Tuesday, November 21, 2017

ĐIỂM TIN THỨ BA 21/11/2017 ( Tin Tức Hàng Ngày)




·         TQ lật thế cờ khiến Mỹ quay lại Việt Nam (BBC) - Ý kiến nói vì Trung Quốc mạnh rồi thì quay ra đối đầu với Mỹ khiến các tổng thống Hoa Kỳ liên tục sang Việt Nam.
·         TUYÊN BỐ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ VỀ VIỆC BẮT CÓC VÀ CÂU LƯU PHẠM ĐOAN TRANG, NGUYỄN QUANG A VÀ BÙI THỊ MINH HẰNG(BoxitVN) - Các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ký tên dưới đây cực lực lên án việc an ninh Việt Nam bắt cóc và câu lưu các nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A, và Bùi Thị Minh Hằng ngày 16/11/2017 vừa qua. Các nhà hoạt động nêu trên bị công an bắt cóc ngay sau khi kết thúc một cuộc họp với phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) ở toà nhà Lotte, Hà Nội. Đây là cuộc họp trước phiên Đối thoại Nhân quyền thường niên ...
·         Nợ? Không lo! Đã có dân trả (VOA) - Cho dù khoản bồi thường là 85,7 tỉ đồng hay 37,4 tỉ đồng thì chắc chắn tiền bồi thường cũng sẽ được lấy từ ngân sách. Ở Việt Nam, nợ nần là thứ mà chính phủ không hề lo.
·         Hậu APEC: Chính trường Việt Nam ‘sẽ có kịch hay’? (VOA) - Nhưng một số nhà quan sát dự báo rằng sau APEC Đà Nẵng, bầu không khí chính trường sẽ nóng lên, quyết liệt hơn trên cung đường “hướng tới Hội nghị trung ương 7” - có thể diễn ra vào đầu năm 2018
·         ‘Dâng’ các tỉnh biên giới cho Trung Quốc? (VOA) - Trong số 7 tỉnh biên giới phía bắc, 5 tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng nhất là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai. Vậy nên hẳn sẽ có người “thắc mắc”: Vì sao Lào Cai không nằm trong danh sách “hợp tác đào tạo cán bộ” nói trên?
·         Việt Nam đồng ý cho phá sản ngân hàng yếu kém (VOA) - Quốc hội Việt Nam hôm thứ Hai 20/11 đã thông qua Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi theo đó các ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt có thể tiến hành phá sản.
·         Nhà giáo, nhà XHH: ‘Cực khó’ thay đổi giáo dục VN (VOA) - Xuất hiện những ý kiến của một số nhà giáo và nhà nghiên cứu cho rằng nền giáo dục Việt Nam chưa thực hiện tốt Điều 1 của Hiến chương các Nhà giáo.
·         Thêm 9000 tiến sĩ: “Một dự án sớm thất bại!” (RFA) - Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam vừa đưa ra dự thảo chi 12.000 tỷ đồng để đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ từ năm 2018 đến năm 2025.
·         Thúc đẩy mạng xã hội do doanh nghiệp Việt cung cấp: 1 cách kiểm duyệt khác (RFA)- Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đưa ra lời kêu gọi thúc đẩy sử dụng mạng xã hội do doanh nghiệp Việt cung cấp trong bản báo cáo trả lời chất vấn gửi đại biểu Quốc hội hôm thứ Tư, 15 tháng 11.
·         Trương Gia Bình: 'Cần môi trường thông thoáng, ổn định' (BBC) - Hợp tác công tư được xem là nguồn tài chính quan trọng cho Việt Nam khi các nguồn vốn như ODA không còn nữa.
·         Nhận định tiêu cực về FDI: “Không thể đưa ra kết luận cảm tính được” (BoxitVN) - Anh Mai - “Hai nút thắt chính cần cởi bỏ là bộ máy nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức. Bộ máy thì cồng kềnh, kém hiệu năng, công chức thì thừa nhưng thiếu năng lực và lương tâm nghề nghiệp. Cả hai đang cản trở quá trình phát triển của doanh nghiệp” – với phát biểu này, ông Nguyễn Mại phải bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 79 – Bộ luật Hình sự nước ...
·         Vì sao có 5-7 thứ trưởng mà vẫn “đầu tắt mặt tối”? (BoxitVN) - Trà Phương - Đóng ti tỉ loại thuế, phí để nuôi một lũ xưng xưng tự nhận “là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” nhưng suốt ngày hỏi vì sao, tại sao, thực rõ khổ nhục. Đơn cử một trường hợp, qua các tít bài báo “lề phải”: “Thủ tướng: Tại sao Sóc Trăng không phấn đấu như Bạc Liêu, Cà Mau?”, “Thủ tướng: Tại sao Hà Lan xuất khẩu nông sản gấp 3 Việt Nam?”, “Thủ tướng: Tại sao phê trong hồ sơ công vụ lại gọi là ...
·         17 cán bộ tỉnh Sơn La bị khởi tố liên quan đến thủy điện Sơn La (RFA) - Công an tỉnh Sơn La ngày 15/11 đã quyết định khởi tố 17 cán bộ liên quan đến những sai phạm tại dự án Nhà máy thủy điện Sơn La.
·         Trưởng phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng Cà Mau bị bắt (BoxitVN) - Trần Vũ - Sáng nay (19-11-2017), nguồn tin từ Cà Mau cho biết Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng để điều tra đối với ông Ngô Trường Sơn. Ông Sơn là Trưởng phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng – Thanh tra tỉnh Cà Mau, bị bắt giam vì đã có hành vi làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước, theo Điều 267 – Bộ luật Hình sự. Nguồn tin cho biết chính xác ông Sơn bị bắt vào chiều 18-11. Trước đó, từ tháng ...
·         Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ - Phần 7- Cục trưởng Cục Hàng hải ( Phụ lục 1 và 2) (RFA) - Trong khi đang tập hợp tư liệu cho Phần 8 với một nhân vật quan trọng khác, tác giả tiếp tục nhận được tư liệu liên quan tới ông Cục trưởng Hàng hải này, vì vậy đã quyết định viết tiếp Phụ lục cho phần 7 của Chuyên đề này.
·         Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và môi trường (BoxitVN) - Hô hào tinh giản biên chế nhưng vẫn kí bổ nhiệm thêm môt thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong khi bộ này đã có sẵn 11 thứ trưởng. Nôm na, mồm ấy gọi là mồm gì? Bauxite Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kí quyết định bổ nhiệm 2 thứ trưởng mới của 2 bộ là Bộ Ngoại giao và Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT). Tại Quyết định 1838/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Quang Minh, Trợ lí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ...
·         Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 2017: Đến năm 2010 giáo viên sống được bằng lương?(RFA) - Những năm gần đây, người Việt Nam có một khái niệm mới: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Rất nhiều người Việt Nam, nếu không muốn nói là đa số, không hiểu ngày này bắt nguồn từ đâu, hay cũng chỉ như những ngành khác....
·         Trách nhiệm chính trong việc làm chết lâm sàng nền giáo dục (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Gần đây Nguyễn Thượng Long, một nhà giáo, viết loạt bài “Nghề cao quý đã chết lâm sàng” trình bày sự ngắc ngoải của nền giáo dục Việt Nam. Sau khi nêu ra và phân tích nhiều hiện trạng đau lòng, Nguyễn Thượng Long viết: “Có hợp lí không khi quy hết trách nhiệm làm hư hỏng thế hệ trẻ cho ngành GD – ĐT? Câu hỏi này nằm ngoài phạm vi bài viết của tác giả”. Tôi thông cảm với thày Long. Thày biết trong việc này, ...
·         Cha nợ 7 triệu đóng góp, con không được kết nạp đảng (BoxitVN) - Doãn Hòa - Này thì “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”. Hay là lại vùng lên, hỡi ông Nguyễn Văn Hùng và những ai cực khổ bần hàn? Bauxite Việt Nam. Do nợ hơn 7 triệu đồng đóng cho các quỹ của xã, một gia đình có hai con liên tục bị xã phê xấu vào hồ sơ lí lịch, thậm chí một người con không được kết nạp Đảng. Đó là tình cảnh trớ trêu của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, 54 tuổi, ngụ xóm Bình Sơn – xã Hùng ...
·         Phụ nữ Việt Nam chiếm đa số các cô dâu nước ngoài ở Nam Hàn (RFA) - Phụ nữ Việt Nam vượt qua các nước Trung Quốc và Philippines, lần đầu trở thành nhóm cô dâu ngoại quốc đông nhất tại Nam Hàn năm 2016.
·         Hãy nghe và hãy nhìn vào người dân trên đường phố (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 22) (BoxitVN) - Tương Lai - Không thể chuyển dịch bán đảo hình chữ S nằm ở rìa Đông Nam lục địa châu Á nhìn ra Biển Đông ra xa khỏi cái “lục địa khổng lồ” này, chứ nếu được thì ông cha ta đã tính đến kế đó từ lâu! Để gì? Để tránh xa ông láng giềng khó chơi vì mộng bành trướng của các vương triều Trung Quốc chưa bao giờ nguôi, mà nước ta lại là đối tượng trực tiếp và thường xuyên nhất. Có lẽ chỉ có sự vận động ...
·         Vietnam – Moving Foward! Việt Nam – tiến lên phía trước! (BoxitVN) - FB Le Dung - “Nó như cái đuôi con thằn lằn bị đứt, cứ nằm một chỗ, giẫy liên tục cho ra dáng ta đây đang chuyển động nhưng lại không xê dịch được là bao” thì là giẫy chết rồi còn gì, FB Le Dung? Bauxite Việt Nam. Cái này em viết nghiêm túc chứ không cà chớn các cụ nhé. Tuy nhiên, phòng khi các cụ hứng nhảy vào bắt bẻ, em nói trước là việc trích dẫn chương, mục, điều, khoản, điểm mất thời gian mà mệt người đọc nên em ...
·         Bộ Quốc phòng xác nhận phi công tử nạn tại Anh (RFA) - Đại úy Nguyễn Thành Trung đã hy sinh khi tham gia chương trình bay huấn luyện nâng cao tại Vương quốc Anh. Tin này được Cổng thông tin điện tử Bộ quốc phòng Việt Nam xác nhận vào sáng ngày 20 tháng 11.
·         Bão Kirogi tan, mưa lớn có thể gây lũ (BBC) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Việt Nam cho biết bão số 14, còn gọi là bão Kirogi, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Hoa Kỳ : Tranh luận về việc sử dụng vũ khí nguyên tử (RFI) - Tại Mỹ, cuối tuần qua, các phương tiện truyền thông nói nhiều về việc sử dụng vũ khí nguyên tử.
·         Chất thải từ người là năng lượng tương lai? (BBC) - Những chất thải hàng ngày ta dội khỏi nhà vệ sinh có thể sẽ trở thành nguồn năng lượng tương lai đầy hứa hẹn.
·         Xử tội các bác sĩ phát-xít: Chấp hành mệnh lệnh không phải cái cớ để thoát tội(BoxitVN) - Mộc Nhiên - Oan có đầu, nợ có chủ. Đọc bài này, chắc nhiều kẻ không phải lo mất lương hưu như Trần Đăng Thanh nữa, mà lo mất luôn chỗ đội nón. Bauxite Việt Nam. Thiên chức của bác sĩ là cứu người nhưng trong thời Đức Quốc xã, vô số bác sĩ Đức không còn lương tâm, trở nên tàn bạo, tham gia Đảng Quốc xã, trở thành trợ thủ đắc lực giúp Hitler phạm tội ác phản nhân loại. “Xét xử bác sĩ” đã trở thành vụ xét xử đầu tiên ...
·         Máy chủ của Facebook đặt ở đâu? (BBC) - Tại sao ngoài Hoa Kỳ, chỉ vài nơi trên thế giới được Facebook chọn để xây các trung tâm dữ liệu trị giá hàng trăm triệu USD?
·         Đảng viên đảng đối lập Campuchia bàn giao chức vụ (RFA) - Các giới chức được bầu thuộc đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) vừa bị Tòa tối cao tuyên giải tán hôm 16/11 vừa qua đã bắt đầu bàn giao các chức vụ của mình.
·         Cam Bốt thông báo phân chia số ghế dân biểu đối lập cho các đảng khác (RFI) - Sau khi giải tán Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt, thuộc phe đối lập, chính quyền Phnom Penh ngày 20/11/2017 thông báo từng bước "phân phối lại" số ghế của đảng này ở Quốc Hội và các hội đồng cấp địa phương.
·         Indonesia: Bắt giam chủ tịch Quốc Hội vì tham nhũng (RFI) - Chủ tịch Quốc Hội Indonesia, ông Setya Novanto, hôm qua 19/11/2017 đã bị Cơ quan chống tham nhũng bắt giam vì có liên quan đến một vụ gian lận ngân quỹ dành cho chương trình phát hành thẻ căn cước điện tử quốc gia, làm thất thoát của Nhà nước số tiền tương đương với 170 triệu đô la.
·         Chủ tịch Hạ Viện Indonesia bị bắt giam với cáo buộc tham nhũng (RFA) - Chủ Tịch Hạ Viện Indonesia vừa bị cơ quan chống tham nhũng bắt giữ với cáo buộc gây ra thiệt hại 170 triệu đô la Mỹ, do liên quan đến chương trình chứng minh thư điện tử của quốc gia.
·         EU lạc quan về vấn đề người tị nạn Rohingya ở Myanmar (RFA) - Ủy Viên Ngoại giao Liên Minh Châu Âu Federica Mogherini bày tỏ lạc quan chính phủ Miến Điện sẽ giải quyết vấn đề hơn 600,000 người Hồi Giáo Rohingya từ Miến chạy sang Bangladesh xin tị nạn.
·         Rohingya, tâm điểm hội nghị ngoại trưởng Á-Âu ASEM (RFI) - Hội nghị cấp ngoại trưởng giữa Liên Hiệp Châu Âu và các đối tác châu Á- ASEM lần thứ 13 mở ra trong hai ngày 20 và 21/11/2017 tại Naypyidaw, Miến Điện. Hồ sơ Rohingya là trọng tâm cuộc họp.
·         Trung Quốc đề xuất giải pháp cho cuộc khủng hoảng Rohingya (RFI) - Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm qua 19/11/2017 thông báo Bắc Kinh đề xuất một chương trình gồm ba giai đoạn để giải quyết cuộc khủng hoảng sắc dân Hồi Giáo thiểu số Rohingya.
·         Chánh án tòa tối cao Philippines cảnh báo mất dân chủ ở Philippines (RFA) - Chánh án Tòa Tối cao Philippines, bà Maria Lourdes Sereno, hôm 20/11 cảnh báo những nỗ lực luận tội bà của những đồng minh của Tổng thống Rodrigo Duterte trong quốc hội đe dọa nền dân chủ của đất nước.
·         Quân đội Hoa Kỳ cấm binh sĩ ở Nhật dùng rượu bia (BBC) - Quân đội Hoa Kỳ ban hành lệnh cấm tất cả binh sĩ đóng tại Nhật uống rượu, sau vụ say rượu lái xe gây tai nạn chết người trên đảo Okinawa.
·         Khu trục hạm Mỹ va đụng với tàu kéo Nhật (VOA) - Tàu khu trục Hoa Kỳ USS Benfold đã bị thiệt hại nhẹ khi bị một tàu kéo của Nhật Bản trôi dạt và va vào trong một cuộc tập trận ở bờ biển miền trung Nhật Bản hôm thứ Bảy 18/11.
·         Học làm game thủ: một sự nghiệp khả thi? (BBC) - Làm game thủ chuyên nghiệp có là một sự nghiệp đáng theo đuổi? Sinh viên ở Học viện Thể thao Điện tử Singapore tin là vậy.
·         THAAD: Hàn Quốc khuất phục Trung Quốc sau đòn hiểm về kinh tế (RFI) - Dư luận báo chí trong trung tuần tháng 11/ 2017 này vẫn bị vòng công du Châu Á của tổng thống Mỹ Donald Trump thu hút, cùng với hai sự kiện trọng đại tập hợp hầu hết các lãnh đạo tầm cỡ vùng châu Á-Thái Bình Dương đến Việt Nam dự thượng đỉnh APEC, rồi đến Philippines dự thượng đỉnh ASEAN. Trọng tâm chú ý là cuộc đọ sức – dĩ nhiên là ngấm ngầm – giữa hai thế lực chủ chốt trong vùng là Mỹ vàTrung Quốc, nhằm thúc đẩy quyền lợi của mình.
·         Hàn Quốc từ chối chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật (RFI) - Bất chấp thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự ký kết với Nhật Bản năm 2016, Hàn Quốc đã hạn chế phạm vi chia sẻ thông tin : Seoul chỉ chia sẻ với Tokyo những tin liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Một tờ báo Nhật Bản loan tin như trên vào hôm qua 19/11/2017.
·         Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Cuba (VOA) - Ngoại trưởng Triều Tiên theo trù liệu sẽ tới thăm Cuba hôm thứ Hai 20/11, để tìm kiếm sự ủng hộ trong bối cảnh Bình Nhưỡng bị Mỹ và cộng đồng quốc tế gây áp lực chưa từng có để đòi nước này chấm dứt các chương trình tên lửa.
·         TT Trump liệt Triều Tiên vào danh sách nhà nước bảo trợ khủng bố (VOA) - Hoa Kỳ đang áp dụng thêm các biện pháp chế tài và trừng phạt đối với Bình Nhưỡng bằng cách định danh Triều Tiên là nhà nước bảo trợ cho khủng bố, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Hai 20/11/2017.
·         Trump: Tôi nên bỏ mặc cầu thủ UCLA trong nhà tù Trung Quốc (VOA) - "Ông LaVar Ball, cha của LiAngelo, không biết ơn những gì tôi đã làm cho con trai ông ấy, và nói rằng trộm cắp chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Lẽ ra tôi nên bỏ mặc họ bị tù!”, Tổng thống Mỹ viết trên Twitter
·         Đặc phái viên Trung Quốc có thể sẽ gặp Kim Jong Un (VOA) - Các đặc phái viên từ Hoa Kỳ và Trung Quốc đến bán đảo Triều Tiên chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump kết thúc chuyến công du đầu tiên đến châu Á.
·         ‘Đồng chí Mugabe’ ngã ngựa (VOA) - Có thể phán đoán ông Tập Cận Bình là một trong những người buồn nhất, sau ông là chú Kim Ủn ở Triều Tiên, khi trông người lại ngẫm đến ta, đến số phận của những đồng chí kiểu cộng sản độc tài toàn trị ở khắp các châu lục
·         Trung Quốc ảnh hưởng Zimbabwe tới mức nào? (BBC) - Khi mối quan hệ Trung Quốc - Zimbabwe đã khá rõ ràng, câu hỏi là mối quan hệ này sâu sắc đến mức nào?
·         Bóng dáng Trung Quốc trong khủng hoảng Zimbabwe (RFI) - Thứ Tư ngày 15/11/2017 quân đội Zimbabwe đã thực hiện một hành động mà hầu hết giới quan sát xem đấy như là một cuộc đảo chính chống lại tổng thống Robert Mugabe. Bất chấp tối hậu thư của đảng cầm quyền gia hạn cho đến đúng 12 giờ trưa hôm nay, nhưng Robert Mugabe không cho thấy ý định từ nhiệm trong bài diễn văn ngày hôm qua. Trong khi đó, chuyến thăm Trung Quốc của tổng tư lệnh quân đội Zimbabwe một tuần trước khi xảy ra đảo chính đang đặt ra những nghi vấn về vai trò của Trung Quốc trong vụ này.
·         Con đường Zimbabwe: Từ vựa lúa đến đói nghèo (BBC) - Các thí nghiệm kinh tế tùy tiện và phiêu lưu quân sự biến vựa lúa Zimbabwe thành xứ đói nghèo và lạm phát kỷ lục.
·         Đức : Thất bại đàm phán thành lập chính phủ liên minh (RFI) - Vị thế của thủ tướng Đức, Angela Merkel bị suy yếu. Đàm phán thất bại giữa đảng bảo thủ CDU của thủ tướng Angela Merkel với hai đối tác chính là đảng Xanh và đảng Tự Do FDP để thành lập chính phủ liên minh.
·         Vận mệnh chính trị của bà Merkel ra sao? (BBC) - Cuộc đàm phán lập chính phủ liên minh vừa đổ vỡ tại Đức, khiến bà Angela Merkel đối diện thách thức lớn nhất sau 12 năm cầm quyền.
·         Mỹ phản ứng việc Nga ép đăng ký ‘điệp viên nước ngoài’ (VOA) - Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga phản ứng việc Moscow buộc 9 hãng truyền thông được chính phủ Mỹ tài trợ phải đăng ký nhân viên làm việc ở Nga là "các điệp viên nước ngoài."
·         Mỹ có thể tái tục cấp thị thực tại 3 lãnh sự quán ở Nga (VOA) - Các cuộc phỏng vấn xin visa trong tương lai gần có thể sẽ tái tục tại các lãnh sự quán Mỹ ở St. Petersburg, Yekaterinburg ở Urals và Vladivostok ở miền đông nước Nga
·         Khủng hoảng Liban-Ả Rập Xê Út: Ngoại giao Pháp trở lại Trung Đông (RFI) - Thủ tướng Liban Saad Hariri từ Ả Rập Xê Út đã đến Paris sáng 18/11/2017 theo lời mời của tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thứ Tư 22/11, sau khi trở về Liban, ông sẽ thông báo với tổng thống Aoun liệu ông có từ chức hay không. Liban nằm giữa hai gọng kìm trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng tại Trung Đông giữa Iran-Ả Rập Xê Út là chủ đề thời sự quốc tế chính trên tất cả các nhật báo Pháp ra ngày 20/11/2017.
·         Tại hội nghị Liên Đoàn Ả Rập, Riyad chỉ trích gay gắt Teheran (RFI) - Trong cuộc họp bất thường cấp bộ trưởng của Liên Đoàn Ả Rập vào ngày hôm qua, 19/11/2017 tại Cairo, Ai Cập, Ả Rập Xê Út đã tố cáo Iran đe dọa an ninh các nước Ả Rập qua việc ủng hộ các tổ chức khủng bố như Hezbollah Liban và Houthi Yemen.
·         Nữ hoàng Anh kỷ niệm 70 năm ngày cưới (BBC) - Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Hoàng tế Philip kỷ niệm lễ cưới bạch kim ngày 20/11/2017.
·         Những hiện tượng kỳ thú của đại dương vào ban đêm (BBC) - Một số hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nhất trên đại dương chỉ xảy ra vào ban đêm.










No comments: