ bị xử riêng tại Hà Nội với cùng một tội danh. Với tội danh này, họ có thể lãnh án tù nhiều năm.

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là một trong những lãnh đạo của Khối 8406, một tổ chức đấu tranh dân chủ ở Việt Nam được thành lập ngày 08/04/2006. Ông và bảy người kia đã bị bắt giam từ khoảng một năm nay, sau khi phân phát truyền đơn, treo các biểu ngữ đòi tự do dân chủ cho Việt Nam, tố cáo nạn tham nhũng trong chế độ và kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Họ cũng bị cáo buộc là đã viết và đưa lên mạng những bài viết ''tuyên truyền chống Nhà nước''.
Trả lờI hãng tin AFP hôm nay, bà Nguyễn Thị Nga, vợ của ông Nguyễn Xuân Nghĩa khẳng định rằng chồng bà là một người yêu nước, chẳng phạm tội gì cả.
Còn bà Nguyễn Thị Huyền Trang, vợ của ông Phạm Văn Trội tuyên bố với AFP rằng: '' Chồng tôi chỉ bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa và đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam ''.
Bà Lý Thị Tuyết Mai, vợ của nhà giáo Vũ Hùng cũng nói rằng chồng bà chỉ kêu gọi thiết lập một chế độ đa đảng và đó là khát vọng của ngườI dân Việt Nam, chứ ông không làm điều gì có thể coi là phạm tội.

------------------------------------------

Mở tòa xét xử 8 nhân vật 'chống đối'
Cập nhật: 07:55 GMT - thứ sáu, 18 tháng 9, 2009
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/09/090918_activists_on_trial.shtml
Tin cho hay tám nhân vật hoạt động dân chủ sẽ bị ra tòa ngày 24/9 vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước XHCN” sau một năm bị giam giữ.

Những người này bao gồm các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Kim Nhàn, và Ngô Quỳnh.
Nhóm người này là thành viên của Khối 8406, một tập hợp của người dân kêu gọi Việt Nam dân chủ và đa nguyên.
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là người nhận giải thưởng Hellman/Hammett của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch.
Trong khi Ngô Quỳnh là sinh viên
Sáu người này sẽ ra tòa tại Hải Phòng.
Cùng ngày 24/9 một người dân chủ khác sẽ được mang ra xét xử tại Hà Nội.
Đó là ông Phạm Văn Trội. Ông Trội là kỹ sư, năm nay 40 tuổi
Một ngày sau đó tại Hà Nội xẽ diễn ra phiên xử ông Vũ Hùng, 43 tuổi, người làm nghề giáo.

Những người này bị truy tố theo điều 88 bộ luật hình sự, và bị buộc tội “tuyên truyền chống phá nhà nước.”
Họ bị cáo buộc phân phát truyền đơn, treo biểu ngữ trên cầu, dùng thơ văn và bài viết phát tán trên mạng internet kêu gọi Việt Nam mở rộng dân chủ, thực thi đa nguyên và tôn trọng nhân quyền.
Cạnh đó là bài viết, treo biểu ngữ kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chỉ trích việc Trung Quốc tấn chiếm hai quần đảo Hoàng Sa, và Trường Sa.


Những người bị bắt đã treo biểu ngữ chống chính quyền.
http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/09/18/090918074351_bieungu226.gif

Vợ của ông Trội, bà Nguyễn Thị Huyền Trang cho hãng tin AFP hay: “Chồng tôi chỉ bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa, tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, ông ấy không chống lại chính quyền.”
Bà Lý Thị Tuyết Mai, vợ của thầy giáo Vũ Hùng, một trong các bị cáo tại phiên tòa sắp tới nói với AFP: “Kêu gọi của chồng tôi về một chế độ đa đảng là khát vọng của người dân.”
Bà Mai nói thêm bà không cho rằng hoạt động của chồng bà mang tính tội phạm.
Trong lần phỏng vấn với BBC Việt Ngữ hồi tháng Tám, vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, bà Nguyễn Thị Nga nói việc chồng bà làm là cho công bằng xã hội và ông không ân hận:
"Anh ấy đấu tranh cho công bằng lẽ phải. Anh làm việc đúng đắn, nên không bao giờ ân hận.”

HÃY TRẢ TỰ DO CHO CÁC NHÀ DÂN CHỦ BỊ BẮT GIAM TUỲ TIỆN

Phỏng vấn vợ ông Nguyễn Xuân Nghĩa (BBC)


No comments: