Sunday, April 21, 2019

ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 21/4/2019 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 21/4/2019


*
*

·         Việt Nam, đỉnh cao của lạ thường! (VOA) - Không phải người Việt mà cố hiểu Việt Nam, có lẽ sẽ chết trong uất hận vì không thể lý giải nhiều chuyện đã cũng như đang xảy ra tại Việt Nam...Tuy chuyện ông Phạm Nhật Vũ (nhân vật được xem như chủ của Công ty AVG, bị bắt hồi cuối tuần trước vì “đưa hối lộ”) đã tạm lắng trên hệ thống truyền thông chính thức của chính quyền Việt Nam song hệ thống truyền thông quốc tế và một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đang xới thương vụ bán 95% cổ phần của AVG cho Mobifone theo hướng ngược lại, với nhiều câu hỏi không phải là không đáng ngẫm nghĩ, vì rõ ràng có hàng loạt yếu tố khác thường mà chắc chắn thiên hạ có nỗ lực hết mức cũng không thể nào hiểu nổi. Chẳng hạn…
·         Xử lý gian lận điểm thi: Sao nỡ đá phạt đền vào lưới đội nhà (RFABLOG) - Vụ điều tra xử lý gian lận tăng điểm cho con quan trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2018 đã diễn ra gần tròn năm. Nhiều người bức xúc, thắc mắc: vụ việc sai phạm rõ như ban ngày, danh sách thí sinh được nâng điểm, điểm giả thật chênh nhau vòi vọi từ thi rớt thành thủ khoa, từ 0 thành 9, nhưng những người có trách nhiệm xử lý vẫn lúng túng, ì ạch như gà mắc tóc, như bò kéo xe lên dốc.
·         Mua, rồi mua tiếp, chạy rồi, chạy tiếp chứ sao (RFABLOG) - Vụ gian lận điểm thi, dù quan chức địa phương, Bộ Giáo dục, Bộ Công an bằng mọi cách che giấu bằng cách viện ra đủ những ngôn từ mỹ miều như để bảo đảm “tính nhân văn”, “sự riêng tư”, “vì tương lai các cháu…” thì rồi cuối cùng vẫn cứ “lộ sáng” những quan chức có con cái đã gian lận điểm thi. Sở dĩ các địa phương bằng mọi cách giấu diếm tên tuổi những kẻ tham gia đường dây gian lận này, chỉ bởi một điều đơn giản: Các đối tượng gian lận điểm thi đó, toàn là con cái quan chức lãnh đạo cộng sản. Ở đó có sự tham gia của đầy đủ lãnh đạo các ban ngành, chính quyền cho đến các cơ quan chuyên môn, Từ lãnh đạo Tỉnh, bí thư Tỉnh ủy, công an, giáo dục, kiểm lâm, thuế vụ… Nghĩa là không trừ một bộ phận nào, ngành nào dù đó là những cơ quan lãnh đạo về chính trị, chính quyền, luật pháp, hành pháp… đủ cả.
·         Đằng sau việc ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ phải nhập viện là gì? (RFABLOG) - 15h10' ngày Chủ Nhật 14/4/2019, mạng xã hội rúng động sau khi Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà tức Cô Gái Đồ Long viết trên trang cá nhân về thông tin sức khỏe của Tổng BT kiêm Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng bất ngờ phải nhập viện Đa khoa Kiên Giang vào buổi trưa cùng ngày... Tuy vậy đến giờ phút này, thì truyền thông chính thức của nhà nước Việt Nam vẫn chưa có bất cứ thông tin phủ nhận hay xác nhận việc dư luận xã hội đang "đồn thổi", khi cho rằng Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lâm bệnh khi đang công tác ở tỉnh Kiên Giang. Duy chỉ có một vài trang mạng có tên nguyenphutrong.org và nguyenxuanphuc.org thì đã lên tiếng phản bác những thông tin này và cho rằng đó là những thông tin “xuyên tạc”. Thậm chí còn đòi bắt giam nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà vì tội tung tin thất thiệt để bôi nhọ lãnh đạo.
·         Có ai dám che chở Nguyễn Hữu Linh? (RFABLOG) - Câu hỏi nóng nhất hiện nay dành cho Nguyễn Hữu Linh: “Nhập kho hay chìm xuồng” đang được mạng xã hội theo dõi kỹ không khác nào sức khỏe của ông Trọng diễn tiến ra sao trong lần “tai biến” vừa qua. Dĩ nhiên với thân phận của một viên chức nhà nước đã nghỉ hưu thì mối quan tâm của dân chúng dành cho Linh không thể so sánh với ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước, nhưng xét ở một khía cạnh khác người ta quan tâm tới Linh vì ông ta nguyên là một Viện phó của Viện Kiểm sát thành phố Đà Nẵng, trong tay có quyền sinh sát không biết bao nhiêu con người, hơn nữa cũng chính cái bàn tay ký tá nhốt người ấy lại có hành động nhớp nhúa trong thang máy đối với một bé gái 9 tuổi khiến người dân không khỏi nổi cơn giận dữ.
·         Các cơ quan hành pháp của Việt Nam yêu cầu giải trình vụ việc dâm ô trẻ em trong thang máy (RFA) - Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương cho biết thêm việc điều tra của Công an quận 4 đối với vụ việc tố cáo tội dâm ô người dưới 16 tuổi này theo đúng quy trình; đồng thời đại diện gia đình cháu bé nạn nhân đề nghị công an không tiếp tục điều tra vì theo họ thì sự việc không nghiêm trọng.
·         Khởi động dự án xử lý dioxin ở Sân Bay Biên Hòa (RFA) - Dự án xử lý dioxin giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tại Sân Bay Biên Hòa được khởi động ngày 20 tháng 4 như kế hoạch đề ra.
·         Hành trình đi lậu từ Vietnam City ở Pháp đến Anh Quốc (BBC) - Cách vào Anh bất hợp pháp từ trại 'Vietnam City' ở Pháp và lý do người Việt bỏ trốn khi được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.
·         Quanh việc Vietjet từ chối hành khách khuyết tật (BBC) - Vụ Vietjet từ chối phục vụ một hành khách khuyết tật cho thấy những khó khăn mà cộng đồng người khuyết tật Việt Nam gặp phải.
·         Thêm lượng lớn ma túy được cho là cực lớn bị bắt ở Tp HCM (RFA) - Phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Lưu Quang, vào ngày 20 tháng tư lên tiếng về lượng ma túy mới bị bắt tại thành phố này.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Mỹ- Nhật bổ sung an ninh mạng vào Hiệp Ước An Ninh chung (RFI) - Không chỉ có đe dọa hạt nhân, an ninh mạng cũng nằm trong hiệp định phòng thủ Mỹ- Nhật. Washington và Tokyo lần đầu tiên đưa vế tấn công tin học vào Hiệp Ước An Ninh song phương. Quyết định này được đưa ra nhân cuộc họp 2+2 giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ và Nhật Bản tại Washington hôm 19/04/19.
·         Trung Quốc : Leica bị kiểm duyệt vì video về ‘Tank Man’ ở Thiên An Môn (RFI) - Tại Trung Quốc, nhà sản xuất máy ảnh Leica đang gặp rắc rối sau khi phổ biến một clip quảng cáo nhằm vinh danh các phóng viên ảnh, với bức ảnh nổi tiếng « Tank Man », người thanh niên đứng chặn xe tăng trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh tháng 6/1989. Theo AFP hôm nay 20/06/2019 video này đã bị chặn ở Hoa lục.
·         Báo Anh: Tình báo Mỹ nói Huawei nhận tiền từ an ninh nhà nước TQ (VOA) - Tình báo Mỹ cáo buộc Huawei Technologies được tài trợ bởi an ninh nhà nước Trung Quốc, báo The Times loan tin ngày thứ Bảy. Đây là cáo buộc mới nhất mà công ty công nghệ này của Trung Quốc đối mặt ở phương Tây.
·         Hải Quân Trung Quốc phô trương thanh thế (RFI) - Phó đô đốc Hải Quân Trung Quốc thông báo nhiều loại tàu mới sẽ được huy động nhân lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Lực Lượng Hải Quân Trung Quốc 23/04/2019. Theo giới quan sát, qua hành động này, Bắc Kinh muốn thể hiện sức mạnh quân sự.
·         TQ sẽ trưng tàu chiến mới nhân kỉ niệm 70 năm thành lập hải quân (VOA) - Trung Quốc sẽ trưng ra các tàu chiến mới bao gồm tàu ngầm hạt nhân và tàu khu trục tại một cuộc diễu hành vào tuần sau đánh dấu 70 năm ngày thành lập hải quân nước này, một chỉ huy cao cấp cho biết hôm thứ Bảy.
·         Phóng viên TQ có hành vi bạo lực bị tòa án Anh ra lệnh bắt (BBC) - Không xuất hiện trước tòa mặc dù được triệu tập, bà Khổng Lâm Lâm, người 'đại náo' hội nghị đảng Bảo thủ năm ngoái đã bị tòa án Anh ra lệnh bắt giữ.
·         Động đất 6,1 độ rung chuyển Đài Loan (VOA) - Trận động đất 6,1 độ xảy ra tại thành phố ven biển Hoa Liên của Đài Loan hôm 18 tháng 4, làm rung chuyển các tòa nhà và khiến cư dân thủ đô Đài Bắc hoảng sợ. Một trăm người được sơ tán khỏi một tòa nhà ở Đài Bắc, trong khi hai người bị đá rơi trúng ở thành phố du lịch Hoa Liên.
·         Tranh tuyên truyền thời Mao nay trở thành hàng lạ (BBC) - BBC Arts điểm lại 'nghệ thuật đỏ' của thời Mao Trạch Đông được tôn sùng ở Trung Quốc trước Cải cách.
·         Mỹ bắt một cựu quân nhân liên can vụ đột nhập sứ quán Triều Tiên tại Madrid (RFI) - Chính quyền Mỹ đã bắt giữ một cựu thủy quân lục chiến là thành viên của một nhóm bí mật được cho là đã tấn công vào đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Tây Ban Nha hồi tháng Hai. Reuters hôm nay 20/04/2019 dẫn nguồn tin từ Washington Post cho biết như trên.
·         Venezuela : Juan Guaido tiếp tục kêu gọi tổng huy động ngày quốc tế lao động 1/5 (RFI) - Tại Caracas, hôm qua, 19/04/2019, nhân ngày kỷ niệm tuyên bố độc lập của Venezuela (19/04/1810) lãnh đạo đối lập Juan Guaido kêu gọi toàn dân biểu tình phản đối tổng thống Maduro vào ngày mùng 1 tháng 5 tới. Trong khi ông Nicolas Maduro vẫn không tỏ dấu hiệu nào lùi bước hay từ bỏ quyền lực, người ủng hộ ông Juan Guaido hơn bao giờ hết tỏ ra quyết tâm lật đổ chế độ mà họ cho là độc tài đã đẩy người dân Venezuela vào bần cùng khánh kiệt hiện nay.
·         Mỹ : Đối lập vẫn hoài nghi tổng thống Trump trong báo cáo Muller (RFI) - Thượng nghị sĩ Mỹ bang Masschusetts ngày 19/04/2019 kêu gọi truất phế tổng thống Trump sau khi báo cáo của công tố viên đặc biệt, Robert Mueller được công bố. Elizabeth Warren là một trong số các ứng viên muốn đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Văn bản hơn 400 trang nói trên của ông Mueller đã kết luận không có bằng chứng ban vận động tranh cử của Donald Trump năm 2016 thông đồng với Nga, nhưng nghi ngờ về hành động cản trở pháp luật của tổng thống Hoa Kỳ vẫn tồn tại.
·         TNS Cộng hòa Romney ‘phẫn nộ’ về hành vi của Trump trong cuộc điều tra Nga (VOA) - Cựu ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Mitt Romney hôm thứ Sáu nói rằng ông “phẫn nộ” vì sự dối trá của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những người xung quanh ông như được mô tả trong một báo cáo về những nỗ lực của Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016.
·         Phát ngôn viên của Trump phủ nhận nói dối, dù báo cáo Mueller nói có (VOA) - Phát ngôn viên của Tổng thống Donald Trump Sarah Sanders ngày thứ Sáu phản bác những cáo buộc nói rằng báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller phơi bày một văn hóa nói dối tại Nhà Trắng.
·         Vài điều có thể bạn chưa biết ẩn trong báo cáo Mueller (VOA) - Ẩn trong bản báo cáo dài 450 trang của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller là những mẩu chuyện sinh động và những tiết lộ có ý nghĩa về một dàn những nhân vật gây tò mò vướng vào cuộc điều tra của ông.
·         Joe Biden sẽ loan báo tranh cử tổng thống vào tuần sau (VOA) - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, 76 tuổi, liên tục dẫn đầu trong các cuộc khảo sát tỉ lệ ủng hộ dành cho cho các ứng cử viên Dân chủ mà giờ đã bao gồm 18 người, dù ông vẫn chưa chính thức tuyên bố tranh cử.
·         Ai Cập : Trưng cầu dân ý để ông Sissi tiếp tục làm tổng thống đến 2030 (RFI) - Cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp Ai Cập bắt đầu từ hôm nay 20/04/2019 và kéo dài ba ngày, còn đối với kiều dân ở nước ngoài thì từ hôm qua.
·         Bầu tổng thống Ukraina : Zelensky đầy hy vọng, hứa phá vỡ hệ thống cũ (RFI) - Chiến dịch tranh cử chính thức kết thúc từ tối qua, và ngày mai bắt đầu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Ukraina. Theo các cuộc thăm dò, diễn viên hài Volodymyr Zelensky sẽ giành được 72,2% số phiếu, so với tổng thống mãn nhiệm Petro Porochenko chỉ có 25,4%. Tối qua trong cuộc tranh luận đầy kịch tính tại sân vận động lớn ở Kiev, Zelensky hứa hẹn sẽ « phá vỡ hệ thống » chính trị hiện nay.
·         Nhà Thờ Đức Bà Paris cháy: Sững sờ… và chiêm nghiệm (RFI) - Notre-Dame de Paris lâm nạn. Từ sững sờ đến chiêm nghiệm : Sau thảm họa bất ngờ, truyền thông đồng loạt nói đến những giá trị của công trình độc nhất vô nhị này. Nhiều bài học lịch sử được nhắc lại, nhiều suy ngẫm được rút ra. Tuần báo L’Obschạy tựa trang bìa : « Nhà Thờ Đức Bà, chuyện ngày xửa ngày xưa. Từ huy hoàng đến thảm kịch ». Courrier International với tựa đề « Notre-Dame, thánh đường của nhân loại », dẫn nhiều phản ứng từ báo chí nước ngoài. Le Point nói về « Notre-Dame, 9 thế kỷ tình yêu».
·         Chuyên gia môi trường: Nhà thờ Đức Bà Paris nhiễm độc chì nặng (RFI) - Tổ chức phi chính phủ Robin des bois - Hiệp Sĩ Rừng Xanh hôm thứ Sáu 19/04/2019 đề nghị “khử độc” nhà thờ Đức Bà Paris. Các chuyên gia của Hiệp Sĩ Rừng Xanh đánh giá nhà thờ Đức Bà Paris đang ngập trong rác thải độc hại, chủ yếu do bị nhiễm độc chì nặng - hậu quả của vụ hỏa hoạn khủng khiếp ngày 15/04.
·         Thổ Nhĩ Kỳ bắt 2 điệp viên tình nghi, điều tra liên hệ vụ Khashoggi (VOA) - Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hai nghi phạm thú nhận do thám các công dân người Ả-rập cho Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả-rập, và đang điều tra xem việc một trong hai người họ đến Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan đến vụ sát hại nhà báo người Ả-rập Saudi Jamal Khashoggi hay không.
·         Biểu tình lớn ở Algeria đòi cải cách dân chủ (VOA) - Hàng trăm ngàn người Algeria đã xuống đường hôm 19/4 để đòi thực hiện những cải cách dân chủ rộng lớn sau khi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika đã từ chức.
·         Mở quán kinh doanh vì không tìm được loại trà sữa ưng ý (VOA) - Trà sữa trân châu là thức uống của Đài Loan đã xuất hiện từ những năm 1980. Khi Iris Xing không thể tìm thấy loại trà sữa cô thích ở New York, cô tự mình kinh doanh nó trên một chiếc xe lưu động.
·         Pháp: Áo Vàng biểu tình, lại xảy ra đụng độ tại Paris (RFI) - Căng thẳng tại thủ đô Paris. Ngày 20/04/2019, phong trào Áo Vàng lại xuống đường trong tuần lễ thứ 23 với một "tối hậu thư" thứ nhì gửi tới tổng thống Macron. Nguyên thủ Pháp chuẩn bị tổng kết cuộc tranh luận toàn quốc vào ngày 25/04/2019.
·         Vì sao không nên dùng len cashmere, đồ nỉ và vải cotton (BBC) - Một số loại chất liệu thời trang rất được chúng ta yêu thích lại vô cùng tai hại cho môi trường, cần hạn chế dùng.
·         Gandhi và nhà ga Nam Phi làm thay đổi lịch sử Ấn Độ (BBC) - Sự kiện bị đuổi khỏi toa tàu dành cho người da trắng năm 1893 khiến luật sư trẻ Gandhi dấn thân, chống bất công và trở thành lãnh tụ của Ấn Độ.
·         Biểu tình vì Môi trường buộc Cảnh sát London phải tăng viện (BBC) - Áp lực và số lượng người biểu tình trong phong trào "Nổi loạn chống tuyệt chủng" buộc cảnh sát thủ đô Anh phải xin tăng viện gấp.








No comments: