Tuesday, January 26, 2010

TRẦN KHẢI THANH THUỶ và PHẠM THANH NGHIÊN ra toà NGÀY 29-1-2010

Tại Việt Nam, hai nhà dân chủ Phạm Thanh Nghiên và Trần Khải Thanh Thủy sẽ ra tòa vào ngày 29/1
Tú Anh
Bài đăng ngày 26/01/2010 Cập nhật lần cuối ngày 26/01/2010 13:02 TU
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/121/article_6626.asp
Vào ngày thứ sáu trong tuần này (29/1), cô Phạm Thanh Nghiên sẽ bị đưa ra tòa tại Hải Phòng và bà Trần Khải Thanh Thủy tại Hà Nội. Hôm qua, gia đình ông Nguyễn Bá Đăng cho hay nhà đấu tranh dân chủ ở Hải Dương bị công an bắt đi từ thứ sáu tuần rồi (23/1).

Theo hãng tin AFP, chính quyền Việt Nam sẽ đưa hai nhà văn nữ Phạm Thanh Nghiên và Trần Khải Thanh Thủy ra tòa vào ngày 29 tháng giêng năm 2010 trong bối cảnh hàng loạt nhà dân chủ vừa bị kết án tù hoặc bị bắt giữ.
Theo lời luật sư Trần Vũ Hải, phiên tòa xử cô Phạm Thanh Nghiên sẽ diễn ra tại Hải Phòng. Năm 2009, cô Phạm Thanh Nghiên được tổ chức Nhân Quyền Hoa Kỳ Human Rights Watch trao giải thưởng Hellman/Hammett dành cho các nhà văn dấn thân vào cuộc tranh đấu cho tự do ngôn luận và nạn nhân của đàn áp chính trị.

Theo lời luật sư và các tổ chức nhân quyền, cô Phạm Thanh Nghiên bị bắt giam từ cuối năm 2008 sau khi biểu tình "tọa kháng" trước cửa nhà chống lạm phát và nạn tham ô tại Việt Nam cũng như tham vọng của Trung Quốc lấn chiếm biển đảo của Việt Nam.
Cùng thời điểm này, chính quyền cũng bắt một loạt 9 nhà đấu tranh khác ở Hải Phòng và Hà Nội và kết án họ từ hai đến sáu năm tù vì "tuyên truyền" chống chế độ. Tuần qua, phiên xử phúc thẩm đã giử y án .

Thứ sáu tới đây, cũng là ngày nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ra tòa tại Hà Nội. Theo các nguồn tin ngoại giao, bà Trần Khải Thanh thủy bị đánh và bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái sau khi bà đi Hải Phòng tìm cách dự phiên tòa xử các nhà tranh đấu.

Tuần qua, chính quyền Việt Nam đã bị nhiều tổ chức nhân quyền như Ân Xá Quốc Tế, Human Rights Watch, Hiệp Hội Phóng Viên không Biên Giới, chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đồng loạt lên tiếng chỉ trích sau bản án dành cho 4 nhà dân chủ tại Sài Gòn gồm Luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, và hai ông Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long.


Thứ sáu tuần trước, một nhà dân chủ khác là ông Nguyễn Bá Đăng bị bắt tại Hải Dương.



No comments: