Tuesday, January 17, 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 17-1-2012



NHẬT BÁO BA SÀM 
Posted by basamnews on 17/01/2012

BTV: Kể từ hôm nay, chúng tôi thử điểm tin bằng cách thay đổi đường link. Những link bị chặn tường lửa thì link gốc được đặt ở tựa đề bài báo, còn link vượt tường lửa được đặt ở tên tờ báo, blog, ví dụ: Hiểm họa đối với các quốc gia độc tài – (Trần Kinh Nghị). Sở dĩ có sự thay đổi này là vì BBT trang Ba Sàm muốn biết độc giả ở những nơi nào bị chặn tường lửa, cũng như số lượng độc giả cần vượt tường lửa để đọc tin, qua đó, chúng tôi có thể giúp số độc giả này quen dần với cách tự trèo tường lửa. Khắc phục được điểm này, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho BBT khi điểm tin, vì không cần phải làm 2 link cho mỗi tin bị tường lửa như hiện nay. Một số lỗi trong system khi sử dụng các proxy khác. Ảnh: BTV chụp từ laptop. =>
Cũng xin nhắc các độc giả là bộ phận kỹ thuật trang Ba Sàm đã lập riêng một proxy cho những độc giả cần vượt tường lửa. Khi vượt tường lửa bằng proxy này, máy vi tính của quý độc giả không bị dính malware như xài trang pagewash, hoặc phần mềm chống virus cài trong máy báo lỗi, hay bị quảng cáo như trang anonymouse làm máy bị chậm. Kính mời độc giả tham khảo thêm: Vượt tường lửa cách đơn giảnVượt tường lửa bằng DNS, Ultra Surf và trình duyệt Opera.

9h – Mời bà con xem các ứng viên đảng Cộng hòa ở Mỹ đang “đấu” trực tiếp tại Fox News.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Biển Đông tuần qua (từ 9/1-15/1) (NCBĐ). – Chiến thuật giữ Biển Đông của Việt Nam – (BBC). - Trường Sa yêu thương – đảo Nam Yết (Thiềm Thừ). – VỞ HOÀNG SA (Mai Thanh Hải). – BÁU VẬT HOÀNG SA GIỮA LÒNG HÀ NỘI (Mai Thanh Hải). – Phỏng vấn TS Nguyễn Nhã: Ký ức Hoàng Sa dần dần được tái hiện – (RFI). – Lễ tưởng niệm chiến sĩ VNCH hy sinh tại Hoàng Sa – (NV). Ðồng hương lần lượt lên đặt những bình hoa tưởng niệm trước linh đài 74 chiến sĩ Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt). =>
- Viết lại chính sách đối ngoại của Đặng Tiểu Bình: Revising Deng’s foreign policy (Diplomat). – 20 năm trước, Đặng Tiểu Bình đã vĩnh viễn thay đổi Trung Quốc: Twenty Years Ago, Deng Changed China Forever (Chinabriefing.com). – Giới thiệu sách: Henry A. Kissinger – On China – (x-café). – On China (Amazon).
- Trung – Ấn trở lại bàn để giải quyết tranh chấp biên giới: India and China back at the table to resolve border dispute (National). – Đặc sứ Trung – Ấn đàm phán: Tập trung vào xây dựng lòng tin: India-China Special Representatives Talks: Focus on Trust Building (IDSA).
- ĐẢNG VIÊN LÃO THÀNH Ở TIÊN LÃNG: NHIỀU BỨC XÚC KHÔNG NÓI RA ĐƯỢC (Nguyễn Quang Vinh). - TRUNG TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC: TẠI SAO CHÍNH QUYỀN TIÊN LÃNG BỊT MIỆNG DÂN? (Nguyễn Quang Vinh). “Nhiều hộ dân Tiên Lãng viết đơn khiếu nại việc thu hồi đất không đúng luật thì Lê Văn Hiền chủ tịch huyện vội vã ký quyết định đình chỉ khiếu nại của dân. Hết nói. Bịt mồm dân nói với báo chí. Bịt mồm dân khiếu kiện. Hay Lê Văn Hiền đang muốn thành lập quốc gia riêng?
Vì sao súng nổ ở Cống Rộc? (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). - Giải phẫu tuyên bố của Nguyễn Hữu Ca – Giám đốc CA Hải Phòng – (DLB). – Bùi Chí Vinh – Coi chừng “Máu thắm đồng Nọc Nạn” tập 2 – (Dân Luận). “Hồi nhỏ coi tuồng cải lương ‘Máu thắm Đồng Nọc Nạn’/ Cường hào kết hợp thực dân khủng bố dân lành/ Con giun bị xéo mãi cũng oằn, sao chịu được?/ Chết là cùng, cùng bẻ nạng chống trời xanh”.
- Nguyễn Du viết về vụ Tiên Lãng – (Nguyễn Thông). – Những tiếng bom nghĩa sĩ – (DLB). - Hai zà…. (Nguyễn Đình Đồng). “Phát súng anh Vươn bắn thẳng vào ai? Vào đàn cừu 90 triệu con chứ chẳng riêng mấy cu lính mù quáng kia đâu”. - Cần có nhận thức mới về sở hữu đất đai (PLTP). – Nhân vụ cưỡng chế thu hối đất thô bạo ở Tiên Lãng, xin mời đọc lại bài của ông Ngô Văn Phương, cán bộ hưu trí, quận 2, TP HCM: KIẾN NGHỊ: “SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ CÔNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TƯ NHÂN VỀ ĐẤT” ĐỂ CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỀ ĐẤT NƯỚC – (Người lót gạch).
- Cơn bĩ cực của vợ con chủ đầm (TP). – THÂN NHÂN ANH VƯƠN ĐANG SỐNG THẾ NÀO? (Nguyễn Quang Vinh). - Vợ ông Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng): Gia đình tôi năm nay không có Tết! – (RFI). – THÔNG TIN ỦNG HỘ GIA ĐÌNH ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN – (Nguyễn Xuân Diện). “Tính đến 23h ngày 16 tháng 1 năm 2012, riêng số tiền nhận được qua tài khoản trên là 100 triệu đồng”.
- NHÂN DÂN CỦA TÔI ƠI (Trần Nhương). “Một Đoàn Văn Vươn giáp Tết tai ương/ Một trang mạng cá nhân đã hô hào giúp đỡ/ Hơn 80 triệu đồng thêm chiếc bánh chưng xanh/ Thêm một cân giò, thêm một phong mứt Tết/ Nhân dân là lá lành đùm lá rách/ Nhân dân là chị ngã em nâng/…Những kẻ leo lẻo vì nhân dân/ Đẩy nhân dân đến đường cùng phải liều mình chống lại/ Leo lẻo vì nhân dân bòn rút từng đồng tiền thuế…” Đọc tới câu này, tự nhiên BS sực nhớ tới cái tin đồn nghe được mấy tháng trước, khi Bộ trưởng Thăng vừa được “thăng hạng”. Đó là khi còn làm Chủ tịch cái tập đoàn đem lại 24% GDP của đất nước, một lần ổng về thăm lại trường tài chính, đã tặng 2 bà lao công nghèo, mà thuở hàn vi theo học ổng từng quen biết, mỗi người 8 chục triệu đồng. Thiệt là hào hiệp phải không? Một khoản tiền bằng cả nửa năm lương ổng lãnh bây giờ. Nếu câu chuyện đó là đúng, thì rất có thể ổng sẽ phải nghĩ lại về đề xuất thu phí xe cộ, và nghĩ … tới, tham gia góp chút ít quà Tết đến gia đình ông Vươn.
- GS Tương Lai: Nghĩ về bản lĩnh Việt Nam (Việt sử ký). “Khi buộc phải đưa lại trên trang viết những dòng láo xược từ những trang báo viết tiếng Hoa chính là nhằm không chỉ để người Việt Nam hiểu rõ mưu toan của thế lực hiếu chiến với cuồng vọng bành trướng, mà còn giúp những người Trung Quốc trung thực và lương thiện hiểu thêm về điều ấy.”
- Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt mừng Xuân – mừng Ðảng (ND). Vậy là báo đảng bắt đầu mạnh dạn “cải tiến”, không tiếp tục xài thứ khẩu hiệu Mừng đảng, mừng Xuân ngu xuẩn, đội cả đảng lên trên thiên nhiên, vũ trụ (nên mới tàn phá rừng, ăn hết thú rừng, phá môi trường dữ vậy?), ra rả suốt mấy chục năm nay. Với đà này, chắc là mấy chục năm nữa, cái khẩu hiệu đó sẽ chỉ còn có … khúc đầu? Hề hề! Đừng biểu tui phản động, nói là đảng không còn nữa, nha. Vì … sẽ có cả một bài bàn riêng về ngày thành lập đảng CSVN, không phải vào mùa Xuân, mà là mùa … Đông, bên trang Việt sử ký.
- Hà Sỹ Phu – Câu đối và Thơ khai bút: Buồn vui năm Rồng – (BoxitVN). “Chứ mấy cậu ‘đồng chí’/ Đặt Đảng trên cả Trời!/ Nhưng trách chi sự đời/ Bất học bất tri Lý!/ Đối diện với anh ‘Chí’ (tức Phèo)/ Trời nhỏ như… quả bí!”. – Tết Nhâm Thìn, lạm bàn về một người viết câu đối thời @… – (BoxitVN). – Phỏng vấn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: – Đảng và trí thức VN trong bối cảnh mới – (BBC). =>
- BUỒI LÀM VIỆC (Quê choa).
- Người Việt làm Tổng thư ký Asean – (BBC). Ai sẽ thay thế ông Surin Pitsuwan? “Một nguồn khả tín cho BBC hay rằng ứng viên chủ chốt của Việt Nam cho vị trí này là Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh”.
- AP mở văn phòng tại Triều Tiên (TN). - Hãng thông tấn phương Tây đầu tiên mở văn phòng tại Triều Tiên (DT). – Thông tấn xã AP mở văn phòng tin tức tại Bắc Triều Tiên – (VOA). – Hãng tin Mỹ AP chính thức mở văn phòng đại diện tại Bắc Triều Tiên – (RFI). BTV: Chắc AP phải trang bị máy phát điện hoặc sử dụng điện mặt trời, kẻo đang đưa “breaking news” mà bị “blackout”, điện đóm tắt hết là xong game. – Con đường cho Bắc Hàn cải cách? A Path for North Korean Reform? (Diplomat). – Một tháng sau cái chết của Kim Jong-il, ai đang lãnh đạo ở Bình Nhưỡng: Questions Surround Leadership in Pyongyang (WSJ).
- Hàng ngàn công nhân ở Thẩm Quyến biểu tình xung đột với cảnh sát – (RFI). – Hàng ngày công nhân biểu tình tại nhà máy Sanyo ở Trung Quốc: Thousands of workers protest at Sanyo’s China plant (Reuters). – Lãnh tụ biểu tình lên lãnh đạo Ô Khảm, chứ không phải vô trại “phục hồi nhân phẩm” – (BBC). Lãnh đạo phong trào nổi dậy tại Ô Khảm, ông Lin Zuluan, lên làm bí thư đảng ủy xã: Wukan protest leader is made village’s Communist party secretary (The Guardian).
- Ông Huntsman định rút khỏi cuộc chạy đua tranh chức Tổng thống Mỹ – (VOA). – Mỹ: Ông Huntsman rút khỏi cuộc tranh cử – (VOA). BTV: Lúc 21h giờ địa phương, tức 9h sáng ngày 17-1, các “võ sĩ” của đảng Cộng hòa sẽ lên đài “so găng” trận đấu thứ 16. Hiện chỉ còn 5 “võ sĩ” so găng: News Gingrich, Ron Paul, Rick Perry, Mitt Romney, Rick Santorum, sau khi “võ sĩ” Huntsman rút lui. Sau trận này, sẽ còn 7 trận đấu nữa mới biết “võ sĩ” nào mạnh nhất để cử đi đấu với “võ sĩ Obama”. Mời bà con vào xem trực tiếp tại “võ đài Fox News“. Hiện “võ đài” đã dọn sẵn để chờ các ứng viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa lên “đấu” với nhau đêm nay ở thành phố Myrtle Beach, bang South Carolina.
- Hôm nay, nước Mỹ Tưởng niệm mục sư King, Tổng thống Obama khuyến khích tinh thần tự nguyện – (VOA). Mời bà con nghe lại bài phát biểu nổi tiếng I have a dream – Tôi có một giấc mơ – của mục sư Martin Luther King, ngày 28-8-1963, tại Washington D.C. Nên nhớ rằng, những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền mà người dân Mỹ được hưởng hôm nay, không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả đấu tranh của những người đi tiên phong như mục sư King hơn bốn thập niên trước.
13h55′:
- VỢ ANH ĐÀO VĂN VƯƠN CHÍNH THỨC MỜI LUẬT SƯ (Nguyễn Quang Vinh). “Miệng huyện, xã leo lẻo nói cưỡng chế đầm hồ anh Vươn để cho đấu thầu lại, nhưng chúng nó đã lặng lẽ giao ngay cho 3 hộ dân bà con thân thích của chủ tịch xã Vinh Quang, và nhiều ngày qua, những người này đã dùng đủ mọi phương tiện vét sạch tôm cá của gia đình anh Vươn, như chó liếm chuồng xí. Xã thì cử lực lượng bảo vệ vòng ngoài cho lũ chó má này tự do liếm. Mọi sự kêu cứu của gia đình anh Vươn đều vô hiêu. Báo chí muốn gặp thằng Liêm chủ tịch xã cũng không được. Khốn nạn đến mức này thì không biết Thành ủy Hải Phòng sẽ tính sao với nhân dân đây”.
- Đại sứ Mỹ chúc Tết Việt Nam (VNN).
- Phỏng vấn ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng giám đốc Petrolimex: Bảo đảm chất lượng xăng dầu: Khó tránh tiêu cực (VEF).
19h35′ – VTV1-Thời sự đọc tóm tắt Nghị quyết Trung ương 4, chưa có trang mạng nào đưa, xin trích một đoạn quan trọng cho thấy đảng quan tâm tới cư dân mạng tới đâu: ” … Bốn là chấn chỉnh hoạt động thông tin tuyên truyền, quản lý có hiệu quả hoạt động báo chí theo đúng định hướng của đảng và nhà nước … Tập trung chấn chỉnh quản lý thông tin trên mạng Internet, các mạng xã hội và blog cá nhân.
20h30:

KINH TẾ

- Tam đoạn luận nhà băng(Tuanddk). - Chưa Tết, nhiều máy ATM đã hết tiền (NLĐ). - Rút tiền từ máy ATM: Chầu chực là… khó tránh! (TT). Công nhân rút tiền để chuẩn bị sắm tết tại điểm ATM trong Khu chế xuất Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM chiều 13-1 (20 tháng chạp) – Ảnh: Tiến Thành. =>
13h55′:
20h30:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Truyện ngắn của DƯƠNG KỲ ANH: NGƯỜI RÊU (Nguyễn Trọng Tạo).
- ĐỒNG TIỀN VÀ HƠI THỞ MÙA XUÂN (Nguyễn Trọng Tạo).
13h55′:
20h30:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Robot nhảy VN đứng đầu top 9 máy nghe nhạc “đỉnh” nhất thế giới (DT). mRobo được mệnh danh là Bieberbot khi được chàng ca sỹ tuổi teen Justin Bieber giới thiệu.=>
13h55′:
20h30:
- Trường TCCN Kinh tế Kỹ thuật Nam Định: Thi hơn 1 năm vẫn chưa có bằng tốt nghiệp! (GD&TĐ).
- Tàu thăm dò Nga rơi do radar Mỹ? (NLĐ/RIA Novosti, Bloomberg).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Mặt trái đáng xấu hổ của Apple (VEF). “Nhiều công nhân tại nhà máy của Apple mới chỉ 13 tuổi, nhiều người làm việc trung bình 14-16h/ngày, thậm chí 34h/ngày và chết vì kiệt sức“. BTV: Tưởng chỉ có 24 tiếng một ngày?
= Chim cánh cụt trắng nổi bật giữa những con chim cánh cụt Chinstrap bình thường. Ảnh: US MAZA. - Phát hiện chim cánh cụt trắng cực quý (NLĐ/ABC News, Digital Journal).
13h55′:
- “Làm luật” trên những cung đường miền Trung dịp Tết (DV). – Xe “nhồi”, “nhét” thoát cảnh sát giao thông? (LĐ). – TPHCM: Xe khách 50 ghế “nhồi nhét” đến 90 người (NNVN).
20h30:

QUỐC TẾ

- Trung đông: Vùng đất nguy hiểm cho các nhà báo – (VOA). Nhà báo Gilles Jacquier, bị thiệt mạng ở Syria, là phóng viên chiến tranh kỳ cựu, đã có mặt trong các vụ xung đột ở Iraq, Afghanistan, Congo, vùng Balkan, và những nơi khác. Hình: Reuters. =>
13h55′:
20h30:

* RFI: 16-01-2012

Bài viết mới




.
.
.

No comments: