THỎA
THUẬN NGƯNG BẮN BIỂN ĐEN : UKRAINE VỪA BỊ ĐÂM SAU LƯNG VÀ NGƯỜI UKRAINE BIẾT ĐIỀU
ĐÓ
Hnb
Tran cùng
với Phúc
Lai GB.
THỎA THUẬN
NGƯNG BẮN BIỂN ĐEN
UKRAINE VỪA
BỊ ĐÂM SAU LƯNG VÀ NGƯỜI UKRAINE BIẾT ĐIỀU ĐÓ
[Người
dịch: Thỏa thuận ngưng bắn Biển Đen dưới góc phân tích của Phillips P.
O’brien - Giáo Sư về nghiên cứu chiến lược của Đại Học St.Andrews - và của
Oleksandra Ustinova – nghị sĩ Ukraine, cố vấn cho Bộ Quốc Phòng.
Hai
bài substack được ND tổng hợp thành một]
26/03/2025
| bài substack của Phillips P. O’brien và Oleksandra Ustinova
Mối
nguy hiểm thực sự mà Ukraine và châu Âu đang phải đối mặt khi đối phó với Chính
quyền Trump.
Hôm
qua 25/03, chỉ có thể nói rằng Mỹ và Nga đã đánh bại người Ukraine (và người
châu Âu) một cách tàn bạo và đặt họ vào thế tiến thoái lưỡng nan. "Thỏa
thuận ngừng bắn Biển Đen" như người ta vẫn gọi, đã được Mỹ đàm phán theo một
cách với Ukraine và sau đó là một cách khác với Nga. Kết quả là trừ khi Ukraine
từ chối hoặc nếu châu Âu đến giúp đỡ và không đồng ý với các điều khoản phá vỡ
lệnh trừng phạt của mình — Nga sẽ được trao một chiến thắng lớn và Ukraine sẽ
thấy mình ở trong một vị trí nguy hiểm hơn.
Tôi
đã cố gắng tìm hiểu từ một số người Ukraine đáng tin cậy về những gì đã xảy ra
và đây là ước tính tốt nhất của tôi dựa trên những gì tôi đã tìm thấy.
Đầu
tiên: Mỹ và Ukraine đã đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Biển Đen (không có điều kiện
kèm theo). Người Ukraine không hào hứng với điều này — vì theo nhiều cách, họ
đã tự mình đạt được nhiều mục tiêu. Người Ukraine đã dọn sạch Hạm đội Biển Đen
của Nga khỏi hầu hết Biển Đen và buộc Hạm đội này phải rời khỏi Crimea để vào
lãnh thổ Nga. Đồng thời, người Ukraine đã mở cửa cho tàu thuyền ra khỏi Odessa
và hiện đang tận dụng cảng này để vận chuyển ngũ cốc v.v. một cách thành công.
Tuy
nhiên, Mỹ đã gây sức ép lớn lên người Ukraine để họ đồng ý với lệnh ngừng bắn ở
Biển Đen vì một số lý do. Người ta nói rằng đó sẽ là dấu hiệu cho thấy Ukraine
sẵn sàng hòa bình, rằng điều này sẽ khiến Mỹ hài lòng, rằng nó sẽ hạn chế các
cuộc tấn công của Nga từ Biển Đen vào chính Ukraine và rằng nó sẽ cung cấp thêm
an ninh cho hoạt động vận chuyển thương mại từ các cảng của Ukraine. Sau đó, có
một điều bất ngờ — rõ ràng là Mỹ đã nói với Zelensky rằng nếu Ukraine đồng ý ngừng
bắn và người Nga vi phạm lệnh này, thì điều này sẽ kích hoạt các lệnh trừng phạt
lớn hơn nhiều của Mỹ đối với Nga. Làm sao chúng ta biết được điểm sau này ?
Vâng, Zelensky đã công khai nói rằng Ukraine muốn có thêm vũ khí của Mỹ và các
lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Nga nếu người Nga phá vỡ thỏa thuận.
Cuối
cùng, Mỹ và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn có vẻ như bị hạn chế
và không có sự cứu trợ hoặc lợi ích đặc biệt nào cho Ukraine (cũng như Nga).
Đây là tuyên bố của Nhà Trắng về thỏa thuận của Mỹ với Ukraine - khá đơn giản.
Tuyên
bố của Nhà Trắng về những gì Mỹ đã đồng ý với Nga là rất khác so với tuyên bố về
các cuộc đàm phán với Ukraine. Bây giờ, Mỹ đang tiến rất xa để giúp Nga và đang
đồng ý như một phần của lệnh ngừng bắn để phá vỡ các lệnh trừng phạt đối với
Nga ngay khi có thể. Điểm thứ hai là điểm then chốt.
Thỏa
thuận này về cơ bản sẽ đưa Nga vượt qua chế độ trừng phạt hiện tại. Bất kỳ công
ty Nga nào tuyên bố đang làm việc trong các sản phẩm "nông nghiệp và phân
bón" sẽ được phép vận chuyển hàng hóa vào và ra khỏi Nga (và tôi chắc chắn
rằng các giao thức bảo mật sẽ gần như không tồn tại). Hơn nữa, để làm được điều
này, Mỹ dường như sẵn sàng đưa Nga trở lại hệ thống tài chính thế giới
("nâng cao khả năng tiếp cận... hệ thống thanh toán cho các giao dịch như
vậy..."). Đây là một cách nói nhạt nhẽo để nói về điều gì đó quan trọng.
Nga nên được chấp nhận trở lại hệ thống ngân hàng, bảo hiểm thế giới v.v.
Thật
khó để nêu ra chiều sâu của những nhượng bộ này của Mỹ đối với Nga — và thực tế
là Mỹ rõ ràng hài lòng với những nhượng bộ này.
Cho
đến nay, Mỹ vẫn chưa rút lui khỏi thỏa thuận mà họ đã làm trung gian với Nga —
và điều này có nghĩa là quả bóng đang ở trong tay người Ukraine và giờ đây họ
phải hoặc là phá vỡ thỏa thuận với Mỹ hoặc chấp nhận một thỏa thuận có thể là
chiến thắng lớn cho Nga. Phải mất một thời gian để người Ukraine chấp nhận thực
tế về chiếc hộp mà Trump và Putin đã đưa họ vào.
Thực
tế đó đã trở nên rất rõ ràng. Đây chỉ là một ví dụ — một nghị sĩ Ukraine, #Oleksandra_Ustinova
– một cố vấn cho Bộ Quốc Phòng và có mối quan hệ rất tốt với Bộ trưởng Quốc
phòng #Rustam_Umerov
- đã viết một bài báo mang tính pháp y (forensic) trên substack của bà: THỎA
THUẬN NÀY LÀ MỘT "SỰ PHẢN BỘI" ĐỐI VỚI UKRAINE.
UKRAINE BỊ HY SINH:
THỎA THUẬN GIỮA MỸ VÀ NGA TẠI SAUDI
ARABIA VÉN BỨC MÀN CHE GIẤU NHỮNG LỜI HỨA BỊ BẺ GẪY
Kết
quả của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga tại Ả Rập Xê Út là sự phản bội đối với
Ukraine. Về cơ bản, Mỹ đã đồng ý dỡ bỏ rất nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga
(mà bạn sẽ không thấy trong tuyên bố của Nhà Trắng nhưng sẽ thấy trong tuyên bố
của Điện Kremlin):
•
Gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Rosselkhozbank
và các tổ chức tài chính khác tham gia vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt
động thương mại quốc tế đối với các sản phẩm thực phẩm (bao gồm cả sản phẩm cá)
và phân bón, kết nối lại với SWIFT và mở các tài khoản đại lý cần thiết;
•
Gỡ bỏ các hạn chế đối với các hoạt động tài
trợ thương mại;
•
Gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các công ty sản
xuất và xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm (bao gồm sản phẩm cá) và phân bón,
cũng như gỡ bỏ các hạn chế đối với các công ty bảo hiểm làm việc với các lô
hàng thực phẩm (bao gồm sản phẩm cá) và phân bón;
•
Gỡ bỏ các hạn chế đối với dịch vụ cảng của
tàu thuyền và lệnh trừng phạt đối với các tàu treo cờ Nga tham gia vào hoạt động
buôn bán các sản phẩm thực phẩm (bao gồm sản phẩm cá) và phân bón;
•
Gỡ bỏ các hạn chế đối với việc cung cấp máy
móc nông nghiệp cho Liên bang Nga, cũng như các hàng hóa khác liên quan đến sản
xuất thực phẩm (bao gồm sản phẩm cá) và phân bón.
Tất
cả những gì người Nga phải làm để gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các công ty cần
thiết bao gồm cả công ty quốc phòng - có nông nghiệp, phân bón hoặc đánh bắt cá
trong danh mục đầu tư của họ.
Điện
Kremlin cũng đề cập đến "lệnh cấm tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở
Nga và Ukraine trong thời hạn 30 ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 năm 2025, với
khả năng gia hạn hoặc rút khỏi thỏa thuận trong trường hợp một trong hai bên
không tuân thủ".
Điều
này có nghĩa là Nga sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các thành phố của Ukraine dưới
chiêu bài tấn công các cơ sở quân sự, trong khi Ukraine sẽ bị hạn chế không được
tấn công sâu vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga. Nếu Ukraine thực
hiện các cuộc tấn công như vậy, Mỹ có khả năng sẽ lại dừng các chuyến hàng vũ
khí.
Trong
khi đó, chỉ trong tuần qua kể từ khi thỏa thuận được cho là đã đạt được vào
ngày 18 tháng 3 (theo Điện Kremlin), Nga đã phóng hơn 500 máy bay không người
lái kamikaze vào Ukraine. Hệ thống phòng không của Ukraine đã chặn được phần lớn,
nhưng hàng chục máy bay vẫn bay đến mục tiêu. Kết quả là, ít nhất 7 thường dân
— bao gồm một trẻ 5 tuổi và một trẻ 14 tuổi — đã thiệt mạng và hơn 30 người
khác, bao gồm cả trẻ sơ sinh, bị thương. Các khu dân cư, bệnh viện và cơ sở hạ
tầng quan trọng đã bị tấn công, nhấn mạnh đến thiệt hại tàn khốc của các cuộc tấn
công này mặc dù đã có những nỗ lực phòng thủ
Các
nhượng bộ đã được trao cho Nga, trong khi Ukraine không nhận được gì để đổi lại.
Lợi ích duy nhất được cho là "an ninh cho hoạt động thương mại ở Biển
Đen" là điều gây hiểu lầm nhất. Ukraine đã đạt được điều đó một cách độc lập
hơn một năm trước bằng cách vô hiệu hóa hoặc đánh chìm hàng chục tàu chiến của
Nga vốn đã nhắm vào các tàu buôn dân sự.
Việc
coi cái gọi là thỏa thuận này là chiến thắng cho hoạt động vận chuyển an toàn
chỉ là một bức bình phong. Trên thực tế, Ukraine đã đảm bảo sự an toàn đó thông
qua vũ lực.
Thỏa
thuận này ít liên quan đến an ninh hàng hải mà liên quan nhiều hơn đến việc NỚI
LỎNG LỆNH TRỪNG PHẠT ĐỐI VỚI NGA – NÓ DIỄN RA ĐÚNG THỜI ĐIỂM NHU CẦU PHÂN BÓN
TOÀN CẦU TĂNG VỌT VÀ #NGA_ĐANG_CHUẨN_BỊ_THAY_THẾ_CANADA
TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP CHÍNH CHO MỸ.
ĐÓ
MỚI LÀ ĐỘNG CƠ THỰC SỰ.
Sẽ
rất khó để Ustinova viết những điều này nếu chính phủ Ukraine không hiểu rằng họ
đã bị phản bội như thế nào.
Nếu
thỏa thuận giữa Mỹ và Nga được duy trì, thì Ukraine sẽ phải chấp nhận thỏa thuận
hoặc từ bỏ. Họ có thể từ bỏ thỏa thuận nếu các quốc gia châu Âu ủng hộ. Sự tham
gia của châu Âu sẽ là cần thiết để phá vỡ các lệnh trừng phạt (trừ khi Mỹ quyết
định chỉ liên minh với Nga một cách hoàn toàn và công khai). Tuy nhiên, điều
này sẽ đòi hỏi một sự kiên cường và quyết tâm thực sự từ các quốc gia châu Âu để
đứng lên chống lại Mỹ.
Mỹ
hiện đang cố gắng lật đổ Ukraine (và châu Âu) và hợp tác với Nga. Mỹ muốn chấm
dứt các lệnh trừng phạt càng sớm càng tốt và bắt đầu kiếm tiền từ Nga. Họ không
quan tâm gì đến sự thành công của tự do và dân chủ ở châu Âu / Ukraine và thực
sự có vẻ muốn phá hoại cả hai nếu có thể.
Bây
giờ, Ukraine và châu Âu phải tự lo cho mình.
Thỏa
thuận ngừng bắn ở Biển Đen đang hét lên điều đó.
[hình
1: Bản thông báo của White House về kết quả đàm phán Mỹ-Nga tại Arabia Saudi]
https://www.facebook.com/photo?fbid=3072573392880794&set=pcb.3072574779547322
[hình
2: Nghị sĩ Olexandra Ustinova của Ukraine]
https://www.facebook.com/photo?fbid=3072573542880779&set=pcb.3072574779547322
https://phillipspobrien.substack.com/.../ukraine-was-just...
https://oleksandraustinova.substack.com/.../ukraine...
.
No comments:
Post a Comment