Tuesday, March 24, 2009

CẢNH SÁT THÁI BẮT THÊM NGƯỜI TỊ NẠN VIỆT

Cảnh Sát Thái Bắt Thêm Người Tị Nạn Việt Để Dẫn Độ

Posted on Tuesday, March 24 @ 00:55:22 EDT

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1532

Bangkok, 23/3/2008 – Cảnh sát Thái bắt 8 trong số 9 người Khmer Krom từ Việt Nam đến Thái Lan lánh nạn chỉ vài giờ sau khi họ trình diện Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc. Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã thông báo với CUTN/LHQ và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và yêu cầu can thiệp.

Nhóm người tị nạn này vừa mới chạy thoát đến Thái Lan. Sáng sớm Thứ Hai họ trình diện CUTN/LHQ để ghi danh ngõ hầu nhận sự bảo vệ của quốc tế. Về đến nơi ẩn náu chẳng được bao lâu, lúc 2:30 chiều cùng ngày cảnh sát Thái đã bố ráp và bắt họ đưa vào trại giam để chuẩn bị trục xuất.

Cách đó hơn một tuần, thứ Bảy ngày 14 tháng 3, cảnh sát Thái cũng đã đột nhập khu ẩn náu của một nhóm Khmer Krom khác đang lánh nạn ở ngoại ô thủ đô Bangkok với mục đích trục xuất họ về Cambốt. Một số chạy thoát, nhưng 26 người bị bắt và bị đưa vào trại giam tạm ở ngoại ô Bangkok.

Ngay khi được tin này, UBCNVB liên lạc với CUTN/LHQ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Bangkok để báo động và yêu cầu can thiệp. Ngày thứ Hai 16 tháng 3 một luật sư của CUTN/LHQ đến trại giam để can thiệp. Cuối cùng 19 người được thả vì có giấy xác nhận của CUTN/LHQ.

Đầu năm nay CUTN/LHQ ở Thái Lan quyết định ngưng việc ghi danh cho những người tị nạn Khmer Krom mới đến từ Việt Nam. Trước tình hình ấy, giữa tháng 2 UBCNVB cử vị Cố Vấn Cao Cấp Cho Các Nỗ Lực Quốc Tế, cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees, đến Bangkok để tìm giải pháp. Tại buổi họp với Đại Sứ Rees, CUTN/LHQ đồng ý cho người Khmer Krom ghi danh trở lại.

Những người đã may mắn ghi danh kịp thì được cấp giấy xác nhận của CUTN/LHQ. Nhờ vậy mà họ được cảnh sát Thái Lan thả ra.

Trong khi đó 7 người trong nhóm này chưa kịp ghi danh thì bị trục xuất về Cam Bốt. Hiện nay UBCNVB đang liên lạc CUTN/LHQ ỏ cả Thái Lan và Cam Bốt để tìm hiểu lý do những người này đã không nhận được sự bảo vệ thích đáng của cơ quan Liên Hiệp Quốc này.

Tiếp sau Đại Sứ Rees, UBCNVB đã cử một luật sư người Mỹ gốc Thái, Asa Piyaka, đến Thái Lan để lập hồ sơ cho các đồng bào Khmer Krom, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tị nạn với CUTN/LHQ.

Trong thời gian công tác ở Thái Lan, Đại Sứ Rees và Luật Sư Piyaka đã tiếp xúc với nhiều tổ chức và cơ quan địa phương. Sau khi ở Thái Lan, Đại Sứ Rees đã đến Mã Lai để đại diện UBCNVB tiếp xúc với các tổ chức và cơ quan chống buôn người. Đại Sứ Rees cũng gặp một bác sĩ người Việt đang cùng gia đình lánh nạn ở thủ đô Kuala Lumpur vì lý do đàn áp tôn giáo. Sau thời gian công tác ớ Bangkok, Luật Sư Piyaka đến Cam Bốt để tìm hiểu thêm về tình trạng của những người Khmer Krom đi lánh nạn và cũng để nghiên cứu về tệ nạn buôn người ở đất nước này. Cuối tháng 12, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, cũng đã tiếp xúc nhóm đồng bào Khmer Krom ở Thái Lan trong chuyến công tác Á Châu.

Hiện có khoảng 300 người Việt đang xin tị nạn ở Thái Lan và tháng nào cũng có thêm người đến lánh nạn từ Việt Nam. UBCNVB đang theo dõi dòng tị nạn này để kịp thời can thiệp về cả chính sách và pháp lý. Họ là nạn nhân của cuộc đàn áp diễn ra ở Việt Nam từ đầu năm 2007 và vẫn còn tiếp diễn.

Sau khi các trại tị nạn đóng cửa năm 1996, công tác can thiệp tị nạn của UBCNVB vẫn tiếp tục qua các chương trình HO, HR, ROVR, P1 ở Việt Nam; đối với cựu thuyền nhân ở Phi Luật tân; và đối với những người tị nạn mới ở Thái Lan, Cam Bốt, Mã Lai và Hoa Kỳ.

Nghe bản tin RFA liên quan:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/7-KhmerKrom-refugees-continue-to-hide-in-Cambodia-NBinh-03202009114637.html

---------------------------------------

Mọi đóng góp yểm trợ cho công cuộc can thiệp bảo vệ quyền tị nạn của đồng bào xin gởi về:

BPSOS/Refugees

PO Box 8065
Falls Church, VA 22041

No comments: