Thursday, November 30, 2017

ĐIỂM TIN THỨ NĂM 30/11/2017 ( Tin Tức Hàng Ngày)



·         Đối thoại Nhân quyền EU – Việt Nam: Tờ trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (BoxitVN) - Tháng Mười một Năm 2017 - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đánh giá cao cơ hội được đóng góp vào công tác chuẩn bị đang xúc tiến, hướng tới cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới giữa EU và Việt Nam, dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng Mười hai năm 2017. Tình hình nhân quyền Việt Nam xấu đi đáng kể trong năm 2017. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục độc chiếm quyền lực và trừng phạt những người dám thách thức vị trí của mình. ...
·         Tôi bị tước thẻ Luật sư (BoxitVN) - Võ An Đôn - Ai ám sát công lý ở Phú Yên? Luật sư tâm huyết và can đảm, chính trực hiếm có – chuyên bảo vệ nạn nhân của bạo quyền hắc ám – Võ An Đôn vừa bị 2/3 thành viên Ban CN Đoàn LS Phú Yên tán thành ra quyết định xoá tên khỏi Đoàn LS tỉnh vào chiều 26/11/2017. Những người theo dõi vụ án thanh niên Ngô Thanh Kiều, bị C.A điều tra TP Tuy Hoà bắt giam và tra tấn đến chết, đều biết ban đầu Phó C.A ...
·         Luật Sư Đoàn mà cũng thế ư? (VOA) - Luật sư là giới chống đối mạnh nhất vì muốn bảo vệ thành quả của cuộc cách mạnh nhân quyền và dân quyền 1789. Do đó nhà độc tài Napoléon Đại đế đã tức giận tuyên bố đại ý rằng “Nếu ta có thể cắt lưỡi được những tên luật sư thì ta sẽ cắt hết…”
·         Những dấu hỏi từ vụ rút thẻ của Luật sư nhân quyền Võ An Đôn (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - …với truyền thống “án bỏ túi”, ngành tư pháp và công an Việt Nam từ lâu đã chẳng mấy quan ngại ảnh hưởng của giới luật sư nhân quyền. Tại phiên tòa sơ thẩm xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bất chấp nhiều ý kiến phản đối của Luật sư Đôn và những luật sư khác, tòa vẫn tung ra cái án tù giam đến 10 năm kia mà! Vậy phải chăng vào ngày 30/11 tới, tòa án và công an lo ngại sự có mặt của Luật sư ...
·         Việc xử lý LS Võ An Đôn 'tạo tiền lệ rất xấu' (BBC) - Một luật sư ở Sài Gòn nói rằng việc xử lý luật sư Võ An Đôn với lý do 'lợi dụng quyền tự do ngôn luận' sẽ tạo tiền lệ xấu.
·         Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời cử tri về việc chống tham nhũng (RFA) - “Không phải kỷ luật nhiều là thành công”, là điều Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về việc chống tham nhũng trong buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội hôm 29 tháng 11 năm 2017.
·         Hay tay ông Trọng cũng đã nhúng chàm? (VOA) - Lý do dẫn đến việc “đồng chí X” bị truất khỏi chiếc ghế đầy quyền lực này là chuyện chẳng đặng đừng: Không phải ai khác mà chính người đứng đầu bộ máy phòng chống tham nhũng lúc bấy giờ lại đang phải chịu nhiều tai tiếng nhất về tham nhũng...
·         ‘Thanh - Thăng’: Nước cờ mạo hiểm của Tổng bí thư Trọng (VOA) - Nếu ông Trọng hoàn tất chiến dịch “xử Thanh và Thăng” tại tòa án của mình một cách trọn vẹn, nghĩa là “đánh dập đầu rắn”, mục tiêu “giải quyết đối nội” sẽ cơ bản đạt được và sẽ mang lại một vị thế chính trị lẫn uy tín khá chắc chắn...
·         Xử phúc thẩm vụ blogger Mẹ Nấm (BBC) - Phiên tòa phúc thẩm xử bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh diễn ra vào 30/11, sau khi bà bị tòa Khánh Hòa tuyên 10 năm tù giam trong phiên sơ thẩm.
·         'Không có nhiều hy vọng giảm án cho Mẹ Nấm' (RFA) - Bà Tuyết Lan: “Tôi không hy vọng gì người ta sẽ giảm án cho con tôi hết. Và Quỳnh cũng nói với tôi rằng con không hy vọng người ta sẽ giảm án cho con.”
·         Những người thân yêu nói gì về Mẹ Nấm? (RFA) - Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là ai?
·         Thông tư 33, quy định ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ bất cập hay không?(RFA) - Chỉ sau 4 ngày ban hành ban hành Thông tư 33/2017, quy định ghi tên các thành viên gia đình trong sổ đỏ, Bộ Tài nguyên-Môi trường lên tiếng “rút kinh nghiệm” trước nhiều tranh cãi trong dư luận.
·         Từ công nghệ gian dối của Formosa đến đặc cách xả thải của Tổng cục môi trường(BoxitVN) - Sơn Nguyên - Hà Tĩnh báo cáo Formosa xả thải vượt quy chuẩn. Theo Bộ TNMT, Formosa Hà Tĩnh vi phạm 53 lỗi, đã khắc phục 52 lỗi. Riêng lỗi cốt tử là tự động thay đổi công nghệ dập khô sang ướt, phá bỏ cam kết đầu tư ban đầu, và phải đến năm 2019 hoặc 2020 mới khắc phục xong. Và mới đây, Tổng cục môi trường lại tiếp tục sửa quy chuẩn Việt Nam để ưu ái cho Formosa? Hạ chuẩn bảo vệ môi trường. Báo chí phản ánh Formosa được ...
·         Vietnam Airlines chưa thể mở đường bay thẳng đến Mỹ vì không đủ khách (RFA) - Cục phó Cục Hàng không Việt Nam, ông Võ Huy Cường cho biết số lượng hành khách bay qua lại giữa Việt Nam và Mỹ chủ yếu là khách thăm thân nhân và du học sinh, chiếm đến 90%, trong khi lượng khách doanh nhân chưa nhiều, cho nên ngay cả khi Vietnam Airlines có đủ điều kiện bay thẳng đến Mỹ thì cũng được dự báo sẽ lỗ nặng.
·         Việt Nam: Người bị xâm hại tình dục 'ngại tố cáo' (BBC) - Định kiến của xã hội và quá trình tố tụng 'thiếu nhạy cảm' làm nản lòng các nạn nhân bị xâm hại tình dục.
·         Luật về bảo vệ nạn nhân tình dục 'tiến triển tốt' (BBC) - Hệ thống luật pháp VN có những sửa đổi đáng kể nhằm bảo vệ các nạn nhân, đại diện Bộ Tư pháp nói tại buổi công bố nghiên cứu của LHQ về xâm hại tình dục.
·         Diễn đàn Internet Việt Nam đầu tiên bàn về những gì? (BBC) - Vietnam Internet Forum bàn nhiều về công nghệ, kinh doanh, giáo dục và thông tin nhưng tránh né một số chủ đề nổi cộm nhạy cảm.
·         Bàn về tầm nhìn và bản lĩnh Sáu Dân (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Vừa qua Bauxitvn và Báo Tiếng Dân đăng bài “Giá lúc này có được tầm nhìn và bản lĩnh Sáu Dân (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi, số 23)” của GS Tương Lai, nhân kỷ niệm lần 95 ngày sinh Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Sau khi đọc kỹ bài viết, tôi tìm nghiên cứu lại bức thư nổi tiếng của ông Kiệt gửi Bộ Chính trị năm 1995. Tôi không có dịp gặp gỡ, trao đổi ý kiến với ông, chỉ biết Cố Thủ ...
·         Dân lo xe chở Alumin phá nát Quốc lộ 27 (BoxitVN) - Chí Phong - (LĐ online) – Khoảng 5 ngày trở lại đây, người dân thấy nhiều đoàn xe tải trọng tải lớn chuyên chở nguyên  liệu Alumin (từ nhà máy Alumin Tân Rai, huyện Bảo Lâm) xuống cảng Gò Dầu (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) bất ngờ chuyển hướng rầm rập chạy qua tuyến Quốc lộ 27 (QL) đoạn qua huyện Đơn Dương và huyện Đức Trọng. Nếu như tuyến QL 20 đã được nâng cấp, gia cố chuyên dùng cho hệ thống xe chở Alumin hạng nặng mấy năm nay ...
·         New Zealand tìm thấy 3 thuyền viên Việt cùng 1 xác chết trên tàu Hàn Quốc (VOA) - Một nhóm 3 thuyền viên Việt Nam mất tích cùng với 1 xác chết trên chiếc tàu đánh cá Hàn Quốc neo tại Vịnh Bluff vừa được giới hữu trách New Zealand tìm thấy vào sáng 29/11
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         (VOA) -
·         WHO: Thiếu tài trợ, thành quả toàn cầu chống Sốt rét có thể bị đảo ngược (VOA) - WHO nói những tiến bộ đáng kể trong công tác phòng chống bệnh sốt rét đạt được trong những thập niên gần đây, có thể lâm nguy.
·         APEC 2017 định hình tương lai Châu Á thế nào? (BoxitVN) - LS Nguyễn Văn Thân - Việt Nam mới tổ chức Hội nghị APEC khá suôn sẻ và thành công tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến 13 tháng 11 vừa qua. Lãnh tụ của các siêu cường quốc gồm có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều có mặt tham dự. Mặc dù Tuyên Bố Đà Nẵng sau Hội nghị không có gì gọi là đột phá nhưng cũng không có tranh chấp hoặc tranh ...
·         Bắc Hàn tiếp tục bắn tên lửa đạn đạo (RFA) - Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn cho hay Bắc Hàn vừa bắn tên lửa đạn đạo.
·         Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa có tầm bắn tới thủ đô Mỹ (RFI) - Sau hai tháng lắng dịu, Bắc Triều Tiên lại tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo vào lúc 3 giờ 17 phút, giờ địa phương ngày 29/11/2017. Đây là vụ thử tên lửa thứ 20 trong năm nay của Bình Nhưỡng. Tên lửa liên lục địa lần này được phóng đi từ một căn cứ phía bắc thủ đô Bắc Triều Tiên, đạt độ cao 4500 km, bay xa 960 km trước khi rớt xuống vùng  đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Tầm bắn của tên lửa có thể tới lãnh thổ Mỹ.
·         Bắc Hàn bắn tên lửa: Trung Quốc 'quan ngại nghiêm trọng' (BBC) - Trung Quốc nói họ "quan ngại nghiêm trọng" và kêu gọi các bên phải thận trọng sau vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.
·         Thế giới phải «sống chung » với tên lửa Bắc Triều Tiên ? (RFI) - Bình Nhưỡng dường như gần đạt được mục tiêu tối hậu. Với thử nghiệm thành công lần thứ ba tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào ngày thứ ba 28/11/2017, Bắc Triều Tiên chứng tỏ « muốn đánh ai cũng được kể cả Mỹ » bằng vũ khí hạt nhân. Một thách thức mới, không riêng gì đối với  tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã từng đe dọa « hủy diệt » Bắc Triều Tiên, mà còn đối với cả thế giới .
·         LHQ nhóm họp khẩn cấp về việc Bắc Hàn mới phóng tên lửa đạn đạo (RFA) - Ít giờ dồng hồ nữa, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm phiên họp khẩn cấp, để thảo luận về việc Bắc Hàn mới phóng tên lửa đạn đạo.
·         Tên lửa mới của Bắc Hàn có gì đặc biệt? (BBC) - Bắc Hàn phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm cao nhất từ trước tới nay và được các chuyên gia cho rằng có thể dễ dàng vươn tới nước Mỹ.
·         Tổng Thống Mỹ thảo luận với Chủ Tịch Trung Quốc về tình hình Triều Tiên (RFA) - Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gọi điện thoại nói chuyện với Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình, để cùng bàn thảo về tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên và việc Bắc Hàn mới phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có tầm hoạt động xa nhất và mạnh nhất.
·         Trung Quốc nói tuyên án nhà hoạt động Đài Loan là đúng luật pháp (RFA) - Chính phủ Trung Quốc nói rằng việc kêu án nhà hoạt động Đài Loan Lý Minh Triết là điều hoàn toàn đúng với luật pháp, nêu lý do phải bảo đảm trật tự, hòa hài xã hội.
·         Trung Quốc hứa tăng đầu tư, Đông Âu chưa thật sự tin (RFI) - Tại hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc với 16 nước Trung, Đông Âu, ngày 27/11/2017, ở thủ đô Budapest của Hungari, thủ tướng Lý Khắc Cường đã loan báo sẽ cấp tổng cộng 3 tỷ đôla cho các nước này để thúc đẩy hợp tác và đầu tư. Tuy nhiên, các nước Trung, Đông Âu vẫn đang chờ xem Bắc Kinh thực hiện lời hứa này như thế nào, vì trong những năm gần đây, nguồn vốn đầu tư Trung Quốc đổ vào Trung,Đông Âu còn có phần thuyên giảm. Tù Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình :
·         Trung Quốc thúc đẩy xu hướng toàn trị ở Đông Nam Á (RFI) - Chính sự hỗ trợ cả về mặt kinh tế lẫn ngoại giao của Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng toàn trị ở một số quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là tại Cam Bốt, nơi mà chính quyền Hun Sen đã triệt tiêu phe đối lập, bất chấp sự lên án của phương Tây.
·         Trung Quốc muốn vượt Mỹ về Trí tuệ Nhân tạo (VOA) - Trung Quốc không còn thua kém Hoa Kỳ về mặt công nghệ, đã trở thành đối thủ cạnh tranh và có thể qua mặt Mỹ, theo cảnh báo từ một cuộc nghiên cứu.
·         Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô gởi thông điệp đến người dân Miến Điện (RFA) - Hãy chữa lành những vết thương của hận thù bằng sự tha thứ và bác ái. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô trong buổi thánh lễ mà Ngài cử hành tại công viên Kyaikkasan, thành phố Yangon, Thủ đô Miến Điện trước hơn 150 ngàn người dự lễ.
·         Chính quyền Trump được lệnh hoãn trục xuất di dân Indonesia (VOA) - Một thẩm phán liên bang ngày 27/11 ra lệnh cho các giới chức di trú Mỹ hoãn trục xuất 51 người Indonesia sống bất hợp pháp tại New Hampshire để họ có thời gian chứng minh là sẽ gặp nguy hiểm nếu bị hồi hương.
·         Tiểu bang Úc hợp pháp hóa quyền trợ tử (BBC) - Victoria trở thành tiểu bang đầu tiên của Úc hợp pháp hóa quyền trợ tử của người mắc bệnh nan y.
·         Thượng viện Úc thông qua luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính (VOA) - Australia tiến thêm một bước nữa hướng tới việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
·         Người dẫn chương trình hàng đầu của NBC bị sa thải về cáo buộc tình dục (VOA) - Đài NBC vừa sa thải Matt Lauer, người dẫn chương trình tin tức buổi sáng "Today Show" , sau khi nhận thư khiếu nại miêu tả chi tiết cách hành xử sai trái của ông về tình dục.
·         Kinh tế Mỹ và chính sách giảm thuế sắp tới (VOA) - TT Trump luôn hy vọng giảm thuế sẽ là biện pháp "vĩ đại" nhất để khuyến khích đầu tư vào Mỹ và chi tiêu cá nhân Mỹ, giữ lại các hãng Mỹ lớn sản xuất sinh lời ở Mỹ thay vì đem sang Tàu - thí dụ điển hình là hãng Apple chuyên sản xuất ở bên ngoài...
·         Đặc quyền và diện mạo (VOA) - Một quân nhân Mỹ gốc Việt từng kể với người viết bài này rằng, tất cả các bãi đậu xe trong những căn cứ của quân đội Mỹ luôn có ô dành riêng cho người thuộc diện “sao vàng”, tuy nhiên những ô này luôn luôn để trống...
·         Macron muốn đổi mới quan hệ Pháp-Phi (RFI) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công du châu Phi và dự thượng đỉnh Âu-Phi lần thứ 5. Đây là chủ đề chính được nhiều báo Pháp đưa lên trang nhất.
·         Thượng đỉnh Âu-Phi khai mạc với trọng tâm là thảm nạn di dân (RFI) - Trong hai ngày 29 và 30/11/2017, thủ đô Abidjan của Côte d’Ivoire (Bờ biển ngà) đón tiếp thượng đỉnh quy tụ 28 nước Liên Hiệp Châu Âu và 55 quốc gia châu Phi, cùng với Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác. Thảm nạn người dân châu Phi trên đường vượt biên bị chính người châu Phi lợi dụng buôn bán như nô lệ ở Libyia làm cho vấn đề di dân trở thành điểm nóng tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 này.
 
·         Mỹ hứa hỗ trợ châu Âu trước « sự tấn công » của Nga (RFI) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm qua 28/11/2017 tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ nhằm đối phó với « sự hung hãn » của Nga trước các nước láng giềng. Đồng thời ông cũng yêu cầu các nước châu Âu phải nỗ lực hơn trong việc bảo vệ an ninh của chính mình.
·         Cộng sản, Bạch vệ và kho báu Sa Hoàng (BBC) - Hơn 100 năm trước, Bolshevik chiếm được toàn bộ kho vàng của Sa hoàng Nicholas II từ tay lực lượng Bạch vệ, hay một phần kho báu đã mất đi đâu?
·         Những điều cần biết về văn hóa đưa tiền boa (BBC) - Vì sao một số người boa nhiều hơn người khác, và vì sao một số nước không boa?
·         Saudi Arabia: Thả hoàng tử 'để có 1 tỉ USD' (BBC) - Hoàng tử Saudi Arabia, Miteb bin Abdullah, được thả sau khi hứa trả 1 tỉ đôla cho chính quyền.
·          

===================================


Tin Mới Nhất   ngày 30/11/2017

30/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
28/11/2017









No comments: