Saturday, July 13, 2019

ĐIỂM TIN NGÀY 13/07/2019 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 13/07/2019


*
*

·         VNTB - Bàn về hiện tượng khủng hoảng Phật giáo quốc doanh và đời sống âm nhạc qua ca khúc nhái “Độ Ta Không Độ Nàng” (VNTB) - Phùng Hoài Ngọc (VNTB) - Tình trạng “âm nhạc xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hiện nay đang dở cười dở khóc trong sự đa dạng nhưng đã chứa mầm bệnh hoạn và sự cưỡng cầu, áp đặt. Có điều lạ là tình trạng bệnh hoạn rối loạn xu hướng này cũng giống như Trung Quốc, giống từ nền chính trị bế tắc hoảng loạn giống đi. Nhạc “cách mạng truyền thống” thì không ai chịu hát. Lễ hội, kỷ niệm nhà cầm quyền phải bỏ tiền catse lớn ra thì ca sĩ mới nhận sô. Nếu tiền ít họ sẽ cáo bệnh, cáo bận không nhận lời. Ai chiụ hát thì được tính điểm để xét “nghệ sĩ ưu tú, nhân dân”.
·         VNTB - Đảng có lừa dối dân chúng không? (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) - Khởi tố ông trùm bất động sản Lê Thanh Thản về mội tội nhẹ hều là “Lừa dối khách hàng” thật ra chỉ là cái cớ, rồi sẽ có hàng loạt tội khác, hàng loạt người khác và quan chức có liên quan. Đại gia điếu cày Mường Thanh bị khởi tố chẳng có gì là oan cả. Cái thiếu, nếu có, chỉ là những ai đã chống lưng, đã gật đầu, nhắm mắt để cho ông ấy làm bậy mà thôi.
·         VNTB - Võ Văn Thưởng cay đắng thừa nhận thất bại trên mặt trận truyền thông (VNTB) - Nguyễn Tường Thụy (VNTB) - Hiện nay, đảng CSVN đang bế tắc về cả lý luận và thiếu về thực tiễn. Những vấn đề đấu tranh giai cấp, giá trị thặng dư không còn đứng được. Nhiều luận điểm cốt lõi tạo nên chủ nghĩa Mác Lênin đã phải loại bỏ trong thực tiễn như nền kinh tế tập trung, bao cấp, chức năng kinh tế của nhà nước bị thu hẹp, chấp nhận kinh tế thị trường dẫu vẫn còn cái đuôi định hướng XHCN. Hiện thực xã hội và sự bế tắc trong hướng giải quyết lại càng không thể chứng minh cho tính ưu việt của CNXH.
·         Thân nhân bị hành hung khi đi thăm tù nhân lương tâm ở trại 6 Nghệ An (VOA) - Hôm 12/7 các nhà hoạt động cho VOA biết thân nhân của các tù nhân lương tâm và những người ủng hộ bị một nhóm người mặc thường phục, trong đó có cả cán bộ trại giam, tấn công, đánh đập gây thương tích ở trại 6 Nghệ An.
·         Các nhà hoạt động bị hành hung tại Trại 6, Nghệ An (RFA) - Một nhóm hơn 20 nhà hoạt động xã hội đồng hành cùng thân nhân tù chính trị đến Trại 6, Thanh Chương, Nghệ An bị hành hung nặng nề vào ngày 12 tháng 7 bởi những thành phần lạ mặt trước sự chứng kiến của công an.
·         EVFTA sẽ gặp khó tại Nghị viện Âu châu vì chuyện nhân quyền? (VOABLOG) - Đảng Việt Tân và Hội Anh EM Dân Chủ chỉ là nhóm đầu tiên tham gia vận động Nghị viện mới được bầu của EU, còn có rất nhiều tổ chức NGO quốc tế, tổ chức nhân quyền, xã hội dân sự cũng đang nỗ lực chuẩn bị đến Brussel để vận động.
·         EVFTA –cánh cửa mở rộng cho thịt heo nhập khẩu từ EU (RFA) - Hiệp định EVFTA một khi được nghị viện Châu Âu thông qua sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam và các nước EU. Trong đó, việc dỡ bỏ thuế quan gần như được thực hiện trên các mặt hàng. Thông tin được loan bởi Cục phát triển Nông nghiệp & Làm vườn (AHDB) vào ngày 12 tháng 7.
·         Việt Nam ‘giải trình’ trước các nhà tài trợ về tình hình sử dụng ODA (VOA) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn tiếp tục được các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ để tiếp cận nguồn vốn ODA và cam kết sẽ xem xét lại để không xảy ra tình trạng chậm trễ
·         Người Bắc có đáng ghét không (?!) - Phần 2 (RFA) - Tra trên google, dễ dàng nhận thấy, sau này xuất hiện những "hội" ghét người Bắc [1] khá nhiều. Có cả "cẩm nang" thật tâm của người Nam dành cho người Bắc [2], khi họ chuyển vào Nam sinh sống. Điều đáng suy ngẫm, những biểu hiện nói trên không hề có trước 1975, kể cả những năm "sau giải phóng" cũng không nốt.
·         Một Bộ Giao thông Vận tải chưa thức tỉnh (BoxitVN) - Nguyễn Ngọc Chu
Tính hệ trọng của Đường bộ cao tốc Bắc – Nam đã được đông đảo người dân kêu lên Chính phủ và Quốc hội. Trong đó kiên quyết đề nghị không để các nhà thầu Trung Quốc tham gia xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Một nước đang chiếm biển đảo của Việt Nam thì không thể tham gia xây dựng tuyến đường chiến lược huyết mạch của Việt Nam. Nhưng đọc danh sách các nhà thầu, thì ở tất cả các gói thầu, nhà thầu ...
·         Đường sắt cao tốc Bắc Nam: Lỗ cũng nên làm? (BBC) - Báo cáo về kế hoạch đường sắt cao tốc Bắc Nam giữa hai cơ quan cấp bộ của Việt Nam chênh nhau tới 32 tỷ đồng.
·         Biển Đông : Mỹ tố cáo yêu sách chủ quyền "phi pháp" của Trung Quốc (RFI) -
Chính quyền của tổng thống Donald Trump đã có một cách đặc biệt để đánh dấu sự kiện Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ra phán quyết Biển Đông bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ vùng biển này.
·         Tàu Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu ở Bãi Tư Chính (RFA) - Có ít nhất 2 tàu hải cảnh Trung Quốc và 4 tàu Cảnh sát biển Việt Nam đang đối đầu với nhau ở Bãi Tư Chính trong khoảng một tuần qua, nơi Việt Nam có nhà giàn DK1 do Tiểu đoàn DK1 trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kiểm soát.
·         Tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu ở Bạch Long Vĩ (RFA) - Ngày 12/7, lực lượng cứu hộ và các thiết bị chuyên dụng tiến hành gỡ lưới đánh cá quấn quanh tàu cá bị nạn NA 95899 TS nhằm đưa tàu lên tầng nước cao hơn, tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá hôm 28/6 tại vùng biển phía Nam đảo Bạch Long Vĩ.
·         Bộ Công an điều tra 27 dự án ma của công ty Alibaba ở Đồng Nai (RFA) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi văn bản yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp tài liệu liên quan đến các dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại địa phương để phục vụ điều tra.
·         Nha Trang: Phát triển du lịch và những hậu quả nhãn tiền (RFA) - Một lần nữa, dư luận tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động kêu gọi cần phải gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên ở Vịnh Nha Trang trước khi quá muộnqua các thông tin về các dự án lấn biển, phá núi ở Nha Trang để thực hiện những công trình phục vụ du lịch.
·         Vẫn chưa có phương án hợp lý cho trạm BOT T2 (RFA) - Bộ Giao thông- Vận tải (Bộ GTVT) vẫn chưa ra quyết định cuối cùng để giải quyết trạm BOT T2 bị cho là đang đặt sai vị trí. Báo trong nước đưa tin hôm 12 tháng 7 năm 2019.
·         Đà Lạt, ‘mùa Xuân vĩnh cữu’ không có công viên công cộng (VOA) - Không gian xanh mở chủ yếu hiện nay của Đà Lạt là mặt nước Hồ Xuân Hương, đóng khung bởi tuyến đường nhỏ hẹp bọc quanh ven hồ với vỉa hè ít chăm sóc, được kết nối bởi một số vườn cảnh công cộng.
·         ‘Rút kinh nghiệm’ và những chiếc thùng cứu hỏa (VOABLOG) - 63 ngàn tỉ, 12 dự án thua lỗ của Bộ Công thương là điển hình cho vùng tối của ổn định phát triển vừa được Ban tuyên giáo cho phép báo chí lên tiếng sau bao năm nằm im ắng dưới chiếc dù doanh nghiệp nhà nước.
·         Hoa Kỳ hỗ trợ VN gần 500 tỷ đồng giảm thời gian thông quan hàng hóa (VOA) - USAID vừa khởi động Dự án Tạo thuận lợi thương mại trị giá 21,78 triệu đôla bằng cách giúp Việt Nam giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, giúp áp dụng và triển khai cách tiếp cận quản lý rủi ro đối với cơ quan hải quan.
·         Thủ tướng Hàn xin lỗi Bộ trưởng Tô Lâm vì vụ 'chồng Hàn đánh vợ Việt' (BBC) - Thủ tướng Lee Nak-yon nói lời xin lỗi khi đón Bộ trưởng Công an VN Tô Lâm tại Seoul sau vụ chồng Hàn hành hung vợ Việt.
·         Người Mỹ gốc Việt nói gì về đe dọa của Trump đánh thuế hàng VN? (VOA) - “Sản phẩm xuất xứ từ nơi nào rất là quan trọng và nó cần phải chính xác,” bà Đinh Ngọc Tuyết, cư dân thành phố Louisville, bang Kentucky, nói. “Điều đó nói lên sự tôn trọng người tiêu thụ cũng như đó là quyền của người tiêu thụ cần biết."
·         Người Việt đầu tiên bị kết án tù trong vụ trộm dầu triệu đô ở Singapore (VOA) - Một công dân Việt Nam đầu tiên liên quan đến vụ trộm dầu khí lớn “chưa từng có” ở Singapore vừa bị kết án 2,5 năm tù vào ngày 11/7
·         6 người tử vong trong số gần 88 ngàn ca sốt xuất huyết trong mùa dịch năm 2019 (RFA) - Dịch sốt xuất huyết có xu hướng lan rộng tại Việt Nam, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018 và đã có 6 trường hợp tử vong. Cơ quan chức năng phải ra công văn khẩn cấp phòng chống sốt xuất huyết.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Năm quốc gia trên tuyến đầu của công nghệ (BBC) - Một báo cáo mới đã xác định những quốc gia có dịch vụ trực tuyến và lối sống tư duy kỹ thuật số hàng đầu.
·         Lô đầu tiên trong dàn tên lửa S-400 của Nga được giao cho Thổ Nhĩ Kỳ (VOA) - Các bộ phận đầu tiên trong hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga mới được giao cho Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, vào thứ Sáu 12/7
·         Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ Nga, bất chấp phản đối của Mỹ (BBC) - Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 trị giá 2,5 tỷ USD từ Nga, bất chấp Mỹ phản đối và dọa trừng phạt kinh tế.
·         Mỹ thúc đẩy kế hoạch dùng Hải Quân hộ tống tàu buôn ở vùng Vịnh (RFI) - Hôm qua, 11/07/2019, Lầu Năm Góc Mỹ xác nhận có kế hoạch dùng lực lượng hải quân để hộ tống các tàu buôn ở vùng Vịnh sau việc Luân Đôn tiết lộ Hải Quân Iran đã cản đường một tàu chở dầu Anh Quốc ở eo biển Ormuz hôm 10/07.
·         Là cường quốc Hải Quân, liệu Mỹ còn có thể làm chủ đại dương ? (RFI) - Hoa Kỳ, siêu cường quân sự hàng đầu thế giới, có mặt gần như khắp nơi trên địa cầu. Từ châu Á cho đến Nam Mỹ, đi qua cả châu Âu và châu Phi. Tầu chiến Mỹ thống lĩnh nhiều vùng biển lớn. Nhất là vào ngày 01/06/2019, « chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương » của Hoa Kỳ được công bố với câu mở đầu : « Ấn Độ - Thái Bình Dương là mặt trận ưu tiên của bộ Quốc Phòng ». Đối với Mỹ, vùng biển này được cho là tâm điểm địa chính trị và phải được bảo đảm an ninh, phát triển thịnh vượng, tự do lưu thông và mở rộng.
·         Bỏ câu hỏi về quốc tịch trong kiểm kê, nhưng TT Trump không bỏ cuộc (VOA) - TT Trump từ bỏ nỗ lực thêm câu hỏi về quốc tịch trong kiểm kê dân số 2020, nhưng hạ lệnh khai thác các kho dữ liệu của chính phủ liên bang để đếm người không có quốc tịch Mỹ sống tại Hoa Kỳ.
·         Thuế GAFA : Pháp đơn thương độc mã chống lại Trump ? (RFI) - Thượng Viện Pháp ngày 11/07/2019 thông qua dự luật đánh thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số của các đại tập đoàn công nghệ quốc tế tại Pháp, gọi nôm na là luật thuế GAFA, từ ghép lấy tên của bộ tứ tập đoàn thống trị thế giới công nghệ hiện nay là Google, Apple, Facebook và Amazon.
·         TT Trump loan báo Bộ trưởng Lao Động Acosta từ chức   (VOA) - Bộ trưởng Lao động Mỹ Acosta từ chức vì không muốn gây khó khăn cho chính quyền Trump về vai trò của ông giảm nhẹ tội tình dục của nhà tài phiệt Jeff Epstein.
·         Trump: Truyền thông xã hội kiểm duyệt ý kiến bảo thủ (VOA) - Ông Trump tuyên bố “Chúng ta sẽ không câm lặng.” “Các công ty công nghệ khổng lồ không được kiểm duyệt các tiếng nói.”
·         Năm điều tranh cãi với đại sứ Anh cho thấy về Trump (BBC) - Việc lời qua tiếng lại xuyên Đại Tây Dương cho chính phủ Anh nếm chút hương vị về các kỹ năng quản lý của ông Donald Trump.
·         Ứng cử viên Mỹ: Không cho phỏng vấn trừ khi có nam giới đi kèm (BBC) - Ứng cử viên đảng Cộng hòa Robert Foster, tiểu bang Mississippi từ chối phỏng vấn với nữ phóng viên nếu không có nam giới đi cùng.
·         Đình chiến thương mại lần hai: Mỹ-Trung đang tính toán điều gì? (VOA) - Cuộc gặp Trump-Tập ở Osaka cuối tuần trước đã dẫn đến việc Mỹ ngưng đánh thuế tiếp lên hàng hóa Trung Quốc và nới lỏng lệnh cấm đối với Huawei. Ai được, ai mất từ cuộc gặp này và ông Trump và ông Tập đang tính toán gì phía sau thỏa thuận hưu chiến?
·         Mỹ-Trung đàm phán sụp đổ vì không hiểu nhau? (VOA) - Dù phía Mỹ có gây sức ép thế nào cũng không thể buộc Trung Quốc thay đổi mô hình phát triển kinh tế vì giới lãnh đạo và người dân Trung Quốc tin vào ‘tính ưu việt’ của con đường riêng của họ, hai học giả nhận định trong một bài báo.
·         VNTB - Nghiên cứu tiết lộ mối liên hệ giữa nhân viên Huawei và quân đội Trung (VNTB) - Khánh Anh dịch (VNTB) - Một nghiên cứu được công bố trong tuần này do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Fulbright Việt Nam và Hiệp hội Henry Jackson có trụ sở tại London đã tiết lộ mối quan hệ giữa nhân viên của công ty viễn thông Huawei và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (QĐGPNDTQ) sâu sắc hơn so với những gì họ thừa nhận trước đây.
·         Các nhà kinh tế chia sẻ sự lên án chiều hướng ‘quái dị’ của Trung Quốc (BoxitVN) - Kornai Janos nói về quái vật Trung Quốc và cần ngăn chặn Trung Quốc. Gửi quý vị đọc và tuỳ nghi sử dụng cũng như gửi cho người khác đọc. Nguyễn Quang A. Các trí thức Tây phương bây giờ phải tìm cách ngăn chặn Bắc Kinh. Janos Kornai. Economists share blame for China’s‘monstrous’ turn, Financial Times, July 10, 2019. ‘Phong cách lãnh đạo của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gợi nhớ thời Stalinist' © AP. Các lãnh đạo Trung Quốc hiện đại sẽ không thoả mãn với việc biến nước họ thành một ...
·         Tổng thống Đài Loan ghé Mỹ, bất chấp sự phản đối của TQ (VOA) - Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đặt chân tới Mỹ hôm 11/7 trong chuyến đi chắc chắn gây phẫn nộ Bắc Kinh, với lời phát biểu rằng nền dân chủ phải được bảo vệ và rằng Đài Loan đang đối mặt với các đe dọa từ ‘lực lượng bên ngoài,’ ngụ ý ám chỉ Trung Quốc.
·         Biểu tình Hong Kong: Ẩu đả tại những bức 'tường Lennon' (BBC) - Những bức tường Lennon khắp Hong Kong dán chi chít giấy ghi chú đầy màu sắc để ủng hộ biểu tình, nhưng nhiều người muốn gỡ bỏ.
·         Dân Hong Kong đạt được gì sau một tháng biểu tình? (BBC) - BBC tổng kết những diễn biến quan trọng trong một tháng biểu tình phản đối dự luật dẫn độ của hàng triệu người dân Hong Kong.
·         Hong Kong: Vì sao luật dẫn độ 'chết' ảnh hưởng xấu tới kinh doanh? (BBC) - Nhiều đại gia tại Hong Kong đã yêu cầu chuyển tài khoản sang Singapore và nhiều công ty xem xét chuyển trụ sở sang nước khác.
·         Mỹ đề xuất giảm trừng phạt nếu Bình Nhưỡng đóng Yongbyon và ngừng chương trình hạt nhân (RFI) - Nếu Bắc Triều Tiên chấp nhận dỡ bỏ nhà máy hạt nhân Yongbyon và ngừng toàn bộ chương trình nguyên tử, Hoa Kỳ có thể đình chỉ một số biện pháp trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên trong vòng từ 12 đến 18 tháng.
·         Tập Cận Bình kêu gọi Trump nới lỏng trừng phạt Triều Tiên (VOA) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên trong cuộc gặp giữa hai ông ở Nhật Bản hồi tháng trước
·         Tân Cương : Trung Quốc cô lập cha mẹ, tẩy não trẻ em Duy Ngô Nhĩ (RFI) - Vịnh Ba Tư tăng nhiệt ; Lễ hạ thủy tàu ngầm nguyên tử đa năng của Pháp ; Liga – đảng cực hữu Ý bị tố làm « nội gián » cho Matxcơva ; Chính sách đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc cô lập cha mẹ đồng thời nhồi sọ trẻ con là những sự kiện được báo chí Pháp tường thuật rộng rãi hôm nay 12/07/2019.
·         LHQ điều tra về chiến dịch chống ma túy của tổng thống Philippines (RFI) - Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, hôm qua, 11/07/2019, đã bỏ phiếu chấp thuận mở điều tra về cái chết của hàng ngàn người trong cuộc chiến chống ma túy do tổng thống Duterte khởi động từ 3 năm qua tại Philippines. Theo hãng tin Anh Reuters, đối với giới bảo vệ nhân quyền, quyết định trên quá muộn màng.
·         Bắc Hàn đổi hiến pháp để tôn vinh Kim Jong-un là nguyên thủ quốc gia (BBC) - Truyền thông Bắc Hàn công bố tân hiến pháp để ông Kim Jong-un chính thức trở thành nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh quân đội.
·         Putin và Zelensky điện đàm về những bất đồng Nga - Ukraina (RFI) - Lần đầu tiên, sau ba tháng trở thành tổng thống Ukraina, ông Volodymyr Zelensky đã điện đàm ngày 11/07/2019 với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Trong số những hồ sơ được đề cập có cuộc xung đột miền đông Ukraina, mở rộng « Công thức Normandie » và hồi hương công dân hai nước bị cầm tù.
·         Đảng Liên Đoàn cầm quyền Ý bị nghi nhận tài trợ của Nga (RFI) - Viện Công Tố Ý, vào hôm qua, 11/07/2019, thông báo đã mở điều tra sau khi báo chí tiết lộ việc đảng Liên Đoàn của phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Nội Vụ Matteo Salvini đã yêu cầu một khoản tài trợ bí mật của Nga, khoảng 60 triệu euro, bên lề một hợp đồng về năng lượng với tập đoàn dầu hỏa Ý, ENI.
·         Venezuela : Chính phủ và đối lập đồng ý lập cơ chế đối thoại thường trực (RFI) - Sau cuộc họp tại đảo Barbados, chính phủ Venezuela và phe đối lập đã đồng thuận lập một cơ chế đối thoại thường trực. Thông tin được Na Uy, nước trung gian chủ trì cuộc họp của hai phe, thông báo ngày 11/07/2019.
·         Hy Lạp công nhận lãnh tụ đối lập Guaido của Venezuela (VOA) - Tân chính phủ Hy Lạp sẽ theo chân Liên minh châu Âu và công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela, Juan Guaido, lật ngược vị thế của chính phủ cánh tả tiền nhiệm
·         Iran kêu gọi Anh thả ngay tàu chở dầu bị tạm giữ (VOA) - Iran hôm thứ Sáu 12/7 kêu gọi Anh thả ngay một tàu chở dầu mà Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt giữ hồi tuần trước.
·         Quốc hội Nigeria bị phong tỏa sau vụ nổ súng (VOA) - Hôm 9/7, Quốc hội Nigera bị phong tỏa sau vụ nổ súng trong cuộc đụng độ bên ngoài tòa nhà quốc hội giữa cảnh sát và một nhóm người biểu tình Hồi giáo Shia.
·         Phóng phi thuyền phải đuổi tà (RFI) - Giới khoa học không gian tin dị đoan còn hơn tài xế xe đò. Le Monde phân tích nghiêm túc.
·         Đồng tính luyến ái và cuộc cách mạng tình dục mới (BBC) - Văn hóa đồng tính đưa đến cách nghĩ mới về đạo đức tình dục, không liên quan đến sinh sản, hôn nhân, tình yêu, thậm chí cả mối quan hệ một vợ một chồng.
·         230 năm Đại cách mạng Pháp (14.7.1789 – 14.7.2019) NƯỚC PHÁP MỘT LẦN TÔI ĐÃ GẶP (BoxitVN) - Lê Phú Khải - Cách mạng Pháp được xem là cuộc cách mạng triệt để, tiêu biểu nhất mà các cuộc cách mạng tư sản trước đó ở Anh, ở Hà Lan chưa làm được. Vua Louis 16 và hoàng hậu Marie Antoinette bị cách mạng chặt đầu. Nó xoá bỏ triệt để các đặc quyền đặc lợi của phong kiến. Quần chúng nổi dậy ở Paris đã phá ngục Bastille ngày 14.7.1789, giết chết tên chỉ huy Launay – người ra lệnh bắn vào quần chúng đi phá ngục. Đầu của ...







No comments: