Wednesday, March 9, 2011

TUYÊN NGÔN CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NHÂN CÁCH MẠNG HOA LÀI Ở BẮC PHI VÀ TRUNG ĐÔNG

RFA
Tháng Ba 9, 2011 · 1:57 Chiu

Cách mạng Hoa Lài ở Bắc Phi đã lật đổ hai nền độc tài chuyên chính ở Tunisie, trường hợp Ben Ali, sau 23 năm, và Ai Cập, trường hợp Hosni Mubarak, sau 30 năm, hiện đã lan sang hơn 10 quốc gia khác ở Bắc Phi và Trung Đông. Hai trường hợp này là những bằng chứng hùng hồn cho thấy Bước Tiến của Dân Chủ không những tất yếu mà còn tất thắng.

Chúng tôi hoan nghênh hai cuộc c
ách mạng nói trên và chúc các dân tộc ở Bắc Phi và Trung Đông chóng thành công trong cách mạng phi bạo lực, hoà bình và trật tự, nhất là trong những đòi hỏi chính đáng như quyền có công ăn việc làm, các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tôn giáo, và quyền được đại diện trong một xã hội dân chủ và bình đẳng.

Ch
úng tôi đặc biệt ngưỡng mộ tuổi trẻ ở các quốc gia đó đã tỏ ra biết hy sinh (như trường hợp anh Mohamed Bouazizi) cũng như giữ được tinh thần ôn hòa nhưng kiên quyết trong khi tranh đấu cho quyền lợi của toàn dân. Sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, cũng như của các thầy, cô của họ, và các thành phần quân đội, chứng tỏ tuổi trẻ các nước đó đã đi đúng đường.

Cuộc vận
động quần chúng qui mô và thành công, thực hiện trong hoà bình qua các phương tiện truyền thông đại chúng như Internet, các trang điện tử Facebook, Twitter, Youtube, và điện thoại di động, chứng tỏ là không có một nền chuyên chính nào, dù độc ác và tham nhũng tới đâu đi nữa, có thể ngăn cản được bước tiến của nhân loại tới một tương lai tươi sáng hơn với tự do và công bằng cho tất cả mọi người.

N
ăm 1945, Hồ Chí Minh, người đã trích dẫn Hiến Chương của hai cuộc cách mạng Pháp và Mỹ đđưa vào Tuyên Ngôn Độc Lập mồng 2 tháng 9, đã long trọng đưa ra ba lời hứa với dân tộc Việt Nam: ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC. Ngày nay, sau 66 năm cầm quyền ở miền Bắc và 36 năm trên toàn quốc, Đảng Cộng Sản Việt Nam, một trong những chính quyền tham nhũng và tàn bạo nhất thế giới, vẫn chưa thực hiện được ba lời hứa đó. Đã đến lúc 87 triệu dân trong nước và hơn 3 triệu người Việt Nam tại hải ngoại phải cùng đứng lên đòi lại và tranh thủ những quyền căn bản nói trên cho toàn dân!

Tệ hại hơn nữa, nhiều phần l
ãnh thổ đã bị cống nạp cho Trung Cộng để bảo vệ ngôi vị cho tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam, đưa đến nạn mất nước chỉ còn trong gang tấc. Chưa bao giờ đất nước giàu đẹp của chúng ta lại phải xuất khẩu hàng vạn con gái đi làm dâu ngoại nhân và nô lệ tình dục nước ngoài, con trai đi làm lao nô ở nước người để mang tiền về nộp cho Đảng. Chưa bao giờ trong lịch sử nước nhà lại có một giai đoạn mà người dân khi bày tỏ lòng yêu nước chân chính thì bị đánh đập và bắt bỏ tù, tệ hại hơn cả dưới thời Pháp thuộc.

Ở trong nước, Khối 8406, B
ác Sĩ Nguyễn Đan Quế và một số tổ chức cũng như sinh viên trên toàn quốc đã kêu gọi toàn dân đứng lên đòi tự do, dân chủ, và nhân quyền, theo gương của Đông Âu và Liên Xô trước kia, và gương của Bắc Phi và Trung Đông trong những ngày vừa qua.

Ch
úng tôi, đại diện các tổ chức và nhân sĩ Việt Nam tại quốc nội và hải ngoại cùng ký tên dưới đây, xin thêm tiếng nói của mình vào với tiếng nói của Khối 8406 và những tiếng nói đứng đắn, có trách nhiệm khác ở trong nước để kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tích cực chuẩn bị đồng loạt đứng lên cứu nguy tổ quốc và chứng minh cho thế giới biết rằng truyền thống Trưng-Triệu và bao anh hùng quốc gia dựng nước và giữ nước của chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, rằng tuổi trẻ cũng như dân tộc Việt Nam sẵn sàng hy sinh tranh đấu cho những quyền lợi tối thượng của quốc gia, theo chủ trương bất bạo động của Thánh Gandhi và ông Nelson Mandela.

Nguyễn Trãi (1380-1442), nhà tư tưởng lỗi lạc của dân tộc, đã dạy: Mến người có nhân là dân, mà chở thuyền và lật thuyền cũng là dân. Đã quá lâu dân tộc chúng ta phải chở thuyền Cộng Sản trên lưng dù chế đđã tỏ ra hoàn toàn bất nhân. Đã đến lúc toàn dân cần một lòng đứng lên lật con thuyền chông chênh và ác độc này. Chỉ còn cách đó là chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ trước giặc ngoại xâm và bảo đảm được cho dân ta một tương lai huy hoàng trong hoà bình, tự do, bình đẳng và an lạc.

Ngày 9 tháng 3 năm 2011

Đồng ký tên:

Các tổ chức
1. Khối 8406, Việt Nam, Ban Đại Diện: LM Nguyễn Văn Lý, LM Phan Văn Lợi, Kỹ Sư Đỗ Nam Hải và GS Nguyễn Chính Kết.
2. Cao Tr
ào Nhân Bản Việt Nam, BS Nguyễn Đan Quế, Đại Diện.
3. Nghị Hội To
àn Quốc Người Việt tại Hoa K, GS Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch.
4. Li
ên Hội Người Việt Canada, Ngô Văn Út, Phó Chủ Tịch.
5. Cộng
Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa K, Đại Diện:
Nguyễn V
ăn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương.
Nguyễn V
ăn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu.
6. Phong Tr
ào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn, LM Nguyễn Hữu Lễ, Đại Diện.
7. Hiệp Hội D
ân Chủ và Phát Triển Việt Nam, Đức, Trần Huê, Phó Chủ Tịch.
8. Lực Lượng D
ân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch.
9. Phong Tr
ào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, Kỹ Sư Đỗ Như Điện, Điều Hợp Viên.
10. Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, GS Ng
ô Quốc Sĩ, Phó Chủ Tịch kiêm Phát Ngôn
Nh
ân.
11. Tập Hợp V
ì Nền Dân Chủ, BS Nguyễn Thể Bình, Đại Diện.
12. Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Tr
ào Nhân Bản, BS Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch.
13. Mạng Lưới Nh
ân Quyền, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Hợp.
14. Gi
áo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, KS Vũ Văn Thái, Phó Chủ Tịch.
15. Phong Tr
ào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, Hội Đồng Điều
H
ành:
H
òa Thượng Thích Nguyên Trí, Chủ Tịch Ban Thường Vụ.
GS Tiến S
ĩ Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương.
Linh Mục
Đinh Xuân Long, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương.
GS Lại Thế H
ùng, Tổng Thư Ky, Ủy Ban Điều Hợp Trung Ương.
Linh Mục
Đinh Xuân Minh, Chủ Tịch Phong Trào tại Âu Châu.
Ô. Đoàn Đình Thủy, Chủ Tịch Phong Trào tại Gia Nã Đại.
16. Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam, GS Nguyễn Thanh Trang, Chủ Tịch.
17.
Đảng Vì Dân Việt Nam, Trịnh Ngọc Anh, Đại Diện Văn Phòng Liên Lạc.
18. Tổ Chức Hưng Việt, Nguyễn Kiện, Chủ Tịch
19. Phong Tr
ào Hưng Ca, Trần Tuấn Minh, Phong Trào Trưởng.
20. V
ăn Khố Thuyền Nhân, Kỹ Sư Trần Đông, Đại Diện.
21. Ủy Ban Bảo To
àn Đất Tổ, Đoàn Thế Cường, Chủ Tịch.
22. Ủy Ban Canada Tự Do T
ôn Giáo, Mặc Giao Phạm Hữu Giáo, Chủ Tịch.
23. Tập Hợp
Đồng Tâm, Úc Châu, Hunh Khánh Hòa, Trưởng Nhiệm.
24.
Đảng Đại Việt, Tiến Sĩ Phan Văn Song, Chủ Tịch.
25. Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam, Tiến S
ĩ Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch.
26. Hội Cử Tri Việt Mỹ, B
à Jackie Bông, Chủ Tịch.
27. Cộng
Đồng Người Việt Pomona Valley, California, Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch.
28. C
âu Lạc Bộ Phối Hợp Công Tác Paris, Ca Dao, Điều Hợp Viên.
29. Cộng
Đồng Người Việt Hạt Tarrant, Texas, Nguyễn Kinh Luân, Chủ Tịch.
30. Hiệp Hội Ph
át Triển Cộng Đồng Việt Nam, New South Wales, Úc Đại Lợi,
Hồ Hiến Thanh, Chủ Tịch.
31. Trung T
âm Việt Ngữ Văn Lang, San Jose, California, Nguyễn Tấn Hưng, Giám Đốc
Trung T
âm
32. Hội Phụ Nữ
Âu Cơ, Cô Phạm Thiên Thanh, Chủ Tịch.
33. Nh
óm Thành Viên Khối 8406 tại Hoa K: Vũ Thanh Phương, Vũ Thiện Nga, Vũ
Kim Ng
ân, Nguyễn Hải, và Lư Thị Thu Duyên.
34. Hội Qu
án Võ Thuật Đồng Tâm, Sydney, Úc, Ly Việt Hùng, Hội Trưởng.
35. Trường Việt Ngữ
Đồng Tâm, Sydney, Úc, Hồ Hiếu Dương, Hiệu Trưởng.
36.
Đoàn Thanh Niên Hồn Việt, Texas, Hoa K, Nguyễn Đình Nhu, Chủ Tịch.
37. Tổ Chức D
ân Chủ Việt Nam tại Đức, Phạm Hoàng, Chủ Tịch.

B. Cá nhân
1. GS Đoàn Viết Hoạt, Cựu Tù Nhân Lương Tâm
2. Nguyễn Minh Cần, nh
à báo tự do, Moskva, Liên Bang Nga.
3. Trần Khải, nh
à bình luận.
4. V
ũ Văn Hoa, nhà báo, Chủ Biên Việt Nam Mới.
5. Trần B
ình Nam, nhà bình luận.
6. Lư Thị Thu Trang, G
ò Vấp, Sài Gỏn.
7. Phạm Thị Ứng, Gi
áo Viên, Bình Thuận.
8. Lê Thị Kim Thu, tỉnh
Đồng Nai.
9. Nh
à văn Hoàng Tiến, Chủ Nhiệm tập san Tự Do Dân Chủ, Hà Nội.
10. Nh
à báo Nguyễn Khắc Toàn, Tổng Biên Tập tập san Tự Do Dân Chủ, Hà Nội.
11. Kỹ Sư Nguyễn Trung L
ĩnh, Hà Nội.
12. Nh
à Giáo Dương Thị Xuân, Hà Nội.
13. L
ê Thanh Tùng, Ký giả tự do, Hà Nội.
14. Nhà thơ Dương Văn Nam, Phú Thọ.
15. Kỹ Sư Trần V
ăn Huy, Hà Nội.
16. Ho
àng Trung Kiên, cựu bộ dội, Ninh Bình.
17. V
ũ Thị Hai, nông dân, Ninh Bình.
18.
Đinh Văn Nhường, nông dân, Bắc Giang.
19. Tưởng N
ăng Tiến, nhà báo.
20. Nguyễn Tuyển, nh
à báo.
21. Nguyễn Duy Nghi
ên, Giám Đốc Chương Trình Phát Thanh Diễn Đàn Dân Chủ,
Nam California, Hoa K
.
22.
Đào Tăng Dực, .Luật Sư Tòa Thượng Thẩm New South Wales, Úc Đại Lợi.
23. Vi Anh, nh
à bình luận.
.
.
.

No comments: