Friday, March 18, 2011

KÊU GỌI MÍT TINH CẢI CÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM - LẦN THỨ 4

18-03-2011

Kêu gọi mít tinh cải cách xã hội Việt Nam (Lần 4: 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 20/3/2011)

Hành động đặc biệt nhân vụ án Cù Huy Hà Vũ

Bạn đang bức xúc về vụ ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt. Bạn cực lực lên án lực lượng công an đã dùng tới các thủ đoạn đen tối, nguỵ tạo hiện trường để vu khống cho người vô tội, phá hoại danh dự gia đình cho những người khác.

Bắt ông Cù Huy Hà Vũ là một sự xúc phạm nặng nề về nhân cách con người và lương tâm toàn xã hội.

Ngày 24 tháng 3 này, ông Cù Huy Hà Vũ sẽ bị đưa ra xét xử sau hơn 4 tháng trong “biệt vô âm tín” trong tù.

Ông Cù Huy Hà Vũ bị ngược đãi đến nước này thì càng chứng tỏ thế lực công an quá bao trùm, không có việc gì mà không dám làm.

Bố ruột của ông Cù Huy Hà Vũ là Cù Huy Cận chính một trong những vị đầu tiên khai sáng ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tiền thân cho chế độ hiện nay. Những vị tiền bối làm cách mạng thời ấy không ngờ rằng chế độ do họ đem nhiệt huyết máu xương ra đổi lấy lại biến thái tới mức độ xấu xa còn hơn cả luật pháp thời thực dân phong kiến.

Trong tuần này, chúng hãy đến thăm viếng và uỷ lạo tinh thần gia đình ông Cù Huy Hà Vũ.

Chắc chúng ta đã nghe rõ những lời kêu gọi trên mạng hãy tập trung đông đúc trước tòa án vào ngày 24 tháng 3 để ủng hộ tinh thần và nêu cao ý chí bất khuất của ông Cù Huy Hà Vũ trước công lý và lẽ phải.
Đặc biệt trong lời kêu gọi lần này chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh vào cuộc đấu tranh cho bản án của ông Cù Huy Hà Vũ để:

Kêu gọi cả nước ở nhà không đến công sở vào ngày 24 tháng 3

Nếu ai không đến được tòa án để ủng hộ tinh thần cho ông Cù Huy Hà Vũ thì hãy chọn một ngày ở nhà, nhất định không đến công sở vào ngày 24 tháng 3, bất kể chính quyền Việt Nam hăm doạ như thế nào hoặc dời ngày xử án (chỉ trừ những người làm trong lãnh vực y tế như y tá, bác sĩ,…)

Chúng ta thực hành phương pháp một ngày ngừng lao động để gởi một tín hiệu dứt khoát đến chính quyền Việt Nam không được lừa dối và đàn áp nhân dân.

Chúng ta hạn chế tối đa mọi sinh hoạt vui chơi trong ngày 24 tháng 3 để nói với chế độ hiện nay “Như thế là quá đủ rồi”.

Với sự đồng lòng và quyết tâm chúng ta sẽ chiến thắng trong biện pháp đình công với nhà nước này. Công an không thể nào đánh đập hay làm gì được nếu chúng ta chỉ ở trong nhà.

Hãy làm một hành động thật lương tâm và ý nghĩa để trả lại danh dự và phẩm chất cho một con người như ông Cù Huy Hà Vũ

Vào Chủ Nhật 20/3/2011 này, chúng ta vẫn hẹn nhau đến những trung tâm thành phố tham dự cuộc mít tinh nhằm kêu gọi sự cải thiện xã hội một cách toàn diện. Chúng ta yêu cầu những người lãnh đạo hãy dũng cảm đối diện với những vấn đề mà họ chịu trách nhiệm.

Vẫn vào mỗi Chủ Nhật vào lúc 2 giờ chiều, mọi người sẽ tụ tập phát biểu và hô vang khẩu hiệu cho đến khi có kết quả.

Các khẩu hiệu sẽ thống nhất như sau:

Chúng tôi muốn công ăn, chỗ ở, việc làm
Chúng tôi cần môi trường trong sạch
Chúng tôi cần an toàn giao thông

Yêu cầu luật pháp công minh
Yêu cầu thả các tù nhân chính trị
Yêu cầu sửa đổi hiến pháp
Yêu cầu chấm dứt chế độ công an trị

Cù Huy Hà Vũ vô tội
Nguyễn Tiến Trung vô tội
Lê Công Định vô tội
Trần Huỳnh Duy Thức vô tội
Trần Khải Thanh Thuỷ vô tội

Tự do báo chí
Tự Do Dân Chủ Muôn Năm


Thời Gian
2:00 Giờ chiều Chủ Nhật, ngày 06/3/2011

Địa điểm: Vào tuần này có sự điều chỉnh ở một số thành phố
Hà Nội: Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ
TP HCM - Sài Gòn: Khu vực nhà thờ Đức Bà, cửa trước trung tâm Diamond Plaza
Huế: Khu vực Phú Văn Lâu
Đà Nẵng: Cửa trước chợ Đống Đa
Hải Phòng: Quảng trường trung tâm thành phố, khu tượng đài Lê Chân
Nha Trang: Cửa trước Chợ Đầm
Các thành phố không nằm trong danh sách, các bạn có thể đến công viên hay quảng trường trung tâm thành phố để tụ tập.

Xin hãy phổ biến lời kêu gọi này bằng mọi phương tiện truyền thông, tờ rơi, email, blog, facebook, twitter…
.
.
.

No comments: