Sunday, March 22, 2009

CHÀO MỪNG 3 NĂM BẢN TUYÊN NGÔN TỰ DO DÂN CHỦ

Montreal tưng bừng chào mừng 3 năm Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ của Khối 8406

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2009

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090321_03.htm

Tin Montreal (Québec, Canada) Chiều ngày 20/3/2009, tại phố Á Đông, giữa lòng Montreal chớm xuân, khoảng 100 công dân Canada gồm đồng bào ta và người bản xứ đã long trong kỷ niệm 3 năm Tuyên Ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam ra ngày 8/4/2006.

Uỷ Ban Yểm Trợ Khối 8406 Montreal
với sự hỗ trợ hết mình của Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng Montreal, dưới sự chủ toạ danh dự của Dân biểu Liên bang Thái Thị Lạc, cùng sự góp mặt của các đại biểu và thân hữu đến từ Toronto, Calgary, Vancouver và Hoa Kỳ
đã tổ chức thành công buổi lễ đánh dấu 3 năm trưởng thành trong khó khăn khốc liệt của Khối 8406 bên nhà. Đúng 6g00, cuộc Tuần Hành Tự Do Dân Chủ xuất phát như tràng pháo khai hội, dẫn đầu bởi Frédéric 16 tuổi (gốc Pháp), là thành viên trẻ của Uỷ Ban Canada Yểm Trợ Dân chủ và Tự do Tôn giáo. Cờ ta bay giữa lòng phố nắng.

7g00, mọi người tề tựu đông đủ trong nhà hàng Tong-Por, sau nghi thức chào cờ và tưởng niệm, MC Đào Bá Ngọc (Chủ Tịch Hội Y Sĩ Việt Nam tại Canada) đã dần dần đưa mọi người vào khí thế đấu tranh: Bắt đầu bằng hai bài nói chuyện của Lm Phan Văn Lợi và TT Thích Thiện Minh từ Việt Nam. Xen kẽ là ca đoàn với các bài ca hùng tráng dưới sự điều khiển mát tay của Bs Trần Văn Dũng. Kế đến là các bài phát biểu đầy ý nghĩa của ông Vũ Văn Thái (Phó Chủ tịch Cộng đồng), ông Lê Văn Trang (Nhân sĩ Cộng đồng) và diễn giả chính: nhà văn Mặc Giao. Hai vị khách đặc biệt: Dân biểu Liên bang Thái Thị Lạc và Chủ tịch Uỷ Ban Canada Yểm Trợ Dân chủ và Tự do Tôn giáo Alain Ouellet cũng đã đóng góp tiếng nói cho ngày kỷ niệm 3 năm thành lập Khối 8406.

Sau đây là vài hình ảnh buổi lễ. Xin đón đọc bản tin chi tiết.

Diễn hành Tự do Dân chủ dẫn đầu bởi thành viên trẻ Frédéric 16 tuổi
(Góc phải: Ts Hà Văn Hải đến từ Hoa Kỳ)

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090321_03-01.jpg

Ông Vũ Văn Thái, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia
vùng Montreal đọc diễn văn khai mạc

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090321_03-02.jpg

Bà Thái Thị Lạc và Ông Alain Ouellet với các đại biểu và thân hữu từ bốn trung tâm Canada: Hàng trước: Ông Đỗ Kỳ Anh (Toronto), Cụ Giáo sư Nguyễn Văn Phú (nhân sĩ Canada), Nhà văn Mặc Giao (Calgary), Bà Thái Thị Lạc (Ottawa), ông Réal Déry (Québec), Ông Vũ Văn Thái (Montréal); Hàng sau: Ông Alain Ouellet ( Montreal ), Ông Trần Ngọc Bính (Vancouver)

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090321_03-03.jpg

Dân biểu Liên bang Thái Thị Lạc chủ toạ danh dự

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090321_03-04.jpg

Ông Victor Charbonneau, Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Canada Yểm Trợ Dân chủ và Tự do Tôn giáo với biểu tượng truyền thống: “Tại sao sao anh bịt miệng tôi?”

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090321_03-05.jpg

No comments: