Friday, September 11, 2009

Báo TỔ QUỐC Số 70 (1-9-2009)


Báo TỔ QUỐC SỐ 70
http://www.to-quoc.net/

TỔ QUỐC
số 70
(ra ngày 01/09/2009)


Mục Lục

1.
Thư toà soạn: Có còn là một chính quyền không? (Ban Biên Tập), tr. 1
2. Ngày độc lập, nghĩ về độc lập tư duy (Phạm Hồng Sơn), tr. 2
3. Nhân hai vụ giáo sứ Tam Toà và chùa Bát Nhã: Một chế độ cộng hoà xã hội đen? (Nguyễn Gia Kiểng), tr. 5
4. Đọc hồi ký của nhạc sĩ Tô Hải (Nguyễn Thanh Giang), tr. 9
5. Tiếng Hà Nội (Phạm Đình Trọng), tr. 13
6. Bùi Chí Vinh, từ yêu em đến yêu nước ( Bùi Tín), tr. 15
7. Trò chuyện với nguyên uỷ viên trung ương ĐCSVN Đặng Quốc Bảo (Tạ Cao Sơn & Quách Hải Lượng), tr. 16
8. Tranh chấp Hoàng Sa & Trường Sa: một giải pháp công bằng? (Trương Nhân Tuấn), tr. 21
9. Nỗi niềm Biển Đông (Nguyên Ngọc), tr. 23
10. Trí thức và chế độ cộng sản (Phạm Việt Vinh), tr. 25
11. Thư thứ hai của Tướng Võ Nguyên Giáp, tr. 28
12 . Thư gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước (Lê Hồng Ngọc), tr. 28
13. Tâm ngôn 509 [2]: Những việc phải làm ngay (Trần Nhơn), tr. 30
14. Tháng Bảy URUMKI (Rèn Gò Hàn), tr. 32
15. Quằn quại nước non sao Bác vẫn ngủ yên! (Trần Khải Thanh Thuỷ), tr. 32

Bản in báo TỔ QUỐC số 70

Báo cũ:

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009





No comments: