Một người có thẻ
xanh, sống ở Mỹ 50 năm, bị Cảnh sát Di trú Mỹ giam giữ
Mandy Taheri
- Newsweek
Dương Lệ
Chi, chuyển ngữ
24/03/2025
Lewelyn
Dixon, một người có thẻ xanh, từ Philippines di cư qua Mỹ cách đây 50 năm, hiện
đang bị Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) giam giữ tại tiểu bang
Washington, cháu gái của bà là Emily Cristoba nói với Newsweek qua email hôm thứ
Bảy.
Newsweek
đã liên lạc với ICE để xin bình luận và xác nhận qua email hôm thứ Bảy.
Vì
sao điều này quan trọng
Việc
bà Dixon bị giam giữ được báo chí đưa tin, diễn ra trong bối cảnh chính quyền
Trump đang siết chặt vấn đề nhập cư. Tổng thống Donald Trump cam kết thực hiện
cuộc trục xuất hàng loạt, lớn nhất trong lịch sử Mỹ, một lời hứa quan trọng
trong chiến dịch tranh cử đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhóm cử tri Cộng
hòa của ông và những người khác. Trong khi hầu hết đảng viên Dân chủ phản đối
cách tiếp cận của Trump, nhiều người đồng ý về nhu cầu cải cách nhập cư.
Trump
nói rằng, hầu hết các vụ giam giữ và trục xuất sẽ nhắm vào những cá nhân có tiền
án. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, có nhiều báo cáo cho biết, những người
có giấy tờ hợp lệ và không có tiền án nhưng vẫn bị giam giữ để trục xuất.
Những
điều cần biết
Cô
Cristobal nói với báo Newsweek rằng, người dì 64 tuổi của cô, người mà cô gọi
là “Dì Lyn”, “lần đầu tiên bị cơ quan Tuần tra Biên giới Hải quan bắt giữ vào
ngày 28 tháng 2 và bị giam giữ tại sân bay SEA-TAC [Sân bay Quốc tế
Seattle-Tacoma]”. Bà đang trở về sau chuyến đi Philippines. Bà Dixon nhập cư
vào Mỹ từ Philippines khi mới 14 tuổi.
Không
rõ thẻ xanh của bà Dixon được gia hạn lần cuối khi nào.
Vào
ngày 2 tháng 3, bà Dixon đã “được chuyển đến Cơ sở Giam giữ ICE Tây Bắc”. Trung
tâm Xử lý ICE Tây Bắc (NWIPC), thuộc sở hữu tư nhân của Tập đoàn GEO, nơi có
hơn 1.500 người bị giam giữ và đã mở cửa từ năm 2004.
Newsweek
có thể tìm thấy thông tin về bà Dixon trong cơ sở dữ liệu Định vị Người bị giam
giữ của ICE, xác nhận rằng bà đang bị giam giữ tại cơ sở này của ICE.
Cô
Cristobal cho biết, gia đình cô “chưa được ICE thông báo bất cứ điều gì” liên
quan đến lý do họ giam giữ dì cô. Cô cho biết, các thành viên trong gia đình cô
đã đến thăm dì Dixon tại trung tâm.
Luật
sư của bà Dixon, Benjamin Osorio cho báo Newsweek biết trong một email hôm Chủ
Nhật rằng, “bà ấy bị một án duy nhất vào năm 2001 nên đã tạo ra vấn đề này”.
Ông Osorio cho biết, bà Dixon có một án không liên quan đến bạo lực về tội biển
thủ “mà bà ấy đã phải sống 30 ngày trong nhà trung chuyển (halfway
house) và khoản tiền phạt 6.400 đô la. Bà ấy chưa bao giờ bị buộc phải
thụ án tù hay trại giam. Chính chuyến đi [Philippines] của bà
đã gây ra vấn đề này và nếu bà ấy không đi, bà ấy sẽ không bị trục xuất khỏi
Hoa Kỳ“.
Ông
lưu ý rằng, bà ấy đã từng đi ra khỏi nước Mỹ trước đây và “đó không phải là
vấn đề, vì bà ấy đang ở trong tình trạng pháp lý kỳ lạ là, vừa không được phép
nhập cảnh, lại đủ điều kiện để nhập tịch. Vì vậy, trước đây, điều này không phải
là điều mà quý vị thường thấy một phụ nữ 64 tuổi bị giam giữ“, ông Osorio
cho biết.
Ông
giải thích rằng, những người không phải công dân tại các điểm nhập cảnh, gồm cả
các sân bay, có thể được phân loại là “cư dân hồi hương” hoặc “người nước ngoài
đến”, những người “bị giữ bắt buộc”. Ông nói thêm rằng, bà Dixon “không đủ
điều kiện tại ngoại, nhưng ICE có thể chọn ân xá cho bà ấy. Tuy nhiên, ân xá gần
như đã chết trong những ngày này“.
Trong
khi đó, cô Cristobal làm quản lý văn phòng cho dân biểu tiểu bang Hawaii, Tina
Nakada Grandinetti. Hôm thứ Sáu, nhà lập pháp tiểu bang này đã phát biểu ủng hộ
một dự luật liên quan đến nhập cư tại địa phương và nêu bật câu chuyện của bà
Dixon.
Phát
biểu ủng hộ dự luật SB816, nhằm thiết lập chương trình cung cấp đại diện pháp
lý cho những cá nhân phải đối mặt với các thủ tục tố tụng tại tòa án liên quan
đến nhập cư, dân biểu Grandinetti nói, bà Dixon “là người sở hữu thẻ xanh,
là thường trú nhân được phép sống hợp pháp tại Hoa Kỳ“.
Cơ
quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho biết, người sở hữu thẻ xanh có quyền
sống vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, miễn là họ không thực hiện bất kỳ hành động nào “có
thể khiến bạn bị trục xuất theo luật nhập cư”. Điều này bao gồm vi phạm pháp luật
và không khai thuế.
Nếu
người có thị thực hoặc có thẻ xanh, bị phát hiện vi phạm các quy định về nhập
cư hoặc luật pháp Hoa Kỳ, họ có thể phải đối mặt với việc bị trục xuất hoặc bị
đuổi khỏi nơi cư trú.
Trong
một bài đăng trên mạng xã hội nêu bật bài phát biểu của mình, dân biểu
Grandinetti lưu ý rằng, “câu chuyện của Dixon không phải là duy nhất. Đây là
một phần của cuộc tấn công rộng lớn hơn vào những người nhập cư — một cuộc tấn
công vào gia đình, bạn bè và cộng đồng của chúng ta nói chung“.
Một
phát ngôn viên của trường Đại học Y khoa Washington nói với báo Newsweek rằng:
“Chúng tôi có thể xác nhận rằng, bà Lewelyn Dixon hiện đang làm việc tại trường
Đại học Washington. Chúng tôi không có thêm thông tin chi tiết nào vào thời điểm
này“.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/03/2-29-1024x890.jpg
Ảnh
chụp bà Lewelyn Dixon trong đồng phục nhân viên y tế. Nguồn: Emily Cristoba,
cháu bà cung cấp
Đầu
tháng này, Mahmoud Khalil, một biểu tình viên người Palestine và là một thường
trú nhân [ở Mỹ] hiện đang đấu tranh chống lại việc trục xuất, đã thu hút sự chú
ý rộng rãi đến quyền của những người sở hữu thẻ xanh và sinh viên. Hiện tại,
anh đang bị giam giữ ở Louisiana sau khi bị bắt tại nơi cư trú thuộc sở hữu của
trường Đại học Columbia, Thành phố New York, vào ngày 8 tháng 3.
Mọi
người đang nói gì
David
Leopold, một luật sư di trú tại công ty luật UB Greensfelder ở Ohio, nói với
Newsweek trước đây rằng: “Tôi cảm thấy sự lo lắng đang tăng cao. Tôi nghĩ rằng
những gì mọi người nhận ra trong những tuần qua và những ngày qua là tình trạng
di trú ở Hoa Kỳ có thể bị thách thức, có thể bị thu hồi và có thể có những hậu
quả nghiêm trọng“.
Eliss
Taub, một đối tác tại công ty luật di trú Siskind Susser, trước đây nói với
Newsweek: “Có một lý do tại sao một số người muốn có thẻ xanh thay vì ở đây
với thị thực tạm thời vì đó là quyền thường trú hợp pháp, nó cho phép bạn có thể
sống và làm việc vĩnh viễn ở Mỹ. Nhưng [những gì xảy ra] cho thấy, đó không phải
là quyền công dân“.
Điều
gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Cristobal
cho biết phiên điều trần sớm nhất theo lịch trình của Dixon được ấn định vào
ngày 17 tháng 7, lúc 2:30 chiều.
Luật
sư Osorio cũng nói với Newsweek hôm Chủ Nhật rằng, ông đang “thúc đẩy việc mở
phiên điều trần sớm hơn nếu có điều gì đó mở ra” và “lo ngại về việc bà sẽ bị
giam giữ trong bao lâu và điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc làm của bà“.
No comments:
Post a Comment