Monday, January 25, 2016

THƯ NGỎ của HỘI VAF gởi ĐỒNG HƯƠNG GỐC VIỆT (VIETNAMESE AMERICAN FOUNDATION)





VIETNAMESE AMERICAN FOUNDATION
Saturday, January 23, 2016 1:31:14 PM 

VIETNAMESE AMERICAN FOUNDATION
1117 Herkimer, Houston, TX77008
Tel. 832-725-3231

Ngày 20/01/2016

Kính thưa:
Quý vị lãnh đạo các Tôn Giáo và Hội Đoàn
Cựu quân nhân QLVNCH
Toàn thể quý đồng hương

Theo truyền thống của người Việt Nam, Tết Nguyên Đán và Lễ Thanh Minh vào Tháng Ba âm lịch là dịp chúng ta đi thăm viếng và tu sửa mồ mả ông bà tổ tiên và thân bằng quyến thuộc để bày tỏ lòng thương nhớ và kính trọng với người thân đã khuất. Với truyền thống tốt đẹp này, chúng ta không thể nào quên hàng chục ngàn ngôi mộ của Tử Sĩ VNCH đã bị lãng quên, bỏ mặc cho hoang phế hương tàn khói lạnh. Trong niềm ưu tư đó, Hội VAF (Vietnamese American Foundation), một hội bất vụ lợi ra đời năm 2006 nhằm hai mục đích chính:

(1) The Returning Casualty (TRC): Tìm hài cốt tù cải tạo đã mất ở trong tù để trao lại cho gia đình hoặc cải táng vào Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa (NTBH). Trong chương trình này, VAF được sự trợ giúp của University of North Texas Center for Human Identification để xác định DNA trong việc tìm thân nhân người quá cố.

(2) Trùng tu và xây lại các ngôi mộ trong NTBH. Đây là nơi an nghỉ của 16,000 tử sĩ VNCH. Một số mộ đã được thân nhân bốc hài cốt và đưa về quê quán. Theo ban quản lý nghĩa trang, hiện nay nghĩa trang còn 12,800 mộ.

Từ 2007 đến 2010, hội VAF đã tìm ra hơn 500 mộ tù cải tạo, 234 ngôi mộ đã được khai quật và 225 hài cốt trả cho gia đình, 9 hài cốt không tìm được thân nhân sau khi thử DNA. VAF đạo đạt nguyện vọng lên Bộ Ngoại Giao Việt Nam và chánh quyền tỉnh Yên Bái đưa hài cốt về Nam nhưng BNG/VN đã từ chối. Chẳng những không được phép đưa hài cốt tù cải tạo không thân nhân về miền Nam, VAF còn bị chánh quyền địa phương ngăn cấm, không cho phép tìm mộ, mặc dù Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho phép, vì vậy, chương trình tìm mộ tù cải tạo tạm ngưng vào năm 2012.

VAF không từ bỏ ý định đưa đồng đội về với gia đình. Từ năm 2007, VAF đã tiếp xúc với Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Quốc Hội Hoa Kỳ qua các dân biểu Ed Royce, chủ tịch Foreign Committee, và Loretta Sanchez, chủ tịch Defense Committee, dân biểu Lowenthal, Rohrabarcher và 18 dân biểu khác đã ký tên vào bức thư gởi cho hai vị Bộ Trưởng Ngoại Giao, John Kerry, và Quốc Phòng, Chuck Hagel, yêu cầu đưa vấn đề trùng tu NTBH vào nghị trình các cuộc đàm phán song phương với Việt Nam. Cả hai bộ đều xác nhận đây là vấn đề nhân đạo cần được quan tâm giải quyết trong tiến trình phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đáng chú ý là Hoa Kỳ đang có nhiều chương trình trợ giúp Việt Nam và đa số hậu duệ của những người nằm trong Nghĩa Trang Biên Hòa đã là công dân Mỹ.

Ngoài việc tiếp xúc, vận động sự ủng hộ của chánh quyền Hoa Kỳ, VAF cũng không ngừng tiếp xúc, vận động với Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Vào ngày 15 tháng 10, 2012, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam, Nguyễn Thanh Sơn, đã có chuyến viếng thăm Houston, và họp với Ban Chấp Hành VAF. Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã đồng ý trên nguyên tắc, cho phép VAF trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, khởi đầu là trùng tu Nghĩa Dũng Đài, còn gọi là Đài Tưởng Niệm. Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng hướng dẫn VAF đến họp với chánh quyền huyện Dĩ An và tỉnh Bình Dương, yêu cầu chánh quyền tỉnh Bình Dương cho phép VAF trùng tu NTBH.

Các đại diện của Bộ Ngoại Giao Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng đã tích cực ủng hộ VAF. Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã đến thăm NTBH và thảo luận với chính quyền tỉnh Bình Dương về việc cho phép VAF trùng tu NTBH. Trong suốt thời gian này, VAF đã làm việc liên tiếp với sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhất là với ông Đại Sứ David Shear, nay là Phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng. VAF cũng đã họp với ông Đại Sứ Ted Osius tại Nam California vào ngày 12 tháng 7, 2015.

Chính quyền tỉnh Bình Dương đã cho phép xúc tiến chương trình trùng tu NTBH từ 25 tháng 5, 2015. Cùng với sự giúp đỡ của nhiều thân hữu, đồng bào và anh chị em cựu quân nhân VNCH, tính đến đầu tháng 1, 2016 đã có 3,040 ngôi mộ được trùng tu (xin vào trang nhà www.tinhdongdoi.org của VAF xem hình ảnh). VAF đã làm việc với ban quản lý nghĩa trang để xúc tiến việc xây cất với giá 60 USD một ngôi mộ theo mẫu qui định. Việc trùng tu được 3,040 mộ này hoàn toàn do sự đóng góp của VAF, một số thân hữu, đồng bào và cựu quân nhân VNCH từ khắp nơi.

Chương trình trùng tu NTBH sẽ được tiếp tục trên một quy mô rộng lớn, rất cần đến sự hỗ trợ của các tôn giáo, các hội đoàn và toàn thể đồng hương người Việt hải ngoại. Trước mắt, nhóm Quốc Gia Nghĩa Tử cùng bốn nhóm Gia Đình Tử Sĩ VNCH đã gia nhập VAF, với sự hỗ trợ của Tòa Đại Sứ Hoa kỳ tại Việt Nam, sẽ thương thuyết với UBND tỉnh Bình Dương để trùng tu 2,000 mộ trong 12 tháng tới, chia ra làm bốn đợt, mỗi đợt 500 mộ. Để có thể sẵn sàng tiến hành công tác vào mùa lễ tảo mộ sắp tới, chúng tôi thành khẩn kêu gọi quý đồng hương và hội đoàn các nơi nhiệt tình đóng góp hay bảo trợ các đợt trùng tu mộ trong NTBH.

Quý vị có thể gởi chi phiếu hay bưu phiếu về địa chỉ sau đây:
Vietnamese American Foundation
1117 Herkimer, Houston, Texas 77008

Chi phiếu xin đề tên người nhận là Vietnamese American Foundation, và ghi trong Memo là “Trùng tu mộ NTBH.” VAF không nhận tiền mặt, cũng không nhận check đề tên cá nhân.

Quí vị cũng có thể đóng góp qua các trang nhà (websites):

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Tại Hoa Kỳ:
Nguyễn Đạc Thành (832) 725-3231 (Houston, TX)
Nguyễn Mạnh Cường (713) 480-3953 (Houston, TX)
Ngô Chí Thiềng (714) 548-2141 (Nam California)
Cô Phong Thu (202) 657-8654 (Washington, DC)
Chiêu Nguyễn(510) 509-4748 (Bắc California)

Tại Úc:
Quốc Việt 614-14-588-866 (Melbourne)
Tuấn Lê 614-3329-7051 (Brisbane)

Tại Đức:
Phùng Nguyễn 00494 05706 715

Sau mỗi đợt trùng tu, VAF sẽ có báo cáo công khai về công tác và chi tiêu đến tất cả quý đồng hương.

Công việc trùng tu NTBH là việc làm đầy ý nghĩa, đúng theo truyền thống và đạo đức người Việt Nam, tưởng niệm và tri ân những chiến sĩ đã hy sinh cho nền độc lập của tổ quốc và cuộc sống thật sự tự do, hạnh phúc của dân tộc. Chúng tôi mong ước được sự hợp lực của quý đồng hương mọi giới để mang lại sự an nghỉ thanh thản cho anh linh người quá cố.

Nhân dịp Tết Bính Thân sắp đến, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị và bà con được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Xin chân thành cám ơn quý vị.

Tiến Sĩ Đinh Xuân Quân
Cố vấn Ngoại vụ VAF - 
Qdinh2@yahoo.com
Orange
 County California

--------------------



-  Thông báo về hoạt động của VAF trong 8 năm qua cùng những thành quả mà hội VAF đã đạt được . Đồng thời VAF cũng xin nêu ra phương hướng đang và sẽ làm việc trong tương lai sắp tới. Xem nội dung thông báo ....

-  Tổng kết chương trình trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa tính đến ngày 19/11/2015. Xem chi tiết ....

-  Báo cáo kết qủa trùng tu mộ trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa do VAF vận động và thực hiện. VAF vận động cựu Tổng Lãnh Sự Lê Thành Ân về dự án Trùng Tu NTQDBH và ông Lê Thành Ân đã trực tiếp ủng hộ VAF bắt đầu vào ngày 26 tháng 5, 2012. Đồng thời VAF chánh thức vận động với BNG/VN trùng tu NTQDBH bắt đầu từ ngày 15 tháng 10, 2012. Xem báo cáo ....

- Những hình ảnh về kết qủa trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa trong năm 2015 tính đến ngày 18 tháng 3, 2015 Xem hình ảnh ...

- Một số hình ảnh của 214 ngôi mộ thuộc Lot B4 - B5 NTBH đã được trùng tu. Xem hình ảnh ...

-  Để đáp lại sự quan tâm của qúy đồng bào về việc trùng tu Đền Tử Sĩ, ông Nguyễn Đạc Thành có bài viết như sau: Xem nội dung bài viết....

Nhằm đáp lại lời kêu gọi sự ủng hộ việc trùng tu NTQDBH. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi lá thư trả lời đến ông Nguyễn Đạc Thành và hội VAFXem nội dung lá thư..   Bên cạnh đó, Dân Biểu Royce nêu lên sự ủng hộ của ông qua việc gửi lá thư đến ông Shear, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, nhằm kêu gọi sự lên tiếng ủng hộ của Hoa Kỳ cho chương trình trùng tu NTQDBH. Xem nội dung lá thư ...











No comments: