Monday, June 14, 2010

Nhà Văn NGUYỄN XUÂN NGHĨA Bị HÀNH HẠ TRONG TÙ

Khẩn : Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị hành hạ trong tù

FreeLeCongDinh

Tháng Sáu 14, 2010

http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/06/14/kh%e1%ba%a9n-nha-van-nguy%e1%bb%85n-xuan-nghia-b%e1%bb%8b-hanh-h%e1%ba%a1-trong-tu/

.

Tin từ Hải Phòng cho hay, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa hiện đang bị biệt giam và kỷ luật trong điều kiện hết sức tồi tệ.

Công an không cho gia đình ông Nghĩa thăm nuôi và cũng không nói rõ lý do bị kỷ luật.

.

Được biết, hiện nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị nhiều căn bệnh khá nặng như: đau dạ dày, sỏi thận… Gia đình nhiều lần đề nghị quản lý trại giam đưa ông đến cơ sở y tế chữa trị, nhưng đều bị từ chối.

Hôm 6/6, gia đình ông Nghĩa đến trại giam K3, Nam Hà thăm nuôi định kỳ hàng tháng. Sau khi chờ từ sáng đến 2 giờ chiều, công an trại giam tuyên bố không cho phép gia đình được gặp, đồng thời cũng không cho gửi thuốc men.

Hành động này đã gây quan ngại nghiêm trọng đến tình hình sức khỏe ngày một tồi tệ của ông.

.

Nguồn tin riêng cho biết, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị kỷ luật bởi vì ông đã “tuyên truyền chính trị, Dân chủ với những phạm nhân khác, trong đó có người là cựu chiến binh”.

Hình thức kỷ luật biệt giam nhằm cách ly sự ảnh hưởng của ông đối với người khác, đồng thời cũng là hành động trả thù nhằm làm kiệt quệ tinh thần và thể xác ông.

.

Luật sư Lê Thị Công Nhân cho hay, hình thức kỷ luật đối với ông Nghĩa được ví như “ở tù trong tù”. Theo lời chị, đây là biện pháp hành hạ “hết sức ghê rợn” của trại giam, phạm nhân bị cùm chân, một ngày chỉ được ăn một bát cơm với muối, một ít nước đủ sống…

Trước đó, linh mục Nguyễn Văn Lý đã làm đơn khởi kiện nhà cầm quyền VN ra Liên Hợp Quốc, trong đó, ông nêu lên những bằng chứng về sự dã man, vô nhân tính trong hệ thống nhà tù VN.

.

.

.

No comments: