Tuesday, January 17, 2012

CHÂU XUÂN NGUYỄN : ĐIỂM TIN THỨ BA 17-1-2012



CHÂU XUÂN NGUYỄN 
17/01/2012

THÔNG TIN ỦNG HỘ GIA ĐÌNH ANH ĐOÀN VĂN VƯƠNG

Theo gợi ý của KTS Trần Thanh Vân và nhiều độc giả, tôi - Nguyễn Xuân Diện quyết định công bố tài khoản để tiếp nhận quà tặng bằng tiền của mọi người, như sau:
Tên tài khoản: NGUYỄN XUÂN DIỆN
Số tài khoản: 0021001727479
Tại: Phòng giao dịch số 4, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội (Vietcombank) -36 Hoàng Cầu, Hà Nội, Việt Nam.
(Thông tin đối với người gửi từ nước ngoài: CIF Number: 315801 – SWIFT Code: BFTVVNVX002)

BẢN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CHIỀU 16/01: QUÀ TẾT BIẾU GIA ĐÌNH ANH VƯƠN(Blog NXD) – Tổng cộng: 80.189.000 đ (Tám mươi triệu, một trăm tám mươi chín ngàn đồng).
-

BREAKING NEWS
-
Mục tiêu trước mắt của bà Aung San Suu Kyi là trở thành dân biểu (RFI) – Thời gian gần đây, Miến Điện đang cuốn hút nhiều chú ý của quốc tế bởi những chuyển biến chính trị đang diễn ra bên trong đất nước từng nằm dưới ách cai trị của chế độ độc tài quân sự suốt nửa thế kỷ qua. Tâm điểm của tiến trình dân chủ đang diễn ra ở Miến Điện hiện nay là nhà đối lập nổi tiếng Aung San Suu Kyi. Nếu tiến trình cải cách chính trị ở đất nước này diễn ra suông sẻ thì có thể bà sẽ tham gia vào chính phủ, nhưng mục tiêu trước mắt là được bầu vào Quốc hội.
Christophe Michalak, người kết hợp ẩm thực với thiết kế thời trang (RFI) – Trong số các tên tuổi của làng ẩm thực tại Pháp, Christophe Michalak có một chỗ đứng hoàn toàn riêng biệt.
Vợ ông Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng) : Gia đình tôi năm nay không có Tết ! (RFI) – Gần đây dư luận hết sức xôn xao về vụ chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng huy động một lực lượng đông đảo công an và quân đội cưỡng chế khu đầm đã cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn thuê từ năm 1993, và đã bị phản kháng bằng mìn tự tạo và súng hoa cải, làm cho bốn công an và hai bộ đội bị thương.
Fitch hạ điểm tín nhiệm Nga vì bất ổn chính trị (RFI) – Tăng trưởng yếu kém, bất ổn chính trị và do kinh tế lệ thuộc nhiều vào giá dầu trên thế giới, Nga vừa bị hạ điểm tín nhiệm.
Mỹ không phát triển thêm điện hạt nhân vì quá tốn kém (RFI) – Trong những năm 2000, chính quyền Mỹ đã nêu vấn đề phát triển điện hạt nhân nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu lửa. Thế nhưng, kế hoạch ‘hồi sinh điện hạt nhân’ đã bị chết yểu, thậm chí, trước khi xẩy ra thảm họa Fukushima, ở Nhật Bản hồi tháng Ba năm 2011.
Đe dọa khủng bố : Cảnh sát Thái Lan buộc tội nghi phạm người Liban (RFI) – Vài ngày sau cảnh báo của tòa đại sứ Mỹ về nguy cơ khủng bố tại Bangkok, cảnh sát Thái buộc tội một nghi can người Liban sau khi phát hiện thấy chất nổ tại nhà của nhân vật nói trên.
Phim Pháp The Artist đoạt ba giải Quả cầu vàng (RFI) – Nhân buổi lễ trao giải Golden Globes tối hôm qua (15/1/2012) tại Los Angeles, bộ phim Pháp The Artist (Nghệ sĩ) đã dẫn đầu bảng vàng khi giành được cùng lúc ba giải thưởng quan trọng. Tác phẩm của đạo diễn Michel Hazanavicius đã được xướng tên ba lần trong các hạng mục bộ phim hài hay nhất, nam diễn viên hài xuất sắc và nhạc phim nguyên tác hay nhất trong năm.
Nhật Bản sẽ đặt tên 39 đảo không người ở để khẳng định chủ quyền (RFI) – Trong mục đích bảo vệ chủ quyền và khẳng định vùng đặc quyền kinh tế trên biển, Tokyo loan báo sẽ đặt tên cho những hải đảo xa xôi nhất kể cả tại những nơi đang có tranh chấp với Trung Quốc. Tổng cộng 39 đảo sẽ có tên vào tháng Ba tới. Philippines cũng thúc giục ASEAN và Trung Quốc giải quyết tranh chấp tại Trường Sa.
Chủ tịch Hạ viện Miến Điện: Dân chủ hóa là con đường duy nhất (RFI) – Trả lời hãng thông tấn Pháp nhân chuyến công du Miến Điện của Ngoại trưởng Alain Juppé, Chủ tịch Hạ viện Miến Điện hôm nay (16/1) khẳng định như trên. Sau khi trao tặng Bắc đẩu Bội tinh cho nhà đối lập Aung San Suu Kyi, Ngoại trưởng Pháp đến Naypyidaw tiếp kiến Tổng thống Thein Sein.
Hàng ngàn công nhân ở Thẩm Quyến biểu tình xung đột với cảnh sát (RFI) – Nhiều ngàn công nhân Trung Quốc của công ty hợp doanh Sanyo Electric đã dùng biện pháp đình công và xuống đường tranh đấu cho quyền lợi lao động. Cảnh sát ở đặc khu kinh tế Thẩm Quyến can thiệp giải tỏa giao thông, bắt đi nhiều người.
Hãng tin Mỹ AP chính thức mở văn phòng đại diện tại Bắc Triều Tiên (RFI) – Ngày hôm qua, 15/01/2012, hãng tin Mỹ AP đã mở một văn phòng mới tại Bình Nhưỡng, đặt ngay trong trụ sở của hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên KCNA.
Hơn một nửa tỷ dân Trung Quốc sử dụng internet (RFI) – Theo thống kê của Trung tâm Tin học và Internet Trung Quốc CNNIC, trong năm 2011 đã có thêm gần 56 triệu người sử dụng internet và tham gia vào các hoạt động trên blog. Công việc kiểm duyệt thông tin trên mạng trở nên phức tạp hơn.
Tai nạn tàu Ý: ‘Thuyền trưởng mắc lỗi’ (BBC) – Chủ tàu Costa Concordia nói thuyền trưởng dường như có lỗi trong việc tàu va đá ngầm, làm chết ít nhất năm người.
Người Việt làm Tổng thư ký Asean (BBC) – Một quan chức ngoại giao Việt Nam sẽ nhận vị trí Tổng thư ký Hiệp hội Đông Nam Á thay cho ông Surin Pitsuwan, người mãn nhiệm trong năm nay.
Lãnh tụ biểu tình lên lãnh đạo Ô Khảm (BBC) – Ông Lâm Tổ Luyến, người lãnh đạo dân biểu tình chống nạn thu hồi đất ở ngôi làng miền nam Trung Quốc, được chỉ định làm bí thư đảng ủy xã.
Đụng độ sau vụ người Tây Tạng tự thiêu (BBC) – Có đụng độ giữa cảnh sát và người dân sau vụ tự thiêu mới nhất của người Tây Tạng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.
‘Tớ là Dâu’ nói về tác phẩm mới (BBC) – Joe Ruelle, tác giả cuốn “Tớ là Dâu”, ra cuốn sách thứ hai với nhiều tâm sự và cảm nhận mới về Việt Nam.
Thông tấn xã AP mở văn phòng tin tức tại Bắc Triều Tiên (VOA) – Thông tấn xã Associated Press đã làm một việc chưa từng có trước đây là mở một phòng tin đầy đủ tại Bắc Triều Tiên
Cư dân Damascus phản đối việc Ả Rập có thể can thiệp vào Syria (VOA) – Đề nghị của tiểu vương Qatar muốn đưa một lực lượng quân sự Ả Rập để ngăn chặn vụ sát hại người ở Syria đã vấp phải sự chống đối
‘The Artist’ chiếm hàng đầu các giải phim Quả Cầu Vàng (VOA) – Một cuốn phim câm đen trắng của Pháp đã thắng lớn hôm qua tại lễ trao các giải thưởng Quả Cầu Vàng hàng năm lần thứ 69
Ba quốc gia thử nghiệm canh tác thông minh (VOA) – Malawi, Zambia và Việt Nam sẽ tham gia một dự án mới để chuyển qua canh tác thông minh dựa vào khí hậu
Nhật Bản chuẩn bị đặt tên cho 39 hòn đảo không người ở (VOA) – Nhật Bản cho biết họ sẽ đặt tên cho 39 hòn đảo không người ở, trong đó có một số đảo mà Trung Quốc cũng đòi chủ quyền.
VN duyệt xét lại quy chuẩn quốc gia về nhiên liệu sau các vụ cháy nổ xe (VOA) – Bản tin điện tử trên trang Platts.com ngày 16/1 cho hay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét lại các tiêu chuẩn quốc gia về nhiên liệu sau khi xảy ra hàng loạt các vụ cháy nổ xe gắn máy.
Số người sử dụng internet ở Trung Quốc lên tới 513 triệu (VOA) – Các giới chức Trung Quốc cho hay số người sử dụng internet tại Trung Quốc đã vượt quá con số nửa tỉ người.
Anh-Hong Kong hợp tác để biến London thành trung tâm mua bán đồng nguyên (VOA) – Anh Quốc cho biết họ đang hợp tác với Hồng Kông để biến London thành trung tâm mua bán đồng nguyên của Trung Quốc.
Kẻ đặt bom xe gắn máy ở Việt Nam thú tội (VOA) – Một người đàn ông thừa nhận đã gài bom trên chiếc xe gắn máy giết chết chị dâu và cháu gái 4 tuổi.
Chuyện về người Việt tị nạn tại Thái (RFA) – Nhân chuyến đi công tác tại một tỉnh gần Bangkok, Quỳnh Chi có cơ hội gặp gỡ một số người Việt tị nạn tại Thái Lan và được biết về câu chuyện của họ.
Sử dụng năng lượng mặt trời (RFA) – Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn được cho là sạch, có thể tái tạo, không gây ô nhiễm cho môi trường.
Nỗi thống khổ của dân oan huyện Từ Liêm (RFA) – Tình trạng giới cầm quyền cưỡng chiếm đất đai người dân xem chừng như ngày càng phổ biến và đáng ngại.
Nông dân trữ cà phê để giữ giá (RFA) – Nông dân trồng cà phê Việt Nam trước tết âm lịch năm nay có thể chỉ bán ra chừng 33% sản lượng thu hoạch được, so với mức bình quân lâu nay là bán ra chừng phân nửa.
Chính phủ chỉ thị rà soát tiêu chuẩn xăng dầu (RFA) – Tiêu chuẩn quốc gia về xăng dầu cần phải được rà soát lại sau khi xảy ra những vụ cháy xe máy và ô tô liên tiếp tại Việt Nam mà chưa rõ nguyên nhân.
TT Barack Obama sẽ thăm chính thức Campuchia năm nay (RFA) – Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama công du chính thức Kampuchia vào tháng 11 và ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ đến nước này vào tháng bảy năm nay.
TTK Ban Ki-moon: Tổng Thống Syria Phải Ngưng Giết Dân (VietBao) – Hôm chủ nhật, cư dân tại tỉnh nhỏ Zabadani bị binh lính của chế độ Bashir bao vây cách thủ đô 30 dặm
Mỹ: 15,000 Quân Tới Kuwait, Sẵn Sàng Tấn Công Iran (VietBao) – Hôm chủ nhật, Bộ ngoại giao Iran loan báo đã nhận công văn của Hoa Kỳ về eo biển Hormuz
Hội Thánh Evangelical Hậu Thuẫn Ứng Viên Santorum (VietBao) – Các nhà lãnh đạo của hội thánh Evangelical tại South Carolina ủng hộ cựu nghị sĩ Rick Santorum tranh cử TT
Bắc Hàn Đàn Áp Gay Gắt Hơn (VietBao) – Robert Park, một nhà hoạt động nhân quyền Mỹ gốc Đại Hàn và là một nhà truyền giáo bị Bắc Hàn giam từ cuối 2009 tới đầu 2010
Miến Cải Tổ, Pháp Sẽ Đáp Ứng (VietBao) – Ngoại trưởng Pháp tuyên bố châu Âu sẽ đáp lại những cải tổ ở Miến Điện…
Gái mại dâm Việt gia tăng hoạt động ra ngoại quốc (Nguoi viet) – Không chỉ hoạt động trong nước, các cô gái mại dâm ở Việt Nam nay đang tìm đường hoạt động ở ngoại quốc, trong đó đa số là các quốc gia vùng Ðông Nam Á và Trung Quốc..
Đức giám mục Hải Phòng hiệp thông với gia đình ông Đoàn Văn Vươn (Đàn Chim Việt) – Trong những ngày qua, vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng trở thành tiêu điểm của…
Độc ác và thú tính (DCV) – Bàn tay kẻ khác, kẻ thù truyền kiếp phương Bắc tán tụng và điều khiển bầy thú. Dân tộc Việt Nam vẫn phải chìm đắm trong hỗn mang của một nông trại, trại súc vật! .
Nên hay không nên phá thai? (X-cafe) – Cứu cánh của con người là hạnh phúc. Đức Phật, Chúa Giê Su, các triều đại, chế độ cổ kim cũng nhắm vào hạnh phúc cho nhân quần. Đạt được hay không là chuyện khác. Nếu chúng ta tách được thành kiến tôn giáo, cá nhân chủ nghĩa ra khỏi tư duy, và nếu chúng ta tôn hạnh phúc của chính gia đình bé nhỏ của chúng ta là tối thượng, chúng ta sẽ “ngộ đạo”..


Bài viết mới
.
.
.

No comments: