Friday, September 17, 2021

TRUNG QUỐC CHÍNH THỨC NỘP ĐƠN XIN GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH CPTPP (RFI)

 


Trung Quốc xin gia nhập CPTPP

Lê Minh Nguyên

17/09/2021

https://baotiengdan.com/2021/09/17/trung-quoc-xin-gia-nhap-cptpp/

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/09/1-52-696x464.jpg

Bảy nước có mặt trong hai tổ chức RCEP và CPTPP. Nguồn: Caixin

 

Hôm thứ Năm 16/9, Trung Quốc chính thức nộp đơn đến Tân Tây Lan vì Tân Tây Lan đóng vai trung tâm hành chánh, để xin gia nhập CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) mà 11 nước đã tham gia, không có Mỹ.

 

TQ đã tham gia và là chủ xị trong hiệp ước thương mại RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) gồm 16 nước ở Á châu. RCEP có thể được coi là nền nhà của thương mại quốc tế do có các tiêu chuẩn về môi trường, về lao động thấp, các nước dễ tham gia.

 

Trong khi TPP mà hậu thân là CPTPP, sau khi TT Trump rút Mỹ ra năm 2017, được coi là trần nhà vì có tiêu chuẩn cao về bảo vệ môi trường và lao động. Trung Quốc trước đây không muốn tham gia vì phải tốn kém rất nhiều để điều chỉnh từ thuế quan cho đến nền tảng sản xuất.

 

Trung Quốc xin tham gia chỉ một ngày sau khi Mỹ-Anh-Úc tuyên bố thành lập AUKUS, một liên minh có tính cách an ninh quân sự để Úc đóng vai trò lớn hơn ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, vì về địa chiến lược, Úc hai vai gánh hai biển lớn này.

 

Trong lịch sử, chiến tranh thế giới hay vùng miền, thường có nguồn gốc sâu xa là kinh tế, tranh giành thị trường, điển hình là Thế Chiến II, ba nước Nhật-Đức-Ý muốn vươn lên mà không có thị trường.

 

Nghiên cứu RAND Corp nói rằng, về kinh tế, TQ đã xổng chuồng, về quân sự thì chỉ chừng một thập niên nữa. Đây là tình trạng KHẨN CẤP cho Mỹ và các nước theo dân chủ pháp trị, vì một siêu cường theo chế độ độc tài là mối đe doạ chung cho thế giới, chứ không phải của riêng ai.

 

Để trở thành siêu cường, Trung Quốc bắt buộc phải phá những chướng ngại để ra biển lớn, tức hướng đông để ra Thái Bình Dương và hướng nam để ra Ấn Độ Dương.

 

Chướng ngại khi hướng đông là Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, là chuỗi hải đảo thứ nhất và chuỗi hải đảo thứ hai.

 

Chướng ngại khi hướng nam là khối ASEAN mà trong đó những thềm cản cao nhất là Việt Nam, Nam Dương, Phi. Đặc biệt là Việt Nam, về địa chính trị nằm ngay thềm bước ra, cả trên đất lẫn dưới biển.

 

Nếu Trung Quốc nằm cả trong RCEP và CPTPP, thì cuộc chiến kinh tế thương mại ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Bắc Kinh ở vào thế thượng phong, vì Mỹ chưa có được một liên minh kinh tế để đối đầu.

 

Bộ Tứ sắp họp thượng đỉnh ở Washington DC ngày 24/9, tuy có vẻ thắt chặt hơn, nhưng vẫn còn đồng sàng dị mộng, vì Mỹ muốn trọng tâm là an ninh, còn Nhật, Ấn, Úc muốn trọng tâm là kinh tế.

 

Bài toán đối đầu Mỹ-Trung dường như không có cách giải hoà bình, trừ khi Trung Quốc có một chế độ dân chủ như Ấn Độ.

.

---------------------------------------------------------------------------

.

.

Trung Quốc chính thức nộp đơn gia nhập hiệp định CPTPP

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 17/09/2021 - 13:49

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210917-trung-qu%E1%BB%91c-ch%C3%ADnh-th%E1%BB%A9c-n%E1%BB%99p-%C4%91%C6....BB%8Bnh-cptpp

 

Chính phủ Trung Quốc ngày 16/09/2021 cho biết đã chính thức nộp đơn xin gia nhập hiệp định thương mại tự do Châu Á - Thái Bình Dương, được gọi là Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 

 

https://s.rfi.fr/media/display/3ebaf6d2-17ab-11ec-a07a-005056bf30b7/w:900/p:16x9/AP21260135144334.webp

Ảnh tư liệu: Đại diện 11 quốc gia tại lễ ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Santiago, Chilê, ngày 16/05/2019. AP - Esteban Felix

 

Theo Đài Nhật NHK, hôm thứ Năm 16/09, Bắc Kinh cho biết bộ trưởng Thương Mại Vương Văn Đào (Wang Wentao) đã thông báo như trên trong một bức thư gởi cho đồng nhiệm Damien O’Connor của New Zealand, một trong những nước thành lập CPTPP. 

 

Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 11/2020 đã từng nói rằng Trung Quốc dự tính tham gia CPTPP.  Tuy nhiên, do Trung Quốc đang có nhiều tranh chấp thương mại với một số quốc gia thành viên CPTPP, chẳng hạn như Úc, nên hiện giờ chưa biết liệu Bắc Kinh có được sự chấp thuận của tất cả nước thành viên để có thể gia nhập hiệp định thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương hay không.  

 

NHK nhận định nỗ lực của Trung Quốc gia nhập CPTPP rõ ràng là nhằm tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh ở châu Á - Thái Bình Dương. Hoa Kỳ không tham gia hiệp định này, bởi vào năm 2017, tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, tiền thân của CPTPP. Còn tổng thống Joe Biden thì có vẻ vẫn thận trọng về khả năng đưa Mỹ gia nhập hiệp định thương mại tự do Châu Á - Thái Bình Dương.  

 

CPTPP có hiệu lực từ tháng 12/2018 và quy tụ New Zealand, Nhật Bản, Canada, Singapore và 7 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, với tổng dân số hơn 500 triệu người và chiếm hơn 10% GDP toàn cầu. Anh Quốc cũng đã nộp đơn gia nhập vào tháng 02/2021.

 

                                                      ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

.

Trung Quốc muốn tham gia CPTPP

.

Thương mại xuyên Thái Bình Dương: Hiệp định CP-TPP bắt đầu có hiệu lực

.

Anh muốn tham gia Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương


No comments: