Saturday, July 15, 2023

QUÂN ĐỘI UKRAINA KHẲNG ĐỊNH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC BOM CHÙM CỦA HOA KỲ (Anh Vũ / RFI)

 



Quân đội Ukraina khẳng định đã nhận được bom chùm của Mỹ

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 14/07/2023 - 15:02

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230714-qu%C3%A2n-%C4%91%E1%BB%99i-ukraina-kh%E1...BB%A7a-m%E1%BB%B9

 

Hãng tin Pháp AFP, dẫn nguồn tin từ các chỉ huy quân sự Ukraina, hôm qua, 13/07/2023, cho biết, quân đội nước này đã nhận được các loại bom chùm, đạn chùm của Mỹ để yểm trợ cho các cuộc phản công đang gặp khó khăn, như thông báo của Washington hồi đầu tháng này.

 

https://s.rfi.fr/media/display/8c68e5c0-1cb2-11ee-a3e8-005056bf30b7/w:980/p:16x9/000_APP2001092800535.webp

Ảnh minh họa: Máy bay B-1B thả bom chùm trong một cuộc thao dượt ngày 05/11/2000. AFP

 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CNN, ông Oleksandre Tarnavsky, chỉ huy chiến dịch phản công của Ukraina ở mặt trận phía nam, cho biết: “Chúng tôi vừa nhận được (bom chùm), chúng tôi vẫn chưa sử dụng, nhưng loại vũ khí này có thể làm thay đổi căn bản” tình hình trên chiến trường. Trong khi đó, tại Washington, một quan chức quân sự Mỹ, trung tướng Douglas Sims, cũng đã khẳng định với báo chí rằng các loại vũ khí trên đã có mặt tại Ukaina.

 

Hôm 07/07 vừa qua, Hoa Kỳ đã thông báo cung cấp cho Ukraina các loại bom, đạn chùm. Quyết định của Washington đã gây tranh cãi trong các đồng minh của Mỹ, cũng như gây nhiều lo ngại về mối nguy hiểm lâu dài của các loại vũ khí này đối với thường dân. Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận đã “rất khó khăn” để quyết định giao bom chùm cho Ukraina, nhưng ông nhấn mạnh là không có cách nào khác, vì Kiev đang thiếu vũ khí trong khi kho vũ khí quy ước của Hoa Kỳ cũng đang cạn.

 

Về tình hình chiến sự tại Ukraina, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Hanna Maliar xác nhận các cuộc giao tranh tại mặt trận miền nam vẫn đang diễn ra “rất dữ dội”.

 

Quân Nga trong những ngày qua cố gắng ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraina bằng cách gia tăng cường độ bắn phá và không kích trong 24 giờ qua. Quân đội Ukraina gặp nhiều khó khăn, không tiến được do gặp phải bãi mìn của Nga.

 

Trong khi đó, bộ Quốc Phòng Mỹ hôm qua ghi nhận lực lượng đánh thuê Wagner không còn tham gia chiến đấu nhiều tại Ukraina kể từ sau vụ nổi loạn cách đây hai tuần. Tuy nhiên, Washington nhận thấy đa số các chiến binh Wagner còn ở lại trong  các vùng của Ukraina bị Nga chiếm đóng.

 

Cũng liên quan đến Wagner, hôm qua tổng thống Putin lần đầu tiên đã tiết lộ với báo Nga Kommersant về cuộc tiếp xúc với Prigozhin cùng các chỉ huy của Wagner sau vụ nổi dậy. Tổng thống Nga cho biết, trong cuộc gặp, ông đã đề nghị các binh sĩ Wagner tiếp tục chiến đấu cho Nga dưới sự chỉ huy của một nhân vật khác không phải là Prigozhin. Tuy nhiên, chủ nhân của Wagner đã từ chối. Trả lời phỏng vấn báo Kommersant, tổng thống Putin cũng xác nhận là Wagner không có quy chế pháp lý chính thức tại Nga, vì luật pháp Nga vẫn cấm các tổ chức quân sự tư nhân.

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CNN, ông Oleksandre Tarnavsky, chỉ huy chiến dịch phản công của Ukraina ở mặt trận phía nam, cho biết: “Chúng tôi vừa nhận được (bom chùm), chúng tôi vẫn chưa sử dụng, nhưng loại vũ khí này có thể làm thay đổi căn bản” tình hình trên chiến trường. Trong khi đó, tại Washington, một quan chức quân sự Mỹ, trung tướng Douglas Sims, cũng đã khẳng định với báo chí rằng các loại vũ khí trên đã có mặt tại Ukaina.

 

Hôm 07/07 vừa qua, Hoa Kỳ đã thông báo cung cấp cho Ukraina các loại bom, đạn chùm. Quyết định của Washington đã gây tranh cãi trong các đồng minh của Mỹ, cũng như gây nhiều lo ngại về mối nguy hiểm lâu dài của các loại vũ khí này đối với thường dân. Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận đã “rất khó khăn” để quyết định giao bom chùm cho Ukraina, nhưng ông nhấn mạnh là không có cách nào khác, vì Kiev đang thiếu vũ khí trong khi kho vũ khí quy ước của Hoa Kỳ cũng đang cạn.

 

Về tình hình chiến sự tại Ukraina, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Hanna Maliar xác nhận các cuộc giao tranh tại mặt trận miền nam vẫn đang diễn ra “rất dữ dội”.

 

Quân Nga trong những ngày qua cố gắng ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraina bằng cách gia tăng cường độ bắn phá và không kích trong 24 giờ qua. Quân đội Ukraina gặp nhiều khó khăn, không tiến được do gặp phải bãi mìn của Nga.

 

Trong khi đó, bộ Quốc Phòng Mỹ hôm qua ghi nhận lực lượng đánh thuê Wagner không còn tham gia chiến đấu nhiều tại Ukraina kể từ sau vụ nổi loạn cách đây hai tuần. Tuy nhiên, Washington nhận thấy đa số các chiến binh Wagner còn ở lại trong  các vùng của Ukraina bị Nga chiếm đóng.

 

Cũng liên quan đến Wagner, hôm qua tổng thống Putin lần đầu tiên đã tiết lộ với báo Nga Kommersant về cuộc tiếp xúc với Prigozhin cùng các chỉ huy của Wagner sau vụ nổi dậy. Tổng thống Nga cho biết, trong cuộc gặp, ông đã đề nghị các binh sĩ Wagner tiếp tục chiến đấu cho Nga dưới sự chỉ huy của một nhân vật khác không phải là Prigozhin. Tuy nhiên, chủ nhân của Wagner đã từ chối. Trả lời phỏng vấn báo Kommersant, tổng thống Putin cũng xác nhận là Wagner không có quy chế pháp lý chính thức tại Nga, vì luật pháp Nga vẫn cấm các tổ chức quân sự tư nhân.

 

--------------------------

Các nội dung liên quan

Tranh cãi tại Mỹ về việc cấp bom chùm cho Ukraina

 

Cấp bom chùm cho Ukraina : Nga chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Mỹ

Báo chí Đức chống đối việc cấp bom chùm cho Ukraina

 

 




No comments: