Sunday, January 31, 2010

DÂN KAZAKHSTAN PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC THUÊ ĐẤT

Dân Kazakhstan phản đối Trung Quốc
BBC
Cập nhật: 15:49 GMT - thứ bảy, 30 tháng 1, 2010
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/01/100130_kazakh.shtml
Vài trăm người tụ họp ở thành phố Almaty của Kazakhstan để phản đối chuyện mà họ gọi là "chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc".
Cuôc biểu tình theo sau tuyên bố của lãnh đạo nước này ra dự luật cho Trung Quốc thuê ruộng đất.
Kazakhstan có đường biên giới phía đông với Trung Quốc.
Là một trong số những nước rộng nhất trên thế giới, quốc gia này chỉ có 16 triệu dân, và Trung Quốc là một trong số các nhà đầu tư hàng đầu.

Cầm trong tay các băng rôn với dòng chữ "Đất Kazakh không phải để bán", khoảng 500 đến 1.000 người tập trung đến một công viên ở thành phố Almaty.
Nói trước đám đông từ bục diễn giả bên dưới chân tượng Lenin to lớn, một nhóm lãnh đạo đối lập kêu gọi chính phủ xét lại.
Hành động này theo sau bình luận của tổng thống Nursultan Nazarbayev hồi tháng Mười Hai rằng Trung Quốc quan tâm đến việc thuê một triệu héc-ta đất của Kazakhstan.
Nhưng tuyên bố đó tạo ra tranh cãi. Những người biểu tình nói cảm thấy bị láng giềng phía đông đe dọa.
"Dân chúng đang thức tỉnh, mảnh đất của chúng tôi đang gặp nguy hiểm," một người nói.
"Tôi tin rằng sẽ có thêm người ở đó. Người ta không hiểu hoàn toàn những gì đang diễn ra."

Thường thì các cuộc tuần hành công cộng bị cấm ở Kazakhstan.
Mặc dù cuộc tập trung này được chính quyền cho phép, vẫn có rất nhiều cảnh sát hiện diện.
Văn phòng tổng công tố viên cảnh báo những ai lợi dụng vấn đề đất đai để tạo ra căng thẳng sắc tộc sẽ bị khởi tố.
Trung Quốc là nhà đầu tư hàng đầu ở vùng đất nhiều dầu khí Kazakhstan.
Năm ngoái họ cho vay 10 tỷ USD để đổi lại cổ phần trong một tập đoàn dầu thuộc loại lớn nhất của Kazakhstan.


No comments: