Monday, September 7, 2009

KIỂM TRA LẠI TÌNH TRẠNG THI HÀI HỒ CHÍ MINH


Kiểm tra lại tình trạng thi hài ông Hồ Chí Minh
Đàn Chim Việt
Đăng ngày 7-9-2009
http://danchimviet.com/articles/1454/1/Kim-tra-li-tinh-trng-thi-hai-ong-H-Chi-Minh/Page1.html
HÀ NỘI: Chính phủ Việt Nam vừa ra quyết định tạm đóng cửa lăng ông Hồ Chí Minh trong 2 tháng kể từ ngày 7/9/2009. Quyết định này đưa ra ngay sau khi kỉ niệm 40 năm ngày mất của ông và cũng là 40 năm ngày thực hiện di chúc của ông.
Việc tạm thời đóng cửa này nhằm mục đích "kiểm tra, đánh giá thực trạng, trạng thái thi hài" của ông sau 40 năm "bảo quản, giữ gìn". Theo
web site Chính Phủ, một Hội đồng đánh giá được thành lập bao gồm 13 chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam và Liên bang Nga sẽ làm việc trong 2 tháng để đưa ra kết luận về thực trang thi hài ông. GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng.
Trong thời gian Hội đồng khoa học thẩm định thì một bộ phận khác cũng sẽ thực hiện những tu bổ định kỳ với lăng và việc viếng thăm sẽ tiếp tục từ 7/11/2009, đúng dịp kỉ niệm Cách mạng Tháng Mười.

Lăng ông Hồ được làm theo thiết kế của Nga và kỹ thuật bảo quản xác ướp cũng như bảo dưỡng do các chuyên gia Nga phụ trách. Những năm gần đây chuyên gia Nga mới bàn giao kỹ thuật hoàn toàn cho phía Việt Nam. Năm ngoái, một nghị viên Nga đã phát biểu trước viện Duma của nước này là "
Xác Lê- nin chỉ còn lại 10%". Nếu như điều đó là đúng thì tình trạng xác ông Hồ cũng chưa chắc khá hơn.
Trong khi đó, có một số tin đồn về tình trạng "xấu đi" của thi hài ông Hồ, thậm chí có nguồn tin cho rằng xác ở trong lăng là một xác giả.

Lăng ông Hồ Chí Minh được xây dựng từ 2/9/1973, 4 năm sau ngày ông mất và việc xây dựng này hoàn toàn trái với di chúc của ông. Trong bản di chúc, ông mong muốn được hỏa táng và đặt tro ở 3 miền của đất nước. Vẫn theo trang web Chính Phủ, từ ngày mở cửa tới nay đã có 37 triệu lượt khách trong nước và quốc tế viếng thăm.
Trong mấy năm trở lại đây, có một số ý kiến (không chính thức) bàn đến sự cần thiết của việc duy trì lăng nhưng chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì và có một Bộ Tư lệnh Lăng chuyên về việc bảo dưỡng, tu bổ, chăm sóc.

Năm ngoái, nhà nước phát động phong trào "Học tập đạo đức Hồ Chí MInh" rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, thậm chí tới cả Việt kiều ở một số nước. Nhiều cuộc thi viết, vẽ, kể chuyện về bác Hồ.v.v. Mới rồi, phát biểu tại lễ kỉ niệm 40 năm ngày thực hiện di chúc Hồ Chí Minh, ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng di chúc Hồ Chí Minh vẫn "
sáng ngời tính thời sự và có sức sống mãnh liệt".

Trong năm, tại hải ngoại, một bộ phim tài liệu của một nhóm làm phim không chuyên mang tên "
Sự thật về Hồ Chí Minh" đã được công chiếu rộng rãi và phát tán trên Internet. Bộ phim đạt được số lượng truy cập lớn và làm nhà nước Việt Nam tức giận.

© Đàn Chim Việt Online


Thành lập hội đồng khoa học đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (tuoi tre)



No comments: