Sunday, January 23, 2011

HỘI LUẬN VỚI GIAM ĐỐC ỦY BAN HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ (Việt Báo)

(01/22/2011)  

Chủ Tọa Đoàn trong cuộc hội luận tại phòng sinh hoạt Việt Báo. (Photo VB)http://www.vietbao.com/images/upload/2011/2011_01_22/PHONG_TRAO_DSC_1080-large-content.jpg

Westminster ( Bình Sa ) - - Lúc 11 giờ trưa Thứ Sáu 21 tháng 1 năm 2011, tại  hội trường Nhật Báo Việt Báo, Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam  phối hợp với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Ủy Ban Vận Động Đưa Cộng Sản Việt Nam Vào Danh Sách CPC tổ chức buổi hội luận với Tiến Sĩ Scott Flipse, Giám Đốc Điều Hành Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ.

Tham dự buổi hội luận về phía quan khách có Linh mục Nguyên Thanh, Nghị Viên Thành Phố Westminster Tạ Đức Trí, đại diện Dân Biểu Loretta Sanchez Hiếu Nguyễn, đại diện tổng hội sinh viên Nam California, qúy vị nhân sĩ, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí  và đồng hương.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm là  giới thiệu thành phần chủ tọa đoàn buổi hội luận, gồm: Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Chủ Tịch Ban Thường Vụ Phong Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam),Tiến Sĩ Scott Flipse Giám Đốc Điều Hành Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ), Linh Mục Đinh Xuân Long (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương), Ông Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Californua), Ông Bruce Trần Phó (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California), Ông Nguyễn Tấn Lạc (Điều Hợp Viên Ban Vận Động Đưa Cộng Sản Việt Nam trở lại danh sách CPC), Ông Nguyễn Thanh Liêm (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương ( Cao Đài )), Ông Nguyễn Tấn Đức (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương ( Hòa Hảo)), Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn), Hòa Thượng Thích Thông Hải (Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương).

Điều hợp đoàn gôm: Ông Phan Kỳ Nhơn (Phụ Tá Chủ Tịch Ban Thường Vụ Hội Đồng), Cư Sĩ Lê Quang Dật (Phụ Tá Chủ Tịch Ban Thường Vụ Hội Đồng), Giáo Sư Lai Thế Hùng (Tổng Thư Ký Ban Điều Hợp Trung Ương).
Thư Ký Đoàn: Giáo Sư Nguyễn Chính Kết (Chủ Tịch Ban Thường Vụ Hội Đồng), Ông Trần Văn Minh (Tổng Thư Ký Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California).

Mở đầu buổi hội luận, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí  dành 1 phút cầu nguyện hồn thiêng sông núi  phù hộ cho Việt Nam sớm có tự do tôn giáo, nhân quyền được tôn trọng, công cuộc đấu tranh sớm đạt được kết qủa. . .  

Tiếp theo Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa có đôi lời kêu gọi giới trẻ tích cực tham gia vào các công cuộc đấu tranh cho quê hương sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn. . .  

Sau đó là phần trình bày của TS Scott Flipse, Giám Đốc Điều Hành Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới Hoa Kỳ. Mở đầu ông cho biết tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay rất tồi tệ, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã quan tâm về vấn đề nầy. Ông cũng cho biết nếu cộng đồng người Việt tại hải ngoại đồng lòng đoàn kết tiếp tục công cuộc đấu tranh để đưa cộng sản Việt Nam trở lại danh sách CPC chắc chắc sẽ đạt được kết qủa. Ông cũng kêu gọi cộng đồng đừng thất vọng chúng ta phải quyết tâm, không ai biết được việc gì sẽ xảy ra trong tương lai chẳng hạn như sự sụp đổ của cộng sản Đông Âu. Ông nhấn mạnh Tổng Thống Obama khi còn là Thượng Nghị Sĩ ông đã ủng hộ cho dự luật về tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Ông cũng kêu gọi mọi người hãy cung cấp cho ông những tin tức chính xác về sự đàn áp của cộng sản Việt nam hiện nay. . .

Sau đó nhiều câu hỏi của báo chí, của các đoàn thể đặc ra với ông liên quan đến công cuộc đấu tranh chung cho tự do tôn giáo, nhân quyền tại Việt Nam đã được ông giải thích rỏ ràng qua từng giai đoạn mà mà Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ đã và đang thực hiện.

Buổi hội luận kết thúc trong tinh thần đoàn kết để tiếp tục con đường đấu tranh chung. Ban tổ chức hội luận cho biết sẽ có bản Tuyên Cáo chung được công bố vào tối  Thứ Sáu tại Đài truyền Hình VHN.
.
.
.

No comments: