Sunday, November 2, 2008

QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM - TRUNG QUỐC ĐI VỀ ĐÂU

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và không ngừng phát triển lên một tầm cao mới sẽ đi đâu?
Hồ Gươm
http://www.doi-thoai.com/baimoi1108_019.html

Trong bản
tuyên bố chung Việt Nam- Trung Quốc mới đưa ra nhân dịp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung Quốc ngày 20 đến ngày 25 tháng 10 năm 2008 có đoạn:

"Hai bên nhất trí cho rằng, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt - Trung không ngừng phát triển lên một tầm cao mới vì lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. "

Như vậy mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc khi chưa được
cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, chưa được thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước và chưa được phát triển lên một tầm cao mới thì đang ở cập độ nào?

Tôi đã tìm kiếm một số tin tức trên mạng và từ những nguồn tin chính thức của chính quyền Việt Nam về những cuộc viếng thăm của cấp lãnh đạo Trung Ương giữa VN- TQ để chúng ta có thể tự trả lời cho câu hỏi này như sau:

1) Từ ngày 22-26/01/2008
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm thăm chính thức Trung Quốc

2) Ngày 24/1
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Huy Hiệu thăm chính thức Trung Quốc

3) Ngày 2/4/2008 Đoàn Đại biểu Nhân Dân Nhật báo Trung Quốc -
Cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến thăm Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) để tìm hiểu tình hình hoạt động của Ngân hàng trong những năm qua và mối quan hệ hợp tác giữa VietinBank với các Ngân hàng Trung Quốc

4) Ngày 02/4,
Quách Thanh Côn, Bí thư Khu ủy Quảng Tây thăm VN

5) Ngày 11/4
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do Lục Hạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cam Túc dẫn đầu, thăm Việt Nam

6) Ngày 21/4
Đoàn đại biểu ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam thăm TQ.

7)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì thăm chính thức Việt Nam từ 23-24/4/2008.

8) Ngày 23/4,
Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trần Văn Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, thăm chính thức Trung Quốc.

9) Ngày 29/5,
đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc, do Phó Chủ nhiệm Văn phòng nghiên cứu chính sách Trung ương Đảng Hà Nghị Đình dẫn đầu, thăm và làm việc tại Việt Nam.

10) Từ ngày 30/5- 2/6/2008
tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

11) Từ ngày 22 đến 27/6/2008.
Đoàn đại biểu Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lưu Hồng Tài, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam,

12) Ngày 7/8/ 2008
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Trung Quốc

13) Ngày 25/8/2008,
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ thăm và làm việc tại Việt Nam.

14) Chiều 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thân mật tiếp đồng chí
Uông Dương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Đông đang ở thăm Việt Nam.

15) Từ ngày 23-27/9,
Đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng đã thăm Trung Quốc

16) Ngày 9-10-2008,
Hu Xiao Yi, Thứ trưởng Bộ Nguồn nhân lực và Bảo hiểm xã hội Trung Quốc cùng đoàn đại biểu cấp cao đến thăm và làm việc tại TPHCM.

17) Từ ngày 12 đến 20-10
Đoàn đại biểu Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam do ông Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban, dẫn đầu đã thăm Trung Quốc

18) Thứ ba, 21.10.2008,
Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng bắt đầu thăm Trung Quốc

19) Từ ngày 26 đến 30/10.
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn, thăm Trung Quốc

20) Ngày 29-10,
Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp T.Ư, Trưởng Ðoàn đại biểu Ðảng CS Trung Quốc thăm hữu nghị chính thức nước ta.

21) Chiều 29-10-2008, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua đã có buổi tiếp đoàn
Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Trác Vệ Hoa, Phó Trưởng ban dẫn đầu, đến thăm TPHCM nhân dịp đoàn sang Việt Nam dự Hội thảo lý luận giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc.

22) Ngày 30/10/2008, đoàn đại biểu của Uỷ ban Nhà nước về phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc (SARFT) do
ông Hu Zhanfan, Thứ trưởng UBNN về PT-ĐA-TH Trung Quốc làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Đài THVN.
……………….

Như vậy trong khi mối quan hệ Việt Nam- Trung Quốc còn chưa được đảng và nhà nước ta nâng lên thành mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà đã mật thiết như môi với răng với 22 cuộc viếng thăm chính thức của các đoàn đại biểu cao cấp ( không tính những cuộc viếng thăm không được loan tải và những cuộc viếng thăm của không tầm cỡ trung ương) thì chúng ta có quyền tin tưởng rằng sau chuyến đi nâng tầm cao mới của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì việc đi lại của quan chức hai bên chắc chắn sẽ trở lên nhộn nhịp khác thường.

Và Hà Nội giờ này đang ngập chìm trong cơn Đại Hồng Thủy, điềm báo gì chăng?

No comments: