Monday, September 21, 2009

LS LÊ TRẦN LUẬT "KHÔNG CÒN ĐẤT SỐNG Ở VIỆT NAM"


Luật sư Lê Trần Luật "không còn đất sống ở Việt Nam"
Đàn Chim Việt
Đăng ngày 21-9-2009
http://danchimviet.com/articles/1498/1/Lut-s-Le-Trn-Lut-khong-con-t-sng--Vit-Nam/Page1.html
SÀI GÒN: Luật sư Lê Trần luật - người được biết đến như một luật sư bào chữa trong một số vụ án "nhạy cảm" liên quan tới việc khiếu kiện đòi đất của đất của các giáo dân Thái Hà, khi 8 giáo dân bị khởi tố vì "gây rối trật tự công cộng" - bị an ninh thẩm vấn triền miên trong những ngày qua.
Công an đã đưa ra "tối hậu thư" với ông: hoặc là đầu hàng, hoặc không còn đất sống ở Việt Nam nữa. Họ cũng đưa cơ quan thuế vụ quận Gò Vấp, nơi ông Luật đặt trụ sở văn phòng vào cuộc nhằm cáo buộc ông vào tội danh "trốn thuế".

Mặc dù bị sức ép từ nhiều phía và liên tục bị sách nhiễu, thẩm vấn nhưng ông Luật trong một phát biểu trên đài RFA khẳng định thà bị đi tù vì tội danh quy định trong điều luật 88 chứ nhất định không chịu ký cam kết từ bỏ việc mình làm.

Hồi tháng Hai, Văn phòng tư vấn luật của ông đã bị "cưỡng chế thi hành án"
http://danchimviet.com/articles/901/1/Vn-Phong-lut-s-Le-Trn-Lut-b-cng-ch/Page1.html , mặc dù việc "thi hành án" quy định mức nộp tiền phạt nhưng khi những người cộng sự của ông đem đủ số tiền mà Tòa án yêu cầu để nộp cho đội thi hành án nhưng họ vẫn không chịu nhận, thay vào đó, lục soát toàn bộ văn phòng của ông và thu giữ máy tính, máy in để tìm kiếm tài liệu.

Thời gian sau đó, ông Luật ít nhất 2 lần bị ngăn cản ra Hà Nội bào chữa cho 8 giáo dân Thái Hà trong vụ án phúc thẩm. Sau khi đi bằng đường hàng không ra Hà Nội gặp các thân chủ mà mình sắp bào chữa bị công an cửa khẩu chặn lại, ông Luật đã ra khỏi nhà vào ban đêm và đi bằng ô tô ra Hà Nội nhưng vẫn bị "phục kích" giữa đường, bị công an ép quay trở lại Sài Gòn.

Gia đình luật sư Lê Trần Luật
http://danchimviet.com/content_images/12/GdinhLTLuat.jpg

Sau đó, ông Luật bị rút giấy phép hành nghề và bị cấm đi khỏi thành phố. Gia tư của ông liên tục bị theo dõi.

Cũng theo ông Luật, công an đã kích động, xúi giục các khách hàng của văn phòng ông đứng ra tố cáo ông nhằm tạo chứng cứ khép ông vào tội danh "trốn thuế". Nhiều khả năng ông Luật sẽ bị truy tố trong thời gian tới.

Với tội danh này, hồi năm ngoái nhà nước Việt Nam đã bỏ tù nhà báo tự do Hoàng Hải (Điếu Cày) vì những bài báo thẳng thắn của ông cũng như những hoạt động kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam.


© Đàn Chim Việt Online

--------------------------------

LS Lê Trần Luật: Hãy cho tôi đi tù ở điều 88
Quỳnh Như, phóng viên đài RFA
2009-09-20
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Interview-lawyer-le-tran-luat-qnhu-09202009155114.html
Luật sư Lê Trần Luật, người suốt cả năm trời qua phải làm việc với cơ quan an ninh về những việc làm lâu nay của ông, nhất là công tác bào chữa cho 8 giáo dân Giáo Xứ Thái Hà ở Hà Nội, trong lần làm việc gần nhất hồi trong tuần rồi, cơ quan chức năng cho biết sẽ khởi tố ông về tội trốn thuế.
Quỳnh Như trao đổi với Luật sư Luật sau khi ông vừa trở về từ trụ sở công an hôm qua, Thứ Bảy 19 tháng 9. Mời qúy thính giả theo dõi cuộc nói chuyện sau đây.

Luật sư Lê Trần Luật . RFA file
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Interview-lawyer-le-tran-luat-qnhu-09202009155114.html

Không còn đất sống
Quỳnh Như:
Xin chào Luật sư Lê Trần Luật. Có tin hôm 17 tháng 9 vừa rồi Công An Quận Gò Vấp đã mời Luật Sư lên làm việc và khởi tố Luật Sư về tội trốn thuế, xin ông cho biết về thông tin đó như thế nào ạ?
LS Lê Trần Luật: Họ làm việc tôi 3 ngày nay rồi, thì cái hôm đầu tiên họ làm việc đó thì họ bảo rằng là tôi sẽ không còn đất sống ở trên Việt Nam nữa, hoặc là tôi phải đầu hàng hoặc là tôi không còn đất sống, thì tôi không đồng ý cái chuyện mà cam kết. Thì hôm sau họ mời tôi tiếp tục lên làm việc, thì trong lúc làm việc tôi thấy bất ngờ xuất hiện hai phái đoàn, một của Thuế Gò Vấp là nơi tôi đặt trụ sở chi nhánh số 1 và Thuế Quận 9 là nơi tôi đặt trụ sở chi nhánh số 2. Họ đến họ tống đạt cho tôi hai cái quyết định, đó là quyết định hủy quyết định xử phạt hành chính và chuyển hồ sơ qua cơ quan công an để khởi tố hình sự.
Thì tôi cũng cần lý giải chỗ này cho quý thính giả nghe Đài như thế này: Trước lúc đó, vào khoảng tháng 3 - tháng 4 thì Phòng PC 15 đã làm việc với tôi. Họ đã triệu tập hơn 100 khách hàng và sau gần mấy tháng làm việc, họ đi đến kết luận là tôi không phạm tội trốn thuế và chuyển hồ sơ qua Thuế để xử lý hành chính. Thì sau mấy tháng làm việc với các chi cục thuế Gò Vấp và Quận 9, họ thống nhứt đưa ra một quyết định, đó là quyết định xử phạt hành chính chứ không phải là hình sự. Vào khoảng chừng cách đây hai mươi mấy ngày thì chi cục thuế Gò Vấp đã chính thức ra quyết định xử phạt hành chính và truy thu tôi số tiền khoảng chừng 160 triệu (đồng); thì đến ngày 15 vừa rồi thì chi cục thuế Quận 9 đưa ra quyết định xử phạt hành chính là 46 triệu (đồng). Sau khi cầm hai quyết định hành chính đó thì bất ngờ vào ngày 17, là ngày làm việc với an ninh, họ ra một quyết định hủy các quyết định xử phạt này và chuyển qua khởi tố hình sự.
Sau khi những người truy thuế này đi rồi thì cơ quan an ninh có đặt cho tôi một điều kiện hoặc là tôi công nhận những bài bào chữa của tôi là hiểu sai về chính sách và đường lối của nhà nước do sự tác kích của các thế lực thù địch; nếu tôi viết sự thú nhận đó thì họ sẽ không khởi tố bị can và cho tôi được tự do về làm việc nuôi vợ con, còn nếu không thì họ sẽ khởi tố.

Hãy cho tôi đi tù ở điều 88
Quỳnh Như: Thưa, như vậy Luật Sư đã phản bác vấn đề này ra sao?
LS Lê Trần Luật: Tôi không đồng ý và tôi bảo là hôm trước cơ quan công an đã khẳng định là (tôi) không có phạm tội trốn thuế rồi (và) đề nghị chuyển cho Thuế xử lý. Một hành vi không thể xử lý hai lần được. Tại sao đến giờ phút này lại hủy quyết định xử phạt đó, chuyển qua khởi tố hình sự? Thì họ bảo là khởi tố hay không khởi tố là phụ thuộc vào thái độ của tôi, nếu tôi thừa nhận là tôi đã sai lầm với nhà nước thì họ sẽ không khởi tố và chừa cho tôi một con đường sống, còn nếu không (thì) họ sẽ khởi tố bị can, bắt giam.
Tôi nói, tôi không xin ai hết. Tôi không đánh đổi sự tự do của mình vì cái sự tự do mà tôi phải phủ nhận lại tất cả những gì mà tôi làm trước đây và tôi cho rằng đúng. Những bài bào chữa cho các nhà dân chủ, tôi không bao giờ chấp nhận những bài bào chữa đó là sai hết.
Thì họ bảo là nếu thế thì anh chỉ có một con đường là đi tù. Tôi đã đồng ý và họ lập biên bản trong đó tôi xin là tôi đi tù. Tôi chỉ có đề nghị với họ là hãy cho tôi đi tù ở điều 88, tức là tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam. Thì ngày hôm nay họ mời tôi tiếp tục làm việc rõ là tại sao tôi lại yêu cầu cái điều 88. Đó là nội dung 3 ngày liên tục và tôi làm việc từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm.

Quỳnh Như: Thưa, như vậy trước câu hỏi của họ thì Luật Sư trả lời như thế nào ạ?
LS Lê Trần Luật: Tôi bảo đây là một câu hỏi khó và cho tôi suy nghĩ là vì sao tôi muốn điều 88, thì họ cho tôi suy nghĩ khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ và cuối cùng tôi trả lời với họ rằng tôi muốn điều 88 bởi vì tôi là một luật sư kinh nghiệm bào chữa cho điều 88. Cái thứ hai, điều 88 trong chừng mực nào đó là một sự vinh dự còn hơn là tôi bị khởi tố về cái tội trốn thuế.

Rút giấy phép, cấm rời thành phố
Quỳnh Như:
Xin Luật sư cho biết tiến trình xảy ra đối với Luật Sư từ sau vụ việc Luật Sư đã từng bào chữa miễn phí cho 8 giáo dân ở Thái Hà cho tới nay ạ?
LS Lê Trần Luật: Sau cái vụ 8 giáo dân ở Thái Hà thì các vị cũng biết là họ đã rút giấy phép tôi rồi và họ không cho tôi đi khỏi thành phố, và họ liên tục điều tra về các cái tội phạm như là họ triệu tập khách hàng để tìm xem tôi có trốn thuế hay không, rồi họ xúi khách hàng tố cáo tôi tội lừa đảo, rồi họ tịch thu máy móc, tài sản văn phòng, và trưng cầu giám định những tài liệu chứa trong máy về tội tuyên truyền chống nhà nước; ngoài ra họ còn quy kết tôi vào tội vi phạm các quy định về công nghệ thông tin. Và suốt trong thời gian từ vụ Thái Hà đến nay họ quản lý tôi chặt trong nhà và không cho tôi rời khỏi thành phố.

Quỳnh Như: Thưa Luật Sư, ông có nhận định gì về việc sắp tới có một số nhân vật bị khép vào tội vi phạm điều 88 của Bộ Luật Hình Sự sẽ bị đưa ra xét xử?
LS Lê Trần Luật: Về nhận xét thì có lẽ tôi sẽ trả lời câu hỏi này vào sát cái ngày mà đưa những nhân vật bất đồng chính kiến ra xử, còn bây giờ thì tôi chưa nói trước được.

Quỳnh Như: Quỳnh Như xin chân thành cảm ơn Luật Sư đã dành cho Đài buổi trao đổi hôm nay.
LS Lê Trần Luật: Dạ vâng. Cảm ơn chị.

Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.

-------------------------------

Tin liên quan:
Khởi tố LS Lê Trần Luật về tội trốn thuế - "Vụ án Điếu Cày thứ 2" ?




No comments: