Tuesday, March 10, 2009

CỜ TÂY TẠNG TỰ DO ĐƯỢC TREO TẠI ĐỨC

Cờ Tây Tạng Tự Do được treo tại Toà Thị Chính Frankfurt am Main (Tây Đức) trong ngày 10.03.2009
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=5713

http://www.haivannews.com/default.asp?sourceid=&smenu=97&twindow=&mad=&sdetail=8015&wpage=1&skeyword=&sidate=&ccat=&ccatm=&restate=&restatus=&reoption=&retype=&repmin=&repmax=&rebed=&rebath=&subname=&pform=&sc=1179&hn=haivannews&he=.com

Kính gởi Quý Vị,
Qua sự vận động cuả chúng tôi và một Thân Hữu người Đức, thành phố Frankfurt am Main, West Germany (là Thành Phố có Phi Trường Quốc Tế lớn hàng thứ 4 trên Thế Giới, chỉ sau 3 Phi Trường cuả USA và là Phi Trường Quốc Tế lớn nhất Âu châu), thành phố Frankfurt am Main đã quyết định cho treo Cờ Tây Tạng Tự Do tại Toà Thị Chính cuả Thành Phố ở Roemerberg (nơi có rất nhiều du khách ngoại quốc đến thăm viếng và chụp hình lưu niệm mỗi ngày), trong ngày 10-03-2009 (Điện Thư bằng Đức ngữ đính kèm bên dưới), nhân dịp Đệ Ngũ Thập Chu Niên, ngày Tây Tạng nổi dậy chống Trung Cộng và bị đàn áp đẫm máu bởi Hồng Quân Trung Cộng, 10.03.1959 - 10.03.2009.

Kết quả kỷ lục 2009:
992 Thành Phố, Tỉnh và Quận ở Cộng Hoà Liên Bang Đức (70 Thành Phố nhiều hơn năm 2008) treo Cờ Tây Tạng Tự Do trong ngày 10.03. (2009) tại các Toà Thị Chính và các Công Sở, trong đó có các Thủ Phủ (Thủ Đô cuả Tiểu Bang): Hannover (tiểu bang Niedersachsen, Bắc Đức), Magdeburg (tiểu bang Sachsen-Anhalt, Đông Đức), Potsdam (tiểu bang Brandenburg, Đông Đức), Saarbruecken (tiểu bang Saarland, Tây Đức), Stuttgart (tiểu bang Baden-Wuerttemberg, Nam Đức) và Wiesbaden (tiểu bang Hessen, Trung Đức).

Xin được báo Tin Vui này để cùng Chung Vui với phong trào ủng hộ Tây Tạng, người bạn đường chiến đấu chống Cộng Sản cuả dân tộc Việt

Trân trọng,

Trương Nhân
(Tibet-Supporter)


Biểu Tình Vì Tây Tạng
Việt Báo Thứ Ba, 3/10/2009, 12:00:00 AM
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=14&nid=141826

BIỂU TÌNH VÌ TÂY TẠNG

Người Mỹ gốc Tây Tạng và các ủng hộ viên biểu tình phản đối Trung Quốc nhân tưởng niệm 50 năm cuộc nổi dậy 1959 của người Tây Tạng bị đàn áp bên ngoài Bạch Ốc, Washington DC hôm 9-3-2009. Các bản tin hôm Thứ Hai cho biết lực lượng an ninh Trung Quốc đang đi tuần gắt gao ở miền trung Tây Tạng và dọc các biên giới vì lo ngại người Tây Tạng xuống đường. Trong cuộc nổi dậy năm 2008, có ít nhất 19 người bị giết ở Lhasa, hầu hết là thường dân người Hán, theo lời chính phủ TQ. Nhưng theo chính phủ Tây Tạng lưu vong, có 220 ngưoòi Tây Tạng bị giết, gần 1,300 người bị thương và 7,000 người bị giam. Và hơn 1,000 người Tây Tạng mất tích, chưa rõ là bị giết hay đang lẩn trốn.

Photo AFP/Getty Images
http://www.vietbao.com/Images/Upload/2009_3/AFP_tibetan-400.jpg




No comments: