Monday, September 2, 2024

TÔ LÂM THĂM NHÀ CỐ NHẠC SĨ VĂN CAO, NGƯỜI CÓ NHIỀU CA KHÚC TỪNG BỊ CẤM HÁT Ở MIỀN BẮC (Người Việt Online)

 



Tô Lâm thăm nhà cố nhạc sĩ Văn Cao, người có nhiều ca khúc từng bị cấm hát ở miền Bắc 

Người Việt Online

September 2, 2024 : 2:14 PM

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/to-lam-tham-nha-co-nhac-si-van-cao-nguoi-co-nhieu-ca-khuc-tung-bi-cam-hat-o-mien-bac/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều báo ở Việt Nam hôm 2 Tháng Chín đăng ảnh tuyên truyền về chuyện ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, ghé thăm tư gia của cố nhạc sĩ Văn Cao, người có nhiều ca khúc từng bị cấm hát ở miền Bắc sau năm 1954.

 

Ông Văn Cao là tác giả ca khúc “Tiến Quân Ca” được dùng làm quốc ca Việt Nam hiện nay. Tên tuổi của ông còn gắn liền với những nhạc phẩm trữ tình như “Thiên Thai,” “Bến Xuân,” Suối Mơ,” “Trương Chi”…   

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/09/VN-To-Lam-tham-nha-Van-Cao-1.jpg

Ông Tô Lâm (thứ ba, trái qua), tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, tại tư gia của nhạc sĩ Văn Cao. (Hình: ZNews)

 

Theo báo VietNamPlus, tại nhà ông Văn Cao, ông Tô Lâm “bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lớn lao của cố nhạc sĩ” và khẳng định ông Văn Cao “có nhiều tác phẩm góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.”

 

Tuy vậy, ông Tô Lâm không nhắc gì đến những oan khuất mà ông Văn Cao phải gánh chịu lúc sinh thời.

 

 

Theo Wikipedia, sau năm 1954, do dính đến nhóm Nhân Văn-Giai Phẩm, ông Văn Cao phải đi “học tập chính trị.”

 

Tên tuổi của Văn Cao hầu như không còn xuất hiện trên các tạp chí văn nghệ ở Hà Nội.

 

Những năm sau đó, ông phải mưu sinh bằng nhiều công việc, như viết nhạc không lời cho các đoàn phim, làm trang trí sân khấu cho các đoàn kịch, vẽ quảng cáo các báo, vẽ nhãn bao diêm…

 

Hầu hết các tác phẩm của ông, cũng như các ca khúc lãng mạn tiền chiến khác, trừ bài “Tiến Quân Ca” không được trình diễn ở miền Bắc.

 

Giai đoạn này, ông Văn Cao hầu như không còn sáng tác ca khúc.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/09/VN-To-Lam-tham-nha-Van-Cao-2.webp

Nhạc sĩ Văn Cao từng phải đi “học tập chính trị” do dính đến nhóm Nhân Văn-Giai Phẩm. (Hình: Sài Gòn Giải Phóng)

 

Mãi cho đến cuối thập niên 1980, nhờ có chính sách “Đổi Mới” của ông Nguyễn Văn Linh, cố tổng bí thư CSVN mà các tác phẩm của Văn Cao cùng những nhạc sĩ tiền chiến khác mới được biểu diễn trở lại trên sân khấu.

 

Nhạc sĩ Văn Cao qua đời tại bệnh viện Hữu Nghị ở Hà Nội vào ngày 10 Tháng Bảy, 1995.

 

Theo các báo ở Việt Nam thời điểm đó, ông Văn Cao chết do tuổi cao và bệnh ung thư phổi. (N.H.K) [kn]

 

 




No comments: