Sunday, April 21, 2019

BÁO CÁO CỦA ROBERT MUELLER - DONALD TRUMP VÔ TỘI? (Thạch Đạt Lang)




Thạch Đạt Lang
21/04/2019

Bản báo cáo của ông Robert Mueller sau hai năm điều tra đã kết thúc với 448 trang, được chuyển tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr ngày 22.3.2019. Chỉ hai ngày sau, ông Barr đưa ra một kết luận dài 4 trang, rằng: “Tổng thống Donald Trump vô tội, không có bằng chứng nào cho thấy ông Trump đã thông đồng với người Nga trong cuộc tranh cử tổng thống của ông năm 2016”.

Báo chí, truyền thông, Quốc hội và hầu hết người dân Mỹ không hài lòng với bản kết luận, tóm tắt quá hời hợt và ngắn ngủi của Bộ trưởng Tư pháp Barr. Họ muốn toàn bộ bản báo cáo phải được công khai cho Quốc hội và dân chúng biết, Mueller đã viết gì trong hơn 448 trang giấy đó?

Thoạt đầu, Barr khăng khăng từ chối, không chấp nhận công khai hay chuyển giao báo cáo cho Quốc hội Mỹ biết. Tuy nhiên sau nhiều ngày bị áp lực của dư luận quần chúng, Quốc hội, truyền thông, báo chí…, cuối cùng Barr đành phải công khai bản báo cáo cho mọi người biết vào ngày 18.04.2019.

Công chúng Mỹ ngỡ ngàng vì báo cáo có nhiều trang và nhiều chỗ bị bôi đen một cách mờ ám, có những trang bị bôi đen hoàn toàn. Không biết ông Robert Mueller và cộng sự viên đã viết những gì ở những chỗ đó. Lý do nào bị bôi đen? Để bảo vệ, che chở cho Trump hay để giữ bí mật cho cuộc điều tra về sự can thiệp của người Nga được tiếp tục?

Người dân Mỹ chỉ có thể biết được hoàn toàn sự thật khi Robert Mueller ra điều trần trước Quốc hội và khi ông chịu nói hết sự thật về những chỗ bị bôi đen có nội dung ra sao.

Từ chuyện báo cáo của Mueller bị cố tình giữ lại trong tay Barr 4 tuần lễ, nhớ lại bản báo cáo cuộc điều tra của Công tố viên Kennth Starr về Bill Clinton 21 năm trước. Dù thời điểm xẩy ra vụ bê bối tình dục của Tổng thống Bill Clinton với Monica Lewinsky trong tòa Bạch Ốc, internet cũng chưa phổ biến như hiện nay, nhưng chỉ một ngày sau người dân Mỹ được đọc toàn bộ bản báo cáo của Kenneth Starr, không như dưới thời Trump, sau gần một tháng có trong tay bản báo cáo, Bộ trưởng Tư pháp William Barr vẫn chưa để cho người dân được xem trọng vẹn.

Qua đó có thể thấy sự lạm quyền của Barr, là người được Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp chỉ để bảo vệ Trump. Nói một cách khác, nền dân chủ của Mỹ đang bị suy thoái bởi khuynh hướng độc tài của Trump và những người trong đảng Cộng hòa: Còn Trump, còn đảng, còn mình.

***
Bản báo cáo của ông Mueller đúc kết hai vấn đề chính: 1. Thông đồng với người Nga trong cuộc bầu cử. 2. Cản trở công lý.

Có 2 nhận định trái chiều nhau về báo cáo này, không chỉ trong dư luận Mỹ mà ngay cả cộng đồng VN cũng thế. Về vấn đề thứ nhất:

– Một nhận định cho rằng, ông Donald Trump vô tội vì trong báo cáo, Robert Mueller không đưa ra bằng chứng hay kết luận nào để kết tội Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử 2016, dù một số cộng sự của Trump trong Ủy ban Bầu cử đã liên lạc với người Nga và bị kết tội, cũng như một số gián điệp Nga đã bị Mỹ truy tố.

– Nhận định thứ hai cho rằng, ông Robert Mueller đã thật thông minh và khôn ngoan khi không hề kết tội Trump trong bản báo cáo mà để dành quyền quyết định đó cho người dân và Quốc hội Mỹ. Ông cùng với nhóm nhân viên làm việc với mình thật khách quan, chỉ làm phận sự điều tra theo đúng nhiệm vụ, đưa ra những sự việc họ tìm thấy được.

Vậy Trump có hay không có tội liên lạc với người Nga, một trong những kẻ thù chính của nước Mỹ, để họ có thể nhúng tay vào phá hoại cuộc bầu cử, giúp Trump trở thành tổng thống?

Một người có chút hiểu biết, suy nghĩ bình thường, chắc chắn phải phân biệt được vô tội khác với có tội nhưng không đủ bằng chứng buộc tội.

Khi Mueller và cộng sự viên không kết tội Trump cấu kết với người Nga, chỉ trình bày kết quả điều tra, những sự việc hiển nhiên, sự liên lạc của những người trong Ủy ban Tranh cử của Trump với người Nga, đứng đầu là Paul Manafort đã bị bắt giữ, điều tra, kết án tổng cộng 7 năm 6 tháng tù giam không có nghĩa là Trump vô tội.

Nhắc lại một vụ án nổi tiếng ở Mỹ và thế giới mà những người trưởng thành vào thời điểm năm 1994 đều biết, đó là vụ cầu thủ bóng bầu dục Orenthal James Simpson (O.J. Simpson) bị tình nghi giết vợ là Nicole Brown Simpson và bạn trai của Nicole – Ronald Goldman.

O.J. Simpson là một cầu thủ da đen bóng bầu dục khá nổi tiếng, đồng thời là một diễn viên điện ảnh nhưng lý do nổi tiếng khắp nước Mỹ của Simpson là do cuộc đuổi bắt Simpson về tội sát nhân trên xa lộ với nhiều xe cảnh sát và trực thăng được truyền hình trực tiếp trên TV.

Hầu hết người dân Mỹ đều tin rằng O.J. Simpson là kẻ giết Nicole Brown và Ronald Goldman nhưng những bằng chứng buộc tội Simpson được đưa ra trước tòa đã không đủ thuyết phục một bồi thẩm đoàn với đa số da đen.

Sự tranh cãi tại phiên tòa về các chứng cớ như găng tay kẻ sát nhân, vết máu nạn nhân và hung thủ tại hiện trường, bằng một cách nào đó đã không ăn khớp với nhau, hơn thế nữa những lời khai của nhân viên điều tra đã bị luật sư Johnnie Cochran của Simpson đánh giá là do kỳ thị chủng tộc. Do đó, phiên tòa kết thúc với phán quyết Simpson trắng án.

Tuy thoát khỏi án tù hình sự nhưng sau đó, một phiên tòa dân sự đã xử phạt Simpson 33.500.000 USD, bồi thường cho gia đình Nicole, trong đó có 500.000 USD cho gia đình Goldman.

***
Trở lại vấn đề. Báo cáo của Mueller không có đủ bằng chứng kết tội Trump thông đồng với người Nga trong cuộc tranh cử 2016, tuy nhiên, những chỉ dấu dẫn đến cuộc điều tra của Mueller rõ ràng là trong chiến dịch tranh cử, chủ tịch ủy ban tranh cử của Trump là Paul Manafort đã nhiều lần liên lạc với người Nga, đồng thời nói dối khi bị điều tra về những liên lạc này.


Bản báo cáo của Mueller, cho dù không thể kết tội Trump nhưng cũng không hề kết luận là Donald Trump vô tội, hay không có liên hệ, thông đồng với người Nga.

Nghĩ xa hơn một chút, lý do nào Trump bí mật nói chuyện với Putin năm 2018 ở Helsinki, ngoài thông dịch viên ra, không có thêm một nhân viên nào trong nội các của Trump được phép hiện diện? Trump bàn tính, nói chuyện, thỏa thuận gì với Putin? Không ai biết, tất cả đều không được ghi chép, thu băng lại.

Hơn thế nữa, rất nhiều cận thần của Trump như Michale Flynn, Rick Gates, Paul Manafort, Michael Cohen, George Papadopoulos… đã bị điều tra, kết án, đi tù, đồng thời 67 nhân viên quan trọng trong nội các của Trump phải từ chức hoặc bị sa thải trong hơn 2 năm qua, nhiều chức vụ cực kỳ quan trọng hiện nay còn bỏ trống, không có người đảm nhiệm, như Bộ trưởng Quốc phòng, Tham mưu trưởng tòa Bạch Ốc, Bộ trưởng Nội an, Giám đốc Tình báo (secret service director)…

Những người ít nhiều quan tâm đến tình hình chính trị Mỹ dễ dàng thấy được là nội các của Donald Trump là nội các hỗn loạn nhất trong lịch sử nươc Mỹ. Đó chính là điều mà kẻ thù của nước Mỹ như Nga và Trung Cộng rất mong muốn được nhìn thấy.

Trong vấn đề thứ hai: Cản trở công lý, sự việc rõ ràng hơn ở những điểm sau đây trong bản báo cáo của ông Mueller:

1. Trump gây áp lực với James Comey để đừng điều tra Michael Flynn trong chuyện liên lạc với người Nga. Comey từ chối, sau đó Comey bị Trump sa thải.

2. Trump yêu cầu Don McGahn, cố vấn tòa Bạch Ốc sa thải Mueller, Mc Gahn từ chối thi hành.

3. Trump ra lệnh cho Cowey Lewandowski gửi thông điệp tới Jeff Sessions, yêu cầu Jeff Sessions không được rút lui khỏi cuộc điều tra của Mueller. Lewandowski không thi hành. Trump tức giận ra lệnh Reince Priebus sa thải Jeff Sessions, Priebus sau khi tham khảo với cố vấn McGahn, cũng không làm theo lệnh Trump.

Bênh vực, bào chữa hay nhận định như thế nào về bản báo cáo của Mueller, về con người của Trump là quyền tự do của mỗi người nhưng đừng quên rằng đạo đức vẫn có giá trị ngàn đời trong vai trò lãnh đạo đất nước.

Không có bằng chứng để kết tội Donald Trump về sự thông đồng với người Nga không có nghĩa là Trump vô tội. Những hành động của Trump về chuyện đòi sa thải Mueller, Jeff Sessions có đủ kết luận là cản trở công lý hay không, còn tùy thuộc vào nhận định của mỗi người.

Tuy nhiên bằng chứng về đạo đức, tư cách, văn hóa, tài lãnh đạo, sự gian dối trong kinh doanh, khai phá sản để trốn thuế, kỳ thị chủng tộc, phát ngôn bừa bãi, thiếu hiểu biết… của Donald Trump thì không cần phải bàn cãi.

----------------------------

Lê Phan
March 30, 2019
Tổng Thống Donald Trump đã sung sướng tuyên bố hôm 24 Tháng Ba: “Nó là một sự hoàn toàn và toàn diện nói không có tội,” ngay sau khi ông bộ trưởng Tư Pháp của ông phổ biến bốn trang giấy tóm tắt những khám phá của Điều Tra Viên Đặc Biệt Robert Mueller. Rồi ông tiếp: “Nó là một sự tìm cách hạ thủ bất hợp pháp đã thất bại.”
Sự vui sướng của tổng thống cũng dễ hiểu thôi. Sau khi trải qua 22 tháng điều tra về liệu chiến dịch Nga để ăn gian cho cuộc bầu cử năm 2016 có lợi cho ông Trump, điều tra viên đặc biệt không tìm thấy là tổng thống phải ra tòa. Nhưng điều tra viên đặc biệt cũng không nói là tổng thống không có tội.

Đăng ngày 21-04-2019
Hôm qua, 20/04/2019, các công tố viên Mỹ đã đề nghị bản án 18 tháng tù đối với Maria Butina, một phụ nữ Nga đã lợi dụng các mối liên hệ trong chính giới Hoa Kỳ để tiến hành những hoạt động có lợi cho Matxcơva.







No comments: