Sunday, September 6, 2009

NHÀ MÁY ALUMIN NHÂN CƠ CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG VÀO NĂM 2011


Năm 2011 Nhà máy Alumin Nhân Cơ sẽ chính thức đi vào hoạt động

Mới hơn hai tháng trước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng báo cáo trước cử tri rằng Dự án Nhân Cơ, sẽ tiến hành rà soát toàn bộ khía cạnh từ hiệu quả kinh tế đến tác động môi trường, nếu thấy thuận mới làm. Thì nay, việc rà soát ấy chưa đi đến đâu, chuyện nghiên cứu giải pháp xử lý bùn đỏ chỉ mới khởi động, vậy mà người ta đã khẳng định dứt khoát: năm 2011 Nhà máy Alumin Nhân Cơ sẽ chính thức đi vào hoạt động. Về kỹ thuật còn ngổn ngang mà về lòng người vẫn đang rối bời. Nói như Giáo sư, Nhà giáo nhân dân vừa quá cố Nguyễn Văn Chiển: "Thiên không thời, địa không lợi và... nhân không hoà"! Thử hỏi như thế là đã "thuận" rồi chăng? Và ai "thuận" với ai?
Phải chăng một lần nữa, nhận xét của David G. Marr, người có gần nửa thế kỷ nghiên cứu Việt Nam, chứng tỏ hoàn toàn đúng đắn một cách tàn nhẫn và đau xót khi ông cho rằng "[...] người Việt Nam từ lâu vẫn quen với việc Đảng Cộng sản tỏ ra nhượng bộ chiến thuật để tránh bị phê phán, sau đó thì họ sẽ làm câm miệng những tiếng nói phê bình và cứ tiến hành, ban đầu định thế nào bây giờ cứ làm như thế."?
Bauxite Việt Nam
http://bauxitevietnam.info/c/7510.html

Nhà máy Alumin Nhân Cơ dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2011 < > Dự án bô-xít Nhân Cơ: Thuận mới làm.

Nhà máy Alumin Nhân Cơ: Tuyển lao động bị thu hồi đất
Cập nhật lúc 20:29, Thứ Sáu, 04/09/2009 (GMT+7)
Làm việc với Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ (huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đắk Nông) sáng 4/9, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu Công ty thực hiện hiệu quả chủ trương tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nguồn lao động tại chỗ, trong đó ưu tiên người lao động thuộc những hộ dân đã bị thu hồi đất trong quá trình giải phóng mặt bằng.
Phó Thủ tướng nêu rõ, phát triển ngành công nghiệp khai thác bô-xít, sản xuất alumin – nhôm là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đưa Tây Nguyên từ một khu vực kém phát triển thành vùng phát triển phồn thịnh, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ. Ảnh: Chinhphu.vn
http://bauxitevietnam.info/uploads/2009/09/TruongVinhTrong.jpg

Ông Trương Vĩnh Trọng đặc biệt lưu ý lãnh đạo Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ phải “luôn tuân thủ chặt chẽ các giải pháp bảo vệ môi trường, nghiên cứu kỹ các báo cáo tác động đối với môi trường” trong quá trình triển khai và đưa dự án vào hoạt động; chú trọng đầu tư thiết bị hiện đại trong đó tập trung xây dựng hệ thống giám sát thường xuyên về khí, bụi, chất thải, nước thải… nhằm “đánh giá chính xác và có giải pháp xử lý” đối với các tác nhân gây ô nhiễm trong quá trình vận hành nhà máy.
Bên cạnh đó, Công ty cần thực hiện hiệu quả chủ trương tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nguồn lao động tại chỗ, trong đó ưu tiên người lao động thuộc những hộ dân đã bị thu hồi đất trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng dự án.

Theo Giám đốc Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ Bùi Quang Tiến, dự án cần lực lượng lao động dự kiến từ 1.600-1.700 người, bao gồm công nhân kỹ thuật vận hành tổ hợp và công nhân khai thác bô-xít.
Đợt 1 vừa qua, Công ty đã ký hợp đồng với một số trường cao đẳng, trường đào tạo công nhân kỹ thuật tuyển dụng được 317 lao động, chủ yếu là người của tỉnh Đắk Nông.
Hiện nay, Công ty đang xét đào tạo công nhân kỹ thuật đợt 2, dự kiến sẽ tuyển dụng và đào tạo khoảng trên 450 lao động, trong đó ưu tiên gần 100 chỉ tiêu là con em bà con dân tộc thiểu số tại địa phương.
Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ bao gồm tổ hợp nhà máy tuyển quặng bô-xít và Nhà máy Alumin sẽ khai thác quặng bô-xít tại mỏ bô-xít Nhân Cơ có diện tích trên 280 km2, trữ lượng quặng tinh ước tính khoảng 450 triệu tấn; công suất thiết kế của nhà máy khoảng 650.000 tấn alumin/năm.
Nhà máy Alumin Nhân Cơ dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2011.
Theo Cổng TTĐT Chính phủ
Nguồn:
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/09/866946/

Dự án bô-xít Nhân Cơ: Thuận mới làm
Cập nhật lúc 15:41, Thứ Bảy, 27/06/2009 (GMT+7)
- Sẽ rà soát toàn bộ khía cạnh từ hiệu quả kinh tế đến tác động môi trường của dự án khai thác bô xít, sản xuất alumin Nhân Cơ (Đăk Nông) theo tinh thần, nếu thấy thuận mới làm – Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng thông báo với cử tri hai quận Ba Đình và Cầu Giấy (Hà Nội) sáng nay (27/6).

Rà soát các khía cạnh


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao đổi với cử tri sáng 27/6. Ảnh: XL
http://bauxitevietnam.info/uploads/2009/09/NguyenPhuTrong.jpg

Báo cáo đông đảo cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 QH khóa XII vừa diễn ra, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho hay ý kiến của ĐBQH tại kỳ họp đều đồng tình với chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị về thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít ở Tây Nguyên.
Tuy nhiên, các ĐBQH lưu ý các vấn đề lựa chọn sản phẩm, công nghệ, nhà thầu trong khai thác, chế biến bô-xít để bảo đảm đạt yêu cầu lớn nhất về hiệu quả kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bền vững môi trường cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tây Nguyên.
Chủ tịch QH nhấn mạnh việc thực hiện theo lộ trình, kế hoạch, cách làm chặt chẽ, hiệu quả, lắng nghe ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học.
Ông Trọng cho hay: “Theo tinh thần của Bộ Chính trị, sẽ tiến hành rà soát toàn bộ khía cạnh từ hiệu quả kinh tế đến tác động môi trường của dự án khai thác bô-xít, sản xuất alumin Nhân Cơ (Đăk Nông) theo tinh thần, nếu thấy thuận mới làm“.
Khẳng định vai trò giám sát của QH, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý nghĩa xây dựng ngành công nghiệp bô-xít, alumin, nhôm, phục vụ phát triển kinh tế đất nước nói chung, góp phần phát triển kinh tế – xã hội Tây Nguyên nói riêng.
[...]
Xuân Linh
Nguồn:
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/06/855118/


No comments: